Tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc trong hoạt động thông tin cơ sở

Ngày 8/10, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc trong hoạt động thông tin cơ sở năm 2024.
Tôn vinh các điển hình tiên tiến toàn quốc về hoạt động thông tin cơ sở.
Tôn vinh các điển hình tiên tiến toàn quốc về hoạt động thông tin cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: Thông tin cơ sở là một lực lượng đặc thù, quan trọng. Có sức mạnh đến từng người, từng hộ dân, tạo nên khác biệt căn bản với các hình thức truyền thông khác.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị.

Với đặc điểm vừa phân tán (số lượng lớn người hoạt động) vừa tập trung (sự kết nối thiết bị), đội ngũ làm công tác này bằng tiếng nói mộc mạc, gần gũi đã truyền đi thông tin khẩn cấp, thông điệp quan trọng để giải quyết nhiều vấn đề dân sinh và cơ sở.

Những thước phim sống động về hoạt động thông tin cơ sở.

Những thước phim sống động về hoạt động thông tin cơ sở.

Năm 2024 là năm đầu tiên Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị nhằm biểu dương, tôn vinh kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động thông tin cơ sở; động viên, khích lệ và tạo diễn đàn để người làm công tác thông tin cơ sở giao lưu, kết nối, trao đổi kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong hoạt động thông tin cơ sở. Đây là hoạt động quan trọng, trở thành ngày hội của những người làm công tác thông tin cơ sở các cấp trên cả nước. Những điển hình tiên tiến dù tập thể hay cá nhân, dù khác nhau về vùng miền, lứa tuổi... đều tỏa sáng, tiêu biểu cho ý chí, nghị lực vì cộng đồng, vì đất nước.

"Phải coi thông tin cơ sở là một lực lượng truyền thông đặc biệt và cách tiếp cận của thông tin cơ sở khác báo chí, gần dân hơn, dùng người nhiều hơn, là một lực lượng quan trọng không kém gì báo chí, nhưng họ ở tuyến cuối cùng." - Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

Các tuyên truyền viên cơ sở tham gia giao lưu tại hội nghị.

Các tuyên truyền viên cơ sở tham gia giao lưu tại hội nghị.

Trong thời đại công nghệ số phát triển, mạng xã hội lên ngôi, những người làm công tác thông tin cơ sở hơn lúc nào hết, cần tiếp tục khẳng định vai trò chủ thể cung cấp thông tin chính thống đến người dân ở từng thôn, bản, tổ dân phố, đồng thời là "cầu nối" giữa cấp ủy, chính quyền cơ sở với người dân.

Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền, thông tin cơ sở đã có những bước phát triển mới, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo sự đồng thuận trong xã hội, niềm tin của Nhân dân.

Với lợi thế gần dân, sát dân, những người làm công tác thông tin cơ sở đã phát huy thế mạnh mà không một kênh truyền thông nào có được, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, nhất là khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, số lượng người dân được tiếp cận thông tin lên tới khoảng 70 - 80 triệu người.

Hoạt động thông tin cơ sở hiện nay được tổ chức bằng nhiều loại hình thông tin khác nhau. Cả nước hiện có 10.033 đài truyền thanh cấp xã, đạt 95%; 666 cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đạt 94,5%; 701 trang thông tin điện tử cấp huyện và 8.471 trang thông tin điện tử cấp xã; 870 bảng tin điện tử công cộng cấp huyện và 1.956 bảng tin điện tử công cộng cấp xã; hơn 200.000 tuyên truyền viên cơ sở.

Qua quá trình xét duyệt, thẩm định hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chọn được: 10 tập thể Sở Thông tin và Truyền thông cấp tỉnh; 48 tập thể Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện; 62 cá nhân là những tuyên truyền viên cơ sở, người phụ trách đài truyền thanh cấp xã để tôn vinh... được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động thông tin cơ sở năm 2023.

Trong các điển hình cá nhân, có thể kể đến anh Sùng A Tủa, tuyên truyền viên cơ sở xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Sau khi tốt nghiệp Đại học Luật, anh quyết định trở về quê hương để lập nghiệp với mong muốn phát triển du lịch địa phương cũng như góp phần cải thiện đời sống cho bà con. Nhiều năm qua anh đã truyền tải thông tin quan trọng của Đảng, Nhà nước, địa phương đến với bà con nhân dân. Đồng thời, với niềm đam mê và tâm huyết làm du lịch cộng đồng, Sùng A Tủa đã tự tìm hiểu, học hỏi và xây dựng thành công kênh TikTok mang tên "A Tủa Phình Hồ" thu hút hàng triệu lượt xem, góp phần quảng bá vẻ đẹp địa phương tới du khách trong nước và nước ngoài.

Anh Sùng A Tủa - tuyên truyền viên cơ sở xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Anh Sùng A Tủa - tuyên truyền viên cơ sở xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Hay chị Trần Thị Kim Quyên, công chức Văn hóa - xã hội xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Từ lợi thế đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, chị Quyên đã chủ động xây kế hoạch truyền thanh, xây dựng tin, bài tuyên truyền và phát trên đài truyền thanh với hơn 2.079 lượt/năm về các chủ trương, đường lối của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định, thông tin, chính sách liên quan đến mọi công dân trên địa bàn.

