Trại giam Đắk Trung - 50 năm không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân

Sau 50 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Trại giam Đắk Trung không ngừng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, gian khổ, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, giam giữ, đặc biệt là công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân. Nhiều phạm nhân sau khi được giáo dục, cải tạo, học nghề ở đây trở về hòa nhập tốt với cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống.
Đại tá Lê Trọng Ngà, Phó Giám thị Trại giam Đắk Trung thăm hỏi, động viên các phạm nhân.
Đại tá Lê Trọng Ngà, Phó Giám thị Trại giam Đắk Trung thăm hỏi, động viên các phạm nhân.

Trại giam Đắk Trung (tiền thân là Trại cải tạo Mê Wal) được thành lập vào đúng ngày chiến thắng Buôn Ma Thuột 10/3/1975, giải phóng tỉnh Đắk Lắk. Trại giam Đắk Trung đóng quân trên địa bàn xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar, trước đây thuộc Ban An ninh tỉnh Đắk Lắk, sau này thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk và hiện nay thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an.

Trong câu chuyện với chúng tôi, Đại tá Trần Thanh Quang, Giám thị Trại giam Đắk Trung cho biết, trong hành trình 50 năm xây dựng và trưởng thành như ngày hôm nay, cán bộ, chiến sĩ Trại giam Đắk Trung trải qua không ít khó khăn, gian khổ, nhất là trong giai đoạn đầu mới thành lập. Tuy nhiên, thực hiện nhiệm vụ được giao, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn nỗ lực, phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, không ngừng học tập, rèn luyện, xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết, thống nhất, đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời phối hợp lực lượng chức năng và địa phương, nơi đơn vị đóng quân giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, được Bộ Công an và các cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Ban Giám thị và cán bộ, lãnh đạo Trại giam Đắk Trung hiện nay.

Ban Giám thị và cán bộ, lãnh đạo Trại giam Đắk Trung hiện nay.

Theo Đại tá Trần Thanh Quang, ngày đầu thành lập Trại cải tạo Mê Wal có 20 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có 7 đồng chí đã làm công tác trại giam trong kháng chiến thuộc Ban An ninh, số còn lại được tuyển từ lực lượng dân quân, du kích các địa phương và bộ đội chủ lực chuyển sang.

Thời gian này, Trại giam giữ 1.284 tù binh là những tên nguy hiểm đã có nhiều nợ máu với cách mạng như tướng, tá quân đội ngụy, sĩ quan CIA, an ninh quân đội, Cảnh sát đặc biệt, biệt đội sưu tầm, tình báo. Ngoài ra, Trại còn giam giữ số phạm nhân hình sự phạm tội bị bắt trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở trại giam của Ban an ninh Đắk Lắk.

Mặc dù vậy, cơ sở vật chất ban đầu vô cùng thiếu thốn, các nhà giam còn tạm bợ, làm bằng gỗ ván, tre nứa, rào vây bằng kẽm gai bảo vệ, nhà ở của cán bộ, chiến sỹ bằng tranh tre, vách ván...

Đến năm 1982, Trại cải tạo Mê Wal được đổi tên thành Trại cải tạo Đắk Trung và được Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) và Công an tỉnh Đắk Lắk quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất. Những năm sau, Bộ Nội vụ đã cấp cho kinh phí cho Trại cải tạo Đắk Trung để quản lý, sử dụng, cùng với vốn tự túc để xây dựng nhà giam kiên cố bằng bê tông cốt thép, xây gạch, lợp tôn... Từ năm 1986, trại đã xây dựng được khu nhà giam giữ kiên cố, củng cố lại nhà bưng ván, bệnh xá, nhà tiếp khách, hội trường, bếp ăn của phạm...

Các phạm nhân ở Trại giam Đắk Trung được học nghề sửa chữa xe máy.

Các phạm nhân ở Trại giam Đắk Trung được học nghề sửa chữa xe máy.

Trong giai đoạn 2010 đến nay, công tác quản lý, giam giữ và giáo dục, cải tạo phạm nhân có nhiều thay đổi, là giai đoạn thực hiện triển khai các văn bản pháp luật quan trọng của Nhà nước về lĩnh vực thi hành án phạt tù như: Luật Đặc xá năm 2008, Luật Thi hành án hình sự năm 2010, Hiến pháp năm 2013, Luật Thi hành án hình sự...

