Tôn vinh vẻ đẹp của di sản cố đô Ninh Bình

Chương trình thời trang đặc biệt mang tên “Tinh hoa cố đô” giới thiệu bộ sưu tập của 8 nhà thiết kế với những mẫu thiết kế lấy cảm hứng và tôn vinh vẻ đẹp của di sản thiên nhiên, văn hóa vùng đất Ninh Bình, diễn ra tối 9/9, tại Phố cổ Hoa Lư, thành phố Ninh Bình.
Chương trình "Tinh hoa cố đô" nhìn từ trên cao. (Ảnh: KIẾNG CẬN)
Chương trình "Tinh hoa cố đô" nhìn từ trên cao. (Ảnh: KIẾNG CẬN)

Chương trình nằm trong dự án quảng bá văn hóa, du lịch thông qua lăng kính thời trang do nhà thiết kế Thạch Linh khởi xướng và tổ chức.

Đến dự chương trình có các đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình; Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các huyện, thành phố, các doanh nghiệp cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Nhà thiết kế Thạch Linh cùng bộ sưu tập Luminara.

Nhà thiết kế Thạch Linh cùng bộ sưu tập Luminara.

Các nhà thiết kế trẻ tham gia chương trình gồm Thạch Linh, Minh Công, Kiên Vũ, Song Toàn, Hùng Bảo, Ivan Trần. Các bộ sưu tập được dàn hoa hậu, á hậu, người mẫu nổi tiếng trình diễn như H’Hen Niê, Đỗ Thị Hà, Lương Thùy Linh, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Đoàn Thiên Ân, Nguyễn Phương Nhi, Nông Thúy Hằng, Lê Hoàng Phương, Bùi Khánh Linh, Huỳnh Phạm Thủy Tiên, Xuân Hạnh The Face, Nguyễn Hà Dịu Thảo...

Thông qua tà áo dài và trang phục dạ hội, “Tinh hoa cố đô” tôn vinh vẻ đẹp của thiên nhiên, văn hóa Việt, đặc biệt là vùng đất cố đô Hoa Lư - Ninh Bình. Chương trình đem đến những trải nghiệm mới cho cả những người mẫu tham gia trình diễn và khán giả: Sàn catwalk là mặt cầu đá nối giữa 2 bảo tháp, xung quanh là mặt hồ Kỳ Lân và phía trên cao là Kỳ Lân Sơn Tự. Ban tổ chức còn bố trí 100 con thuyền để phục vụ khán giả có nhu cầu trải nghiệm du ngoạn hồ, xem trình diễn ở cự ly gần sân khấu.

Toàn cảnh đêm diễn nhìn từ trên cao.

Toàn cảnh đêm diễn nhìn từ trên cao.

Cùng với thời trang, show “Tinh hoa cố đô” còn có sự kết hợp độc đáo của âm nhạc qua sự thể hiện của những ca sĩ tên tuổi. Đó là Hòa Minzy với ca khúc “Thị Mầu”, Quán quân Sao Mai 2019 Quách Mai Thy với “Hóa vàng”, Mai Diệu Ly với “Dáng em lụa là”, LyLy với “Vì em là con gái”, Nhật Huyền với “Never Enough”, và Á hậu Miss Baby – mẫu nhí Nhã Uyên với độc tấu violon “Hello Vietnam”.

Thạch Linh trình diễn ca khúc "Hào khí Việt Nam".

Thạch Linh trình diễn ca khúc "Hào khí Việt Nam".

Đặc biệt, nhà thiết kế Thạch Linh, từng giành giải nhì Sao Mai Hải Dương năm 2015, đã thể hiện ca khúc "Hào khí Việt Nam" mở màn đêm diễn với sự kết hợp của Vũ đoàn Sepheria và sự xuất hiện của Hoa hậu nhí Hồng Lam với bộ áo dài Ninh Bình có tà dài 20m.

