Tổng thống Cộng hòa Bulgaria kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

Ngày 26/11, Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam, theo lời mời Chủ tịch nước Lương Cường. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, diễn ra trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025; góp phần đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Bulgaria ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Rumen Radev.
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Rumen Radev.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp; Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm và chủ trì chiêu đãi; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Bulgaria Rumen Radev. Tổng thống Bulgaria đã tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam; gặp gỡ Hội Hữu nghị Việt Nam-Bulgaria và bạn bè Việt Nam từng học tập, làm việc tại Bulgaria; thăm và phát biểu tại Học viện Ngoại giao…

Tại các cuộc làm việc, các nhà lãnh đạo đã điểm lại những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam-Bulgaria thời gian qua; trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn và biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác và nâng tầm quan hệ hai nước trong thời gian tới. Hai bên ra Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm, khẳng định các cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại mỗi khu vực và thế giới.

Ngày 26/11, Tổng thống Bulgaria Rumen Radev và đoàn công tác thăm, làm việc tại thành phố Hải Phòng. Tại buổi tiếp Tổng thống Bulgaria, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu giới thiệu về tiềm năng, lợi thế và những thành tựu nổi bật của thành phố. Đồng chí Lê Tiến Châu bày tỏ mong muốn thành phố Hải Phòng và Bulgaria sẽ tăng cường giao lưu nhân dân; thúc đẩy hoạt động đầu tư, kinh doanh; kết nối các hiệp hội, doanh nghiệp để tìm kiếm cơ hội hợp tác, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước nói chung, giữa Bulgaria và thành phố Hải Phòng nói riêng.

Tổng thống Rumen Radev bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội của Hải Phòng; chia sẻ với thành phố những kinh nghiệm về phát triển công nghiệp, cảng biển, thu hút đầu tư,...

Nhân dịp này, Tổng thống Rumen Radev và đoàn công tác thăm vịnh Lan Hạ, huyện Cát Hải và Nhà máy ô-tô VinFast tại Khu công nghiệp Đình Vũ, Cát Hải.

Trước đó, Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev thăm và phát biểu tại Học viện Ngoại giao. Chia sẻ với các giảng viên và sinh viên Học viện, Tổng thống Rumen Radev điểm lại những bước phát triển trong quan hệ Việt Nam-Bulgaria thời gian qua; khẳng định vai trò cầu nối của Việt Nam trong quan hệ giữa Bulgaria và ASEAN và của Bulgaria trong quan hệ giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU).

Về hợp tác giáo dục giữa hai nước, Tổng thống Rumen Radev nhấn mạnh về truyền thống hợp tác giữa Việt Nam và Bulgaria trong lĩnh vực này, với hơn 3.600 kỹ sư, nhà khoa học và 30.000 lao động lành nghề trong nhiều lĩnh vực của Việt Nam đã học tập, được đào tạo tại Bulgaria và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.