Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp đoàn kiều bào tiêu biểu

Chiều 19/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp đoàn kiều bào tiêu biểu đại diện cho gần 1.000 kiều bào từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ về tham dự Chương trình Xuân Quê hương 2025.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp gỡ đoàn kiều bào tiêu biểu về quê đón Tết cổ truyền và tham dự chương trình "Xuân Quê hương 2025". (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp gỡ đoàn kiều bào tiêu biểu về quê đón Tết cổ truyền và tham dự chương trình "Xuân Quê hương 2025". (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Cùng dự buổi tiếp có các đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương; Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư; Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài.

Buổi tiếp diễn ra trong không khí thân mật, ấm cúng trước thềm đất nước chuẩn bị chào Xuân Ất Tỵ 2025 và kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại diện kiều bào bày tỏ vinh dự được Tổng Bí thư Tô Lâm dành thời gian tiếp đoàn, trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và bà con kiều bào về dự chương trình Xuân Quê hương 2025 nói riêng.

Các đại biểu kiều bào khẳng định tin tưởng sâu sắc vào tương lai phát triển của đất nước và mong muốn được tích cực tham gia góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đại diện kiều bào cũng có những đề xuất, kiến nghị, hiến kế vào việc thực hiện những mục tiêu phát triển của đất nước trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp gỡ 100 kiều bào đại diện cho gần 1.000 kiều bào từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, về dự chương trình Xuân Quê hương 2025. Tổng Bí thư đánh giá cao tình cảm và những đóng góp của kiều bào ta ở nước ngoài đối với quê hương, đất nước, đồng thời khẳng định rất tự hào khi thấy cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, các hội doanh nhân, hội chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài thường xuyên có các hoạt động kết nối với trong nước, tạo thành một mạng lưới rộng khắp, liên kết người Việt cả ở trong và ngoài nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm với đoàn kiều bào tiêu biểu về quê đón Tết cổ truyền và tham dự chương trình “Xuân Quê hương 2025”. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư Tô Lâm với đoàn kiều bào tiêu biểu về quê đón Tết cổ truyền và tham dự chương trình “Xuân Quê hương 2025”. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chia sẻ tình hình đất nước với đoàn kiều bào tiêu biểu, Tổng Bí thư khẳng định, năm 2024, mặc dù còn nhiều khó khăn và thách thức, đất nước đã đạt những mục tiêu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Nổi bật là kết quả tăng trưởng kinh tế và nỗ lực giải quyết các vấn đề an sinh - xã hội. Các đột phá về thể chế phát triển, phát triển nguồn nhân lực cao và kết cấu hạ tầng được tập trung thúc đẩy. Đối ngoại tiếp tục là điểm sáng với nhiều kết quả nổi bật. Vị thế và uy tín quốc tế của đất nước không ngừng được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh. Cả hệ thống chính trị đang triển khai mạnh mẽ việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.

Về nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời gian tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh, đích đến của kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phát triển theo chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa, sánh vai với các cường quốc năm châu. Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó đề ra những chủ trương lớn trong việc thu hút nhân tài, phát triển mạng lưới chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia đóng góp tâm huyết, trí tuệ vào các chương trình, dự án trọng điểm phục vụ sự phát triển của đất nước. Hiện thực hóa mục tiêu phát triển, mọi người dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng tâm, hiệp lực, chung sức đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ, thách thức, đưa đất nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ. Bên cạnh những nỗ lực ở trong nước, Đảng và Nhà nước hết sức trân trọng những đóng góp quý báu của cộng đồng người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới cho công cuộc phát triển đất nước hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.