Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ đại diện kiều bào tiêu biểu tại các nước ASEAN

Nhân dịp chuyến thăm chính thức Malaysia, sáng 23/11, tại Kuala Lumpur, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp gỡ đại diện kiều bào tiêu biểu, lãnh đạo hội đoàn, trí thức, doanh nhân người Việt tại các nước ASEAN.
Tổng Bí thư Tô Lâm nói chuyện với đại diện người Việt Nam tiêu biểu các nước ASEAN. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm nói chuyện với đại diện người Việt Nam tiêu biểu các nước ASEAN. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tại buổi gặp, đại diện kiều bào đã báo cáo với Tổng Bí thư về tình hình đời sống, hoạt động của bà con tại các nước sở tại; bày tỏ vui mừng trước những thành quả phát triển quan trọng của đất nước thời gian qua. Đại diện các Việt kiều tiêu biểu đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm, ý kiến và đề xuất chính sách với mong muốn góp phần vào công cuộc đẩy mạnh phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Giáo sư Dương Nguyên Vũ từ Singapore chia sẻ nhiều ý kiến tâm huyết về vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong việc xây dựng nền tảng kinh tế hiện đại cho phát triển đất nước trong thời đại công nghệ số, trí tuệ nhân tạo. Giáo sư đề xuất thành lập Hội đồng Tư vấn Khoa học Công nghệ là cơ quan nghiên cứu, tư vấn chiến lược của Đảng, Nhà nước về khoa học-công nghệ, bảo đảm sự phát triển bền vững, tự chủ trong lĩnh vực này; khẳng định cá nhân giáo sư và các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài luôn sẵn sàng hỗ trợ, tham gia vào quá trình phát triển đất nước.

Tổng Thư ký Hiệp hội Dầu khí Malaysia Vũ Chí Cường báo cáo về những quan sát, nhận xét về chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Malaysia hướng tới mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững; bày tỏ tin tưởng với nguồn lực và thế mạnh của mình, Việt Nam sẽ thực hiện thành công chiến lược phát triển đất nước.

Tiến sĩ Mai Xuân Hùng từ Thái Lan báo cáo Tổng Bí thư Tô Lâm về các hoạt động của Trung tâm Việt Nam học tại Đại học Hoàng gia Udon Thani trong việc tạo dựng kết nối văn hóa, giáo dục đào tạo giữa Việt Nam và Thái Lan thông qua các chương trình đào tạo của Trung tâm. Tiến sĩ Hùng đề xuất ba kiến nghị với Đảng, Nhà nước Việt Nam, là: đẩy mạnh lan tỏa sức mạnh mềm về ngoại giao và văn hóa, đẩy mạnh việc thành lập các Trung tâm phát triển văn hóa Việt Nam tại các nước ASEAN; tổ chức thường xuyên các hoạt động quảng bá văn hóa, ngôn ngữ Việt tại các nước trong khu vực; trao đổi với chính phủ các nước sở tại tạo điều kiện cho việc thành lập Trung tâm Việt Nam học tại các nước.

Bà Phạm Xuân Dung, doanh nhân Việt Nam tại Campuchia, chia sẻ về các hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam, tiềm năng và triển vọng phát triển ở địa bàn; bày tỏ mong muốn đóng góp nhiều hơn vào việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Bà Phạm Xuân Dung kiến nghị Đảng, Nhà nước và các cơ quan liên quan quan tâm để Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia phát triển hơn nữa; khẳng định các doanh nghiệp luôn sẵn sàng hỗ trợ thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của bà con người Việt tại Campuchia.

Ông Nguyễn Khắc Kiến, Giám đốc điều hành Công ty du lịch, sản xuất tại Myanmar báo cáo về các hoạt động của công ty tại Myanmar; nhấn mạnh doanh nghiệp, bà con Việt Nam ở Myanmar luôn hướng về quê hương, đất nước, sẵn sàng chung sức, đồng lòng, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Ông Kiến bày tỏ mong muốn Nhà nước, Chính phủ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi và đơn giản hoá các thủ tục đầu tư.

Ông Dương Đình Bảng, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào báo cáo về tình hình hoạt động của Hội; bày tỏ mong muốn và kỳ vọng thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước tương xứng với tầm vóc quan hệ và tiềm năng của hai nước. Ông Bảng kiến nghị Việt Nam và Lào đẩy mạnh hơn nữa trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quản lý kinh tế vĩ mô, đào tạo nguồn nhân lực, kết nối kinh tế; khẳng định sẵn sàng chung tay cùng các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại các nước ASEAN đóng góp vào công cuộc phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bà Đinh Thanh Hương, đại diện Tổ chức Khoa học-Kinh doanh Việt Nam Toàn cầu chia sẻ về tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học trong việc xây dựng nền khoa học, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy phát triển vượt trội của các quốc gia; kiến nghị Đảng, Nhà nước đẩy mạnh việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Bà nhấn mạnh hàng nghìn chuyên gia, trí thức Việt Nam đang sinh sống, làm việc trên toàn cầu trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có cả ngành bán dẫn, trí tuệ nhân tạo… luôn hướng về Việt Nam và mong muốn đóng góp vào tiến trình phát triển của Việt Nam.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.
Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao và trân trọng những trăn trở, tâm huyết, trách nhiệm, một lòng hướng về Tổ quốc của bà con nhằm góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phát triển, có ảnh hưởng, vị thế trong khu vực và quốc tế. Tổng Bí thư nhấn mạnh, chuyến thăm tới Malaysia có ý nghĩa rất quan trọng trong triển khai thực hiện đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng, làm sâu sắc hơn quan hệ với Malaysia theo tinh thần Đại hội đã đề ra là quan hệ với các nước ASEAN có vị trí rất quan trọng. Tổng Bí thư thông tin tới bà con về những kết quả lớn đạt được của chuyến thăm qua các cuộc gặp với lãnh đạo Malaysia và tình hình phát triển quan hệ Việt Nam-Malaysia.

Tổng Bí thư thông báo tới bà con tình hình phát triển mọi mặt của đất nước; nhấn mạnh thời gian tới sẽ là giai đoạn tập trung dồn lực cho thời kỳ cơ hội chiến lược quan trọng, bứt tốc để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Đảng ta đã đề ra, kiến tạo kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Tổng Bí thư khẳng định việc cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài chung tay đóng góp, chung sức đồng lòng có ý nghĩa quan trọng đối với việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước.

Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đang không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, đóng góp ngày càng quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội tại các nước ASEAN, đóng góp vào sự phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và các nước.

Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, coi cộng đồng là bộ phận không tách rời, là máu thịt, nguồn lực quan trọng của dân tộc; đồng thời bày tỏ trân trọng những đóng góp tâm huyết, có trách nhiệm của kiều bào với đất nước; đề nghị kiều bào tiếp tục phát huy vai trò cầu nối trong quan hệ giữa Việt Nam và các nước, đem lại lợi ích thiết thực cho các bên, đóng góp cho sự phát triển của mỗi nước.

Tổng Bí thư đề nghị Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và các bộ ngành liên quan, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm lắng nghe, đón nhận các đóng góp của kiều bào, đồng hành và hỗ trợ kiều bào.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.