Chị Quyên đã tham mưu UBND xã xây dựng và ban hành kế hoạch tuyên truyền năm 2023; phát các chương trình phát thanh "Giảm nghèo về thông tin" trên hệ thống thông tin cơ sở; tuyên truyền đề án 06; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền; đồng thời tiến hành đa dạng các hình thức đăng tải trên nhiều kênh khác như trang thông tin điện tử, mạng xã hội của xã. Chị còn trích 30 triệu đồng phụ cấp tuyên truyền viên của mình để đóng góp vào công tác thông tin cơ sở tại địa phương.

Các điển hình tiên tiến toàn quốc trong hoạt động thông tin cơ sở năm 2024 được tôn vinh.

Các điển hình tiên tiến toàn quốc trong hoạt động thông tin cơ sở năm 2024 được tôn vinh.

Ban tổ chức cho biết, tháng 3/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch tổ chức biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc trong công tác thông tin cơ sở năm 2024 nhằm ghi nhận, biểu dương, tôn vinh kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin cơ sở; phát hiện các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, cỗ vũ, động viên và nhân rộng trong toàn quốc.

Tiêu chí xét chọn là các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp trong hoạt động thông tin, tuyên truyền; có uy tín và ảnh hưởng tích cực tại địa phương; được khen thưởng một trong các hình thức: Bằng khen, giấy khen của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, ngành trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Thông tin và Truyền thông... về thành tích xuất sắc trong hoạt động thông tin, tuyên truyền ở cơ sở trong năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Ông Matt Jackson, Trưởng Đại diện UNFPA tại Việt Nam chia sẻ tại sự kiện. (Ảnh: UNFPA)

Thí điểm hỗ trợ sức khỏe sinh sản ngoài giờ làm việc cho nữ công nhân tại các khu công nghiệp

Thông qua mô hình nghiên cứu, thí điểm quy mô nhỏ tại thực địa, sáng kiến sẽ khảo sát khoảng 1.000 nữ công nhân đồng thời thử nghiệm phòng khám lưu động và mạng lưới Đại sứ kết nối Sức khỏe sinh sản tại nơi làm việc, nhằm giúp nữ công nhân dễ dàng tiếp cận thông tin, dịch vụ tư vấn, các dịch vụ sức khỏe sinh sản chất lượng.

Tin nổi bật ngày 27/7: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ; Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Tin nổi bật ngày 27/7: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ; Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ; Ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ... là một số tin tức nổi bật hôm nay 27/7.

Các đại biểu trao quà của chương trình cho ba Mẹ Việt Nam Anh hùng ở các xã: Đại Huệ và Kim Liên, tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Trao tặng nhà tình nghĩa cho Mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh hạng 1/4 có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81%

Chiều 27/7, tại xã Vạn An (tỉnh Nghệ An), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Nội vụ và Tập đoàn Vingroup phối hợp tổ chức chương trình trao tặng quà tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh hạng 1/4 có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên tại 5 xã của tỉnh.

Cần xây dựng hệ sinh thái để gia tăng chất lượng nhân lực trong lĩnh vực này.

Hơn 50% thí sinh đăng ký ngành STEM, tín hiệu tích cực trong bối cảnh chuyển đổi số

Xu hướng thí sinh lựa chọn khối ngành STEM gia tăng thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp khi nhu cầu nhân lực công nghệ và kỹ thuật ngày càng gia tăng. Nhiều doanh nghiệp cũng đặt ra câu hỏi liệu nguồn cung nhân lực STEM trong tương lai có đủ để đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường lao động.

Trao tặng mười bức chân dung được phục dựng bằng công nghệ mới. (Ảnh: Ban tổ chức)

Trao tặng mười bức chân dung nữ Anh hùng liệt sĩ Dân quân Lam Hạ được phục dựng bằng công nghệ mới

Hòa chung không khí kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ, mới đây, Đại tá Trương Minh Côn (nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam trước đây), Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Ninh Bình đã thay mặt lãnh đạo Hội trao tặng Bảo tàng tỉnh Ninh Bình 10 chân dung nữ Anh hùng liệt sĩ Dân quân Lam Hạ.

Đồng chí Tô Huy Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank trao quà tới Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng.

Agribank lan tỏa nghĩa tình tri ân người có công

Mỗi độ tháng Bảy về, cùng cả nước hướng về Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” lại được Agribank triển khai sâu rộng trong toàn hệ thống. 

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi dâng hương tại Di tích Lịch sử Cách mạng Điểm cao 601.

Giữ cho mạch nguồn chảy mãi

Tháng Bảy, những cơn mưa đầu mùa làm dịu đi cái nắng cao nguyên, cũng là lúc những nén hương thơm lại được thắp lên trên khắp các nghĩa trang liệt sĩ, các đài tưởng niệm và trong mỗi mái nhà của những gia đình có công với cách mạng, thể hiện sâu sắc truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc ta.

Phút tĩnh lặng ở Di tích quốc gia đặc biệt hang Tám Cô-đường 20 Quyết thắng. (Ảnh chụp cuối tháng 7/2026)

Tiếp nối mạch nguồn tri ân trên tuyến đường 20 Quyết thắng

Có lẽ không ở đâu như Quảng Bình (cũ), sức trẻ của thế hệ cha anh làm nên tuyến đường ra trận được đặt tên cho chính con đường: đường 20 Quyết Thắng. Dù được nâng cấp nhưng đường 20 Quyết thắng mãi mãi là chứng tích lịch sử, nhắc nhớ thế hệ hôm nay về sự hy sinh, lòng quả cảm của những người đã làm nên huyền thoại một con đường.