Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Sáng 16/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. (Ảnh: Đăng Khoa)
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. (Ảnh: Đăng Khoa)

Nội dung làm việc về tình hình, kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương gần đây; công tác triển khai đại hội đảng bộ các cấp; việc sắp xếp tổ chức bộ máy của địa phương; công tác quốc phòng, an ninh; thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện 2 thông báo của Văn phòng Trung ương Đảng về kết quả chuyến thăm và làm việc của đồng chí Tổng Bí thư với Ban Thường vụ Thành ủy.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hồ Đức Phớc, Phó Thủ tướng Chính phủ; Vũ Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội.

a4-dsc-3402.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. (Ảnh: Đăng Khoa)

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, Hà Nội đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, là một trong những địa phương đi đầu, thực hiện bài bản, nghiêm túc việc sắp xếp đơn vị hành chính; có tỷ lệ giảm đơn vị hành chính cấp xã cao nhất cả nước (giảm hơn 76%, từ 526 xuống còn 126 đơn vị).

Thành ủy đã khẩn trương cụ thể hóa Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, kịp thời ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện đồng bộ; chuẩn bị dự thảo văn kiện đại hội với tư duy đổi mới, đi thẳng vào vấn đề, không hình thức, nêu rõ nhiệm vụ của Đảng bộ, định hướng phát triển của thành phố; chủ động rà soát mô hình tổ chức bộ máy, chú trọng kiện toàn các cơ quan chuyên môn, giảm cấp trung gian, sáp nhập đơn vị tương đồng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo hướng chuyên sâu, hiệu quả.

a11-dsc-3528.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Đăng Khoa)

Về thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế, Hà Nội giữ vững vai trò đầu tàu với tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2025 ước đạt 7,59%, cao hơn trung bình cả nước. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 73,1% dự toán năm và tăng so với cùng kỳ, tiếp tục giữ vững vị thế là một trong hai địa phương có quy mô thu ngân sách lớn nhất cả nước. Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh nội địa tiếp tục là trụ cột chính, phản ánh sức sống của nền kinh tế đô thị. Một số ngành phục hồi tích cực như sản xuất công nghiệp, du lịch. Thành phố đã thu hút được gần 2,9 tỷ USD vốn FDI, đứng đầu cả nước, trong đó có nhiều dự án công nghệ cao, dịch vụ hiện đại, logistics và hạ tầng thông minh.

Hà Nội là điểm sáng cả nước về ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hiện dẫn đầu về chỉ số công nghiệp công nghệ thông tin, quản trị điện tử, dịch vụ công điện tử. Công tác chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, đoàn thể đạt kết quả nổi bật; đã tiên phong tích hợp thành công 4 thủ tục hành chính của Đảng lên môi trường điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ cán bộ, đảng viên.

Thành phố đi đầu trong cả nước về tiến độ xây dựng quy hoạch chiến lược; đã hoàn thành và trình phê duyệt Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch không gian xây dựng Thủ đô đến năm 2045. Công tác triển khai Luật Thủ đô (sửa đổi) và Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được quán triệt sâu sắc, có kế hoạch cụ thể thể chế hóa thành các chương trình hành động sát thực tiễn.

a3-dsc-3457.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. (Ảnh: Đăng Khoa)

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, tinh thần quyết tâm đổi mới, sáng tạo và hành động hiệu quả của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong thời gian qua; đồng thời chỉ ra những hạn chế như tốc độ tăng trưởng còn thấp so với tiềm năng, nhiều dự án trọng điểm triển khai chậm, thiếu động lực phát triển kinh tế vùng ven, tình trạng ô nhiễm không khí, nguồn nước, ùn tắc giao thông còn nghiêm trọng…

Tổng Bí thư nhấn mạnh, các “hành lang pháp lý” cho hoạt động của hệ thống chính trị, hệ thống hành chính từ Trung ương xuống cơ sở như Hiến pháp, nghị quyết, kết luận, chỉ thị, nghị định, thông tư, hướng dẫn... đã được Trung ương, Quốc hội, Chính phủ chuẩn bị tương đối đầy đủ. Cả nước đang bước vào một thời khắc quan trọng, có ý nghĩa chiến lược. Nhiệm vụ của Hà Nội là tổ chức chuẩn bị thật tốt để ngày 1/7/2025 cùng cả nước bắt đầu vận hành thông suốt cơ chế và bộ máy chính quyền địa phương hai cấp. Thành phố phải đi đầu, chủ động và mạnh dạn hơn trong việc tự sắp xếp, tinh gọn bộ máy, không chỉ vì yêu cầu nội tại, mà còn để làm gương, dẫn dắt và truyền cảm hứng cải cách cho cả nước.

a5-dsc-3510.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Đăng Khoa)

Khẳng định tầm nhìn đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao là một cam kết chính trị-xã hội mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, Tổng Bí thư đề nghị, Hà Nội phải tự đặt ra cho mình những mục tiêu, tiêu chuẩn cao hơn, đóng góp lớn vào mục tiêu chung của cả nước.

