Tình yêu quê hương, đất nước qua tập thơ “Đi về phía mặt trời” và “Duyên tình thơ nhạc” của Lê Cảnh Nhạc

Ngày 15/3, Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và Hội Nhà văn Hà Nội tổ chức lễ ra mắt tập thơ “Đi về phía mặt trời” và hai tuyển tập ca khúc “Duyên tình thơ nhạc” của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc.
Lễ ra mắt tập thơ "Đi về phía mặt trời" và hai tập "Duyên tình thơ nhạc" của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc.
Lễ ra mắt tập thơ "Đi về phía mặt trời" và hai tập "Duyên tình thơ nhạc" của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc.

Tham dự sự kiện, có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương; Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; Tiến sĩ Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam cùng các nhà văn, nhạc sĩ, các nhà nghiên cứu, phê bình văn học, lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản là đồng nghiệp gắn bó và đông đảo bạn bè thân thiết. Các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ và nghiên cứu văn học, âm nhạc đã có những trao đổi sôi nổi cùng nhà thơ Lê Cảnh Nhạc về các tác phẩm của ông.

Các nhà văn, nhà thơ chung vui cùng nhà thơ Lê Cảnh Nhạc (thứ hai, bên phải).

Các nhà văn, nhà thơ chung vui cùng nhà thơ Lê Cảnh Nhạc (thứ hai, bên phải).

Tập thơ “Đi về phía mặt trời” gồm 230 trang, 122 bài thơ, được chia làm hai phần: “Dặm đời” và “Hồn Việt”. “Dặm đời” là những chiêm nghiệm về cuộc đời, những triết lý nhân văn và những trải lòng về cuộc sống. “Hồn Việt” viết về quê hương đất nước, về Tổ quốc, về dân tộc, về người lính, về vẻ đẹp những miền quê nhà thơ đặt chân tới.

Chia sẻ về những cảm nhận của mình về tập thơ “Đi về phía mặt trời”, nhà thơ Trần Anh Thái, Chủ tịch Hội đồng Thơ của Hội Nhà văn Việt Nam đã có những đánh giá sâu sắc. Theo ông, tập thơ của Lê Cảnh Nhạc mang khát vọng của một thứ ánh sáng bao trùm. Đó là tập hợp của những lời ca được liên kết với nhau bởi những suy tư về cuộc đời. Trong đó, phần “Dặm Đời” là lời tự sự của chính tác giả về thân phận, nỗi niềm, nỗi đời, nhân tình thế thái nhưng luôn mang một ý thức rõ rệt hướng về nơi ánh sáng. Bởi ở đâu có ánh sáng thì bóng tối mất đi.

Cuộc đời luôn là vậy, luôn là sự giằng co giữa hai cực bóng tối và ánh sáng. Vì thế con người phải Đi về phía mặt trời, tìm cách vượt thoát khỏi tăm tối, u mê để vươn tới ánh sáng, vươn tới cái cao thượng, thánh thiện.

Các nhà thơ, nhà văn trao đổi về các tác phẩm trong lễ ra mắt các tập sách mới 'Đi về phía mặt trời" và "Duyên tình thơ nhạc" của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc.

Các nhà thơ, nhà văn trao đổi về các tác phẩm trong lễ ra mắt các tập sách mới 'Đi về phía mặt trời" và "Duyên tình thơ nhạc" của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc.

Phần hai “Hồn Việt” là sự cháy lên của tình yêu quê hương đất nước. Đó là những lời ca hồn nhiên chân thật được cất lên một cách mạnh mẽ hào hùng mà mỗi câu thơ như kéo thời gian dừng lại, mọi giông tố cuộc đời lùi xa. Những danh vọng chức quyền, những đớn đau dằn vặt của mối tình xưa cũ, tiếng bom rơi đạn réo, những cơn gió Lào xé rách thịt da, những lũ lụt đói nghèo đồng không nhà trống được thay thế bằng tiếng chim vi vu trên đầu nòng súng “Tiếng chim rơi nòng súng ngỡ sáo diều”.

Trong tập thơ “Đi về phía mặt trời”, chủ nghĩa yêu nước còn sáng lên ở những bài thơ viết về biên cương hải đảo. Nơi những cột mốc còn đang rớm lệ, bão tố vẫn trào xô, nỗi đau sóng biển từ những hy sinh của người lính giữ đảo, giữ vững chủ quyền Tổ quốc làm cho trái tim nhà thơ quặn thắt.

Tập thơ và hai tuyển tập ca khúc phổ thơ của Lê Cảnh Nhạc.

Tập thơ và hai tuyển tập ca khúc phổ thơ của Lê Cảnh Nhạc.

