Trao Giải Báo chí Quốc gia 2018: Báo Nhân Dân giành sáu giải

NDĐT – Báo Nhân Dân đã có sáu tác phẩm giành Giải Báo chí Quốc gia 2018, gồm một giải A, hai giải B và ba giải C tại lễ trao giải vừa diễn ra tối 21-6 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Hà Nội. Đây là hoạt động vinh danh thường niên dành cho những người cầm bút, diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6 hằng năm.

Báo chí đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, phản ánh sinh động mọi mặt đời sống, tích cực tuyên truyền những giá trị tốt đẹp và đấu tranh chống tham nhũng, ti&eci

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao giải A cho các tác giả đoạt giải.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao giải A cho các tác giả đoạt giải.

Đến dự lễ trao giải có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư; đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia… cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành, thành phố Hà Nội và đông đảo các phóng viên, biên tập viên…

Phát biểu chúc mừng tại lễ trao giải, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (ảnh trên) cho rằng, các nhà báo là những chiến sĩ xung kích trên nhiều mặt trận đấu tranh, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc cũng như bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN…. Thủ tướng cho rằng, qua 13 năm, Giải Báo chí Quốc gia do Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì tổ chức ngày càng trở nên chuyên nghiệp, bài bản, chất lượng. Đây là giải báo chí danh giá, tôn vinh những tác phẩm, tác giả thực sự tiêu biểu, được giới báo chí trong nước nồng nhiệt hưởng ứng, được Đảng, Nhà nước, nhân dân hết sức quan tâm, đánh giá cao về ý nghĩa, chất lượng và sự ảnh hưởng đối với đời sống xã hội. Việc công bố và trao giải đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam có ý nghĩa đối với báo chí cả nước…

Thủ tướng cũng chia sẻ những khó khăn mà báo chí và đội ngũ người làm báo đang phải đối mặt, nhất là bối cảnh báo chí chính thống đang bị mạng xã hội cạnh tranh quyết liệt cả về mức độ ảnh hưởng, thị phần thông tin và quảng cáo. Chính sách tài chính đối với báo chí còn có những bất cập, cần được tiếp tục hoàn thiện, để báo chí tiếp tục phát triển, có những đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp cách mạng của đất nước…

Đồng chí Phạm Minh Chính và đồng chí Võ Văn Thưởng trao giải B cho các tác giả đoạt giải.

Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, ủng hộ và tiếp tục có những chính sách phù hợp, tạo điều kiện cho báo chí phát triển theo đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trân trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất và đánh giá cao những đóng góp to lớn của các thế hệ người làm báo trong cả nước. Thủ tướng đặc biệt nhiệt liệt chúc mừng những nhà báo vinh dự được nhận giải thưởng Báo chí Quốc gia 2018.

Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIII năm 2018 đã lựa chọn 147 tác phẩm thuộc 11 loại giải báo chí vào vòng chung khảo, trong số 1.671 tác phẩm đủ điều kiện vào sơ khảo. Đây là năm có số lượng tác phẩm dự giải ở mức cao từ trước đến nay. 106 tác phẩm báo chí xuất sắc trong số này đã được chọn trao giải, gồm: sáu giải A, 24 giải B, 42 giải C và 34 giải khuyến khích.

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Thuận Hữu (ảnh trên), Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia cho biết, năm 2018 vừa qua, báo chí đã phản ánh kịp thời và đậm nét các sự kiện chính trị lớn của đất nước, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, các nghị quyết, chính sách điều hành kinh tế, xã hội của Chính phủ các hoạt động đối ngoại lớn của Việt Nam năm 2018... Nhiều tác phẩm đã đi sâu vào phản ánh các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại nền nông nghiệp, công cuộc giảm nghèo bền vững, đặc biệt là các vấn đề thời sự nóng bỏng như đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, xử lý cán bộ sai phạm trong công tác cán bộ, sai phạm trong quản lý đất đai, quản lý giáo dục, nạn tín dụng đen, xâm hại trẻ em, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, cải cách hành chính… Những đề tài truyền thống như lịch sử, văn hóa, chính trị, an ninh quốc phòng, gương người tốt việc tốt…, những vấn đề mới như khuyến khích thúc đẩy kinh tế tư nhân, sản xuất nông nghiệp sạch, xây dựng đô thị thông minh, cách mạng công nghiệp lần thứ 4…. Nhiều tác phẩm mang tính phát hiện, phản biện cao, đi đến tận cùng vấn đề, có hiệu quả xã hội mạnh mẽ, tích cực, có sức ảnh hưởng lan tỏa. Nhiều tác phẩm được thể hiện bài bản, công phu, chuyên nghiệp, sử dụng các hình thức thể hiện mới của báo chí hiện đại, chất lượng báo chí các địa phương ngày một được nâng lên, khoảng cách giữa các báo đài Trung ương và địa phương ngày càng được rút ngắn, nhiều địa phương có sự vượt trội.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình và đồng chí Phan Đình Trạc trao giải B cho các tác giả đoạt giải.

Đồng chí Thuận Hữu cũng cho biết, các tác phẩm được chọn trao giải hôm nay là những tác phẩm tiêu biểu về nội dung và hình thức, có tính định hướng dư luận và xã hội, cho thấy hiệu quả xã hội tốt, được các cơ quan chức năng tiếp thu, giải quyết, được dư luận xã hội đánh giá cao về vai trò phát hiện, phản biện, đấu tranh, phê phán cũng như biểu dương, xây dựng của báo chí...

