Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Việt Nam

Anh Võ Toàn Trung, một Việt kiều tại Pháp, bày tỏ: Điều cảm nhận lớn nhất của kiều bào ta ở nước ngoài rằng, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đất nước Việt Nam vượt qua bao khó khăn để có được cơ đồ và vị thế ở tầm cao mới như ngày hôm nay. 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ những người bạn Pháp vô cùng thân thiết và gắn bó với Việt Nam tại thành phố Choisy-le-Roi ngày 26/3/2018 trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp. (Ảnh: KHẢI HOÀN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ những người bạn Pháp vô cùng thân thiết và gắn bó với Việt Nam tại thành phố Choisy-le-Roi ngày 26/3/2018 trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Có nhiều bạn nước ngoài như ở Pháp, Syrie, Algérie... đã đặt cho tôi câu hỏi: Làm thế nào là một đất nước nhỏ bé như Việt Nam lại có được sự trọng thị của rất nhiều quốc gia trên thế giới. Ai cũng biết đến Việt Nam đã chiến thắng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc nhưng để có được vị trí vai trò trong giai đoạn phát triển mới này thì câu trả lời phải có gì hơn thế.

Đó chính là nhờ chính sách ngoại giao xuất sắc của Việt Nam: là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trên thế giới. Từ chính sách "ngoại giao cây tre" này, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam đã trở thành một đất nước đáng tin cậy và là điểm đến của nhiều quốc gia trên thế giới.

Sự khâm phục đầu tiên của bạn bè quốc tế chính là khả năng kết nối của Việt Nam với các nước trong bối cảnh địa chính trị ngày càng phức tạp mà điển hình là vai trò của Việt Nam trong việc tạo điều kiện và góp phần tổ chức cho cuộc gặp gỡ thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên.

Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, việc củng cố quan hệ tốt đẹp với các nước lớn trên thế giới, nhất là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga... là một trong những dấu ấn to lớn. Quan hệ tốt đẹp của Việt Nam với Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia… và các nước Đông Nam Á cũng như các nước châu Âu đã góp phần đưa vị thế của Việt Nam ngày càng cao trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, theo tôi thành công lớn nhất của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính là sự lớn mạnh của Việt Nam về kinh tế. Chính từ việc xây dựng lòng tin và là đối tác tin cậy, là đất nước an toàn về mọi phương diện mà các nước đã đầu tư hợp tác với Việt Nam. Cùng với sự nỗ lực của toàn dân và đặc biệt là chính sách lãnh đạo cởi mở của Đảng Cộng sản Việt Nam mà Việt Nam đã trở thành điểm đến hấp dẫn đầu tư của nhiều nước trên thế giới.

Nhiều bạn bè quốc tế đã nói với tôi: Việt Nam là đất nước của sự phát triển nhanh chóng, có thành tựu nổi bật về tỷ lệ xóa đói, giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế. Họ rất ngạc nhiên khi biết khối lượng các sản phẩm xuất khẩu như: chè, cà phê, gạo… của Việt Nam đứng nhất, nhì trên thế giới. Các sản phẩm điện tử, may mặc tiêu dùng "Made in Việt Nam" đã trở thành quen thuộc khắp nơi ở thị trường châu Âu và thế giới.

Chính sách xây dựng đất nước Việt Nam với bản sắc văn hóa của Việt Nam cũng là một trong những điểm nổi bật được đánh giá rất cao của kiều bào và bạn bè quốc tế. Xây dựng và tôn tạo lại các công trình văn hóa, giữ gìn và xây dựng hình ảnh của con người Việt Nam với truyền thống của dân tộc, chính là xây dựng hình ảnh trường tồn của Việt Nam. Điều này sẽ giúp Việt Nam luôn luôn giữ được bản sắc dân tộc trước mọi sự biến động và phát triển của thế giới. Sống và làm việc ở Pháp đã lâu tôi cảm nhận rất rõ vai trò của văn hóa làm nên sự khác biệt đặc trưng của từng dân tộc.

Các bạn châu Âu thường nói với tôi: Việt Nam là đất nước xinh đẹp và mến khách, là điểm đến du lịch rất thú vị. Việt Nam có lịch sử hào hùng, có truyền thống tốt đẹp. Việt Nam thật sự rất ổn định và an toàn, Việt Nam là nơi nên đến để đầu tư.

Công lao xây dựng đất nước, đưa vị thế Việt Nam lên tầm cao mới có sự đóng góp vô cùng to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi để lại những tình cảm thương nhớ của toàn dân tộc Việt Nam trong đó có cộng đồng bà con kiều bào.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.