Cũng từ những cảm nhận về tập thơ, nhà thơ Trần Anh Thái đã có những nhận xét bao quát về thơ Lê Cảnh Nhạc mà ở đó Tổ quốc và nhân dân là giá trị bền vững bất biến. Cũng bởi ý thức sâu sắc về quan niệm này,cho nên Lê Cảnh Nhạc có lẽ đã tạm gác lại những đòi hỏi bức xúc của thơ hiện nay như sự đổi mới về thi pháp, cách tân trong thơ.

Thơ ông là sự tiếp nối của truyền thống, của dòng thơ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, là sự kết hợp giữa sử thi và trữ tình, là cách tiếp cận của nhà thơ với mọi góc cạnh của đời sống, là quan điểm cộng đồng, vì thế nhà thơ dựng lên được những hình tượng đẹp, những chi tiết và hình ảnh hiện thực: “Chiều gom nắng buông ánh ngày cuối biển/ Ngàn vạn cánh cò xao động trắng hoàng hôn”…

Hình ảnh mở đầu tập thơ “Đi về phía mặt trời” là “cát ngàn đời mở lòng ôm biển cả” cho đến khi khép ở trang cuối với những đài sen “vượt lên đầm sâu tỏa hương trời cao” như một hành trình dài đầy gian nan thách thức. Trong suốt thời gian dài dặc ấy có biết bao thao thức dày vò, biết bao mồ hôi nước mắt và cả sự hy sinh vô bờ bến của những con người rất bình dị, những người lính, người mẹ, người chị trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Sự hy sinh to lớn ấy được bù đắp lại bằng những “Đài sen bung thắm cả khung trời” và dĩ nhiên những đài sen ấy phải mở ra “Đi về phía mặt trời”.

Nhà nghiên cứu Bùi Việt Thắng tại lễ ra mắt tập thơ và tuyển tập ca khúc.

Nhà nghiên cứu Bùi Việt Thắng tại lễ ra mắt tập thơ và tuyển tập ca khúc.

Về căn bản, tôi nhìn thấy được chân tủy của thơ Lê Cảnh Nhạc, trong tập thơ “Đi về phía mặt trời”, là chân thành, chân thực, chân phương và hợp với quy luật “Cái Đẹp là sự giản dị”. Tôi nghĩ, tựa đề tập thơ mới là một bảo chứng chắc nịch cho ngòi bút thơ Lê Cảnh Nhạc đã đến độ đằm chín và đằm thắm.

Nhà nghiên cứu Bùi Việt Thắng

Cùng với tập thơ “Đi về phía mặt trời”, nhà thơ Lê Cảnh Nhạc cũng giới thiệu hai tuyển tập “Duyên tình thơ nhạc” tập 1 và tập 2, bao gồm 145 ca khúc. Tập 1 bao gồm 70 ca khúc, hợp xướng, nhạc kịch, nhạc phim… là những tác phẩm chung của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc và Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh-Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Tập 2 có 75 ca khúc, hợp xướng, Acapela… là những thành quả của mối lương duyên thơ-nhạc giữa nhà thơ Lê Cảnh Nhạc và 35 nhạc sĩ tên tuổi như Thuận Yến, Văn Dung, Đỗ Hồng Quân, Quốc Nam, Lê Mây, Hồ Trọng Tuấn, Trọng Đài, Xuân Phương, Tuấn Phương, Giáng Son, Ngọc Thịnh… Trong đó có một số nhạc sĩ đã ra đi về miền mây trắng.

Hai tuyển tập này được chọn lọc từ hơn 150 tác phẩm âm nhạc của các nhạc sĩ phổ từ thơ Lê Cảnh Nhạc. Nhiều tác phẩm đã được các nghệ sĩ, diễn viên và các đoàn nghệ thuật dàn dựng, biểu diễn, giành nhiều Huy chương vàng tại các kỳ liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quân và toàn quốc. Đã có hai lần nhà thơ Lê Cảnh Nhạc và nhạc sĩ Đức Trịnh, nhạc sĩ Xuân Phương được Tổng cục Chính trị trao tặng Giải thưởng Văn học, nghệ thuật và báo chí 5 năm cho những tác phẩm nghệ thuật xuất sắc được thực hiện từ mối lương duyên của họ.

Các nhà thơ, nhà văn và bạn bè chúc mừng nhà thơ Lê Cảnh Nhạc.

Các nhà thơ, nhà văn và bạn bè chúc mừng nhà thơ Lê Cảnh Nhạc.

Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc cho biết, thơ ông bén duyên với âm nhạc từ năm 1996 khi phối hợp các nhạc sĩ sáng tác ca khúc về công tác tuyên truyền bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Ông cho biết, bên cạnh các bài hát do nhà thơ phối hợp trực tiếp với các nhạc sĩ, nhưng cũng có nhiều bài được các nhạc sĩ bắt gặp trên báo chí và các trang mạng xã hội, thấy đồng điệu đã chắp cánh cho thơ. Có bài ra đời từ đề nghị của các tổ chức, được xác định từ đầu về chủ đề, thể loại âm nhạc, và ông được các nhạc sĩ tin tưởng giao viết ca từ; có bài được viết theo nội dung kịch bản của một chương trình nghệ thuật và có bài được chính các ca sĩ “đặt hàng” để có “tác phẩm âm nhạc độc quyền” tham gia liên hoan ca múa nhạc toàn quốc. Không ít ca sĩ và các đoàn nghệ thuật đã giành giải thưởng cao với các ca khúc phổ thơ ông trong các kỳ hội diễn.

