Trải nghiệm du lịch cùng khinh khí cầu

Nếu muốn thử cảm giác “dạo chơi” trên không trung, thu vào tầm mắt vẻ đẹp diệu kỳ của cảnh sắc thiên nhiên theo cách hoàn toàn mới thì trải nghiệm với khinh khí cầu chính là lựa chọn mà du khách không thể bỏ qua. Ở nước ta, du lịch khinh khí cầu đang dần khẳng định được sức hút cũng như tiềm năng phát triển mạnh mẽ.
Khinh khí cầu trên bãi biển Phan Thiết tháng 3/2023. (Ảnh C.T)
Khinh khí cầu trên bãi biển Phan Thiết tháng 3/2023. (Ảnh C.T)

Nhằm đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường hiệu quả quảng bá du lịch điểm đến, thời gian qua, hàng loạt lễ hội, sự kiện trình diễn khinh khí cầu đã được tổ chức tại nhiều địa phương trên cả nước. Tiêu biểu như Ngày hội khinh khí cầu “Hà Nội muôn màu” trong khuôn khổ chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2022 - Get on Hanoi 2022”, Lễ hội khinh khí cầu “Thanh Hóa rực rỡ sắc màu” tại quảng trường Lam Kinh tháng 8/2022, Ngày hội khinh khí cầu Thành phố Hồ Chí Minh dịp lễ 2/9/2022, Lễ hội khinh khí cầu Tri Tôn-An Giang tháng 9/2022...

Nổi bật và tạo nhiều cảm xúc cho du khách và công chúng đầu năm nay là Lễ hội khinh khí cầu “Bay lên Cần Thơ! Tự hào quê hương gạo trắng nước trong” tổ chức dịp kỷ niệm 30/4/2023, thu hút hàng vạn người từ khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tham dự, nhất là vào những đêm hoa đăng khinh khí cầu lộng lẫy bên bờ sông Hậu. Lễ hội đã thành công với các chuyến bay khinh khí cầu tự do đầu tiên trên bầu trời Cần Thơ, vùng sông nước nhiều kênh rạch của miền Tây Nam Bộ.

Cùng với đó, còn có các Lễ hội khinh khí cầu quốc tế “Huế-Nét đẹp cố đô” 2023, Lễ hội khinh khí cầu Kontum 2023, Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ hai tại Tuyên Quang 2023... Ngoài ra, một số sản phẩm như tour bay khinh khí cầu Mũi Né-Phan Thiết, bay khinh khí cầu ngắm vịnh Hạ Long... cũng đã được một số công ty du lịch đưa vào khai thác.

Sự “bùng nổ” của các hoạt động trải nghiệm khinh khí cầu tại nhiều tỉnh, thành trên dải đất hình chữ S cùng sự đón nhận, hưởng ứng nhiệt liệt của đông đảo du khách đã chứng minh sức hấp dẫn đặc biệt của du lịch khinh khí cầu. Nhiều chuyên gia nhận định, với thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, địa hình đa dạng, vừa mang nét đẹp hoang sơ, hùng vĩ, vừa lãng mạn, nên thơ, Việt Nam có đầy đủ tiềm năng để trở thành trung tâm du lịch khinh khí cầu của thế giới.

Mới đây, việc Mũi Né được ứng dụng đặt phòng hàng đầu thế giới Booking xếp vào danh sách những điểm bay khinh khí cầu đẹp nhất thế giới càng chứng tỏ lợi thế phát triển hình thức du lịch này tại Việt Nam.

Theo doanh nhân Hoàng Ngọc Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ðầu tư xuất nhập khẩu thương mại-dịch vụ SG Chiến Thắng - đơn vị đầu tiên nhập khẩu khinh khí cầu vào Việt Nam phục vụ Festival Huế 2004: Không chỉ mang đến trải nghiệm mới mẻ, độc đáo cho du khách, sự xuất hiện của các khinh khí cầu đa sắc mầu còn góp phần tô điểm, tạo nên diện mạo mới cho điểm đến, từ đó nâng cao hiệu quả quảng bá, thu hút du khách.

Kể từ năm 2012, sau khi đồng tổ chức Lễ hội khinh khí cầu quốc tế đầu tiên tại Việt Nam ở Phan Thiết (Bình Thuận), tiếp đó là bay khinh khí cầu tại Hà Nội và 6 tỉnh miền bắc trong sự kiện “Những đôi cánh châu Á” năm 2013, công ty đã liên tiếp thực hiện các sự kiện bay khinh khí cầu trên khắp các vùng, miền, tỉnh, thành phố của cả nước.

