Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Ngày 15/8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (29/8/1975-29/8/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. 

Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. (Ảnh: THẾ ĐẠI)
Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Chủ tịch nước Lương Cường gửi thư chúc mừng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lẵng hoa chúc mừng Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng; Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ngài Bezdetko Gennady Stepanovich, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương, địa phương.

Trong diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Thiếu tướng Phạm Hải Trung, Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: Trải qua 56 năm giữ gìn thi hài Bác, 50 năm quản lý vận hành Công trình Lăng và đón tiếp đồng bào, khách quốc tế đến viếng Bác, cán bộ, nhân viên, chiến sỹ, người lao động Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân tin tưởng giao.

thuong-tuong-hoang-xuan-chien-phat-bieu-tai-buoi-le.jpg
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ.

Đảng bộ Đoàn 969 và Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đoàn kết, thống nhất, phát huy tốt tinh thần tự lực, từng bước vươn lên làm chủ vững chắc nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; thi hài Bác luôn được giữ ở trạng thái tốt nhất.

Trong 50 năm qua, Bộ Tư lệnh đã đón tiếp, phục vụ tận tình, chu đáo hơn 70 triệu lượt đồng bào và khách quốc tế đến viếng Bác, trong đó có hơn 10 triệu lượt khách nước ngoài. Qua đó, góp phần phát huy ý nghĩa chính trị, lịch sử-văn hóa của Khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng tình cảm và nâng cao trách nhiệm, niềm tin của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa Việt Nam với các nước trên thế giới.

thuong-tuong-hoang-xuan-chien-gan-huan-chuong-nen-quan-ky-quyet-thang-cua-don-vi.jpg
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Quân kỳ Quyết thắng của đơn vị. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Trước yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Bộ Tư lệnh Lăng đã chủ động tham mưu với Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thực hiện tiếp nhận Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào trong cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng và tổ chức lại Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thành Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đột phá về xây dựng đơn vị chính quy, văn hóa công sở, chấp hành pháp luật, kỷ luật, chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

cac-dia-bieu-tham-du-buoi-le-anh-the-dai.jpg
Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc đã đạt được, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng tặng nhiều phần thưởng cao quý. Ngày 22/5/2025, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quyết định tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong bảo vệ an toàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên thủ Quốc gia nước ngoài và nhân dân, khách quốc tế đến viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố Quyết định thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thư khen của Chủ tịch nước. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Quân kỳ Quyết thắng của đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến ghi nhận, biểu dương những thành tích, sự trưởng thành, phát triển của Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 50 năm qua.

chuong-trinh-van-nghe-chao-mung-buoi-le-anh-the-dai.jpg
Chương trình văn nghệ chào mừng buổi lễ. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Trước bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có những thời cơ, thuận lợi, đồng thời cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí mong muốn Bộ Tư lệnh Lăng tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị để Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự là nơi hội tụ tình cảm, niềm tin, ý chí quyết tâm đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn.

Bộ Tư lệnh Lăng tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao ý thức độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, phát huy nội lực, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ, trọng tâm là nhiệm vụ y tế giữ gìn thi hài Bác bảo đảm thận trọng, chính xác, an toàn tuyệt đối. Chủ động làm tốt công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; mở rộng hợp tác nghiên cứu, tiến tới năm 2030 làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện tốt nhất nhiệm vụ quản lý, vận hành, khai thác, duy trì, phát huy hiệu quả hệ thống thiết bị kỹ thuật Công trình Lăng. Đẩy mạnh đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh, nghi lễ; nâng cao tính chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ. Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng liên quan trong công tác đón tiếp, tuyên truyền, phục vụ nhân dân, khách trong và ngoài nước đến viếng Bác, báo công dâng Bác, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, các sự kiện sinh hoạt chính trị, văn hóa tại khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Di tích K9; góp phần tôn vinh, lan tỏa và phát huy giá trị tinh thần, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và khu Di tích.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí đề nghị Đảng bộ Đoàn 969 và Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ và người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức trách nhiệm cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Nhà nước và nhân dân; phát huy niềm vinh dự, tự hào được làm nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ, giữ yên giấc ngủ của Người; luôn tận tâm, tận tụy, tâm huyết với nhiệm vụ chính trị đặc biệt được giao.

Đồng thời, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Chủ động đề xuất chủ trương, cơ chế thực hiện Đề án “Chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” của Bộ Tư lệnh Lăng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Đồng chí tin tưởng, với truyền thống vẻ vang và những thành tích mà đơn vị đã đạt được trong 50 năm qua, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và người lao động Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống "Trung hiếu vẹn toàn-Đoàn kết hiệp đồng-Tự lực tự cường-Chủ động sáng tạo” và danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới; tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn người dân triển khai thủ tục hành chính. (Ảnh: MINH CHÍNH)

Công tác dân vận góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác dân vận khi khối lượng công việc tăng lên; sự phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị ngày càng lớn; phương thức tiếp cận, tương tác của người dân thay đổi mạnh mẽ dưới tác động của chuyển đổi số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng hoa chúc mừng lực lượng Cảnh sát nhân dân. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn

Nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2026), sáng 18/7, tại Hà Nội, Đảng ủy, Bộ Công an tổ chức gặp mặt các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ lão thành, các đồng chí đại diện thương binh trong lực lượng Cảnh sát nhân dân nhân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: BẢO LONG)

Hoàn thiện cơ chế đánh giá cán bộ theo hướng khoa học, khách quan, thực chất

Chiều 16/7, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức cuộc họp lần thứ nhất về việc sửa đổi, bổ sung Quy định số 366-QĐ/TW, ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Một góc quang cảnh kỳ họp.

Tốc độ tăng trưởng GRDP của Tây Ninh đứng đầu khu vực phía nam

Ngày 16/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa XI (nhiệm kỳ 2026-2031) khai mạc kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026) để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì kỳ họp.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực, Phó Thủ tướng Thường trực, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: BẢO LONG)

Nâng tầm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 16/7, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng ngừa, đấu tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch.

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35) do đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng. (Ảnh: Cổng thông tin Bộ Xây dựng)

Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo 35 Trung ương làm việc với Đảng ủy Bộ Xây dựng

Chiều 15/7, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch do đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng.