Tổng cục Hậu cần khám bệnh cho nhân dân tại tỉnh Điện Biên

Trong 2 ngày 20 và 21/4, nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), đồng thời thực hiện Chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) chỉ đạo Cục Quân y chủ trì, phối hợp với Trung ương Hội chữ Thập đỏ Việt Nam tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào các xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ; xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.
Các thầy thuốc Tổng cục Hậu cần, khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho nhân dân.
Các thầy thuốc Tổng cục Hậu cần, khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho nhân dân.

Tham dự có đại biểu các cơ quan, đơn vị chức năng của Tổng cục Hậu cần; đại biểu Trung ương Hội chữ Thập đỏ Việt Nam; Hội chữ Thập đỏ Việt Nam tỉnh Điện Biên cùng đại biểu cấp ủy, chính quyền địa phương xã Nà Tấu và huyện Điện Biên Đông…

Thầy thuốc Tổng cục Hậu cần khám bệnh cho người dân.

Thầy thuốc Tổng cục Hậu cần khám bệnh cho người dân.

Chương trình có sự tham gia của các thầy thuốc chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm đến từ: Bệnh viện Quân y 105; Viện Y học phóng xạ và U bướu Quân đội… (Tổng cục Hậu cần).

Trong chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho bà con nhân dân tại xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ và xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, các y, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đã tổ chức thăm khám lâm sàng, làm các kỹ thuật cận lâm sàng, qua đó tư vấn sức khỏe, cấp thuốc cho đồng bào.

Các thầy thuốc Tổng cục Hậu cần trao túi thuốc miễn phí tặng người dân.

Các thầy thuốc Tổng cục Hậu cần trao túi thuốc miễn phí tặng người dân.

Kết quả, tại xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ và xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, các thầy thuốc Tổng cục Hậu cần đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.654 lượt người, với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng.

Nhân dân xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên đến tham gia chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí.

Nhân dân xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên đến tham gia chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí.

Hoạt động khám, chữa bệnh cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn khu vực tỉnh Điện Biên nằm trong chuỗi hoạt động "Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương", chiến dịch "Triệu bước chân nhân ái", do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện.

Nhiều phần quà được trao tặng nhân dân địa phương tại chương trình.

Nhiều phần quà được trao tặng nhân dân địa phương tại chương trình.

Hoạt động nêu trên có ý nghĩa thiết thực đối với người dân, thông qua khám, sàng lọc phát hiện các bệnh thường gặp, truyền thông kiến thức về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh...; đồng thời góp phần tăng cường mối quan hệ với chính quyền địa phương và nhân dân các dân tộc khu vực tỉnh Điện Biên; khẳng định, củng cố, giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, tình cảm gắn bó máu thịt với nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.