Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh

Chiều 13/1, tại Bắc Ninh, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương có buổi làm việc với Tỉnh ủy Bắc Ninh.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Y tế; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu 1; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và năm 2024, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen, chưa từng có tiền lệ, các cấp ủy đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đặt ra, cơ bản đáp ứng tiêu chí tỉnh công nghiệp hiện đại, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Tỉnh ủy đã chủ động xây dựng, triển khai cơ bản hoàn thành các kế hoạch, đề án lớn trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và 27 Chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Năm 2024, kinh tế-xã hội vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng 6,03%; hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ 19/19 chỉ tiêu. Công nghiệp phát triển theo hướng công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, hình thành trung tâm điện tử hàng đầu Việt Nam.

Giai đoạn 2021-2025, thu ngân sách ước đạt hơn 165 nghìn tỷ đồng, bình quân tăng 4,7%/năm;năm 2024, đạt hơn 33 nghìn tỷ đồng, tăng 13,29% (trở lại vị thế tốp 10 địa phương thu ngân sách cao nhất cả nước); thu hút 1.180 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh đạt 11,4 tỷ USD, riêng năm 2024 đạt 5,12 tỷ USD, đứng thứ nhất cả nước…

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quà tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Đăng Khoa)

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quà tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Đăng Khoa)

Tỉnh chỉ đạo quyết liệt công tác quy hoạch, giải quyết tồn tại, vướng mắc về đất đai và ô nhiễm môi trường, nhất là tại các cụm công nghiệp, làng nghề; tập trung triển khai giải phóng mặt bằng, hoàn thành nhiều công trình trọng điểm: Đường Vành đai 4; cầu Kinh Dương Vương; cầu Kênh Vàng, Nhà ở xã hội, nhà ở công nhân...; đặc biệt là dự án sân bay Gia Bình.

Tỉnh cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025, tỷ lệ đô thị hoá dự kiến hết năm 2025 đạt 75% (cao hơn 45% bình quân chung cả nước), quyết tâm phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào cuối năm 2026. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống người dân được nâng cao; chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn tiếp tục khẳng định vị thế tốp đầu cả nước.

Tháng 10/2024, tỉnh công bố không còn hộ nghèo; tập trung hoàn thành đề án xây nhà tạm, nhà dột nát, xong trong tháng 1/2025. Quốc phòng, an ninh giữ vững, mở rộng đối ngoại, hợp tác, hội nhập quốc tế được tăng cường. Lĩnh vực chuyển đổi số được chỉ đạo quyết liệt, hướng đến mô hình chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và công dân số; là tỉnh đầu tiên ban hành Nghị quyết hỗ trợ học phí đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và ngành công nghiệp bán dẫn; phấn đấu cơ bản hoàn thành chuyển đổi số toàn diện trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2025.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt trong sạch, vững mạnh; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng được nâng cao. Tỉnh triển khai thực hiện nghiêm việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Đăng Khoa)
Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Đăng Khoa)

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng Bí thư ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của đảng bộ, chính quyền tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế- xã hội, nhất là trong những năm gần đây.

Nhấn mạnh những lợi thế của tỉnh Bắc Ninh và chỉ đạo những nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tạo sự thống nhất cao trong toàn hệ thống chính trị, để tổ chức triển khai có hiệu quả. Tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, tiến tới thực hiện theo mô hình chính quyền đô thị. Tập trung chỉ đạo chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Trung ương sẽ có hướng dẫn cụ thể, trên cơ sở đó tỉnh cần có sự đánh giá công tâm, khách quan, thực hiện việc sắp xếp đội ngũ cán bộ có hiệu quả, làm tốt công tác tư tưởng, giải quyết tốt các chế độ chính sách để cán bộ yên tâm làm việc.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm nhà máy Amkor Technology Việt Nam tại Khu Công nghiệp Yên Phong II-C, xã Đông Tiến, huyện Yên Phong. (Ảnh: Đăng Khoa)

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm nhà máy Amkor Technology Việt Nam tại Khu Công nghiệp Yên Phong II-C, xã Đông Tiến, huyện Yên Phong. (Ảnh: Đăng Khoa)

Tổng Bí thư yêu cầu tỉnh Bắc Ninh cần tiếp tục khơi dậy những tiềm năng, thế mạnh để không những thúc đẩy tăng trưởng cao mà còn phải bảo đảm tăng trưởng ổn định, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã đề ra; năm 2025, phấn đấu vượt mục tiêu tăng trưởng, đạt mức tăng trưởng hai con số.

