Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Timor-Leste José Ramos-Horta. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Timor-Leste José Ramos-Horta. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp lãnh đạo các nước dự Kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Chiều 22/9 (giờ địa phương), tại New York, trong khuôn khổ chuyến công tác dự Kỳ họp lần thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp với Tổng thống Timor-Leste José Ramos-Horta, Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb.

​* Tại cuộc gặp với Tổng thống Timor-Leste José Ramos-Horta, Tổng thống đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Timor-Leste với tin cậy chính trị ngày càng được củng cố và hợp tác trên nhiều lĩnh vực tiếp tục được mở rộng. Tổng thống bày tỏ ngưỡng mộ với quá trình phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam, khẳng định hành trình phát triển của Việt Nam đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho Timor-Leste.

Tổng thống đồng thời cảm ơn Việt Nam luôn ủng hộ và đồng hành cùng Timor-Leste trong quá trình phát triển và hội nhập khu vực, quốc tế; nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai nước ngày càng thực chất, hiệu quả.

Trước mắt, hai bên tổ chức kỳ họp đầu tiên của Ủy ban hỗn hợp song phương để trao đổi cụ thể về kế hoạch và các lĩnh vực hợp tác, trong đó có việc xem xét các lĩnh vực Việt Nam có thể hỗ trợ Timor-Leste nhằm tăng cường tự chủ về kinh tế, phát triển doanh nghiệp tư nhân, hoàn thiện thể chế, phát triển cơ sở hạ tầng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Timor-Leste. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba của Thủ tướng Timor-Leste tháng 6 vừa qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao đã đạt được, tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, tạo thêm động lực cho hợp tác song phương; đồng thời thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, viễn thông, giáo dục-đào tạo và giao lưu nhân dân.

Việt Nam sẵn sàng tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Timor-Leste phát huy vai trò là thành viên ASEAN, vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2029 và hội nhập khu vực ngày càng hiệu quả.

Hai bên nhất trí tăng cường tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại ASEAN, Liên hợp quốc và các diễn đàn khu vực, quốc tế; cùng góp phần củng cố đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đề cao luật pháp quốc tế và duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Nhân dịp năm 2027 hai nước sẽ kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nhà lãnh đạo nhất trí hai nước sẽ phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, đồng thời thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, viễn thông, giáo dục-đào tạo và giao lưu nhân dân.

* Tại cuộc gặp với Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng với những tiến triển tốt đẹp trong quan hệ hai nước thời gian qua.

vna-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-gap-tong-thong-thuy-sy-guy-parmelin.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin bày tỏ ấn tượng với các mục tiêu, phương hướng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới. Tổng thống nhấn mạnh chuyến thăm sắp tới của mình tới Việt Nam sẽ là chuyến thăm quan trọng, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước, nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ, mong muốn trở thành đối tác kinh tế, thương mại quan trọng của Việt Nam, tương xứng với tiềm năng mỗi nước. Tổng thống đề nghị hai bên sớm có các dự án hợp tác nghiên cứu chung trong các lĩnh vực về nông nghiệp, công nghiệp sinh học, năng lượng xanh và kinh tế số.

Về phần mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ các ý kiến của Tổng thống, cho biết đang chỉ đạo các cơ quan hữu quan Việt Nam chuẩn bị chu đáo cho chuyến thăm sắp tới của Tổng thống. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề xuất Thụy Sĩ khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các tập đoàn Thụy Sĩ tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh của Thụy Sĩ như tài chính-ngân hàng, công nghiệp chế tạo, dược phẩm, đổi mới sáng tạo... Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Thụy Sĩ chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam trong công nghệ tài chính, xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, tài chính số, blockchain và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ.

