Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng thăm, làm việc tại Học viện Chính trị khu vực IV

Sáng 16/2, tại thành phố Cần Thơ, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, cùng đoàn đại biểu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có buổi làm việc với Học viện Chính trị khu vực IV và dự lễ khánh thành trụ sở làm việc mới của đơn vị này.
Các đại biểu tại buổi làm việc.
Các đại biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Học viện Chính trị khu vực IV, Tiến sĩ Phan Công Khanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV, cho biết, kết thúc năm 2022, tất cả các nhiệm vụ được đơn vị hoàn thành đúng tiến độ và cơ bản đạt yêu cầu. Cán bộ, giảng viên có ý thức nâng cao trình độ để hoàn thành nhiệm vụ. Học viện Chính trị khu vực IV mở rộng quan hệ hợp tác với các tỉnh, thành phố, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khu vực đồng bằng sông Cửu Long…

Năm 2023, Học viện Chính trị khu vực IV tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ và thi đua trong các mặt hoạt động để kỷ niệm 20 năm thành lập; ưu tiên xây dựng đội ngũ từng bước hoàn chỉnh bộ máy; tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy; củng cố quan hệ hợp tác với các tỉnh, thành phố và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học;…

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ vui mừng được trở lại thăm và làm việc tại Học viện Chính trị khu vực IV. Năm 2022, dù vẫn chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng tập thể cán bộ, lãnh đạo Học viện Chính trị khu IV đã rất nỗ lực, không ngừng nghỉ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu, tư vấn và cố gắng trong xây dựng cơ sở vật chất. Sự cố gắng thể hiện qua những kết quả rất cụ thể.

Học viện Chính trị khu vực IV đang cho thấy nền nếp, cách làm bài bản. Đội ngũ cán bộ cũng nỗ lực lớn trong việc chuẩn hóa đội ngũ. Đơn vị có nhiều cố gắng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua bài giảng. Việc hoàn thiện cơ sở vật chất từng bước khẳng định vị thế của học viện trong khu vực Tây Nam Bộ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và các đại biểu khai trương trụ sở làm việc mới của Học viện Chính trị khu vực IV.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và các đại biểu khai trương trụ sở làm việc mới của Học viện Chính trị khu vực IV.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng lưu ý, trong quá trình phát triển, cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị khu vực IV cần xác định nhiệm vụ chuyên môn là nhiệm vụ hàng đầu; mạnh dạn giao việc, mạnh dạn tin tưởng các đồng chí được quy hoạch một cách công tâm, khách quan, đúng người, đúng việc. Đơn vị tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế; tăng cường công tác thao giảng, dự giờ, kiểm tra để biết khả năng tương tác của học viên và giảng viên trên lớp.

Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị khu vực IV phải có nghiên cứu từ thực tiễn của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực Nam Bộ để chọn một số chủ để đóng góp ý kiến, tham gia nghiên cứu khoa học. Tiếp tục xây dựng đơn vị theo đúng tinh thần của văn hóa trường Đảng.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.