Có thể nói, “Tinh hoa cố đô” là show diễn thời trang quy mô, hội tụ các nhà thiết kế trẻ tài năng và nhiều hoa hậu, người mẫu, người nổi tiếng nhất từ trước tới nay tại Ninh Bình. Show diễn kéo dài tới nửa đêm nhưng hàng nghìn khán giả Ninh Bình và du khách thập phương vẫn hào hứng thưởng lãm đến tận những giây phút cuối cùng.

Bộ sưu tập đầu tiên được giới thiệu trong đêm thời trang đặc biệt tại Phố cổ Hoa Lư mang tên chủ đề show diễn “Tinh hoa cố đô” do nhà thiết kế Thạch Linh thực hiện. Bộ sưu tập được lấy cảm hứng từ những địa danh, đặc sản đậm chất Ninh Bình như Tràng An, Cố đô Hoa Lư, rượu Kim Sơn, dê núi Ninh Bình… “Mang cả Ninh Bình vào trong tà áo dài” – đó là điều mà nhà thiết kế Thạch Linh gửi gắm để hiện thực hóa ước muốn, tâm nguyện quảng bá văn hóa, du lịch quê hương Ninh Bình qua lăng kính thời trang. Thạch Linh cũng tặng lại cho Ninh Bình bộ áo dài mà Hoa hậu Bảo Ngọc trình diễn với mong muốn quảng bá văn hóa, du lịch vùng đất cố đô.

Nhà thiết kế Thạch Linh còn giới thiệu 2 bộ sưu tập của mình là “Luminara” và “Rời khỏi màn sương”. Điều đặc biệt của “Rời khỏi màn sương” là bộ sưu tập bắt nguồn từ những chuyến đi Tây Bắc tìm kiếm cảm hứng cho các trang phục thổ cẩm.

Bộ sưu tập có sự tham gia của hai cô bé vùng cao là Hồ Thị Khánh Huyền, 13 tuổi, người dân tộc Pa Cô ở thôn Pire, xã A Bung, huyện Đakrông, Quảng Trị và bé Ksơr Kim Ánh, 10 tuổi, người dân tộc Gia Rai ở buôn Zô, xã Ealy, huyện Sông Hinh, Phú Yên. Gia đình của hai cô bé đều rất nghèo, nhưng cả hai đều có ước mơ được làm người mẫu. Thạch Linh đã tài trợ toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại để cả hai được sải chân trên sàn diễn chuyên nghiệp của chương trình.

Cùng với Thạch Linh, sự tham gia của các nhà thiết kế phương nam đã góp phần tôn vinh những di sản văn hóa và quảng bá du lịch nhiều vùng miền đất nước.

Nhà thiết kế Minh Công giới thiệu bộ sưu tập "Kinh kỳ".

Nhà thiết kế Minh Công giới thiệu bộ sưu tập "Kinh kỳ".

Nhà thiết kế Minh Công mang đến bộ sưu tập “Kinh kỳ” với những tà áo dài cùng những bộ áo yếm tứ thân. Anh chia sẻ: “Kinh kỳ trong mắt tôi là những thước phim trắng đen nhuốm màu lịch sử. Những cô gái Bắc Bộ xuất hiện trong tà áo tứ thân, đội khăn mỏ quạ, e ấp sau chiếc nón quai thao toát lên vẻ đẹp thanh cao, mộc mạc nhưng lại hấp dẫn đến xiêu lòng người. Kinh kỳ còn là vùng đất mà tôi luôn dành tình cảm đặc biệt mặc dù tôi không sinh ra tại nơi này. Ở đây tôi cảm nhận được sự cổ kính, bình yên và ẩn sâu trong đấy là những giá trị lịch sử lâu đời”.

Bộ sưu tập “Nguyệt hồi” của nhà thiết kế Kiên Vũ lấy cảm hứng từ ánh trăng kỷ niệm dõi theo hành trình trưởng thành của mỗi người. 30 thiết kế dạ hội ấn tượng và vest nam phá cách được nhà thiết kế Kiên Vũ dành nhiều tâm huyết từ sáng tạo phom dáng, tìm tòi chất liệu, nâng niu từng chi tiết. Với “Nguyệt hồi”, Kiên Vũ muốn kể câu chuyện thời trang về sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa quá khứ và hiện tại đồng thời truyền tải thông điệp về thời trang bền vững.

