Tổng thống Yoon Suk Yeol phủ nhận các cáo buộc trước tòa Hiến pháp

Trong lần xuất hiện đầu tiên tại phiên tòa luận tội của Tòa án Hiến pháp ngày 21/1, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã phủ nhận các cáo buộc đưa ra trước đó liên quan việc ban bố thiết quân luật.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trình diện tại phiên luận tội ông ở Tòa Hiến pháp tại Seoul, ngày 21/1/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trình diện tại phiên luận tội ông ở Tòa Hiến pháp tại Seoul, ngày 21/1/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hiến pháp, một Tổng thống đương nhiệm của Hàn Quốc trực tiếp có mặt tại phiên tòa xét xử luận tội mình.

Trong phát biểu ngắn gọn tại Tòa án Hiến pháp, Tổng thống Yoon đã nhấn mạnh niềm tin vững chắc của ông đối với các giá trị của "nền dân chủ tự do".

Ông Yoon cũng đề nghị các thẩm phán xem xét trường hợp luận tội của ông một cách đa chiều, công tâm và thiện chí.

Trong phần trả lời câu hỏi của thẩm phán cuối phiên tòa, Tổng thống Yoon đã trả lời 2 câu hỏi, trong đó phủ nhận việc ra lệnh cho quân đội "lôi" các nhà lập pháp ra khỏi Quốc hội sau khi ban bố thiết quân luật trong đêm 3/12.

Tổng thống cũng phủ nhận cáo buộc ông đã đưa ra ghi chú cho Bộ trưởng Tài chính Choi Sang Mok vào ngày áp đặt thiết quân luật yêu cầu lập ngân sách cho một "cơ quan lập pháp khẩn cấp".

Đây là phiên xét xử thứ 3 của Tòa án Hiến pháp trong tiến trình luận tội Tổng thống Yoon theo nghị quyết của Quốc hội. Phiên tòa có sự tham dự của đầy đủ cả 8 thẩm phán thuộc Tòa án Hiến pháp.

Đoàn luật sư đại diện cho Tổng thống Yoon đã tìm cách làm rõ các cáo buộc liên quan việc quân đội được điều đến Ủy ban Bầu cử quốc gia, cho rằng Tổng thống chỉ ra lệnh sàng lọc các máy chủ trong hệ thống dữ liệu của Ủy ban Bầu cử quốc gia trong bối cảnh có nghi ngờ về gian lận bầu cử trước đó.

Ông Yoon đến Tòa án Hiến pháp với đoàn xe hộ tống của Cơ quan an ninh Tổng thống (PSS) từ Trung tâm giam giữ Seoul ở Uiwang thuộc tỉnh Gyeonggy tiếp giáp với thủ đô Seoul, nơi ông bị giam giữ từ ngày 15/1.

Bên ngoài tòa án, căng thẳng gia tăng khi hàng nghìn người biểu tình tụ tập để bày tỏ ủng hộ đối với tổng thống, giơ cao các tấm biển có dòng chữ "Luận tội vô hiệu".

Cảnh sát đã triển khai hàng trăm xe buýt chặn kín vỉa hè bao quanh khu vực Tòa án Hiến pháp nhằm ngăn chặn các hành vi bạo lực. Khoảng hơn 4.000 cảnh sát chống bạo động đã được huy động để bảo đảm trị an khu vực chung quanh tòa án trong chiều 21/1.

Việc Tổng thống Yoon Suk Yeol đích thân đến Tòa án Hiến pháp để tự biện hộ cho thấy khả năng ông sẽ tiếp tục xuất hiện trong những phiên xử luận tội tại Tòa án Hiến pháp trong những ngày tới, do ông không công nhận tư cách điều tra của Cơ quan điều tra tham nhũng đối với quan chức cấp cao (CIO).

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.