Bên cạnh đó, số phạm nhân trại đang quản lý giam giữ không ngừng tăng lên. Năm 2010, số phạm nhân trại quản lý là 1.330 phạm nhân, đến tháng 12/2024 tăng lên 3.032 phạm nhân, trong khi quy mô giam giữ của trại chỉ 2.000 phạm nhân. Đồng thời, tính chất đối tượng quản lý ngày càng phức tạp, có nhiều đối tượng án cao, tính chất phạm tội nghiêm trọng, manh động, tái phạm nguy hiểm... gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý, giam giữ, giáo dục, cải tạo và thực hiện chế độ chính sách cho phạm nhân…

Trước tình hình đó, Đảng ủy, lãnh đạo Trại giam Đắk Trung đã chủ động đổi mới, nâng cao trách nhiệm, nghiêm túc, thay đổi nhận thức trong thực thi pháp luật, luôn có lập trường chính trị vững vàng, đặc biệt 100% cán bộ, chiến sĩ cam kết thực hiện chủ trương “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, cùng vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngày càng nặng nề. Đồng thời, thống nhất đề ra các chủ trương, quyết sách để thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, cải tạo, công tác dạy nghề và truyền nghề cũng như thực hiện các chế độ chính sách cho phạm nhân trong giai đoạn này.

Nhờ đó, công tác quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân ở Trại giam Đắk Trung bảo đảm đúng quy định của pháp luật, góp phần tích cực phòng ngừa vi phạm, giữ vững trật tự kỷ cương, đưa công tác quản lý, giam giữ đi vào nền nếp, không để xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ.

Các phạm nhân ở Trại giam Đắk Trung được học nghề sửa xe máy cày.

Các phạm nhân ở Trại giam Đắk Trung được học nghề sửa xe máy cày.

Nổi bật là Ban Giám thị trại đã chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân, chú trọng xây dựng môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, lành mạnh với phương châm giáo dục, thuyết phục cảm hóa đối tượng là chính, kết hợp các biện pháp giáo dục chính trị, pháp luật, giáo dục công dân, gắn các hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ hỗ trợ cho công tác giáo dục, làm cho mỗi phạm nhân có chuyển biến về tư tưởng, nhận thức, thi đua học tập, cải tạo tiến bộ để sớm trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Hằng năm, Trại tổ chức các lớp học giáo dục thời sự, pháp luật cho phạm nhân; tổ chức các lớp học nội quy, quy chế trại giam cho các phạm nhân mới nhập trại; tổ chức gặp gỡ giáo dục riêng; tổ chức cho phạm nhân được thăm gặp người thân và gia đình, nhận thư và quà qua bưu điện; tổ chức cho phạm nhân gọi điện thoại liên lạc với gia đình và người thân bảo đảm đúng quy định và an toàn. Ngoài ra, số phạm nhân không biết chữ còn được học văn hóa, xóa mù chữ…

Giám thị, cán bộ, quản giáo Trại giam Đắk Trung luôn gần gũi, động viên, giáo dục giúp các phạm nhân yên tâm cải tạo tốt, sớm trở về hòa nhập với gia đình và xã hội.

Giám thị, cán bộ, quản giáo Trại giam Đắk Trung luôn gần gũi, động viên, giáo dục giúp các phạm nhân yên tâm cải tạo tốt, sớm trở về hòa nhập với gia đình và xã hội.

Việc bố trí cho phạm nhân lao động sản xuất, học nghề từng bước đi vào ổn định. Bình quân mỗi năm có hơn 500 phạm nhân được học nghề. Các ngành nghề được đơn vị tập trung dạy như: đan lát; cơ khí, bóc tách hạt điều, cạo mủ cao su, trồng trọt, chăn nuôi... Hằng năm, căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch Tổng Cục giao và căn cứ vào tình hình thực tế đất đai thổ nhưỡng, điều kiện thời tiết để tổ chức cho phạm nhân lao động sản xuất và dạy nghề hợp lý, có hiệu quả. Việc tổ chức cho phạm nhân lao động sản xuất tập trung chủ yếu là khai thác mủ cao-su kinh doanh và chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản, cao su trồng mới, trồng lúa, mía, rau xanh, chăn nuôi bò, heo...

