Tổng kết thực tiễn, xây dựng lý luận, quyết tâm thực hiện khát vọng phát triển đất nước

Chiều 26/12, tại thành phố Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì Hội thảo khoa học “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra trên một số lĩnh vực giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Quang cảnh Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo.

Cùng chủ trì Hội thảo có GS.TS Nguyễn Quang Thuấn, thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình KX.04/21-25, Trưởng Tiểu ban Kinh tế, Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố. Hơn 50 thành viên Hội đồng lý luận Trung ương, các chuyên gia, nhà quản lý, cán bộ lãnh đạo các sở ngành, địa phương ở Đà Nẵng tham dự Hội thảo.

Phát biểu chào mừng hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp trên các mặt công tác và đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực hiện bài bản, đi vào chiều sâu. Thành phố thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương gắn với quán triệt, triển khai kịp thời các chủ trương, văn bản mới.

Tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, bảo đảm đúng yêu cầu, sát thực tiễn, rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm, nhất là sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội và đang triển khai sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Trong những năm qua, nhiều đề tài, hội thảo khoa học phục vụ nghiên cứu lý luận và làm cơ sở khoa học để ban hành các nghị quyết, kết luận, đề án chuyên đề của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy được chú trọng thực hiện có hiệu quả.

Từ tổng kết thực tiễn, Thành ủy Đà Nẵng ban hành nhiều chủ trương, giải pháp mới, đột phá để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới, tạo đột phá về tỷ lệ kết nạp đảng viên mới; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay.

Hội thảo là cơ hội quý báu để thành phố Đà Nẵng nghiên cứu tiếp thu các cách thức, kinh nghiệm trong chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW; tham mưu sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội; xây dựng văn kiện Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 bảo đảm các yêu cầu và phù hợp với tình hình thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, việc xây dựng Báo cáo tổng kết lý luận và thực tiễn 40 năm đổi mới và xây dựng dự thảo Văn kiện Chính trị Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng có ý nghĩa rất to lớn và quan trọng.

Vì vậy, Hội thảo lần này là diễn đàn để các đại biểu tập trung đánh giá những kết quả đạt được qua 40 năm đổi mới, kết quả nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng nhìn từ thực tiễn Đà Nẵng, đóng góp cho xây dựng Dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, tổng kết, đánh giá thành tựu, đúc rút kinh nghiệm 40 năm đổi mới, để khơi dậy niềm tự hào, niềm tin, bản lĩnh trí tuệ và quyết tâm thực hiện khát vọng phát triển đất nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, tổng kết, đánh giá thành tựu, đúc rút kinh nghiệm 40 năm đổi mới, để khơi dậy niềm tự hào, niềm tin, bản lĩnh trí tuệ và quyết tâm thực hiện khát vọng phát triển đất nước.

Đại hội lần thứ XIV sắp tới là Đại hội mang tính bước ngoặt của một giai đoạn lịch sử, khi Đảng ta bước vào một chặng đường mới, đặt ra yêu cầu về định hướng phát triển mới trong giai đoạn sắp tới. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải đánh giá nhìn lại quãng đường 40 năm đổi mới của Đảng, của đất nước, từ đó khái quát, đúc rút thành lý luận.

Bộ Chính trị đã quyết định Đại hội lần này đồng thời phải hoàn thiện hai báo cáo cực kỳ quan trọng. Thứ nhất là Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới và Báo cáo chính trị của Đại hội XIII trình Đại hội XIV. Hiện nay nhiều địa phương cũng đã được hiện nay các địa phương đã gửi báo cáo tổng kết các đoàn công tác ban chỉ có đánh giá, tổng kết và xây dựng Báo cáo, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị cũng đã về trực tiếp làm việc với các địa phương, bộ ngành… tổ chức các hội thảo để có đánh giá, tổng kết ở địa phương, theo từng ngành, lĩnh vực.

Điều đó thể hiện tầm quan trọng của việc đánh giá kết quả 40 năm đổi mới. Đại hội XIV sắp tới, ngoài nhiệm vụ tổng kết thành tựu, đúc rút kinh nghiệm tiến trình đổi mới, cũng là dịp để chúng ta khơi dậy niềm tự hào, niềm tin, bản lĩnh trí tuệ và quyết tâm thực hiện khát vọng phát triển đất nước, với mục tiêu xây dựng xã hội chủ nghĩa, xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành một nước phát triển có thu nhập cao, với nội hàm là nhân dân, đất nước của giàu mạnh. Khẳng định những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 40 năm đổi mới để chúng ta từng bước hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới, về con đường phát triển, đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng nhấn mạnh những vấn đề mang tính nguyên tắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, như: vấn đề hoàn thiện thể chế; chấn hưng văn hóa, phát triển con người; xu hướng đổi mới có tính ưu việt, mang đặc trưng riêng của Việt Nam; về quốc phòng an ninh, đối ngoại hội nhập; về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện trong điều kiện toàn cầu hóa, kinh tế số, kinh tế hội nhập hiện nay.