Ông Hoàng Ngọc Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ðầu tư xuất nhập khẩu thương mại-dịch vụ SG Chiến Thắng

Ðáng chú ý, tại SEA Games 31, công ty đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng, Ban tổ chức SEA Games cấp giấy phép thực hiện cuộc trình diễn khinh khí cầu đặc biệt liên tục trong một tháng mang tên “Cuộc dạo chơi của Sao La-kỳ lân châu Á” từ ngày 2/5 đến hết 31/5/2022, bay qua nhiều tỉnh, thành phố có thi đấu SEA Games để chào mừng Ðại hội thể thao Ðông Nam Á lần thứ 31 do Việt Nam đăng cai.

Trong đó, cuộc bay ở Vũ Quang với tên “Vũ Quang, ngôi nhà của sao la” của 10 khinh khí cầu đã thu hút ba vạn du khách đến với nơi phát hiện ra sao la, linh vật của đại hội thể thao, dù nơi đây cách Hà Tĩnh hơn 60 km. Hay mới đây, trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”, màn trình diễn khinh khí cầu về đêm tại công viên biển Ðồi Dương (Phan Thiết) cũng thu hút bốn vạn khách tới tham quan.

Hiện nay, du lịch bằng khinh khí cầu đã được nhiều nước trên thế giới phát triển để thu hút du khách, với hàng trăm lễ hội khinh khí cầu được tổ chức mỗi năm. Ở một số nơi đã hình thành nên những “thủ phủ” khinh khí cầu thế giới, tiêu biểu như: Cappadocia (Thổ Nhĩ Kỳ), Albuquerque (Mỹ), Chamberlain (Pháp), Saga (Nhật), Thung lũng các vị Vua (Ai Cập), hay gần nước ta là không gian bay khinh khí cầu nổi tiếng ở Di sản thế giới Bagan (Myanmar)...

Tuy nhiên, ở nước ta, đây vẫn còn là loại hình trải nghiệm tương đối mới mẻ. Khoảng 10 năm nay, Việt Nam mới cho phép khinh khí cầu bay tự do. Vì thế, để phát triển loại hình này, trước tiên cần tạo nhiều cơ hội để người dân, du khách có thể tiếp cận với các hình thức trải nghiệm khinh khí cầu trên cơ sở “bắt tay” chặt chẽ giữa nhiều thành phần: chính quyền địa phương, đơn vị tổ chức lễ hội, hãng lữ hành, đơn vị truyền thông...

Từ đó, tiến tới hình thành các trung tâm chuyên cung cấp các các sản phẩm trải nghiệm du lịch trên không, cùng với khinh khí cầu còn là dù lượn động cơ, máy bay trực thăng thể thao..., đưa bầu trời trở thành tài nguyên du lịch. “Nếu Việt Nam có thể tổ chức định kỳ những lễ hội khinh khí cầu quy mô lớn thì sẽ không chỉ hấp dẫn khách trong nước mà còn thu hút đông đảo khách quốc tế”, ông Nam khẳng định.

Trong các hoạt động trình diễn khinh khí cầu tại Việt Nam, các loại khinh khí cầu thường được sử dụng là khinh khí cầu cấp 7-8 (chiều cao từ 20-25 m, đường kính nơi to nhất khoảng 17-18 m, có thể chở được 2-4 người lớn hoặc 4-6 trẻ em) và khinh khí cầu cấp 1 (cao 10-12 m, đường kính nơi to nhất là 5-6 m, sức nâng 20-30 kg, không dùng để chở người). Phần lớn các khinh khí cầu thường có dạng tròn như giọt nước ngược, nhưng cũng có khi được thiết kế theo những hình thù đặc biệt như: con vật, nhân vật hoạt hình...

Một số trải nghiệm khinh khí cầu đã được triển khai tại Việt Nam là: bay treo (tức khinh khí cầu được buộc dây cố định tại các điểm định vị và chỉ bay lên xuống trong vòng 50 m theo chuẩn quốc tế kể từ mặt đất); bay tự do (khinh khí cầu bay từ nơi này đến nơi khác có khoảng cách trung bình từ 2-40 km theo độ cao khác nhau, tốc độ bay tùy thuộc tốc độ gió); tham quan khinh khí cầu (khinh khí cầu được đặt nằm dưới mặt đất và thổi phồng lên như nhà vải để du khách có thể vào trong tìm hiểu, tham quan, chụp hình); đêm hoa đăng khinh khí cầu (những luồng lửa dài được thổi vào trong thân khinh khí cầu, tạo nên những chiếc đèn lồng khổng lồ rực rỡ có thể chớp tắt theo giai điệu âm nhạc, tạo nên hiệu ứng ánh sáng thú vị).

