Tôn vinh nhà ngoại giao nữ và áo dài Việt Nam

Không chỉ là trang phục truyền thống với vẻ đẹp tinh tế, áo dài còn là ngôn ngữ văn hóa đặc biệt của phụ nữ Việt Nam trong ngoại giao. Qua chương trình “Nhà ngoại giao nữ với áo dài Việt” diễn ra tại Hà Nội, công chúng có dịp chiêm ngưỡng những hình ảnh thanh lịch, bản lĩnh và đậm đà bản sắc Việt ấy.

Các đại biểu Bộ Ngoại giao và Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tham dự chương trình.
Các đại biểu Bộ Ngoại giao và Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tham dự chương trình.

Chương trình “Nhà ngoại giao nữ với áo dài Việt” do Cục Ngoại vụ và Ngoại giao Văn hóa (Bộ Ngoại giao) phối hợp Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tổ chức nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, đã trở thành một cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc giữa thời trang và ngoại giao, giữa truyền thống và hiện đại. Sự kiện quy tụ các lãnh đạo, cán bộ ngành ngoại giao, cùng nhiều nhà thiết kế, nghệ nhân và hơn 100 thành viên Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam.

Niềm tự hào trong từng tà áo

Trong không gian trang nhã tại trụ sở Bộ Ngoại giao, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, từng nhóm nữ cán bộ ngoại giao sải bước bên cạnh người mẫu chuyên nghiệp. Họ không chỉ trình diễn thời trang mà còn đang kể câu chuyện của chính mình – câu chuyện về người phụ nữ ngoại giao Việt Nam trong tà áo dài. Mỗi bước đi, mỗi nụ cười, mỗi cú xoay nhẹ vạt áo đều chuẩn mực, tự tin và duyên dáng.

han-phuong-9713.jpg
Trình diễn bộ sưu tập "Sắc núi" của nhà thiết kế Hàn Phượng.

Chương trình mang đến ba bộ sưu tập thời trang: “Heritage in Hanoi” của nhà thiết kế Anh Thư – thương hiệu Áo dài Ngân An; “Việt Nam gấm hoa” của nhà thiết kế Nguyễn Lan Vy và “Sắc Núi” của nhà thiết kế Hàn Phượng – thương hiệu Áo dài Việt Phượng.

Trong đó, “Heritage in Hanoi” gợi lên nhịp sống sôi động mà quyến rũ của Thủ đô nghìn năm văn hiến trong phom dáng kín đáo mà sang trọng; “Việt Nam gấm hoa” đưa khán giả vào vũ điệu của sắc gấm, lĩnh, the – nơi hoa văn truyền thống hòa cùng tinh thần hiện đại. Còn “Sắc núi” lại đem hơi thở miền sơn cước về phố, kể chuyện bản làng qua những gam màu rực rỡ và kỹ thuật thêu thổ cẩm...

Sự kết hợp giữa các nữ cán bộ ngoại giao và người mẫu chuyên nghiệp là điểm nhấn sáng tạo, khiến mỗi màn trình diễn như một thông điệp: phụ nữ ngoại giao Việt Nam không chỉ là những đại sứ đối ngoại mà còn là những đại sứ văn hóa, đưa vẻ đẹp áo dài lan tỏa đến bạn bè năm châu.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang gửi lời chúc mừng đến toàn thể nữ cán bộ ngành ngoại giao, đồng thời khẳng định: “Áo dài không chỉ là trang phục truyền thống, mà còn là biểu tượng của bản sắc, trí tuệ và vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam. Trong công tác đối ngoại, hình ảnh nữ cán bộ trong tà áo dài luôn góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, hội nhập".

lan-vy-6149.jpg
Bộ sưu tập "Việt Nam gấm hoa".

Đại sứ Nguyễn Phương Nga, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ tịch Mạng lưới các nhà ngoại giao nữ Việt Nam cũng chia sẻ rằng áo dài đã trở thành biểu tượng khi đồng hành cùng phụ nữ ngoại giao trên hành trình dựng xây và hội nhập, trên các diễn đàn đa phương.

