26 tác phẩm ảnh bộ và ảnh đơn của cuộc thi ảnh “Ninh Thuận - Miền Di sản” đã được trao các giải thưởng nhất, nhì, ba và khuyến khích. Đây là những tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn từ 550 tác phầm của 118 tác giả dự thi.
Tác phẩm "Nét đẹp Champa", giải Nhì ảnh đơn, của tác giả Đào Văn Thiên, Ninh Thuận. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)
Cuộc thi do tạp chí Heritage (Vietnam Airlines) và Mekong One phối hợp tổ chức, diễn ra từ ngày 8/3 đến ngày 10/4, với các chủ đề phong cảnh, kiến trúc, văn hóa di sản, tĩnh vật, chân dung, sinh họa đời thường… Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Thuận bảo trợ cuộc thi về mặt chuyên môn.
Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện nhân dịp Ninh Thuận đón bằng công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới đối với Vườn Quốc gia Núi Chúa và bằng công nhận Di tích Quốc gia Danh lam thắng cảnh vịnh Vĩnh Hy, chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2021), 47 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021)
Giải Nhất ảnh đơn: "Huyền diệu hang Rái", tác giả Đào Duy Tân (TP Hồ Chí Minh).
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lý Hoàng Long (E. FIAP), Ủy viên Hội đồng nghệ thuật Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, Trưởng Ban giám khảo cho biết, đông đảo các nghệ sĩ gửi hơn 500 tác phẩm dự thi cho thấy sức hút của vẻ đẹp vùng đất Ninh Thuận đối với các nghệ sĩ nhiếp ảnh.
Giải Ba ảnh đơn: "Nguồn năng lượng xanh, tác giả Giang Sơn Đông, TP Hồ Chí Minh.
9 bộ ảnh đoạt giải là những câu chuyện độc đáo về vùng đất, con người Ninh Thuận, như bộ ảnh Ramuwan, lễ tảo mộ của người Chăm Bà Ni (giải Nhất), Công viên đá Mỹ Hòa (giải Nhì), lễ mở cửa tháp, lễ hội Kate, Nhịp sống dân chài (giải Ba)…. Các tác phẩm ảnh đơn lại mang những sắc màu khác nhau của vùng đất đầy nắng gió này, từ con người đến cảnh vật, như “Cô gái trong lễ hội Kareh”, Mùa cá”, “Mùa cá mới bên vịnh Vĩnh Hy”, “Đan mơ”, “Chơi với mặt trời”, “Bình minh Hòn Đỏ”, “Non nước Ninh Hải”, “Gốm Bàu Trúc”, “Vịnh Vĩnh Hy”, “Cánh đồng muối Cà Ná”, “Hang Rái Vĩnh Hy”, “Trong nắng sớm”…
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lý Hoàng Long nhận xét, các tác phẩm đoạt giải tuy chưa khai thác hết được những nét tiêu biểu của Ninh Thuận, nhưng vẫn là những lát cắt sống động để người xem cảm nhận, nâng cao nhận thức bảo tồn và phát triển văn hóa vùng miền.
Bộ ảnh "Lễ Tảo mộ" của tác giả Tô Công Vinh giành giải Nhất ảnh bộ.
"9 bộ ảnh đoạt giải là những câu chuyện tiêu biểu về đất nước, con người Ninh Thuận. Với sự đồng thuận tuyệt đối, bộ ảnh Ramuwan, lễ tảo mộ của người Chăm Bà Ni, được trao giải nhất, đó là những khoảnh khắc tràn đầy cảm xúc của cộng đồng Chăm trong ngày tảo mộ tưởng nhớ tiền nhân".
Ông Lý Hoàng Long, Trưởng Ban giám khảo
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Thanh Tùng, thành viên Ban giảm khảo cho biết, cuộc thi được phát động trong thời gian khá ngắn (1 tháng), nhưng thu hút hàng trăm tác giả, tác phẩm tham gia, chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của Ninh Thuận. Chất lượng của các tác phẩm gửi dự thi rất tốt, thể hiện được nhứng nét đẹp và thế mạnh của vùng đất Ninh Thuận như tài nguyên thiên nhiên hiếm có, phát triển năng lượng nhưng vẫn giữ được những giá trị văn hóa truyền thống. Đó cũng chính là những giá trị tốt đẹp mà Ban tổ chức muốn dùng nghệ thuật nhiếp ảnh để chia sẻ và lan tỏa.
