Trao 84 giải viết về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 8/8, Ban Dân vận Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Tổng kết, trao giải Cuộc vận động viết về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đến dự.
Trao giải Ba tập thể cho các đơn vị.
Trao giải Ba tập thể cho các đơn vị.

Đại diện Ban giám khảo cuộc vận động, nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà Văn Thành phố Hồ Chí Minh, nhận xét hầu hết các bài viết của cuộc vận động này phản ảnh rộng hơn, sâu hơn, đi vào từng đơn vị trường học, y tế, từng cơ quan, nhất là ở cấp phường xã, đến từng khóm, ấp… để thấy rõ hơn lòng tốt và vẻ đẹp tâm hồn của người dân Thành phố Hồ Chí Minh, vẻ đẹp của tấm lòng, của phẩm hạnh hiện diện mọi lúc, mọi nơi.

Các bài viết giới thiệu nhiều những tấm gương thầm lặng mà kiên cường và tận tụy của đội ngũ bác sĩ, y tá, điều dưỡng, lao công ở các bệnh viện, nhất là các bệnh viện dã chiến để giành lại sự sống cho bệnh nhân và cả những sinh linh còn trong bụng mẹ. Nhiều bài viết ghi nhận những hoạt động bền bỉ 24/24h của cả một hệ thống chính trị từ cấp thành phố đến quận, huyện, xã, phường, hết lòng giúp đỡ người dân trong suốt thời gian chống chọi và vượt qua đại dịch.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao giải Nhất tập thể cho Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao giải Nhất tập thể cho Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức.

Bên cạnh đó, các bài viết như những nén hương tưởng nhớ những người đã ra đi trong đại dịch. Họ là những nạn nhân của dịch bệnh, là những tình nguyện viên lao vào các công việc cứu người rồi nhiễm bệnh mà ra đi để lại biết bao tiếc thương.

Nhà văn Bích Ngân chia sẻ, nhiều bài viết hưởng ứng cuộc vận động viết về phòng, chống Covid-19, đã cho chúng ta thấy rõ hơn những vất vả, gian nan, sự tận tụy hy sinh quá đỗi lớn lao cũng như khát vọng vươn lên của người dân thành phố. “Một đề tài tưởng chừng khô khan, khó viết nhưng đã thu hút hàng nghìn bài viết và trong số đó có đến gần 50 bài viết có giá trị được trao giải thưởng là một sự thành công hơn cả mong đợi”, nhà văn Bích Ngân nhấn mạnh.

Tác giả Nguyễn Bích Vàng (trái), một trong hai tác giả đoạt giải Nhất cá nhân, giao lưu tại Lễ tổng kết.

Tác giả Nguyễn Bích Vàng (trái), một trong hai tác giả đoạt giải Nhất cá nhân, giao lưu tại Lễ tổng kết.

Phát biểu tại buổi trao giải, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết số lượng tác phẩm tham gia cuộc vận động, những tác phẩm đoạt giải không chỉ là con số, mà ẩn chứa bên trong đó là tâm hồn, với biết bao ý nghĩa về tình người.

Đồng chí nhận định đây không phải là cuộc thi như bao cuộc thi khác. Đây là hành động cảm ơn của nhà tổ chức, xa hơn đó là sự ghi nhận cho lịch sử sau này. Người nhận giải hôm nay chắc chắn có những cảm xúc không giống những giải khác, nó cao đẹp hơn nhiều, vì họ thay mặt cho nhiều người lưu giữ ký ức không thể lãng quên.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên lưu ý cuộc vận động vẫn còn tiếp tục. Đại dịch và vượt qua đại dịch còn rất nhiều điều để viết, để nói cho cuộc đời này.

“Đó là bài học không nhỏ đối với cuộc sống của chúng ta trong bối cảnh hiện nay. Chúng ta cần tiếp tục cuộc vận động với trách nhiệm cao nhất của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội; cần đi vào cuộc sống sâu hơn nữa để ghi lại thêm nhiều câu chuyện giá trị trong thời khắc lịch sử không thể nào quên cho mai sau”, đồng chí Nguyễn Văn Nên phát biểu.

Tại buổi Lễ tổng kết, Ban Tổ chức đã trao 36 giải tập thể, 48 giải cá nhân có những đơn vị, các nhân tích cực tham gia cuộc vận động và có bài dự thi đạt chất lượng tốt.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.