Trao giải cuộc thi viết "Cha và con gái" lần thứ 2 và ra mắt sách

Ngày 12/7, tại trụ sở Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam (65 Nguyễn Du, Hà Nội), Tạp chí Gia đình Việt Nam tổ chức Lễ trao giải cuộc thi viết với chủ đề "Cha và con gái" lần thứ 2 năm 2024 và ra mắt sách.
Quang cảnh Lễ trao giải cuộc thi viết "Cha và con gái" năm 2024.
Quang cảnh Lễ trao giải cuộc thi viết "Cha và con gái" năm 2024.

Cuộc thi viết “Cha và con gái” hướng đến mục tiêu đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định số 2074/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 10/12/2021 đề cập đến Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới và Quyết định số 2238/QĐ-TTg ban hành ngày 30/12/2021 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030.

Chính thức phát động từ ngày 27/3/2024, sau hơn 2 tháng triển khai cuộc thi lần thứ hai đã nhận được gần 1.000 tác phẩm với đa dạng các thể loại từ tản văn, nhật ký, ghi chép,... của các tác giả ở trong và ngoài nước gửi tham dự với những câu chuyện gần gũi nhưng thiêng liêng về tình cảm cha và con gái.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam đánh giá cao Tạp chí Gia đình Việt Nam trong việc tổ chức cuộc thi về chủ đề "Cha và con gái". Đây là hướng đi, cách làm vừa bám sát tôn chỉ mục đích vừa lan tỏa những điều tử tế, tốt đẹp cho cộng đồng.

Theo đó, "Cha và con gái" đã vượt ra ngoài phạm vi của một cuộc thi viết mà trở thành diễn đàn để mọi người bày tỏ tình cảm của mình. Đó lòng hiếu thảo của con gái dành cho cha, sự hy sinh cao cả của cha dành cho con gái. Rất nhiều những câu chuyện đã được chia sẻ không phải chỉ để dành riêng cho người viết, người dự thi mà bạn đọc, công chúng ai cũng có thể thấy một phần cuộc sống của mình trong đó. Và cũng vì vậy, việc xuất bản một ấn phẩm cùng tên cuộc thi cũng là việc làm rất có ý nghĩa.

Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi lễ.

Đánh giá tổng kết cuộc thi, Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hồ Minh Chiến cho biết, chất lượng và tính hấp dẫn của bài dự thi năm nay cao hơn năm trước. Hầu hết các bài dự thi được tác giả viết bằng câu chuyện thật của chính mình, của gia đình mình, truyền tải nhiều cảm xúc gây xúc động sâu sắc đến người đọc.

Đặc biệt, năm nay, cuộc thi có sự tham dự của nhiều người nổi tiếng, được công chúng yêu mến. Điều này cũng góp phần làm cho cuộc thi viết chủ đề Cha và con gái trở nên hấp dẫn hơn, có sức lan tỏa sâu rộng hơn.

Cuốn sách "Cha và con gái" được ra mắt ngay tại lễ trao giải cuộc thi.

Cuốn sách "Cha và con gái" được ra mắt ngay tại lễ trao giải cuộc thi.

"Trong số các bài dự thi gửi đến, có nhiều tác giả từng dự thi năm ngoái, năm nay tiếp tục hưởng ứng bằng những câu chuyện mới, chia sẻ cảm xúc mới. Có những tác giả trẻ nhưng bài dự thi không đánh máy, không gửi qua thư điện tử mà viết trực tiếp bằng bút mực trên giấy, kèm theo đó là những nét vẽ trang trí cầu kỳ gửi về tòa soạn qua đường bưu điện như là cách để thể hiện tình cảm chân thực với người cha của mình và sự tâm huyết với cuộc thi.

Việc tiếp tục tổ chức cuộc thi viết về chủ đề "Cha và con gái" lần thứ 2 là quyết định đúng đắn mà nói như một bạn đọc là đã tiếp tục chạm đến một miền ký ức riêng, sâu thẳm trong tâm hồn của mỗi người Việt Nam. Bên cạnh đó, thông qua cuộc thi này chúng tôi muốn truyền đi một thông điệp rằng, mỗi chúng ta dù làm gì, ở đâu, với cương vị nào hoàn cảnh nào thì hãy luôn trân quý, gìn giữ tình cảm yêu thương với cha mẹ, với gia đình. Và hãy luôn thể hiện tình yêu thương ấy của mình với cha mẹ bất kỳ lúc nào có thể. Chúng ta có nhiều nơi nhiều chốn để đi nhưng chỉ có một chốn để quay về đó là gia đình" - nhà báo Hồ Minh Chiến nhấn mạnh.