Từ nguồn thu lao động sản xuất, Trại đã chi thêm chế độ ăn hằng tháng cho các phạm nhân và chi khen thưởng cho những phạm nhân cải tạo tốt, đồng thời tiếp tục đầu tư sửa chữa, xây mới các nhà xưởng, nâng cấp cơ sở vật chất để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao, nhất là xây dựng nhà xưởng, trung tâm đào tạo dạy nghề cho phạm nhân…

Các phạm nhân ở Trại giam Đắk Trung được học văn hóa, xóa mù chữ.

Các phạm nhân ở Trại giam Đắk Trung được học văn hóa, xóa mù chữ.

Cùng với các cán bộ, chiến sĩ Trại giam Đắk Trung, chúng tôi đến thăm khu vực dạy nghề cho phạm nhân thuộc Phân trại 1, thời điểm chúng tôi đến có hàng chục phạm nhân dân học nghề mộc và nghề sửa chữa xe máy, xe máy cày… Trò chuyện với chúng tôi, phạm nhân N.M.T sinh năm 1988, trú tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trước khi vào tù, T. làm nghề kinh doanh, buôn bán điện thoại di động, nhưng do bạn bè rủ rê tham gia đánh bạc bị lực lượng Công an bắt giữ và bị Tòa án nhân dân huyện Krông Năng tuyên phạt 3 năm tù, bắt đầu chấp hành án từ tháng 9/2024.

“Kể từ khi vào chấp hành án ở Trại giam Đắk Trung, em được cán bộ quản giáo động viên, giáo dục và tạo điều kiện học nghề sửa xe máy. Đến nay, việc học nghề đã được ba tháng và em sẽ cố gắng cải tạo tốt, học nghề thật giỏi để khi chấp hành án xong trở về với gia đình, xã hội, em sẽ làm nghề sửa xe máy để nuôi vợ con”, T. bộc bạch.

Còn phạm nhân P.V.Đ, sinh năm 1973, trú tại xã Đắk Môl, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cho biết, do phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nên bị Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông tuyên phạt 9 năm tù giam, đến nay đã chấp hành án được 6 năm.

“Trong thời gian bị giam giữ và cải tạo tại đây, tôi luôn được các giám thị, cán bộ, chiến sĩ của Trại giam Đắk Trung quan tâm giáo dục, cải tạo tốt để sớm được trở về với gia đình, làm lại cuộc đời, hòa nhập với cộng đồng. Đặc biệt, trong thời gian cải tạo tại đây, tôi còn được tạo điều kiện học nghề mộc đã ba năm nay, hiện nay cơ bản đã làm được các loại đồ độc. Trong thời gian cải tạo còn lại, tôi sẽ truyền dạy lại nghề mộc cho các phạm nhân mới vào, đồng thời cố gắng cải tạo thật tốt và tiếp tục học tập nâng cao tay nghề để khi cải tạo xong trở về với gia đình sử dụng nghề mộc để mưu sinh”, phạm nhân P.V.Đ chia sẻ.

Các phạm nhân ở Trại giam Đắk Trung được học nghề mộc.

Các phạm nhân ở Trại giam Đắk Trung được học nghề mộc.

Thiếu tá Trần Xuân Long, cán bộ quản giáo Đội 35 quản lý đội mộc và cắt củi Phân trại 1, Trại giam Đắk Trung tâm sự: Các phạm nhân vào đây chấp hành án đều được các Giám thị cũng như cán bộ quản giáo quan tâm, động viên để cải tạo tốt. Đồng thời, khi được tạo điều kiện học nghề, các phạm nhân đều rất tích cực học tập, ngoài cán bộ dạy nghề, các phạm nhân học nghề trước, có tay nghề cứng hướng dẫn, dạy lại cho người học sau. Với cách làm này, bình quân mỗi năm tại phân trại có hàng trăm phạm nhân được đào tạo nghề. Điều đáng mừng là hầu hết các phạm nhân đều hăng say lao động, sản xuất, cải tạo, học nghề với mong muốn sớm được trở về với con đường sáng và sử dụng nghề mình học được trong quá trình cải tạo để nuôi gia đình.