Các chuyên gia cho rằng, du lịch khinh khí cầu là trải nghiệm tương đối đắt đỏ nhưng nếu làm tốt sẽ thu hút được lượng khách chất lượng, có mức chi tiêu cao. Ðặc biệt, bay khinh khí cầu tự do được dự đoán sẽ là sản phẩm du lịch cao cấp, ấn tượng... Cùng với những hình thức đã áp dụng, cần tiếp tục đa dạng hóa các trải nghiệm liên quan khinh khí cầu, có thể cung cấp một số hoạt động, dịch vụ trên khinh khí cầu đã được một số nước áp dụng như: cuộc thi vô địch bay khinh khí cầu, cầu hôn trên khinh khí cầu, tổ chức đám cưới với khinh khí cầu... Do hoạt động khinh khí cầu là loại hình thể thao mạo hiểm nên yếu tố an toàn phải được đặt lên hàng đầu.

Chương III Nghị định số 168 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch đã quy định rõ các biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch đối với những sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của du khách, trong đó có bay khinh khí cầu, dù lượn, nhảy dù..., tạo cơ sở cho việc tổ chức các hoạt động này ngày một thêm chuyên nghiệp, an toàn.

Bên cạnh chú ý tính thuận lợi của yếu tố thời tiết, các hoạt động trình diễn khinh khí cầu còn đòi hỏi phải sử dụng đội ngũ phi công, kỹ thuật viên được đào tạo bài bản và giàu kinh nghiệm thực tiễn, có ý thức chấp hành nghiêm chỉnh mọi yêu cầu về pháp lý, pháp luật...

Có thể bạn quan tâm

Vẻ đẹp nguyên sơ ở hồ Ba Bể thu hút khách du lịch.

Động lực mới cho phát triển du lịch

Một năm sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, việc hợp nhất Thái Nguyên và Bắc Kạn (cũ) thành tỉnh Thái Nguyên mới đã mở ra một không gian phát triển rộng lớn hơn cho nhiều lĩnh vực kinh tế-xã hội. 

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế ký kết hợp tác chiến lược với Bệnh viện đa khoa quốc tế Huế.

Huế thúc đẩy mô hình du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe

Chiều 30/6, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế và Bệnh viện đa khoa quốc tế Huế tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược, đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ phối hợp giữa lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa và chăm sóc sức khỏe tại thành phố Huế.

Các điểm đến tích cực số hóa các trải nghiệm vào sản phẩm tham quan cho du khách. (Ảnh: TTXVN)

Định hình du lịch thông minh trong kỷ nguyên số

Xác định chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) là một trong những động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến, Việt Nam đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, phát triển các nền tảng số phục vụ quản lý nhà nước, xúc tiến quảng bá, hỗ trợ doanh nghiệp và nâng cao trải nghiệm của du khách.

Phân khúc FIT thường chỉ khách du lịch cá nhân hoặc nhóm nhỏ, tự lên kế hoạch chuyến đi mà không đi theo tour đoàn cố định, đang dần trở thành xu hướng. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Triển vọng mới cho ngành du lịch Việt từ phân khúc FIT

Du lịch thế giới đang chứng kiến một sự thay đổi mang tính cấu trúc. Các tour trọn gói dần nhường chỗ cho thế hệ du khách tìm kiếm trải nghiệm cá nhân hóa, giàu bản sắc văn hóa. Và FIT (khách lẻ, đi tự túc) đang trở thành một trong những phân khúc tăng trưởng nhanh, có giá trị cao nhất trong ngành du lịch toàn cầu.

Khu vực “Mỏm đá sống ảo” thuộc thôn Mã Pì Lèng, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, trước đây thuộc tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang)

Tạm dừng đón du khách ở "mỏm đá sống ảo"

"Mỏm đá sống ảo" hay “mỏm đá tử thần” là điểm đến được nhiều du khách yêu thích trên tuyến đèo Mã Pì Lèng-đường Hạnh Phúc. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, khu vực này chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện, biện pháp an toàn theo quy định. Vì thế, địa phương tạm dừng cho khách tham quan nhằm hoàn thiện điều kiện bảo đảm an toàn.

