Top 3 Hoa hậu Việt Nam và những chia sẻ đầu tiên sau đăng quang

Sau khi đăng quang ở thành phố Huế, top 3 Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh, Trần Ngọc Châu Anh, Nguyễn Thị Vân Nhi đã có buổi gặp gỡ báo chí đầu tiên tại Thủ đô Hà Nội.

Top 3 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. (Ảnh: Ban tổ chức)
Top 3 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. (Ảnh: Ban tổ chức)

Hoa hậu Hà Trúc Linh: “Mong muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng”

Chia sẻ về nghề nghiệp, Hoa hậu Hà Trúc Linh cho biết, trước đây cô từng muốn trở thành kiến trúc sư, và gắn bó với công việc thiết kế. Tuy nhiên sau này khi tự phân tích bản thân, cô nhìn nhận điểm mạnh, điểm yếu và thấy không hợp. Sau đó, khi học cấp 3, cô bắt đầu tìm hiểu về ngành marketing và thấy phù hợp với bản thân. Trong tương lai, cô muốn trở thành doanh nhân thành đạt, đóng góp giá trị cho cộng đồng.

Nói về việc có gặp áp lực trước nhiệm kỳ thành công của người tiền nhiệm là Hoa hậu Thanh Thủy hay không, Trúc Linh cho biết cô có áp lực nhưng đây cũng là động lực để cô thúc đẩy bản thân hoàn thiện mỗi ngày.

“Mỗi người sẽ có cách làm khác nhau, tôi sẽ thực hiện nhiệm kỳ theo cách của riêng mình, nhưng cả tôi và Hoa hậu Thanh Thủy đều mong muốn lan tỏa được những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, xã hội”, Hà Trúc Linh chia sẻ.

top3-hh.jpg

Hoa hậu Hà Trúc Linh cũng cho biết, khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, cô tôn trọng và định hướng bản thân theo 4 trụ cột giá trị của cuộc thi là “Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến”. Cô luôn mong muốn đóng góp cho cộng đồng, và từ nhỏ đã tuân thủ ý thức này, làm những việc tốt phù hợp với khả năng của mình.

Sau này, khi có đủ bản lĩnh và kinh nghiệm, cô sẽ thực hiện những dự án lớn hơn, có mức độ lan tỏa sâu rộng hơn. “Báo Tiền Phong và Hoàng Thành Media cũng sẽ giúp đỡ tôi hoàn thành sứ mệnh đó”, Hà Trúc Linh nói.

Hoa hậu Hà Trúc sinh năm 2004, quê Phú Yên. Cô cao 1,71m, số đo ba vòng 75-61-92, hiện đang theo học Đại học ngành Tài chính-Marketing.

Á hậu 1 Trần Châu Anh: “Tham gia cuộc thi giúp tôi lan tỏa vẻ đẹp của bộ đội Cụ Hồ”

Là một người lính, Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh cho biết danh hiệu này là một cột mốc đặc biệt và may mắn trong cuộc đời cô. Đây là cơ hội giúp cô lan tỏa hình ảnh bộ đội cụ Hồ kỷ cương, bản lĩnh cũng như người phụ nữ Việt dịu dàng, nữ tính.

Châu Anh cũng cho biết, từ thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2024, cô đã nhận được sự ủng hộ từ thầy cô, thủ trưởng đơn vị.

“Tôi mong mình có thể hoàn thành đồng thời nhiệm vụ trong quân đội và tân á hậu của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024. Tới với cuộc thi, tôi muốn lan toả hình ảnh phụ nữ trong quân ngũ kỷ cương, trí tuệ, giàu lòng nhân ái và sẵn sàng hội nhập. Hôm nay, tôi thử sức ở lĩnh vực mới, đứng trên sân khấu catwalk là thử thách. Tôi hy vọng lan tỏa giá trị tích cực, tạo động lực cho bạn trẻ dám thử thách, dám ước mơ và nỗ lực chinh phục ước mơ của mình”, Châu Anh chia sẻ.

top3hhvn.jpg
Top 3 giao lưu cùng báo chí, truyền thông.

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh hiện là Thiếu úy quân đội, sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng. Cô cũng là quân nhân đầu tiên giành danh hiệu Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Châu Anh sinh năm 2004, hiện công tác tại khoa Âm nhạc, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đồng thời theo học chuyên ngành piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi: “Tôi ngưỡng mộ và học hỏi Hoa hậu Mai Phương Thúy”

Sinh ra tại thành phố Hải Phòng, Nguyễn Thị Vân Nhi cho biết cô rất tự hào về quê hương. Vân Nhi kỳ vọng sau khi sáp nhập, quê hương sẽ có bước phát triển mới về kinh tế và các lĩnh vực khác. “Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc, chúng ta đến từ đâu cũng là người con máu đỏ da vàng”, Á hậu Nguyễn Thị Vân Nhi nói.

Tại họp báo, Á hậu Vân Nhi chia sẻ, hiện tại cô chưa nghĩ tới chuyện tình cảm. Tuy nhiên, Vân Nhi thấy rất hạnh phúc khi nhận được rất nhiều tình yêu thương, sự quan tâm của gia đình, thầy cô, bạn bè và người hâm mộ.

Ngoài ra, Vân Nhi cũng cho biết, cô thần tượng Hoa hậu Mai Phương Thúy. Người đẹp Hải Phòng lý giải đàn chị là người bản lĩnh, giỏi kinh doanh. “Tôi ngưỡng mộ và muốn học hỏi ở chị Mai Phương Thúy”, Vân Nhi nói.

top3-vannhidh.jpg
Á hậu Vân Nhi cùng thầy và trò trường Đại học Phenikaa, nơi cô theo học.

Nguyễn Thị Vân Nhi sinh năm 2005 tại Hải Phòng. Vân Nhi cao 1,74 m, nặng 56 kg, số đo ba vòng 80-62-95 cm. Vân Nhi đang là sinh viên Đại học Phenikaa.

Chia sẻ về những định hướng tiếp theo của top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, trong 2 năm của nhiệm kỳ, top 3 sẽ theo định hướng mục tiêu cốt lõi mà cuộc thi đặt ra từ đầu là lan tỏa và kiến tạo giá trị tích cực.

Với mỗi người, ban tổ chức sẽ có định hướng riêng. Bên cạnh giá trị cốt lõi, ban tổ chức sẽ điều chỉnh định hướng cho phù hợp với thời đại, giúp top 3 tỏa sáng nhất có thể.

Về dự định thi quốc tế, Tổng Biên tập báo Tiền Phong cam kết nếu có cơ hội và đủ điều kiện, Ban tổ chức sẽ tạo điều kiện hết mức để top 3 tỏa sáng trên đấu trường quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.