Ngoài thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, cải tạo và dạy nghề cho phạm nhân, Trại giam Đắk Trung còn ký quy chế phối hợp Công an tỉnh Đắk Lắk, Trại giam Đắk Tân, Ban chỉ huy quân sự và Công an huyện Cư M’gar trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nơi đơn vị đóng quân, nhằm trao đổi thông tin và phối hợp kiểm tra, xác minh thông tin, truy bắt phạm nhân trốn trại và các đối tượng bên ngoài lén lút mua bán, đưa đồ vật cấm vào trại giam…

Công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân ở Trại giam Đắk Trung không ngừng được nâng cao, giúp các phạm nhân cải tạo tốt, sớm trở về hòa nhập với gia đình và xã hội.

Công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân ở Trại giam Đắk Trung không ngừng được nâng cao, giúp các phạm nhân cải tạo tốt, sớm trở về hòa nhập với gia đình và xã hội.

Đại tá Trần Thanh Quang, Giám thị Trại giam Đắk Trung cho biết: Trải qua 50 năm hình thành và phát triển, Trại giam Đắk Trung đã đạt được nhiều thành tích tiêu biểu, được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Cục V26; Tổng cục VIII, Cục C10 tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Đảng bộ luôn là cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, tổ chức Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn luôn là tổ chức vững mạnh.

Với những thành tích đạt được qua những tháng năm xây dựng và phát triển trong sự nghiệp quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân, Đảng ủy, Ban Giám thị, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đảng bộ, đơn vị Trại giam Đắk Trung luôn tự hào là người chiến sĩ Cảnh sát quản lý trại giam, sẵn sàng tiếp tục phấn đấu giành nhiều thành tích vì sự nghiệp quản lý, giam giữ, giáo dục, cải tạo phạm nhân, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Sản phẩm OCOP do các hợp tác xã vùng cao Quảng Ngãi sản xuất trưng bày, giới thiệu tại các chương trình xúc tiến thương mại và hội chợ nông sản.

Cầu nối quan trọng giúp hình thành vùng sản xuất hàng hóa

Những năm gần đây, tại các xã vùng cao tỉnh Quảng Ngãi, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác không ngừng mở rộng quy mô, thu hút thêm thành viên tham gia sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên nghiệp. Các mô hình kinh tế tập thể từng bước khẳng định vai trò trong việc hình thành chuỗi giá trị nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân.

Cần đi tiêm chủng ngay sau khi bị chó, mèo cắn, cào để phòng bệnh dại (Ảnh QUANG NHẬT)

Chủ động phòng chống bệnh dại trong mùa nắng nóng

Đắk Lắk đang vào thời kỳ cao điểm mùa khô, nắng nóng gay gắt khiến bệnh dại diễn biến phức tạp. Những ngày gần đây, trên địa bàn ghi nhận nhiều người bị chó nghi mắc dại tấn công làm dấy lên nỗi lo lắng về nguy cơ lây lan bệnh dại.

Lâm Đồng chú trọng truyền thông bảo đảm an toàn, bình đẳng cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Thúc đẩy bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, cùng với triển khai các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, công tác thúc đẩy bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng được địa phương quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, tiến bộ trong cộng đồng.

Lâm Đồng chú trọng nâng cấp, phát triển hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Động lực tăng trưởng hai con số

Lâm Đồng xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và cả giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, tình hình kinh tế địa phương trong quý I/2026 xuất hiện nhiều tín hiệu không tốt, lĩnh vực then chốt là công nghiệp-xây dựng tăng trưởng không như kỳ vọng, GRDP đạt 7,47%, thấp hơn kịch bản đề ra.

Múa sư tử mèo của người Tày, Nùng trong lễ hội đầu xuân tại xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng (Ảnh HỒ MAI)

Sắc màu Tây Bắc giữa lòng Tây Nguyên

Giữa cao nguyên Lâm Đồng, mỗi độ xuân về, buôn làng của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng từ miền núi phía bắc di cư vào lại rộn ràng điệu múa sư tử mèo. Điệu múa lưu giữ hồn cốt văn hóa, gửi gắm ước vọng bình an, no đủ của cộng đồng nơi miền đất mới.