​Tại cuộc trao đổi, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh về việc hai bên cần triển khai hiệu quả nội hàm khuôn khổ Đối tác toàn diện với các dự án hợp tác cụ thể, phát huy dư địa trong hợp tác kinh tế, đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai nước lên hơn 2 tỷ USD trong năm 2030. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

* Tại cuộc gặp với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Tổng thống bày tỏ vui mừng gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Tổng thống đánh giá cao các thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, khẳng định Phần Lan coi trọng quan hệ với Việt Nam, ghi nhận những kết quả tích cực đạt được kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược. Đồng thời, Tổng thống cho biết hai bên đang tích cực triển khai các bước đi cụ thể hóa kết quả chuyến thăm Phần Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 10/2025.

Trong thời gian tới, Tổng thống mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, nhất là kinh tế, thương mại, công nghệ cao, chuyển đổi số, đặc biệt về 5G/6G, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, vệ tinh quan sát Trái đất, năng lượng sạch, khoa học công nghệ, giáo dục, thu hút nhân lực chất lượng cao, giao lưu nhân dân, phát triển bền vững.

vna-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-gap-tong-thong-phan-lan-alexander-stubb-5380.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

​Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng trải qua hơn 50 năm đồng hành, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan đã được các thế hệ lãnh đạo và người dân hai nước nỗ lực vun đắp, duy trì và phát triển tốt đẹp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn cùng Phần Lan tiếp tục đưa quan hệ Đối tác chiến lược đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi, tiếp xúc các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là thương mại, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng, chuyển đổi số, công nghệ vệ tinh, an ninh mạng, xử lý nước thải và hạ tầng xanh, đẩy mạnh hợp tác giáo dục theo mô hình gắn kết Nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp. Về thương mại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng kim ngạch 200 triệu USD hiện nay giữa hai nước là đáng ghi nhận song chưa phản ánh đúng tiềm năng của hai bên, cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

​Để thúc đẩy quan hệ tiếp tục phát triển sâu rộng, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy hơn nữa tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước, tăng cường kết nối doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các trung tâm đổi mới sáng tạo; tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh: Đ.Quang)

Huế cần huy động nguồn lực, gắn bảo tồn với phát triển văn hóa bền vững

Với hệ thống di sản phong phú, đời sống văn hóa đặc sắc cùng nhiều mô hình sáng tạo ở cơ sở, Huế có nền tảng quan trọng để phát huy văn hóa thành nguồn lực nội sinh. Qua khảo sát tại thành phố, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Huế tiếp tục đổi mới cách quản trị, huy động nguồn lực, gắn bảo tồn với phát triển bền vững.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Phân cấp phải làm bộ máy xử lý công việc nhanh hơn, gần dân hơn, hiệu quả hơn

Tiếp tục chương trình làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, chiều 25/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 220 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

[Video] Thời sự 24h ngày 25/9/2026: Việt Nam - Canada nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược

[Video] Thời sự 24h ngày 25/9/2026: Việt Nam - Canada nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Canada; Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, tặng quà Trung thu cho bệnh nhi tại Bệnh viện K; Chính phủ lý giải việc bỏ án tử với tội về ma túy và hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Toàn cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp)

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Hội liên hiệp Thanh niên Campuchia

Sáng 25/9, tại Hà Nội, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Hội liên hiệp Thanh niên Campuchia nhân chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. (Ảnh: ĐỨC ANH)

Phú Thọ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổ chức, cán bộ

Sáng 25/9, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 224 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3.

Phát triển Đảng trong giai đoạn hiện nay ở Nghệ An

Phát triển Đảng trong giai đoạn hiện nay ở Nghệ An

Những năm qua, công tác phát triển Đảng luôn được Tỉnh ủy Nghệ An và cấp ủy các cấp đặc biệt quan tâm. Với nhiều cách làm chủ động, đồng bộ, Nghệ An trở thành điểm sáng trong công tác phát triển Đảng, nhất là phát triển Đảng ở vùng có đông đồng bào theo đạo (vùng đặc thù), và trong các doanh nghiệp và trường học.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Nâng cao năng lực công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Ngày 25/9, Đoàn giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 do Đại tá Nguyễn Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các cơ quan chức năng tại Cảnh sát biển Việt Nam.