"Mùa cá mới bên vịnh Vĩnh Hy", tác giả Nguyễn Minh Tú, TP Hồ Chí Minh, giải Khuyến khích ảnh đơn.
Các bức ảnh được trưng bày, giới thiệu tại lễ trao bằng công nhận Khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa, trao bằng xếp hạng Di tích Quốc gia Danh lam thắng cảnh Vịnh Vĩnh Hy ngày 14/4. Ngoài ra, các tác phẩm xuất sắc nhất của cuộc thi cũng được trưng bày trong triển lãm tổng kết từ ngày 20/5 đến ngày 20/6 tại biệt thự Heritage One (số 154 Quán Thánh, Hà Nội) của Mekong One.
Các tác phẩm ảnh tiếp tục được đăng tải trên trang web www.ninhthuan-miendisan.com đến hết ngày 15/5 để công chúng tiếp tục bình chọn, và kết quả sẽ được công bố trong triển lãm tại Hà Nội.
Được coi là lực lượng “giữ lửa” văn hóa nghệ thuật, nhưng không ít nghệ sĩ, nhất là những người hoạt động trong lĩnh vực sân khấu truyền thống, múa, xiếc… vẫn phải lo mưu sinh sau ánh đèn sân khấu.
Chiều tối 7/5, tại Hà Nội, Cục Bản quyền tác giả và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) đã ký kết Chương trình phối hợp công tác trong việc tăng cường quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số giai đoạn năm 2026-2029.
Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo về việc tạm ngưng phục vụ khách tham quan để thực hiện Dự án chỉnh trang, cải tạo Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam triển khai phục dựng trang phục nhân viên Hỏa xa theo Sắc lệnh 109 năm 1946, góp phần tôn vinh giá trị lịch sử, đồng thời tạo điểm nhấn phục vụ hành khách nhân dịp kỷ niệm các sự kiện lớn của ngành trong năm 2026.
Chiều 7/5, tại Hà Nội, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh tiếp và làm việc với Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vỹ về thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giữa hai nước.
Ngày 7/5 tại Hà Nội, Cục Bản quyền tác giả Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Cục Bản quyền tác giả Hàn Quốc và Cơ quan Bảo vệ Bản quyền Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn Bản quyền Việt Nam-Hàn Quốc năm 2026.
Từ việc ứng dụng công nghệ AI để truy quét vi phạm sách giả, đến việc tích hợp mã nhận diện QR và xây dựng thư viện cộng đồng, các đơn vị xuất bản chân chính đang nỗ lực xây dựng "hàng rào" để bảo vệ tài sản trí tuệ của chính mình và quyền lợi cho độc giả trong cuộc chiến chống vi phạm bản quyền ngày càng cam go.
Những câu chuyện về tình yêu, tình bạn, gia đình, sự gắn bó qua thời gian cũng như văn hóa “khu tập thể” được tái hiện qua bộ phim truyền hình mới nhất của Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) mang tên “Dưới ô cửa sáng đèn”.
Ấn bản kỷ niệm "Anh hùng Phạm Ngọc Thảo" của cố nhà văn Phạm Tường Hạnh vừa được ra mắt, tái hiện cuộc đời bi tráng của Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Phạm Ngọc Thảo - một trong những nhà tình báo huyền thoại của Việt Nam.
Hai phong cách, hai hành trình sáng tạo nghệ thuật khác biệt đã cùng gặp gỡ trong triển lãm “Cuộc sống tươi đẹp” diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Triển lãm trưng bày hơn 40 bức tranh của hai họa sĩ Trang Thanh Hiền và Trần Phương Ly.
Trong kỷ nguyên số, khi nội dung số được lan tỏa chỉ trong vài giây, câu chuyện về bản quyền từ âm nhạc đến điện ảnh, từ xuất bản đến phát hành, mỹ thuật đến kiến trúc, rồi từ thể thao đến hình ảnh trên các không gian khác nhau đang trở thành một đề tài nóng hơn bao giờ hết.
Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân quốc gia năm 2026 sẽ tổ chức vào tháng 10 năm nay. Đó là thông tin đã được công bố tại cuộc họp báo vừa tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện văn hóa tôn vinh vẻ đẹp hình thể, trí tuệ và bản lĩnh người phụ nữ doanh nhân Việt Nam hiện đại thu hút sự quan tâm của công chúng.
Tối 6/5, giữa không gian lung linh của thành phố biển Nha Trang, Lễ hội Tháp Bà Pô Nagar 2026 chính thức khai hội. Đây, không chỉ là một sự kiện văn hóa, tín ngưỡng thường niên, mà còn là hành trình trở về cội nguồn tâm linh, nơi những lớp trầm tích văn hóa Việt-Chăm lặng lẽ giao hòa qua bao thế kỷ.
