Tôn vinh trí tuệ, bản lĩnh và đóng góp của giai cấp công nhân Việt Nam

Đây là một trong những hoạt động nổi bật diễn ra trong khuôn khổ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, đồng thời là dịp tôn vinh trí tuệ, bản lĩnh và những đóng góp của giai cấp công nhân Việt Nam trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

24 đơn vị có sản phẩm được tôn vinh tại Không gian trưng bày.
24 đơn vị có sản phẩm được tôn vinh tại Không gian trưng bày.

Chào mừng Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Không gian trưng bày các công trình, sản phẩm, sáng kiến, sáng tạo tiêu biểu của đoàn viên, người lao động toàn quốc.

Đây là một trong những hoạt động nổi bật diễn ra trong khuôn khổ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, đồng thời là dịp tôn vinh trí tuệ, bản lĩnh và những đóng góp của giai cấp công nhân Việt Nam trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của người lao động trong sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

z7895737154260-9cfa05594a6238640d33ec03dd7ee45d-1499.jpg
Đại biểu dự Đại hội tham quan các gian trưng bày.

Hội tụ tại Không gian trưng bày là những công trình, sản phẩm, mô hình, giải pháp kỹ thuật và sáng kiến tiêu biểu được tuyển chọn từ phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trên phạm vi cả nước. Mỗi sản phẩm không chỉ thể hiện trình độ tay nghề, tư duy đổi mới và khả năng làm chủ khoa học-công nghệ của người lao động Việt Nam, mà còn phản ánh tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì sự phát triển của ngành, đơn vị và đất nước.

Điểm nhấn của hoạt động là sự tham gia của 24 đơn vị tiêu biểu đại diện cho các ngành kinh tế trọng điểm, lực lượng vũ trang, lĩnh vực khoa học-công nghệ và các địa phương có phong trào công nhân, lao động phát triển mạnh mẽ.

z7895733499959-8fa8ff12e2ba8f834f0b4115bbc8af48-5361.jpg
Tự hào trí tuệ Việt Nam.

Không gian trưng bày được thiết kế theo hướng hiện đại, trực quan và giàu tính trải nghiệm. Các khu trưng bày tái hiện hành trình sáng tạo của người lao động Việt Nam thông qua nhiều công trình, sản phẩm ứng dụng công nghệ cao, giải pháp chuyển đổi số, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mô hình sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng… Qua đó góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và khơi dậy khát vọng cống hiến trong toàn xã hội.

Trong đó có Ban Công đoàn Quốc phòng, Ban Công đoàn Công an nhân dân, Công đoàn Khoa học và Công nghệ, Công đoàn Than Khoáng sản, Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp và Năng lượng Quốc gia, Công đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn Dệt May Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn Y tế Việt Nam, Công đoàn Công thương Việt Nam, Công đoàn Đường sắt Việt Nam, Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty Hàng hải, Công đoàn Nông nghiệp và Môi trường; cùng Liên đoàn Lao động các địa phương Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ, Quảng Ninh và Thanh Hóa.

z7895733499788-fdc32bb4942fa7c420ecc8d5d8e14f50-1850.jpg
Triển lãm tạo động lực để đội ngũ công nhân Việt Nam tiếp tục đổi mới, sáng tạo, làm chủ công nghệ.

Sự hiện diện của các ngành, lĩnh vực và địa phương tiêu biểu cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động cả nước; vai trò ngày càng quan trọng của người lao động Việt Nam trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số và đổi mới sáng tạo quốc gia.

Phía sau mỗi công trình, sản phẩm được giới thiệu là những câu chuyện về ý chí vượt khó, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của người lao động Việt Nam.

Đó là những sáng kiến được hình thành từ thực tiễn lao động, sản xuất; là nỗ lực không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc; đồng thời thể hiện tinh thần chủ động học tập, sáng tạo để làm chủ khoa học-công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới.

z7895737179700-c9e12541b13518d5c46bdab3debfc0d3-5967.jpg
Gian trưng bày của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

Thông qua hoạt động này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc đồng hành, khơi dậy và phát huy tiềm năng sáng tạo của đoàn viên, người lao động.

Không gian trưng bày không chỉ là nơi tôn vinh những thành quả lao động tiêu biểu mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thi đua yêu nước, tạo động lực để đội ngũ công nhân Việt Nam tiếp tục đổi mới, sáng tạo, làm chủ công nghệ, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững đất nước.​

Có thể bạn quan tâm

Sau trận lũ quét lịch sử rạng sáng 1/8/2025, ngôi nhà nhỏ của anh Lò Văn Đức trở thành "mái nhà chung" cho hơn 20 con người ở 6 gia đình.

