Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Belarus, ngày 12/5, tại Thủ đô Minsk, ngay sau lễ đón trọng thể tại Cung Độc lập, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm chính thức với Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko. (Ảnh: THỐNG NHẤT/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm chính thức với Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko. (Ảnh: THỐNG NHẤT/TTXVN)

Tổng thống Aleksandr Lukashenko vui mừng gặp lại Tổng Bí thư Tô Lâm và nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm cấp nhà nước tới Belarus của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; nhấn mạnh đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tới Belarus trong 11 năm qua.

Khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Belarus và Việt Nam đã có nhiều thập kỷ gắn bó trong đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và cùng nhau phát triển ngày nay, là tài sản quý báu được nhiều thế hệ lãnh đạo hai nước vun đắp, Tổng thống Aleksandr Lukashenko tin tưởng chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tạo xung lực mới để hai nước tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới.

Tổng thống Aleksandr Lukashenko đánh giá cao những thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua và khẳng định Việt Nam là người bạn lớn và là đối tác quan trọng của Belarus ở khu vực Đông Nam Á.

Bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Belarus trên cương vị mới, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng ông Aleksandr Lukashenko được bầu lại làm Tổng thống Belarus với tỷ lệ ủng hộ cao trong cuộc bầu cử tháng 1/2025 vừa qua và bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới Belarus sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bảo đảm tốt an sinh xã hội, qua đó nâng cao vị thế của mình trong khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc hội đàm chính thức với Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko. (Ảnh: THỐNG NHẤT/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc hội đàm chính thức với Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko. (Ảnh: THỐNG NHẤT/TTXVN)

Cảm ơn sự đón tiếp thân tình, trọng thị và chu đáo của Nhà nước, nhân dân và cá nhân Tổng thống Aleksandr Lukashenko dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Belarus, mối quan hệ được Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Nhà Lãnh đạo Belarus đặt nền móng và được tôi luyện, vun đắp trong suốt quá trình đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như quá trình xây dựng và phát triển đất nước cho đến ngày nay. Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam coi Belarus là đối tác quan trọng ở khu vực và mong muốn mối quan hệ này không ngừng phát triển vì lợi ích của hai dân tộc.

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã thông tin cho nhau về tình hình mỗi nước; bày tỏ hài lòng trước những kết quả tốt đẹp trong các lĩnh vực hợp tác, trong đó có chính trị-ngoại giao, an ninh-quốc phòng, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, văn hóa, giao lưu nhân dân. Hai nhà Lãnh đạo đã thống nhất các biện pháp mang tính định hướng trên tất cả các lĩnh vực nhằm đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Theo đó, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Aleksandr Lukashenko khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì tiếp xúc các cấp, đặc biệt là cấp cao và giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước trong quan hệ song phương, đồng thời nhấn mạnh việc phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có với các biện pháp phù hợp với tình hình và điều kiện mỗi nước.

Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những tiến triển tích cực thời gian qua và thống nhất cần khai thác hiệu quả hơn nữa những tiềm năng hợp tác từ Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU), trong đó Belarus là thành viên.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị phía Belarus cùng nghiên cứu các biện pháp nhằm tạo điều kiện để các mặt hàng như nông, thủy, hải sản, phân bón nông nghiệp…có thể tiếp cận thuận lợi các thị trường của nhau, qua đó tăng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước.

Hai bên cũng đã trao đổi và nhất trí các biện pháp quan trọng mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng như công nghệ thông tin, chuyển đổi số, giáo dục đào tạo, nhất là các chuyên ngành khoa học cơ bản, văn hoá nghệ thuật và lĩnh thể thao, trong đó có đào tạo vận động viên, nghiên cứu khoa học, giao thông vận tải, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân.Việc hai bên ký Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông có hiệu lực từ ngày 30/1/2025 và việc tổ chức các Chương trình hợp tác văn hóa sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tăng cường các hoạt động hợp tác, giao lưu thời gian tới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời cảm ơn lãnh đạo Belarus đã quan tâm đến cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm ăn, học tập ổn định tại Belarus thời gian qua; đề nghị Tổng thống và chính quyền Belarus tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng Việt Nam tại Belarus đóng góp cho sự phát triển của Belarus và quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko phát biểu tại cuộc hội đàm chính thức với Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: THỐNG NHẤT/TTXVN)

Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko phát biểu tại cuộc hội đàm chính thức với Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: THỐNG NHẤT/TTXVN)

Trên bình diện đa phương, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Aleksandr Lukashenko đã thảo luận các vấn đề khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm. Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy truyền thống phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để Belarus tăng cường hợp tác với ASEAN; đề nghị Belarus ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN trong vấn đề Biển Đông, nhấn mạnh việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Sau Hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã ký Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Belarus và chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực hợp tác quốc phòng, khoa học-công nghệ, tư pháp, y tế, văn hóa, phát thanh và giao lưu nhân dân.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng mời Tổng thống Lukashenko sớm thăm Việt Nam. Tổng thống Belarus vui vẻ nhận lời thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.