Với chủ đề “Vẻ đẹp của di sản - Bản lĩnh của tương lai”, cuộc thi “Hoa hậu Văn hóa Việt Nam toàn cầu 2026” hướng tới xây dựng một sân chơi nhan sắc mang bản sắc riêng, nơi văn hóa trở thành nền tảng định vị giá trị con người trong thời đại mới.
Nằm ở độ cao khoảng 145-150m so với mực nước biển, lọt giữa những dãy núi trùng điệp, nên thơ và hùng vĩ của vùng Đông Bắc, hồ Ba Bể hiện lên như món quà trác tuyệt mà thiên nhiên ban tặng cho con người.
Tổng Đạo diễn Phạm Hoàng Giang tiết lộ, đêm khai mạc lễ hội Hoa Phượng Đỏ tại Hải Phòng được đầu tư công nghệ, thiết bị hiện đại để tạo cho khán giả những trải nghiệm đặc biệt nhất.
Với chủ đề "Hai sắc màu-một hành trình", cuộc thi Sắc màu Việt-Nhật không chỉ tạo ra sân chơi mang tính học thuật mà còn có giá trị kết nối, lan tỏa và truyền cảm hứng mạnh mẽ. Các thí sinh đã mang đến nhiều góc nhìn sáng tạo, những câu chuyện sinh động và giàu cảm xúc về sự giao thoa văn hóa, du lịch của hai quốc gia.
Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026) và chào mừng Ngày Quốc tế Bảo tàng (18/5), Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động “Hành trình di sản và hòa bình”.
Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2026), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu chùm ấn phẩm tiêu biểu, góp phần tái hiện sinh động tầm vóc của chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Với thông điệp “Định hình nền kinh tế trải nghiệm Việt Nam”, Tuần lễ Tổ chức sự kiện và Triển lãm Việt Nam được định vị là nền tảng kết nối thường niên của ngành sự kiện và triển lãm, nơi hội tụ doanh nghiệp, công nghệ, địa điểm, đơn vị tổ chức, nhà cung cấp dịch vụ, cơ quan quản lý, tổ chức đào tạo và cộng đồng nghề nghiệp.
Ngày 6/5, trong không gian cổ kính của Đình Lệ Mật (phường Việt Hưng, Hà Nội), đông đảo người dân và du khách đã tham dự khai mạc Lễ hội truyền thống làng Lệ Mật năm 2026, một trong những lễ hội dân gian tiêu biểu của Thăng Long-Hà Nội gắn với làng nghề cổ hơn 1.000 năm tuổi nằm bên bờ sông Hồng.
Ngày 5/5 (theo giờ địa phương), tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela, Đại sứ Vũ Trung Mỹ đã tiếp Hoa hậu Mística Núñez, đại diện Venezuela tham dự cuộc thi Hoa hậu thế giới lần thứ 73 (Miss World 2026) sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 9/2026.
Ban tổ chức Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2026 cho biết, tham gia chuỗi sự kiện của Lễ hội, đoàn nghệ thuật thành phố Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc) và đoàn nghệ thuật Bujihwa (Hàn Quốc) sẽ biểu diễn các tiết mục ca múa nhạc, mang đến sắc màu văn hóa mới mẻ, hiện đại và độc đáo phục vụ người dân và du khách.
Sáng 6/5, Sở Nội vụ thành phố Đồng Nai khai mạc triển lãm tài liệu lưu trữ với chủ đề “Từ dấu ấn Trấn Biên xưa đến vùng đất Đồng Nai nay”. Đây là một trong những hoạt động trong chuỗi sự kiện chào mừng thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.
Để hiện thực hóa mục tiêu đưa văn hóa trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, Nghị quyết của Quốc hội quy định về việc hình thành các mô hình cụm, khu công nghiệp sáng tạo văn hóa và tổ hợp sáng tạo văn hóa, với nhiều chính sách ưu đãi vượt trội như hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh; miễn, giảm, hoàn thuế...
Sau gần 40 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, đề tài tình báo - một trong những chất liệu đặc biệt và khó khai thác nhất của điện ảnh Việt Nam - chính thức trở lại trong dự án phim điện ảnh “Mật mã Đông Dương”, do Điện ảnh Công an nhân dân đầu tư sản xuất, ThreeC Studio thực hiện và Galaxy Studio phát hành.