Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

Sáng 4/11, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và trao quyết định.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: ĐĂNG KHOA
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Dự hội nghị có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các cơ quan Đảng Trung ương và thành phố Hà Nội.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định của Bộ Chính trị. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, phân công tham gia Ban Bí thư khoá XIII và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Thị Minh Hoài.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có nhiều kinh nghiệm trong công tác, nhất là công tác dân vận. Trong thời gian công tác ở Thành ủy Hà Nội, đồng chí đã cùng Thành ủy và các cơ quan của Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thể hiện qua kết quả mà thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, nhất là về phát triển kinh tế-xã hội. Thành phố đã hoàn thành tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu đặt ra. Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội khoá XVIII nhiệm kỳ 2025-2030 đã được tổ chức thành công, đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới xứng tầm với mục tiêu, tầm nhìn trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Tổng Bí thư khẳng định tin tưởng đồng chí Bùi Thị Minh Hoài trên cương vị công tác mới sẽ phát huy tốt năng lực lãnh đạo và kinh nghiệm đã có, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, xây dựng tốt khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp, nguồn lực quan trọng thực hiện tốt các các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Trước mắt, đồng chí nỗ lực cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào công tác chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư đã quan tâm, tin tưởng giao trọng trách lớn lao.

Đồng chí khẳng định nhận thức sâu sắc nhiệm vụ được giao vừa là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề trước yêu cầu rất cao về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ cấu tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị -xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Đồng chí sẽ nỗ lực hết sức mình, cùng với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận tổ quốc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, triển khai tốt các mặt công tác, thực hiện có hiệu quả công tác vận động quần chúng, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.

Có thể bạn quan tâm

Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva của Nga.

Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva, Đảng ủy tại Liên bang Nga, Ban Cán sự Đoàn và Hội sinh viên tại Liên bang Nga trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

(Ảnh có sử dụng AI)

Nhìn lại 81 năm hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 81 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (1945-2026), nhìn lại hành trình hơn 8 thập kỷ từ Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào cả nước và phát đi quốc tế trên Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị lịch sử, tạo thế và lực cho nước ta vững vàng tiến lên.

Chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông

Tối 1/9, tại Quảng Trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và Quảng trường biển Sầm Sơn, thuộc phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa diễn ra Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”.

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của quá trình Đảng chuẩn bị lâu dài về đường lối, lực lượng và thực lực để chớp đúng thời cơ lịch sử. Bài học ấy hôm nay đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tạo thế, tạo lực, chủ động nắm bắt và tạo ra thời cơ mới để đất nước phát triển hùng cường.

Quốc kỳ Cộng hòa Slovakia.

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Slovakia

Ngày 1/9, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1/9/1992-1/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Peter Pellegrini; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Robert Fico; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Richard Rasi.

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

Trong không gian trưng bày về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, có một hiện vật mà ít người chú ý tới: bộ quân phục của một quân nhân Mỹ. Vậy vì sao người Mỹ lại xuất hiện trong câu chuyện về những ngày Việt Nam giành độc lập năm 1945?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan ngày 24/8. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững” (Thông báo số 157-TB/ VPTW ngày 26/8/2026).

Đại sứ Hà Hoàng Hải phát biểu tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cung cấp)

Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 và tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên tiêu biểu trong Cộng đồng người Việt tại Ba Lan

Hòa chung không khí cả nước tưng bừng chào mừng Ngày Quốc khánh 2/9, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp Hội người Việt Nam tại Ba Lan tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026) và tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên người Việt tại Ba Lan tiêu biểu năm học 2025-2026.

Một góc thành phố Quảng Ninh từ trên cao. (Ảnh: Quang Thọ)

Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố

Nghị quyết số 36/2026/QH16 về việc thành lập thành phố Quảng Ninh được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 24/8/2026, trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình phát triển của Quảng Ninh.

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing sắp thăm chính thức Việt Nam

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến 6/9/2026.