Tôn vinh 135 điều dưỡng viên tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch giai đoạn 2020-2023

Điều dưỡng viên là một phần không thể thiếu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, họ phải chịu trách nhiệm về sức khỏe của bệnh nhân và nhiều áp lực chuyên môn khác. Chính sự tận tâm phục vụ, hy sinh thầm lặng của họ đã tiếp thêm niềm tin, nghị lực giúp người bệnh vượt qua những đau đớn, dày vò của bệnh tật và góp phần vào sự thành công của công tác phòng, chống dịch bệnh.
Tôn vinh 135 điều dưỡng viên tiêu biểu.
Tôn vinh 135 điều dưỡng viên tiêu biểu.

Ngày 16/7 tại Hà Nội, Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp Bộ Y tế, Hiệp Hội Điều dưỡng Việt Nam tổ chức Hội nghị Tôn vinh nhằm ghi nhận sự đóng góp, vất vả, hy sinh và cống hiến thầm lặng, hết mình của đội ngũ điều dưỡng viên, kỹ thuật viên trong công tác phòng, chống dịch giai đoạn 2020-2023.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Y tế; Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; Phạm Đức Mục, Chủ tịch Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Thanh Bình khẳng định: Khi đại dịch Covid-19 xảy ra tại Việt Nam, lực lượng điều dưỡng đã phát huy vai trò trụ cột trong chăm sóc, điều trị, phục hồi về cả về thể xác và tinh thần cho bệnh nhân. Họ đã đóng góp công sức không nhỏ, đầy lùi và kiểm soát dịch bệnh đem lại sự bình yên cho nhân dân.

Kể từ khi phát động chương trình Tôn vinh Điều dưỡng viên tiêu biểu, đã có 38 Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam, 42 Công đoàn ngành y tế tỉnh/thành phố, Công đoàn khối cơ sở Bệnh viện Chợ Rẫy gửi hồ sơ để bình chọn điều dưỡng viên tiêu biểu.

Ban tổ chức và Hội đồng chuyên môn lựa chọn các câu chuyện truyền cảm hứng.

Ban tổ chức và Hội đồng chuyên môn lựa chọn các câu chuyện truyền cảm hứng.

Trong số các hồ sơ điều dưỡng viên tiêu biểu của các đơn vị gửi, Hội đồng đã thống nhất tặng Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam cho 135 điều dưỡng có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch giai đoạn 2020-2023 (có 90 câu chuyện hay truyền cảm hứng). Hội đồng căn cứ Quy chế xét chọn được 20 câu chuyện truyền cảm hứng hay để bình chọn trên cổng thông tin của Công đoàn Y tế Việt Nam.

Trong 10 ngày liên tiếp, 20 câu chuyện đã có 18.583 lượt người bình chọn yêu thích dành cho các cá nhân điều dưỡng viên có câu chuyện truyền cảm hứng hay nhất, sâu sắc và lắng đọng.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại lễ tôn vinh.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại lễ tôn vinh.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan bày tỏ sự tự hào về lực lượng điều dưỡng Việt Nam. Trong đại dịch, đội ngũ này đã thể hiện sự chuyên nghiệp, kiên trì và trách nhiệm trong công việc.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Y tế cũng chỉ ra những khó khăn thách thức của ngành điều dưỡng đang đối mặt đó là: nhu cầu về chăm sóc sức khỏe ngày càng cao do sự gia tăng dân số và dân số già, cộng thêm yêu cầu khách quan buộc điều dưỡng phải cập nhật kiến thức và kỹ năng trong thời kỳ khoa học và công nghệ y tế thay đổi chóng mặt.

Vấn đề thiếu hụt nhân lực điều dưỡng và sự phân bổ không đồng đều; việc nâng cao nhận thức của lãnh đạo đơn vị và người dân về nâng cao vai trò của điều dưỡng đóng góp kết quả điều trị và cải tiến chất lượng bệnh viện chưa được chú trọng. Thấu hiểu những khó khăn này, Bộ trưởng Y tế hy vọng tất cả cán bộ y tế nói chung và điều dưỡng viên nói riêng sẽ cố gắng vượt qua, tiếp tục nỗ lực để yêu nghề, cống hiến cho nghề mình đã chọn, để giúp người bệnh vượt qua bệnh tật.

Điều dưỡng luôn tiên phong trong tuyến đầu chống dịch Covid-19.
Điều dưỡng luôn tiên phong trong tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan hoan nghênh và đánh giá cao việc Công đoàn Y tế đã phối hợp các đơn vị thuộc Bộ Y tế, Hiệp Hội điều dưỡng Việt Nam và các nhà tài trợ tổ chức tri ân, tôn vinh, công nhận những đóng góp, nỗ lực cống hiến của lực lượng Điều dưỡng vì sức khỏe của người dân trong giai đoạn chống dịch và các dịch bệnh khác giai đoạn 2020-2023, đúng dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2024).

Bộ trưởng Đào Hồng Lan chúc mừng, biểu dương và tri ân cán bộ điều dưỡng viên của Việt Nam nói chung và được vinh danh tại hội nghị này. Đồng thời khẳng định: trong suy nghĩ của mỗi người dân Việt Nam tất cả điều dưỡng cùng tham gia phòng, chống dịch đều xứng đáng được tôn vinh.

Các tiêu chí xét chọn điều dưỡng viên tiêu biểu

Là các điều dưỡng viên tiêu biểu là các đoàn viên công đoàn y tế các cấp, trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn 2020-2023. Liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trở lên trong cả giai đoạn 2020-2023

Thực hiện phong trào "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ hướng tới sự hài lòng của người bệnh" được đơn vị suy tôn, có sự công nhận và phản hồi tích cực từ người bệnh và đồng nghiệp về hiệu quả và tinh thần làm việc, có câu chuyện truyền cảm hứng, vượt lên nghịch cảnh truyền năng lượng tích cực cho cộng đồng xã hội...

Có đề tài/đề án/sáng kiến/cải tiến nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe trong việc chăm sóc phục vụ người bệnh, đặc biệt đóng góp cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn 2020-2023.

Có thể bạn quan tâm

Anh Nguyễn Trọng Tường (giữa) đã có nhiều năm đồng hành cùng người trồng cà-phê - một hành trình hai chiều anh học hỏi từ kinh nghiệm của người nông dân, đồng thời chia sẻ những kiến thức thiết thực. (Ảnh: ILO/Linh Pham)

Từ học viên thành người “truyền lửa”: Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà-phê

Làm quen với phương pháp cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay, anh Nguyễn Trọng Tường - cán bộ hỗ trợ nông nghiệp đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà-phê tại Tây Nguyên.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân xã Xa Dung khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: LÊ LAN)

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 127 gia đình ở Điện Biên bị thiệt hại do thiên tai

Kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa quyết định trích 3,76 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương để Điện Biên hỗ trợ 127 hộ gia đình có nhà bị thiệt hại và hộ phải di dời do ảnh hưởng thiên tai.

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố cùng các nhà đầu tư dự án giao thông, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó nguy cơ ngập lụt, lũ quét nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên toàn mạng lưới đường bộ.

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

Bộ Công Thương vừa ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trụ và trạm sạc xe điện. Quy định mới yêu cầu các trạm sạc phải bảo đảm đầy đủ khả năng kỹ thuật về chuẩn cổng kết nối, chế độ sạc cùng các thông số liên quan nhằm phục vụ việc dùng chung cho mọi phương tiện giao thông chạy điện có tính tương thích.

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.