Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Văn Rón, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trần Tiến Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban đảng Trung ương, các bộ, ngành, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; các đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hội trường Trung ương Đảng kết nối trực tuyến tới các điểm cầu Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Rón trình bày Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Theo đó, năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục ban hành các quy định về công tác kiểm tra, giám sát: Quy định số 110-QĐ/TW, ngày 6/7/2023 về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng; Quy định số 117-QĐ/TW, ngày 18/8/2023 về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Đồng chí Trần Văn Rón trình bày báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đồng chí Trần Văn Rón trình bày báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã tham mưu, trình Bộ Chính trị quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; quy trình xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; quy trình giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng trực thuộc Trung ương và đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 57.486 tổ chức đảng và 323.979 đảng viên (có 73.329 cấp ủy viên các cấp, chiếm 22,6%). Cấp ủy các địa phương, đơn vị kiểm tra 57.456 tổ chức và 323.979 đảng viên.

Qua kiểm tra, kết luận có 1.769 tổ chức đảng và 6.796 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm. Cấp ủy các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 355 tổ chức đảng và 2.388 đảng viên, có 729 cấp ủy viên (chiếm 30,53%). Qua kiểm tra kết luận, 213 tổ chức đảng có vi phạm.

Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3.537 tổ chức đảng và 9.246 đảng viên; trong đó, có 5.187 cấp ủy viên các cấp (chiếm 56,1%). Qua kiểm tra, kết luận có 2.315 tổ chức đảng và 7.395 đảng viên có vi phạm.

Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 34.039 tổ chức đảng; kết luận có 1.983 tổ chức đảng chưa thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, 1.737 tổ chức đảng chưa làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và 585 tổ chức đảng không có chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát…

Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 34.039 tổ chức đảng; kết luận có 1.983 tổ chức đảng chưa thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, 1.737 tổ chức đảng chưa làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và 585 tổ chức đảng không có chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát…

Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 7.393 đảng viên; qua kiểm tra, giám sát kết luận 239 đảng viên (chiếm 3,23% số đảng viên được kiểm tra) có vi phạm, khuyết điểm.

Một số vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra để các tổ chức đảng, đảng viên rút kinh nghiệm, khắc phục như: giải trình về nguồn gốc tài sản, thu nhập chưa đầy đủ, rõ ràng; kê khai tài sản không đầy đủ thông tin, không thống nhất, không đúng theo mẫu, không đúng hình thức quy định,....

Về thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 423 tổ chức đảng (tăng 2,92% so với năm 2022); thi hành kỷ luật 18.130 đảng viên (tăng 10,64% so năm 2022), có 3.073 cấp ủy viên (chiếm 16,94%).

Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 183 tổ chức đảng và 6.302 đảng viên, có 1.975 cấp ủy viên (chiếm 31,34%); trong đó, ủy ban kiểm tra các địa phương, đơn vị thi hành kỷ luật 154 tổ chức đảng và 6.237 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật 29 tổ chức đảng và 65 đảng viên.

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, nhất là người đứng đầu, nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm đối với công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp đã được đề ra tại Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 và Kế hoạch số 52-KH/UBKTTW, ngày 30/6/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, hướng dẫn, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, phù hợp với quy định của Đảng và điều kiện thực tiễn. Tập trung tiếp thu, hoàn thiện quy trình và các quy định để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành. Tổng kết việc thực hiện các quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương với một số đảng đoàn, đảng ủy, ban cán sự đảng, trên cơ sở đó ban hành các quy chế phối hợp mới.

Cấp ủy thường xuyên quan tâm, định kỳ làm việc với ủy ban kiểm tra để kịp thời chỉ đạo, định hướng công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra, tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương.

Xác định phương hướng, nhiệm vụ, xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát khả thi, thực chất, phù hợp điều kiện, tình hình của địa phương, đơn vị; tiếp tục quán triệt phương châm giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm.

Tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp dưới trong xử lý các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dễ xảy ra vi phạm, các vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; khắc phục tình trạng nể nang, không làm rõ các vi phạm, khuyết điểm, tiêu cực ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đạt được trong năm 2023 và từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhất là đã tham mưu ban hành nhiều văn bản quan trọng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, chủ động, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư đang đẩy mạnh, vào những địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tán thành với đánh giá về kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2024 mà báo cáo đã nêu, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tích cực cụ thể hóa các nhiệm vụ để thực hiện tốt; đồng thời tiếp tục tham mưu cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là tham mưu Đảng, Nhà nước sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định, quy chế, quy trình, chính sách, pháp luật để tăng cường công tác phòng ngừa, giảm thiểu được cán bộ vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra giỏi chuyên môn, bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu về phẩm chất đạo đức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của Đảng. Thực hiện tốt kế hoạch luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kiểm tra theo Quy định số 110-QĐ/TW, ngày 6/7/2023 của Ban Bí thư.

Ủy ban kiểm tra các cấp cần tích cực tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, triển khai thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 và đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ủy ban kiểm tra các cấp đẩy mạnh việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm, nhất là dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến", "tự chuyển hóa”.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.