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình và đồng chí Thuận Hữu trao giải C cho các tác giả đoạt giải.

Tại lễ trao giải, sáu giải A đã được trao cho: tác phẩm “Thương hiệu Việt Nam” gồm năm bài của nhóm tác giả: Nguyễn Hồng Minh, Phan Thanh Phong, Ngô Hương Sen, Phùng Nguyên, Nguyễn Việt Hà - Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân; tác phẩm “Tâm nguyện đời người” của nhóm tác giả Nguyễn Hồng Quyên, Nguyễn Thị Thanh Hương, Tạ Trúc - Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam; tác phẩm “Liên kết - Động lực cho nông nghiệp bứt phá” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hương Lan, Trần Thị Hồng Liên, Nguyễn Hà Phương, Nguyễn Phương Hà - Liên Chi hội Nhà báo Đài tiếng nói Việt Nam; tác phẩm “Nano vàng và những cuộc thử nghiệm mờ ám” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Trọng Hùng, Nguyễn Minh Sơn, Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Trung Đoàn - Truyền hình Công an nhân dân, Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an; tác phẩm “Dấu son người xứ nhãn” của nhóm tác giả Ngọc Anh, Minh Đức - Đài Phát thanh & Truyền hình Hưng Yên, Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên; tác phẩm "Tội ác dưới những tán rừng xanh..." của tác giả Võ Mạnh Hùng (Hùng Võ) - Báo Điện tử VietnamPlus, Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đồng chí Đỗ Bá Tỵ trao giải C cho các tác giả đoạt giải.

Các tác phẩm còn lại của Báo Nhân Dân đoạt giải là: loạt năm bài “Mafia rác” của nhóm tác giả Bùi Trung Chính, Mai Tâm Hiếu, Trần Anh Tuấn, Bùi Bình Trọng (ấn phẩm Thời Nay) đoạt giải B thể loại Phóng sự, Phóng sự điều tra, Bút ký báo chí, Ghi chép; nhóm ảnh “Niềm tin - chiến thắng - Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF CUP 2018” của nhóm tác giả Trần Hải, Trần Ngọc Hoan giành giải B ở thể loại Ảnh đơn, phóng sự ảnh, nhóm ảnh; loạt bài “Bất cập trong tuyển sinh lớp 10” tại Hà Nội của tác giả Lê Vũ Thanh Hà đã giành giải C thể loại Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến (Báo điện tử); loạt ba bài “Kích hoạt động lực kinh tế tư nhân” của nhóm tác giả Thu Hà, Nhật Nam giành giải C thể loại Tin, bài phản ánh, phỏng vấn; loạt bài “Tha hóa quyền lực trong công tác cán bộ và giải pháp chấn chỉnh” của tác giả Cao Văn Thống, cộng tác viên của Báo Nhân Dân đã giành giải C thể loại Xã luận – Bình luận - Chuyên luận.

Có thể bạn quan tâm

Thiết kế Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. (Ảnh: Ban tổ chức DIFF 2026)

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 sẽ có nhiều điểm mới về công nghệ trình diễn

Theo Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026), với chủ đề “Da Nang-United Horizons-Những chân trời kết nối”, lần đầu tiên sân khấu DIFF có hệ vòm nâng hạ khổng lồ cùng tổ hợp ánh sáng-LED-laser đa tầng được đưa vào vận hành, hứa hẹn tạo nên những đại cảnh bùng nổ bên sông Hàn.

Quang cảnh khai mạc Lễ hội chùa Long Đọi Sơn năm 2026.

Ninh Bình: Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội chùa Long Đọi Sơn

Chùa Long Đọi Sơn tọa lạc trên núi Đọi linh thiêng, thuộc phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh núi Đọi, trong khuôn viên 2ha vườn rừng. Hằng năm, Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức từ ngày 18-21/3 âm lịch, với các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Bà Phan Cẩm Tú (thứ 3 từ trái sang) tại buổi tọa đàm về bản quyền do Báo Nhân Dân tổ chức. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền tác giả: Nỗi niềm người làm điện ảnh

Là người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền điện ảnh, bà Phan Cẩm Tú (Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, chuyên gia tư vấn, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ) chia sẻ những nỗi niềm của những người làm sáng tạo trước thực trạng vi phạm bản quyền hiện nay.

Du khách tham quan nhà người Hà Nhì tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh: THANH DUNG)

Giữ gốc, nối nghề trong nhịp sống số

Trước nguồn nguyên vật liệu tự nhiên khan hiếm, đội ngũ thợ am hiểu kỹ thuật dựng nhà ngày càng thưa vắng, nhiều ngôi nhà truyền thống của các dân tộc thiểu số ở nước ta đã không còn giữ được hình thái ban đầu… 

Quần thể di tích Cố đô Huế, không gian di sản tiêu biểu trong hành trình “Hộ chiếu du lịch”. (Ảnh: Sở Du lịch thành phố Huế)

Đổi mới cách tiếp cận di sản

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản không chỉ là gìn giữ nguyên trạng, mà còn đòi hỏi những phương thức tiếp cận phù hợp với bối cảnh mới.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.