Nhà thiết kế Song Toàn mang đến bộ sưu tập áo dài “Nhung lụa” mang đậm nét hoài cổ với chất liệu chủ đạo là nhung, mềm mại và nhẹ nhàng, thanh lịch. Song Toàn muốn đưa mọi người trở về với không gian sang trọng từ xa xưa với những tà áo dài truyền thống nhưng lại mang hơi thở hiện đại.

Nhà thiết kế Hùng Bảo với các người mẫu trình diễn "Say Xẩm".

Nhà thiết kế Hùng Bảo với các người mẫu trình diễn "Say Xẩm".

Bộ sưu tập “Say Xẩm” của nhà thiết kế Hùng Bảo được cảm tác từ hình tượng những nữ nghệ nhân hát Xẩm, ví tà áo mềm mại bay bổng như lời ca điệu hát với nhịp điệu thăng trầm. Với lối chơi chữ vui tai, “Say Xẩm” không chỉ là câu chuyện của từng đường kim mũi chỉ mà còn mang ý nghĩa về sự say mê, say mê với những giá trị cốt lõi, say mê với trách nhiệm tiếp nối các thế hệ đi trước, kế thừa và phát huy một bộ môn nghệ thuật truyền thống đặc biệt của Việt Nam.

Bộ sưu tập “Hoa trên nước” của nhà thiết kế Ivan Trần.

Bộ sưu tập “Hoa trên nước” của nhà thiết kế Ivan Trần.

Nhà thiết kế Ivan Trần giới thiệu bộ sưu tập “Hoa trên nước” với trải nghiệm độc đáo kết hợp giữa nghệ thuật thời trang và vẻ đẹp tự nhiên của thiên nhiên. Bộ sưu tập mang hình ảnh bình yên và tĩnh lặng của những cánh hoa rơi trên mặt nước tạo ra bản tình ca đầy thơ mộng trong thế giới thời trang.

Có thể bạn quan tâm

Không gian ấn tượng của triển lãm "CHATS" trước giờ khai mạc. (Ảnh: THỤY PHƯƠNG)

Mèo trong thế giới tạo hình nghệ thuật của Phan Hiền Nhân

Hơn 50 tác phẩm về mèo của họa sĩ Phan Hiền Nhân được giới thiệu tại triển lãm "CHATS" diễn ra từ ngày 6-15/10 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Từ hình tượng gần gũi trong đời sống, mèo được họa sĩ chuyển hóa thành ngôn ngữ tạo hình giàu màu sắc, qua đó gợi mở những trạng thái, cảm xúc và suy tư về con người.

Người dân thắp hương tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Lan tỏa giá trị văn hóa, khơi dậy hào khí dân tộc qua Lễ hội Nguyễn Trung Trực

Đầu tháng 10, hòa chung không khí trang nghiêm, tự hào, tỉnh An Giang tổ chức Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2026). Với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, xúc tiến du lịch, lễ hội là dịp để nhân dân tưởng nhớ vị anh hùng áo vải kiên trung, khơi dậy tinh thần đoàn kết dân tộc.

Các đại biểu dự lễ công bố chương trình "Chắp cánh tuổi thơ".

Báo Nhân Dân tổ chức chương trình nghệ thuật “Chắp cánh tuổi thơ”

Chiều 6/10, Báo Nhân Dân tổ chức lễ công bố chương trình nghệ thuật “Chắp cánh tuổi thơ”, với chủ đề “Hành trình của ước mơ và những khám phá diệu kỳ”. Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 và nhằm tạo thêm một không gian văn hóa dành cho thiếu nhi và gia đình.

Tỉnh Lào Cai đang tích cực kết nối những vùng ruộng bậc thang nổi tiếng của mình thành một tuyến du lịch chung. (Ảnh: Duy Doanh)

Kết nối di sản văn hóa ruộng bậc thang

Từ Tú Lệ, Mù Cang Chải sang Sa Pa, về Bản Liền, tỉnh Lào Cai đang tích cực kết nối những vùng ruộng bậc thang nổi tiếng của mình thành một tuyến du lịch chung. Liên kết các điểm đến để du khách lưu lại lâu hơn, người dân được hưởng lợi nhiều hơn là hướng đi giúp du lịch địa phương phát triển bền vững.