Khách quốc tế tham quan phố cổ Hội An - một trong những điểm đến được du khách ưa chuộng nhất Việt Nam. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam củng cố vị thế điểm đến hàng đầu Đông Nam Á

Khu vực Đông Nam Á thường được nhìn nhận là điểm đến dành cho nhóm du khách khám phá du lịch đại trà với chi phí rẻ. Tuy nhiên, theo tờ Fortune, các chuyên gia quốc tế nhận định, Việt Nam đang chuyển sang mô hình phát triển du lịch chất lượng cao, hướng đến phân khúc khách có mức chi tiêu cao hơn và thời gian lưu trú dài hơn.

Công nghệ hiện đại 3D mapping với hệ thống cảm biến tương tác giúp du khách có những trải nghiệm thú vị tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Phát triển du lịch thông minh

Trong Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026-2030, du lịch được xác định là một trong những lĩnh vực trọng điểm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của du khách.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ mang đậm bản sắc truyền thống được quan tâm gìn giữ, phát huy tại Thiên Phủ.

Hành trình mới của Thiên Phủ

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 203/2025/QH15 ngày 16/6/2025 của Quốc hội, xã Thiên Phủ (tỉnh Thanh Hóa) được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của hai xã Nam Động và Thiên Phủ.

Thiếu nữ Chăm biểu diễn điệu múa truyền thống tại khuôn viên không gian trải nghiệm văn hóa của ngày hội. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Văn hóa truyền thống Chăm “hút hồn” du khách

Giữa không gian rực nắng tại Quảng trường 16 tháng 4 (phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa), tiếng thoi dệt lách cách hòa cùng nhịp trống Paranưng, Ghi-năng vang vọng, những bàn tay thoăn thoắt vuốt đất, nặn gốm, dệt từng sợi chỉ màu… đã tạo nên một “bảo tàng sống” về văn hóa Chăm.

Lễ trao giải quy tụ sự tham gia của hàng trăm kiến trúc sư, nhà thiết kế, doanh nghiệp khách sạn-du lịch... đến từ gần 20 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Tổ chức Giải thưởng châu Á vinh danh các dự án kiến trúc, du lịch xuất sắc

Tối 26/6, Lễ trao Giải thưởng Kiến trúc châu Á (Asia Architecture Design Awards - AADA) và Giải thưởng Du lịch, Lữ hành châu Á (Asia Hospitality Awards - AHA) 2026 diễn ra tại hang Ngọc Rồng, Quảng Ninh. Với nhiều đại diện được xướng tên, Việt Nam tiếp tục khẳng định dấu ấn của kiến trúc và du lịch trên bản đồ châu Á.

Các đại biểu nhấn nút khai mạc Lễ hội Sen Hà Nội 2026.

Khai mạc Lễ hội Sen Hà Nội 2026

Với chuỗi hoạt động phong phú, đa dạng tại ba khu vực quanh Hồ Tây, 16 xã, phường và vùng trồng sen, Lễ hội Sen Hà Nội 2026 là lễ hội tôn vinh vẻ đẹp của sen lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nội.

Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ thu hút đông du khách dịp hè.

Cần Thơ đa dạng các sản phẩm du lịch để thu hút khách

Trong những tháng đầu năm 2026, hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ tiếp tục ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ, duy trì đà tăng trưởng tích cực. Sự chuyển mình này từng bước khẳng định vững chắc vị thế, vai trò ngành kinh tế mũi nhọn và động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển chung của thành phố.

Du ngoạn trên sông Sài Gòn ngắm vẻ đẹp thành phố về đêm. (Ảnh: Nhân Dân)

Mở lối phát triển du lịch đường sông

Không chỉ mang theo phù sa màu mỡ, mỗi dòng sông còn lưu giữ những lớp trầm tích văn hóa gắn với đất và người nơi nó đi qua. Những giá trị ấy chính là tài nguyên vô giá để phát triển du lịch đường sông, mở ra những trải nghiệm giàu bản sắc, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao tính cạnh tranh của du lịch Việt.

Khách quốc tế thích thú khi bắt gặp hình ảnh người dân Quảng Nam chăn trâu trên cánh đồng xanh mướt. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Hành trình chuyển mình mạnh mẽ của du lịch Việt Nam

Nhớ lại 66 năm về trước, du lịch, từ một ngành dịch vụ còn non trẻ với cơ sở vật chất hạn chế, giờ đây đã trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.