Nhà nông Lâm Đồng ứng dụng công nghệ tưới trong sản xuất nông nghiệp.

Khoa học, công nghệ nâng tầm nông sản Lâm Đồng

Khoa học, công nghệ là động lực then chốt để Lâm Đồng nâng cao giá trị nông sản. Nhiều mô hình sản xuất tiên tiến được triển khai, giúp giảm chi phí, tăng năng suất và bảo vệ môi trường. Công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật được chú trọng, giúp nông dân từng bước làm chủ công nghệ, thích ứng với xu thế mới.

“Tri thức trồng và chế biến cà-phê Đắk Lắk” được chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Xác lập vị thế cà-phê Việt Nam

Diễn đàn Di sản cà-phê thế giới năm 2026 với chủ đề “Từ những truyền thống đa dạng đến di sản sống chung của nhân loại” là không gian đối thoại quốc tế cấp cao, làm rõ cách nhìn nhận cà-phê như một “di sản sống”, có khả năng “kết nối con người, cộng đồng, các nền văn minh”, hướng tới trở thành ngôn ngữ chung của hòa hợp, sáng tạo và phát triển bền vững.

Xã Măng Đen vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân tham gia chương trình “Một triệu cây xanh vì Măng Đen xanh”.

“Phủ xanh” Măng Đen

Thực hiện chương trình “Một triệu cây xanh vì Măng Đen xanh”, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức các hoạt động trồng cây xanh tại nhiều tuyến đường chính, làng du lịch cộng đồng và khu dân cư trên địa bàn.

Các già làng dẫn đoàn lên núi làm lễ.

Lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui

Khi nắng trải dài trên những cánh rừng Tây Nguyên, đồng bào Gia Rai ở xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai cùng nhau hướng về núi Chư Tao Yang để tổ chức lễ cầu mưa. Đây là nghi lễ gắn với tín ngưỡng Yang Pơtao Apui, vị thần được coi là “Vua Lửa”, thể hiện niềm tin tâm linh lâu đời và sức sống bền bỉ của người Gia Rai.

Các đơn vị chủ rừng và hạt kiểm lâm ứng dụng flycam để quan sát, quản lý và bảo vệ rừng tại Lâm Đồng.

Ứng dụng công nghệ số trong quản lý, bảo vệ rừng

Lâm Đồng có diện tích rừng lớn nhất cả nước và giáp ranh nhiều tỉnh. Thời gian qua, do tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng ngày càng diễn biến phức tạp, các đơn vị chủ rừng và cơ quan quản lý đã triển khai ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhờ đó ngăn chặn nhiều vụ xâm hại rừng, cháy rừng đồng thời hỗ trợ hiệu quả giám sát đa dạng sinh học.

Người dân xã Tà Đùng tự nguyện giao nộp cho lực lượng Công an xã dụng cụ kích điện dùng khai thác thủy sản trái phép.

Ngăn chặn khai thác thủy sản bằng kích điện

Trước tình trạng một số người dân sử dụng kích điện trong khai thác thủy sản, Công an xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền, vận động đến tuần tra, xử lý vi phạm. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức người dân, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái.

Hiện nay, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tích cực tái hiện những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế (Ảnh PHẠM QUÝ)

Tạo sức hút từ du lịch cộng đồng

Giữa nhịp sống hiện đại, cao nguyên Gia Lai vẫn giữ những nét văn hóa nguyên sơ, mộc mạc. Chính sự bình dị ấy trở thành điểm nhấn, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Đẩy nhanh tiến độ thi công Cảng hàng không Phù Cát. (Ảnh: HOÀNG QUI)

Quản lý chặt, nâng cao chất lượng xây dựng cơ bản

Ngay từ đầu năm 2026, hoạt động đầu tư xây dựng của tỉnh Gia Lai diễn ra sôi động, công tác quản lý được triển khai quyết liệt, từng bước siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu lực giám sát. Từng dự án, công trình được đánh giá theo các tiêu chí về hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích người dân và trách nhiệm với thế hệ tương lai.