Trước mắt, thành phố khẩn trương hoàn tất việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm đúng tinh thần Nghị quyết số 60-NQ/TW và Kết luận số 150-KL/TW của Bộ Chính trị; trong đó đặc biệt quan tâm việc bố trí đội ngũ vì lựa chọn đúng cán bộ là nhân tố quyết định thành công, lựa chọn sai sẽ để lại hệ lụy nghiêm trọng.

Hà Nội cần tạo đột phá về cấu trúc kinh tế và mô hình tăng trưởng đô thị hiện đại, xác lập bản sắc kinh tế mới dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các ngành như công nghiệp sáng tạo, tài chính công nghệ, logistics thông minh, y tế, giáo dục chất lượng cao và du lịch trải nghiệm phải trở thành động lực tăng trưởng chủ lực. Cần mạnh dạn thử nghiệm những không gian phát triển mới; xem kinh tế ban đêm như một phần của văn hóa-tiêu dùng đa dạng; kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh như một cam kết trách nhiệm với tương lai.

Nhấn mạnh mô hình phát triển hướng tâm khiến khu vực nội đô Hà Nội vừa quá tải về hạ tầng, vừa suy giảm chất lượng sống, cần phải thay đổi, Tổng Bí thư đề nghị tái thiết không gian phát triển theo hướng mở, đa trung tâm và tích hợp vùng để Thủ đô dẫn dắt sự phát triển của miền bắc và cả nước.

Trước tiên, định vị lại vai trò và chức năng của các đô thị vệ tinh như Sơn Tây, Hòa Lạc, Xuân Mai, Phú Xuyên… không chỉ là “nơi giãn dân” mà là các trung tâm kinh tế-văn hóa-công nghệ cấp vùng, có sức hút riêng, có cơ chế quản trị tốt, khả năng tạo lập việc làm chất lượng cao.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ cấp bách là thiết lập lại hệ thống hạ tầng kết nối đa dạng, không chỉ là đường vành đai, cao tốc, mà cần một tầm nhìn dài hạn về mạng lưới giao thông tích hợp vùng Thủ đô, gồm: đường sắt đô thị kết nối đô thị vệ tinh với vùng trung tâm và các tỉnh lân cận, hệ thống logistics liên kết các hành lang kinh tế phía bắc, hạ tầng số kết nối chính quyền với doanh nghiệp, người dân.

a3-dsc-3409.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm đến làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. (Ảnh: Đăng Khoa)

Tổng Bí thư yêu cầu thành phố chủ động xây dựng và đề xuất hệ thống văn bản pháp quy dưới luật, trong đó có các cơ chế đặc thù về phân cấp, phân quyền, tài chính, ngân sách, quy hoạch, đầu tư, sử dụng đất đai, bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển đô thị...; triển khai đồng bộ, có chiều sâu Nghị quyết số 15-NQ/TW, từ quy hoạch vùng Thủ đô đến xây dựng thành phố thông minh, từ kiến tạo thành phố sáng tạo đến hiện đại hóa quản trị công.

Với lợi thế hội tụ mạng lưới đại học, viện nghiên cứu, trung tâm R&D, cộng đồng doanh nghiệp năng động, Hà Nội cần định hướng là một trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính, công nghệ và văn hóa, mang bản sắc riêng của Việt Nam, hội nhập sâu sắc mạng lưới đô thị toàn cầu, kiến tạo hình ảnh một “Thủ đô xanh-thông minh-đáng sống-có sức hút quốc tế”.

