Tổng Bí thư Tô Lâm dự Tọa đàm về khoa học công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, trưa 12/8, tại Thủ đô Seoul, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc tổ chức Tọa đàm về khoa học công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự Tọa đàm về hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự Tọa đàm về hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và các nhà khoa học, nhà quản lý, lãnh đạo, doanh nghiệp hai nước dự tọa đàm.

Phát biểu đề dẫn, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Việt Nam xác định bộ ba khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao, đóng góp ít nhất 50% vào tăng trưởng GDP.

Việt Nam đã thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng ban, thể hiện sự quyết tâm cao nhất của Việt Nam. Việt Nam mong muốn Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm về con đường phát triển dựa trên công nghệ và làm chủ công nghệ của mình, nhất là công nghệ cao, công nghệ mới nổi, công nghệ lõi.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ, Việt Nam tăng mạnh ngân sách cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đang sửa đổi các luật về công nghệ cao, về chuyển giao công nghệ, trong đó có chính sách ưu đãi mạnh mẽ cho các nhà đầu tư nước ngoài có chuyển giao công nghệ cho Việt Nam. Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp FDI của Hàn Quốc lan tỏa công nghệ thông qua việc thiết lập các trung tâm đào tạo, nghiên cứu phát triển tại Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, Việt Nam mong muốn hợp tác sâu với Hàn Quốc trong các công nghệ mới nổi như bán dẫn, điện tử, viễn thông, AI, lượng tử, năng lượng mới, sinh học, nano, an ninh mạng; xây dựng các chương trình nghiên cứu phát triển chung; thúc đẩy chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học; phát triển các trung tâm nghiên cứu phát triển, đào tạo kỹ sư công nghệ cao; học hỏi mô hình phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đổi mới công nghệ. Việt Nam cũng mong muốn hợp tác với Hàn Quốc trong triển khai chính phủ nền tảng số (Digital Platform Government), xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia, hợp tác về bảo đảm an toàn không gian mạng, chủ quyền số và năng lực quản trị số quốc gia.

Tại tọa đàm, các đại biểu phía Hàn Quốc đã chia sẻ kinh nghiệm về triển khai chuyển đổi số của Hàn Quốc; đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp vừa và nhỏ và chiến lược của Hàn Quốc. Đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ của Hàn Quốc đề xuất hợp tác với doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu Việt Nam; hợp tác trong nghiên cứu, phát triển công nghệ thu hồi, sản xuất đất hiếm; hỗ trợ về công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác công nghệ cao trong các lĩnh vực mới nổi như bán dẫn, điện tử, viễn thông, AI, robot, lượng tử, năng lượng mới, sinh học, nano, an ninh mạng; triển khai nghiên cứu chung, chuyển giao công nghệ; tăng cường hợp tác hệ sinh thái đổi mới sáng tạo...

vna-potal-tong-bi-thu-du-toa-dam-ve-hop-tac-khoa-hoc-cong-nghe-viet-nam-han-quoc-8205504.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Tọa đàm về hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát biểu tại tọa đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển khoa học công nghệ, lấy “kỳ tích sông Hàn” làm minh chứng cho sự phát triển kinh tế bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời đề nghị hai nước coi đây là trụ cột hợp tác quan trọng, chiến lược trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam–Hàn Quốc.

Tổng Bí thư nêu rõ, Việt Nam đã xây dựng chiến lược phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xác định đây là động lực then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Việt Nam đang tập trung vào việc xây dựng chính sách, đào tạo con người, đầu tư tài chính và đẩy mạnh hợp tác quốc tế để phát triển khoa học công nghệ. Việt Nam chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư mạnh mẽ vào giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là những kỹ sư công nghệ trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo; thu hút các nhà khoa học, chuyên gia người Việt ở nước ngoài đóng góp cho sự phát triển đất nước.

Tổng Bí thư khẳng định, rất coi trọng hợp tác với các đối tác nước ngoài như Hàn Quốc để tiếp cận công nghệ tiên tiến, học hỏi kinh nghiệm, bắt kịp sự phát triển của thế giới; dành nguồn lực tài chính đáng kể cho nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ, nhằm tạo ra những đột phá; khuyến khích sự kết nối và hợp tác giữa các trường học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi để các sáng kiến và công trình nghiên cứu đi vào thực tiễn, sản xuất và kinh doanh.

Cho rằng việc chuyển đổi từ hợp tác gia công sang hợp tác chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và phát triển là cần thiết, Tổng Bí thư đề nghị Việt Nam, Hàn Quốc tăng cường phối hợp để tận dụng lợi thế của mỗi bên như nguồn nhân lực trẻ, thị trường lớn của Việt Nam hơn 100 triệu dân và tài chính, công nghệ của Hàn Quốc để cùng phát triển.

Khẳng định hợp tác khoa học công nghệ, được xác định là một trụ cột quan trọng để nâng tầm quan hệ song phương Việt Nam–Hàn Quốc trong thời gian tới, Tổng Bí thư tin tưởng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc sẽ phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích bao trùm, bền vững cho hai quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.