“Trở về thời khắc thiêng liêng” đưa công chúng "xuyên không", trải nghiệm thời khắc lịch sử ngày 2/9/1945 bằng công nghệ thực tế ảo (VR). (Ảnh: VOV)

Trải nghiệm Ngày Độc lập 2/9 bằng công nghệ thực tế ảo

Từ ngày 10-11/10, với chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” diễn ra tại Phố sách Hà Nội (phố 19/12, phường Cửa Nam), người dân và du khách có cơ hội trở về Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 bằng công nghệ thực tế ảo. Chương trình phục vụ công chúng từ 8-18 giờ mỗi ngày, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Chấm điểm “bản sắc” cho sản phẩm công nghiệp văn hóa

Chấm điểm “bản sắc” cho sản phẩm công nghiệp văn hóa

Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đề xuất đánh giá “mức độ bản sắc văn hóa Việt Nam” của sản phẩm công nghiệp văn hóa làm căn cứ hưởng chính sách hỗ trợ, ưu đãi. Từ cách làm của một số nước, chúng ta có thể tham khảo kinh nghiệm quý giá trong việc đánh giá, “chấm điểm” cho sản phẩm văn hóa.

Khởi động sự kiện Kết nối Nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng 2026

Khởi động sự kiện Kết nối Nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng 2026

Lần đầu tiên sự kiện Kết nối Nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10 với chủ đề “Lịch sử của Ngày mai”. Chương trình quy tụ hơn 20 hoạt động liên tục, hướng đến việc từng bước xây dựng hệ sinh thái sáng tạo và định hình Đà Nẵng trở thành đô thị "Di sản-Sáng tạo-Giàu bản sắc".

Nhân dân bản du lịch cộng đồng Tù Lu-Tìa Ló rất mong được đón du khách muôn phương về tham quan, trải nghiệm. (Ảnh: LÊ LAN)

Tù Lu-Tìa Ló, rộn ràng đợi đón khách phương xa

Được Ban tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 4 chọn là điểm tham quan trải nghiệm, những ngày này, nhân dân bản Tù Lu-Tìa Ló (xã Pu Nhi, tỉnh Điện Biên) đang hối hả sửa sang nhà cửa, sắp xếp cảnh quan không gian; họ cùng nhau làm đẹp con đường, ngôi nhà với niềm mong đón khách về và giữ khách ở lại nhiều hơn…!

Toàn cảnh Khu Nghi lễ thờ Tổ tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Từ tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng đến không gian văn hóa cộng đồng

Từ ngày 9 đến 11/10, tại Khu Nghi lễ thờ Tổ, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”. Chương trình góp phần khơi dậy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" và tăng cường kết nối, giao lưu văn hóa giữa các địa phương.

Giới thiệu giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Giới thiệu văn hóa Chăm Islam giữa lòng Thủ đô

Trong tháng 10, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch với chủ đề “Sắc hương đại ngàn” quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc. Điểm nhấn là giới thiệu không gian văn hóa Chăm Islam tỉnh An Giang. 

Vở diễn mang đến sự gặp gỡ ấn tượng giữa nghệ thuật và công nghệ. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Sơn Thần Thủy Quái” - Sự gặp gỡ của nghệ thuật xiếc và công nghệ

Công diễn từ ngày 25/9 tại Hà Nội, vở kịch xiếc “Sơn Thần Thủy Quái” liên tục lấp kín hơn 1.200 chỗ ngồi tại Rạp Xiếc Trung ương. Sức hút ấy không chỉ đến từ những màn trình diễn kỹ thuật xiếc đặc sắc, mà còn ở cách công nghệ được kết hợp với chất liệu văn hóa dân gian để mở rộng ngôn ngữ biểu đạt của sân khấu.

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.