Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Armenia Alen Simonyan

Chiều 19/11, tại Trụ sở Trung ương Ðảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Armenia Alen Simonyan nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam. Hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Armenia đến Việt Nam lần này, là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu cơ quan lập pháp Armenia sau hơn 30 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Armenia thời gian tới.
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Armenia Alen Simonyan. (Ảnh: Đăng Khoa)
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Armenia Alen Simonyan. (Ảnh: Đăng Khoa)

Khẳng định, quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước đã được thử thách qua thời gian và nhiều biến động lịch sử, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ sự trân trọng đối với sự giúp đỡ của Chính phủ và nhân dân Armenia trước đây và hiện nay đối với Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo với Chủ tịch Quốc hội Alen Simonyan về những thành tựu to lớn, toàn diện của Việt Nam sau gần 40 năm Ðổi mới. Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, Việt Nam luôn coi trọng phát triển và củng cố quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Armenia.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao kết quả tốt đẹp cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Armenia Alen Simonyan, coi đây là dấu mốc quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Quốc hội hai nước. Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực còn rất to lớn, Tổng Bí thư trao đổi với Chủ tịch Quốc hội Armenia một số phương hướng, biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước ngày càng thực chất và hiệu quả, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Alen Simonyan trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành cho Ðoàn sự đón tiếp trọng thị; khẳng định Armenia luôn trân trọng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước. Trao đổi với Tổng Bí thư về những kết quả giữa Armenia và Việt Nam trong hợp tác nghị viện, Chủ tịch Quốc hội Armenia khẳng định đây là thời điểm quan trọng để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực. Chủ tịch Quốc hội Alen Simonyan bày tỏ nhất trí với Tổng Bí thư về các biện pháp lớn nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, trong đó có việc thúc đẩy hợp tác giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.