Tỉnh cần nghiên cứu định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực để bảo đảm phát triển bền vững; chuyển dịch cơ cấu ngành nghề, lao động hợp lý, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ chất lượng cao; tập trung phát triển hạ tầng giao thông chiến lược, bảo đảm sự đồng bộ, kết nối thuận tiện với các tỉnh lân cận trong vùng và liên vùng, như: đường sắt đô thị, giao thông ngầm, cảng hàng không, sân bay Gia Bình…, góp phần hỗ trợ đắc lực phát triển công nghiệp công nghệ cao, thương mại điện tử trên địa bàn, đồng thời thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế của vùng.

Đồng ý với đề xuất phấn đấu, lộ trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Bí thư đề nghị tỉnh Bắc Ninh cần nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng toàn bộ quy hoạch tỉnh sao cho hiệu quả, đáp ứng đủ các tiêu chí, tạo sự phát triển đột phá và bảo đảm dẫn dắt phát triển bền vững; đồng thời giao Văn phòng Trung ương tổng hợp kiến nghị, đưa vào kế hoạch công tác.

Trong lộ trình phát triển, Tổng Bí thư lưu ý, Bắc Ninh phải luôn gìn giữ và phát huy đặc trưng văn hoá, văn hiến Kinh Bắc; nỗ lực trở thành trung tâm hàng đầu về sản xuất bán dẫn, điện tử, công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo trên nền tảng sản xuất thông minh, chuyển đổi số toàn diện, chuyển đổi xanh, có không gian sống lý tưởng, người dân được thụ hưởng chăm sóc sức khoẻ, đời sống vật chất và tinh thần hài hoà, toàn diện; không ngừng tìm tòi, đổi mới, sáng tạo, tiếp tục tạo dư địa phát triển cho địa phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Đăng Khoa)

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Đăng Khoa)

*Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã dâng hoa, dâng hương tại Khu lưu niệm Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Cừ (phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh).

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ là một chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, nhà lãnh đạo trẻ tuổi đầy tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặc biệt, tác phẩm “Tự chỉ trích” của đồng chí đã khái quát những vấn đề tư tưởng, lý luận sâu sắc về xây dựng, củng cố Đảng, đấu tranh tự phê bình và phê bình, thể hiện một tư duy chính trị uyên bác, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, tấm gương sáng ngời của một chiến sĩ cách mạng bất khuất, trung kiên.

Thành kính tưởng nhớ và biết ơn Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ - người Cộng sản mẫu mực, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam và quê hương Bắc Ninh, các đại biểu nguyện học tập, noi gương đồng chí và các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng, phát huy truyền thống, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nỗ lực đạt nhiều thành tựu to lớn thực hiện khát vọng vươn lên, đưa đất nước phát triển toàn diện, vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quà Tết tặng công nhân, người lao động tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Đăng Khoa)

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quà Tết tặng công nhân, người lao động tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Đăng Khoa)

*Chiều cùng ngày, nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Ất Tỵ 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy đã nghỉ hưu, các trí thức, chức sắc tôn giáo, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, thương binh, bệnh binh, học sinh đạt Huy chương Vàng quốc tế năm 2024.

Tổng Bí thư và Đoàn công tác Trung ương cũng đã đến thăm Nhà máy Amkor Technology Việt Nam (huyện Yên Phong), gặp mặt, chúc Tết, tặng quà công nhân lao động tỉnh Bắc Ninh.

Tổng Bí thư đề nghị, lãnh đạo các công ty tại các Khu công nghiệp tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân, đoàn viên công đoàn bảo đảm quyền lợi của người lao động, tập trung vào các vấn đề sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, đào tạo nghề, chăm lo đời sống gia đình công nhân để người lao động tiếp tục gắn bó lâu dài với công ty.

Tổng Bí thư mong muốn các nhà đầu tư nước ngoài tại Bắc Ninh tiếp tục phối hợp chuyển giao công nghệ, phát triển ngành công nghiệp phụ trợ để đầu tư ngày càng hiệu quả tại địa phương.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.