Ở góc nhìn văn hóa-di sản, Tiến sĩ Đặng Thị Bích Liên, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam cho rằng: “Áo dài là tác phẩm văn hóa sống động, kết tinh sự hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Mỗi tà áo các nữ ngoại giao khoác lên mình là một thông điệp mềm gửi tới bạn bè quốc tế về một Việt Nam thanh lịch, tự tin và tự hào".

Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao Văn hóa Lê Thị Hồng Vân cũng bày tỏ niềm tự hào khi nhìn thấy hình ảnh đồng nghiệp của mình trong tà áo dài: “Phụ nữ ngoại giao không chỉ là cầu nối của hòa bình, mà còn là những sứ giả văn hóa, góp phần lan tỏa bản sắc Việt Nam ra thế giới”.

tham-quan-7910.jpg
Áo dài Việt Nam đã trở thành một biểu tượng thường được bạn bè quốc tế nhận ra và yêu mến.

Từ truyền thống tới tương lai

Trong lịch sử ngoại giao Việt Nam, tà áo dài đã xuất hiện ở nhiều thời khắc quan trọng. Hình ảnh nữ Bộ trưởng Nguyễn Thị Bình tại Hội nghị Paris, hay những nữ đại sứ đầu tiên của Việt Nam tại Liên hợp quốc, luôn in đậm trong ký ức quốc tế bởi vẻ thanh lịch và bản lĩnh của người phụ nữ Việt. Qua từng giai đoạn, áo dài không chỉ là lựa chọn thẩm mỹ mà còn là thông điệp về văn hóa, hòa bình và bản sắc dân tộc.

Ngày nay, trong bối cảnh hội nhập, áo dài càng có nhiều cơ hội phát triển khi nhiều lĩnh vực công nghiệp văn hóa được tập trung đẩy mạnh. Sự sáng tạo của các nhà thiết kế cùng định hướng chính sách văn hóa quốc gia mở ra hướng đi mới cho áo dài Việt – vừa bảo tồn truyền thống, vừa trở thành sản phẩm mang giá trị kinh tế, gắn với quảng bá hình ảnh đất nước. Việc tôn vinh và phát huy giá trị áo dài hiện nay không chỉ là nhu cầu văn hóa mà còn là yêu cầu của thời đại.

Áo dài cần được nhìn nhận như một tài sản văn hóa quốc gia, có chiến lược bảo tồn, đào tạo và sáng tạo bài bản. Những chương trình kết nối giữa nhà thiết kế, nghệ nhân, trường học và doanh nghiệp có thể giúp áo dài bước sâu hơn vào đời sống đương đại. Cùng với đó, việc khuyến khích mặc áo dài trong các sự kiện chính trị, ngoại giao, giáo dục, du lịch sẽ tạo động lực để áo dài hiện diện tự nhiên, bền vững.

gian-hang-9647.jpg
Khách tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm làng nghề truyền thống.

Tại sự kiện "Nhà ngoại giao nữ với áo dài Việt", áo dài không chỉ được trình diễn trên sân khấu mà còn có khu trưng bày giới thiệu quy trình tạo nên một tà áo dài: từ nhuộm, dệt, thêu đến trang trí thủ công của nghệ nhân các làng nghề. Mỗi mẫu vải, mỗi đường kim được giới thiệu như những “trang sách” kể lại lịch sử nghề và tinh thần lao động sáng tạo của người Việt.

Sự đồng hành giữa Hiệp hội Văn hóa Áo dài và Bộ Ngoại giao thể hiện mô hình liên kết hiệu quả Nhà nước-nghệ nhân-nhà thiết kế-cộng đồng, hướng đến mục tiêu bền vững: bảo tồn-sáng tạo-truyền cảm hứng. Hình ảnh ấy không chỉ là nghi lễ chúc mừng, mà còn là sự ghi nhận đối với những người đã và đang đang góp phần giữ gìn và phát huy giá trị của áo dài, một di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.