Nhà báo Hồ Minh Chiến - Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Nhà báo Hồ Minh Chiến - Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, công tâm, khách quan, Ban Giám khảo cuộc thi đã lựa chọn các bài dự thi xuất sắc để trao các giải thưởng. Cụ thể, giải Nhất thuộc về tác phẩm "Cha tôi và những kỷ niệm sống mãi cùng thời gian" của PGS.TS Lưu Khánh Thơ (Hà Nội); giải Nhì được trao cho 3 tác phẩm: "Cha tôi, người quan trọng nhất trên con đường nghệ thuật của tôi" của NSND Hoàng Cúc, "Thế giới sách, bố và con" của tác giả Nguyễn Hoài Anh (Singapore) và tác phẩm "Ký ức" của tác giả Đỗ Thị Vân (Thái Bình).

Ban tổ chức trao giải Nhất cho tác giả PGS.TS Lưu Khánh Thơ.
Ban tổ chức trao giải Nhất cho tác giả PGS.TS Lưu Khánh Thơ.

Ban tổ chức cũng trao 3 giải Ba, 6 giải Khuyến khích và 6 giải phụ (Giải thưởng Tạp chí Gia đình Việt Nam). Cũng tại buổi lễ, Tạp chí Gia đình Việt Nam đã cho ra mắt cuốn sách "Cha và con gái" tập hợp các tác phẩm dự thi xuất sắc. Cuốn sách gồm 390 trang, chia làm 3 phần: phần một: Cha là bầu trời; phần hai: Con là tất cả; phần ba: Gia đình là số 1. Sách được trình bày đẹp, nội dung xúc động, nhân văn sẽ là cuốn cẩm nang trong mỗi gia đình Việt nhằm nuôi dưỡng những tình cảm gia đình đầy nhân văn, ấm áp.

Giới thiệu về cuốn sách "Cha và con gái", nhà thơ Trần Hữu Việt - Trưởng Ban Văn hóa Văn nghệ Báo Nhân Dân, thành viên Ban Giám khảo cuộc thi chia sẻ: "Cha tôi có nói: Tình yêu có khi không cần có nhu cầu đáp lại nhưng cần có nhu cầu được biết đến, đó không chỉ là tình yêu nam nữ mà là tình yêu nói chung. Trong quyển sách này đã nói lên tình yêu đó, tình yêu giữa cha và con gái. Đó có thể là tình yêu đã cất giữ một năm, hai năm hay nhiều năm... nhưng tất cả đã được bộc lộ qua những trang viết mà khó có thể nói ra thành lời. Trong cuốn sách, tôi thấy một thế giới vô cùng tình cảm và xứng đáng được lan truyền ở khắp mọi nơi để lan tỏa những thứ tình cảm tốt đẹp đó".

Đặc biệt, Ban tổ chức cuộc thi sẽ trích một phần trong kinh phí phát hành sách và sự ủng hộ từ các nhà hảo tâm để trao đến các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo những món quà ý nghĩa thay cho lời động viên gửi đến các em, mong những mầm non tương lai sẽ mạnh mẽ trên con đường chiến đấu bệnh tật để chinh phục ước mơ rộng mở.

Có thể bạn quan tâm

Thiết kế Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. (Ảnh: Ban tổ chức DIFF 2026)

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 sẽ có nhiều điểm mới về công nghệ trình diễn

Theo Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026), với chủ đề “Da Nang-United Horizons-Những chân trời kết nối”, lần đầu tiên sân khấu DIFF có hệ vòm nâng hạ khổng lồ cùng tổ hợp ánh sáng-LED-laser đa tầng được đưa vào vận hành, hứa hẹn tạo nên những đại cảnh bùng nổ bên sông Hàn.

Quang cảnh khai mạc Lễ hội chùa Long Đọi Sơn năm 2026.

Ninh Bình: Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội chùa Long Đọi Sơn

Chùa Long Đọi Sơn tọa lạc trên núi Đọi linh thiêng, thuộc phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh núi Đọi, trong khuôn viên 2ha vườn rừng. Hằng năm, Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức từ ngày 18-21/3 âm lịch, với các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Bà Phan Cẩm Tú (thứ 3 từ trái sang) tại buổi tọa đàm về bản quyền do Báo Nhân Dân tổ chức. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền tác giả: Nỗi niềm người làm điện ảnh

Là người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền điện ảnh, bà Phan Cẩm Tú (Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, chuyên gia tư vấn, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ) chia sẻ những nỗi niềm của những người làm sáng tạo trước thực trạng vi phạm bản quyền hiện nay.

Du khách tham quan nhà người Hà Nhì tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh: THANH DUNG)

Giữ gốc, nối nghề trong nhịp sống số

Trước nguồn nguyên vật liệu tự nhiên khan hiếm, đội ngũ thợ am hiểu kỹ thuật dựng nhà ngày càng thưa vắng, nhiều ngôi nhà truyền thống của các dân tộc thiểu số ở nước ta đã không còn giữ được hình thái ban đầu… 

Quần thể di tích Cố đô Huế, không gian di sản tiêu biểu trong hành trình “Hộ chiếu du lịch”. (Ảnh: Sở Du lịch thành phố Huế)

Đổi mới cách tiếp cận di sản

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản không chỉ là gìn giữ nguyên trạng, mà còn đòi hỏi những phương thức tiếp cận phù hợp với bối cảnh mới.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.