Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc tại Quân khu 7

Chiều 8/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương cùng đoàn công tác của Trung ương thăm và làm việc tại Quân khu 7.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Quân khu 7. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Quân khu 7. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Đại tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an; đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng.

Báo cáo một số kết quả nổi bật thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024, Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 cho biết, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã chủ động nắm tình hình, đánh giá, dự báo chính xác, tham mưu và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng xử trí kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để các địa phương phát triển kinh tế-xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đến thăm và làm việc tại Quân khu 7. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đến thăm và làm việc tại Quân khu 7. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thực hiện chủ trương xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, Quân khu đã điều chỉnh, tổ chức lại, sáp nhập, giải thể các cơ quan, đơn vị, tiếp nhận các đơn vị từ Quân đoàn 4 về trực thuộc Quân khu, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, hoạt động hiệu quả. Xây dựng chi bộ quân sự ở tất cả 1.249 đơn vị hành chính cấp xã, 100% chi bộ có cấp ủy. Xây dựng Đảng bộ, Lực lượng vũ trang Quân khu trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời công tác hậu cần-kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ. Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua; tổ chức tốt công tác tăng gia, sản xuất, phòng, chống dịch bệnh…

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích nổi bật mà cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã đạt được trong thời gian qua. Cơ bản nhất trí với phương hướng nhiệm vụ năm 2025, Tổng Bí thư nhấn mạnh, thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, đặt ra những vấn đề mới, yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Lực lượng vũ trang Quân khu 7 cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Nghị quyết Trung ương 8, khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới để thống nhất tư tưởng, hành động trong toàn Đảng bộ và Lực lượng vũ trang Quân khu, vận dụng sáng tạo và tổ chức thực hiện thành công, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương làm việc với lãnh đạo Quân khu 7. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương làm việc với lãnh đạo Quân khu 7. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu các chủ trương, biện pháp, sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; tiếp tục hoàn chỉnh các phương án tác chiến, kế hoạch phòng thủ, phù hợp sự phát triển của tình hình. Không ngừng phát huy truyền thống, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành địa phương xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Tổng Bí thư đề nghị, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Lực lượng vũ trang Quân khu, xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh công tác huấn luyện, diễn tập, giáo dục-đào tạo; bảo đảm tốt công tác hậu cần-kỹ thuật, tài chính, đáp ứng kịp thời cho các nhiệm vụ.

Tổng Bí thư Tô Lâm , Bí thư Quân uỷ Trung ương ghi sổ vàng lưu niệm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm , Bí thư Quân uỷ Trung ương ghi sổ vàng lưu niệm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, duy trì hiệu quả quan hệ với các đơn vị kết nghĩa, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển. Đảng bộ Quân khu 7 tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Chỉ đạo các tổ chức đảng trong lực lượng vũ trang Quân khu làm tốt công tác chuẩn bị đại hội, nhất là văn kiện và nhân sự, bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc.

Trước buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đài tưởng niệm trong khuôn viên Quân khu 7; ghi Sổ vàng lưu niệm của Quân khu 7; trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.