Cho rằng quá trình chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp là một cuộc tổng động viên trí tuệ để định hình một tầm nhìn mới cho Thủ đô, Tổng Bí thư chỉ đạo Hà Nội tổ chức tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025 nghiêm túc, không né tránh khuyết điểm, không hình thức hóa thành thành tích, mà phải mổ xẻ sâu các điểm nghẽn trong thể chế, quy hoạch, quản trị, chuyển đổi số, chất lượng cán bộ và hiệu quả tổ chức thực thi. Mỗi đánh giá phải dẫn đến một hành động cụ thể, mỗi bài học phải chuyển hóa thành một định hướng rõ ràng. Công tác nhân sự không phải chỉ là cơ cấu đủ đại diện mà là lựa chọn những người có đủ tâm-tầm-tài-thực lực để gánh vác sự chuyển mình của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư khẳng định tin tưởng Hà Nội phát huy mạnh mẽ tiềm năng, giữ vững vai trò tiên phong và tiếp tục tỏa sáng, là một Thủ đô hiện đại-sáng tạo-nhân văn, xứng đáng là trái tim của Tổ quốc, hình ảnh tiêu biểu cho một Việt Nam đổi mới, phát triển và hội nhập thành công trong kỷ nguyên mới.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.

Các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân tộc

Mỗi lá phiếu góp phần đưa đất nước hùng cường, thịnh vượng

Hơn 2,6 triệu cử tri Tây Ninh đang hướng về ngày hội lớn của toàn dân tộc với tinh thần trách nhiệm và niềm tin sâu sắc. Mỗi lá phiếu thể hiện quyền, nghĩa vụ công dân và gửi gắm kỳ vọng vào các đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng Tây Ninh cùng cả nước hùng cường, thịnh vượng

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên.

Điện Biên triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để cử tri bầu cử đầy đủ, thuận lợi

Khắc phục khó khăn do địa bàn rộng, nhiều xã vùng cao, vùng sâu, biên giới, giao thông đi lại còn khó khăn, Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để mọi cử tri đều được tham gia bầu cử đầy đủ và thuận lợi.

[Video] Những "chiến sĩ đặc biệt" trên trận tuyến bảo vệ ngày hội non sông

[Video] Những "chiến sĩ đặc biệt" trên trận tuyến bảo vệ ngày hội non sông

Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới, tại Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, những "chiến sĩ đặc biệt"cùng với cán bộ huấn luyện ngày đêm, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phức tạp nhất.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu thăm gian trưng bày các ấn phẩm của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhân Lễ giới thiệu bộ sách luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV tổ chức tại Nhà xuất bản, ngày 24/2/2026.

Giải mã bộ máy vận hành quyền lực tối cao của quốc gia

Hướng tới ngày hội lớn của non sông, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu một số ấn phẩm chuyên sâu về tổ chức bộ máy nhà nước và hoạt động của Quốc hội Việt Nam thời gian qua. Đây là nền tảng tri thức quan trọng góp phần nâng cao nhận thức chính trị và củng cố niềm tin của cử tri vào Quốc hội.

Các tổ bầu cử trên địa bàn các phường, xã hoàn tất việc trang trí khu vực bỏ phiếu, bảo đảm trang nghiêm, đúng quy định.

[Ảnh] Phường, xã tại Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng cho ngày bầu cử

Những ngày này, tại nhiều xã, phường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được triển khai khẩn trương, nghiêm túc. Từ việc trang trí khu vực bỏ phiếu, niêm yết danh sách cử tri, kiểm tra hòm phiếu đến bảo đảm an ninh trật tự... đều được hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân.

Công tác chuẩn bị thùng phiếu đã sẵn sàng.

Vĩnh Long sẵn sàng cho Ngày hội non sông

Chỉ còn 1 ngày nữa, cùng với cử tri cả nước, hơn 3 triệu cử tri tỉnh Vĩnh Long sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Trong giai đoạn “nước rút”, cả hệ thống chính trị tỉnh Vĩnh Long đang dồn lực hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, bảo đảm ngày bầu cử 15/3 diễn ra dân chủ, an toàn và đúng pháp luật.

Đoàn kiểm tra của Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh do Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh, làm Trưởng đoàn khảo sát thực địa tại điểm bầu cử thuộc đặc khu Vân Đồn.

Công an Quảng Ninh tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ bầu cử

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang đến gần. Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai phương án nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi để mọi cử tri thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày hội lớn của toàn dân.

Các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các khu vực bầu cử sớm ở Đắk Lắk diễn ra an toàn, nghiêm túc

Sáng 14/3, 11 khu vực bầu cử thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành bầu cử sớm một ngày so với ngày ấn định trên toàn quốc. Trong đó, có 2 khu vực bầu cử thuộc Công an tỉnh và 1 khu vực bầu cử thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 8 khu vực bầu cử thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.