Các tham luận, ý kiến trao đổi, thảo luận tại Hội thảo được Hội đồng Lý luận Trung ương ghi nhận, tổng hợp, nghiên cứu và đưa vào Báo cáo Tổng kết 40 năm đổi mới và Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Có thể bạn quan tâm

Thời sự 24h ngày 8/8: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Cảnh sát kinh tế là “thanh bảo kiếm” chống tội phạm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 8/8/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Cảnh sát kinh tế là “thanh bảo kiếm” chống tội phạm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế; Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp có doanh thu đến 10 tỷ đồng.

Chân dung Trung sĩ Cao Tuấn Anh. (Ảnh: QUÂN KHU 3)

Dũng cảm hy sinh khi cứu đồng đội trong lúc làm nhiệm vụ

Ngày 8/8, Quân khu 3 cho biết: Ngày 7/8, trong khi làm nhiệm vụ xây dựng công trình quốc phòng tại đặc khu Bạch Long Vĩ, Hạ sĩ Cao Tuấn Anh, chiến sĩ Trung đội 2, Đại đội Công binh 17, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng có hành động dũng cảm cứu đồng đội khỏi khu vực nguy hiểm và đã hy sinh. 

[Video] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Lực lượng Cảnh sát kinh tế tiếp tục khẳng định là “Lá chắn thép vững chắc” của Đảng, Nhà nước và Nhân dân

[Video] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Lực lượng Cảnh sát kinh tế tiếp tục khẳng định là “Lá chắn thép vững chắc” của Đảng, Nhà nước và Nhân dân

Sáng 8/8, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế (10/8/1956 – 10/8/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Các đại biểu dự phiên họp sáng 8/8. Ảnh: THỦY NGUYÊN

Ngăn chặn từ sớm nguy cơ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Thảo luận dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện cơ chế phòng ngừa rủi ro, hỗ trợ doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu chủ động tuân thủ pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân khi áp dụng các biện pháp ngăn chặn và phản ứng khẩn cấp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng Cảnh sát kinh tế. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế

Sáng 8/8, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế (10/8/1956-10/8/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm.

Tiến sĩ Khoa học Dmitry Mosyakov.

Chuyến thăm Australia và New Zealand khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam

Chuyên gia Nga nhấn mạnh, chuyến thăm khẳng định Việt Nam tiếp tục theo đuổi nhất quán đường lối đối ngoại vì hòa bình, hợp tác, phát triển, mở rộng quan hệ thương mại và cùng hướng tới thịnh vượng chung. Theo chuyên gia, Việt Nam ngày càng được nhìn nhận là một đối tác quan trọng trong các cơ chế hợp tác khu vực và quốc tế.

Ngày 26/2/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ hai tại Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kiến tạo động lực mới, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-New Zealand lên tầm cao mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là sự kiện đối ngoại quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt; thể hiện sự coi trọng và ưu tiên cao của Việt Nam trong quan hệ với New Zealand - một Đối tác chiến lược toàn diện quan trọng và hiệu quả tại khu vực Nam Thái Bình Dương.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao. (Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp)

Việt Nam cùng ASEAN hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng 2045

Nhân dịp kỷ niệm 59 năm thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2026) và 31 năm Việt Nam tham gia ASEAN (1995-2026), Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung có bài viết về sự đóng góp của Việt Nam, cũng như vai trò trung tâm và năng lực kiến tạo của ASEAN trong duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

Hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Mai Dịch (phường Phú Diễn) được cán bộ, chiến sĩ vận chuyển đến khu lấy mẫu. (Ảnh: HỮU THU)

Triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang Mai Dịch để giám định ADN

Ngày 7/8, Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức lễ dâng hương, tri ân và triển khai công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Mai Dịch nhằm thực hiện giám định ADN, phục vụ việc xác định danh tính cho các Anh hùng liệt sĩ. 

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Nghị quyết số 23-NQ/TW: Đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, chiều 7/8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TW và Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trong toàn Đảng bộ Bộ Ngoại giao.

Các khách mời tham dự tọa đàm (từ trái sang): Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam; bà Bùi Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính; ông Lê Quang Hoà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên; Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, điều phối chương trình. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Phát triển hệ sinh thái FDI chất lượng cao

Chiều 7/8, tại Hà Nội, Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ tổ chức Tọa đàm “Nghị quyết 10: Phát triển hệ sinh thái FDI chất lượng cao”, tập trung làm rõ những tư duy mới, định hướng lớn và các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.