Từ câu chuyện của “Nhà ngoại giao nữ với Áo dài Việt”, có thể thấy, khi văn hóa được đặt đúng vị trí trong ngoại giao, những hình ảnh quen thuộc sẽ mang năng lượng mới. Áo dài không chỉ tồn tại trên sân khấu hay trong nghi lễ, mà sống cùng nhịp thở đời thường, cùng tinh thần hội nhập và khát vọng sáng tạo của người Việt hôm nay.

Khép lại chương trình, tà áo dài vẫn tung bay trong những khung hình lưu niệm cùng nụ cười rạng rỡ của nhiều thế hệ nhà ngoại giao, nhà văn hóa. Ẩn sau đó là niềm tự hào sâu lắng – niềm tin rằng, dù thời gian đổi thay, áo dài vẫn sẽ tiếp tục song hành cùng phụ nữ Việt Nam, viết tiếp câu chuyện đẹp về bản sắc, trí tuệ và hòa bình trên trường quốc tế.

thu-cong-2484.jpg
Tà áo dài chứa đựng tinh hoa nhiều nghề thủ công đặc sắc của Việt Nam như dệt, nhuộm, thêu...

Có thể bạn quan tâm

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Theo thông tin từ Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation) tại Việt Nam, Liên hoan phim Nhật Bản 2025 sẽ diễn ra từ ngày 12/12/2025 đến 25/1/2026 tại Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bìa tác phẩm "Huyền thoại thổ thần".

"Huyền thoại thổ thần" - dấu ấn mới của văn học fantasy Việt Nam

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka phối hợp Appota vừa giới thiệu tới bạn đọc tiểu thuyết "Huyền thoại thổ thần" của tác giả Nguyễn Thái Duy. Đây là một trong những dự án fantasy hiếm hoi của văn học Việt được xây dựng như một "vũ trụ" độc lập, kết hợp thần thoại, thổ dân và công nghệ ở quy mô lớn.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Kỷ niệm 65 năm ngoại giao Việt Nam-Cuba: Khai mạc triển lãm “Nghĩa tình thủy chung”

Triển lãm “Nghĩa tình thủy chung” kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba là sự kiện ý nghĩa, là lời tri ân sâu sắc dành cho mối quan hệ lịch sử giữa hai dân tộc, mối quan hệ đã được hun đúc qua nhiều thế hệ và luôn được gìn giữ như một báu vật vô giá, trở thành tấm gương sáng cho tình đoàn kết quốc tế.

Cảnh trong phim "Nhà hai chủ". (Ảnh: Galaxy Studio)

Phim “Nhà hai chủ” dự kiến ra rạp ngày 26/12

“Nhà hai chủ” là bộ phim do bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu thực hiện, dựa trên quan niệm dân gian về xây nhà, đã chính thức ra mắt trailer và dự kiến ra rạp vào ngày 26/12 tới.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Rie Qudan ký tặng sách cho độc giả Hà Nội.

Tác giả Nhật Bản Rie Qudan: AI và hành trình sáng tác văn học

Rie Qudan là một trong những tác giả trẻ của Nhật Bản sử dụng AI trong công việc sáng tác của mình. Với cô, AI có nhiều tác dụng hữu ích trong nhiều công đoạn của người viết văn, nhưng không thể nào thay thế được khát vọng viết, cảm xúc và những rung động từ trái tim con người.

Hà Trịnh tổ chức liveshow cá nhân vào ngày 15/12.

Hà Trịnh và liveshow đầu tiên trong sự nghiệp

Hà Trịnh từng gây ấn tượng với MV "Tình ca" và album "Nghìn trùng xa cách" gồm 9 sáng tác của Phạm Duy với phần phối của Nguyễn Hữu Vượng. Tuy nhiên phải đến thời điểm này cô mới có điều kiện tổ chức đêm nhạc riêng cùng ban nhạc Màu Nước.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh:LINH BẢO).

Tiếp tục phát huy tính sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ

Văn học-nghệ thuật có vai trò quan trọng trong công tác tư tưởng, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa, công nghệ số phát triển nhanh như hiện nay. Trước tình hình đó, các hội văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình để tổ chức hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.