Bắng Chộc, khắc khoải đợi… an cư

Cùng bị thiệt hại nặng nề bởi trận lũ quét xảy ra đêm 31/7 và rạng sáng 1/8/2025, vậy nhưng đến bây giờ (đầu tháng 6/2026) vẫn có hơn 20 gia đình với hàng trăm con người ở bản Bắng Chộc, xã Na Son (tỉnh Điện Biên) vẫn khắc khoải đợi mong được sắp xếp dân cư để tránh nguy cơ sạt lở đang từng ngày hiện hữu.

Một vụ cháy rừng tại Bắc Ninh năm 2025.

Bắc Ninh cảnh báo cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm

Ngày 2/6, toàn tỉnh Bắc Ninh có 19 xã, phường đang ở cấp cảnh báo cháy rừng cực kỳ nguy hiểm (cấp V), mức cao nhất trong thang dự báo cháy rừng. Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhiều khu vực có rừng trên địa bàn Bắc Ninh đối mặt nguy cơ cháy cao.

Toàn cảnh Hội nghị.

Hơn 10 triệu dữ liệu đoàn viên, hội viên và tổ chức cơ sở của Mặt trận đã xác thực với Bộ Công an

Ngày 3/6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

[Infographic] Từ 1/7, Hà Nội áp dụng quy định mới đối với thôn, tổ dân phố

[Infographic] Từ 1/7, Hà Nội áp dụng quy định mới đối với thôn, tổ dân phố

Ngày 2/6, tại Kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026.

Quang cảnh cuộc tọa đàm. (Ảnh: Quang Thái)

Tạo sinh kế cho người dân trong bối cảnh phát triển đô thị

Ngày 3/6, Thường trực Hội đồng nhân dân xã Tam Hưng (Hà Nội) đã tổ chức tọa đàm "Định hướng đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm bền vững cho người dân xã Tam Hưng trong bối cảnh phát triển đô thị". Tới dự có Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà.

Quang cảnh buổi gặp mặt thiếu nhi với lãnh đạo tỉnh Cà Mau.

Cà Mau đồng hành với trẻ em trong kỷ nguyên số

Sáng 3/6, tại khu du lịch sinh thái Thư Duy, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức Chương trình lãnh đạo tỉnh gặp gỡ trẻ em năm 2026, với chủ đề “Kết nối yêu thương-Đồng hành cùng trẻ em trong kỷ nguyên số”. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của Cà Mau hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên cùng đại diện nhà đầu tư khảo sát thực địa tại địa điểm được xã Thanh Yên kêu gọi đầu tư dự án nhà ở xã hội. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội

Triển khai chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc phát triển nhà ở xã hội, sáng 3/6, Sở Xây dựng Điện Biên tổ chức làm việc với 4 xã, phường và Tổng Công ty Thương mại-Xây dựng số 6 thống nhất chủ trương, các bước thực hiện các dự án xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên khảo sát thực tế tại một cơ sở đào tạo thực hành của Đại học Thái Nguyên.

Kỳ vọng hợp tác toàn diện giữa Đại học Thái Nguyên và tỉnh Thái Nguyên

Phát huy tiềm lực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phản biện xây dựng chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững tỉnh Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên và tỉnh Thái Nguyên đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026-2030. 

Bản tái định cư Sa Ná đang phát triển từng ngày. (Ảnh: NGUYỄN HỒNG THỦY)

Viết tiếp trang đời mới tươi sáng

Giữa những triền đồi xanh ngút ngàn của miền tây xứ Thanh, bản Sa Ná (xã Na Mèo) hiện ra bình yên trong ráng chiều vấn vương mùi khói bếp. Những nếp nhà sàn khang trang, tiếng trẻ nô đùa trong sân nhà văn hóa, dòng suối Son thong dong chảy qua cánh đồng Piềng Héo đang thì con gái trước khi hòa vào sông Luồng.

Chăn nuôi gia súc tại Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Tiến Thành, tỉnh Tuyên Quang.

Phòng, chống nắng nóng cho đàn vật nuôi

Trong tháng 5 vừa qua, Bắc Bộ trải qua hai đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Theo dự báo, trong tháng 6, miền bắc tiếp tục có nhiều đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao hơn 40 độ C.