Một số ca khúc phổ thơ sau khi ra đời tôi mới có cơ hội được gặp gỡ, tiếp xúc với nhạc sĩ. Có khi tôi viết lời cho ca khúc theo kịch bản chương trình nghệ thuật, nhưng không biết ê kíp làm chương trình sẽ đặt nhạc sĩ nào phổ nhạc và chỉ đến khi tổng kết liên hoan ca múa nhạc toàn quốc hay toàn quân, tiết mục được trao huy chương, được phát sóng, tôi mới được biết nhạc sĩ đã chắp cánh cho bài thơ của mình.

Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc

Một trong những nhạc sĩ có nhiều gắn bó với tác phẩm thi ca của Lê Cảnh Nhạc là Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh- Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, một trong những tên tuổi lớn của nền âm nhạc nước nhà, đồng thời là người đã có những cảm nhận, hiểu sâu sắc về thơ ông, nâng cánh câu thơ trong các giai điệu âm nhạc.

Ông kể lại: Chúng tôi gặp nhau và gắn bó với nhau trong duyên tình thơ nhạc, hầu như chưa bao giờ lùi bước trước bất kỳ một đề tài nào. Nhạc sĩ Đức Trịnh luôn thăng hoa cho ra đời rất nhanh các tác phẩm âm nhạc. Hàng mấy chục ca khúc phổ thơ, không ca khúc nào trùng lặp về giai điệu, cũ mòn về cấu tứ. Lời thơ hầu hết được giữ nguyên nhưng các ca khúc không hề rơi vào tình trạng “hát thơ” mà ngược lại, đôi cánh âm nhạc với luyến láy, vocal, âm điệu… luôn dẫn dắt thơ bay lên … Nhiều ca khúc bản nhạc ra đời trước, ca từ sau đó mới hình thành chạy theo các nốt nhạc đã thăng hoa có sẵn.

Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc (bên trái) tại buổi lễ.

Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc (bên trái) tại buổi lễ.

Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1996, hiện nay là Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội. Đã xuất bản 12 tác phẩm, bao gồm 5 tập thơ, 4 tập truyện ký và 2 tuyển tập ca khúc. Đề tài sáng tác chính của ông là tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu đôi lứa, tình yêu gia đình và cuộc sống; Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc và người lính, quân đội cũng như các triết lý nhân sinh, chiêm nghiệm về cuộc đời, lẽ sống, luôn hướng thiện, khát khao đi về phía ánh sáng, đi về cái đẹp của cuộc sống.

Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc cũng là người có nhiều thành công khi viết về đề tài người lính và quân đội. Ông là tác giả nhiều kịch bản chương trình nghệ thuật tại các sự kiện văn hóa trung ương, địa phương và hội diễn của văn công quân đội. Nhiều ca khúc do ông phối hợp sáng tác cùng các nhạc sĩ quân đội về đề tài người lính và chiến tranh cách mạng được công chúng yêu thích.

Mặc dù có nhiều năm sáng tác, nhưng buổi lễ ra mắt tập thơ “Đi về phía mặt trời” và hai tập “Duyên tình thơ nhạc” là sự kiện thứ hai của cá nhân nhà thơ Lê Cảnh Nhạc. Sự kiện đầu tiên của là đêm nghệ thuật “Đất nước và tình yêu- Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc cùng các nhạc sĩ” được tổ chức tại Nhà hát Âu Cơ đầu xuân năm 2017. Mỗi sự kiện ghi dấu một chặng đường sáng tác, để lại nhiều ấn tượng và cảm xúc về sức lao động nghệ thuật đáng khâm phục của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc.

Có thể bạn quan tâm

Cuộc tọa đàm thu hút đông đảo bạn đọc yêu văn chương Belarus tới dự.

Giao lưu văn học nhân dịp kỷ niệm các tác phẩm của nhà văn Belarus Vincent Dunin-Martsinkevich

Ngày 15/5, tại Nhà xuất bản Hội Nhà văn, cuộc giao lưu văn học nhân dịp kỷ niệm các tác phẩm của nhà văn Belarus Vincent Dunin-Martsinkevich đã diễn ra với sự tham gia của đại diện các đại sứ quán Belarus, Nga, Kazakhstan, Azerbaijan… tại Việt Nam, cùng đông đảo bạn đọc yêu mến các tác phẩm của Vincent Dunin-Martsinkevich.

Poster đêm nhạc "Duy Thái và Lời của gió".

Đêm nhạc "Duy Thái và Lời của gió"

Đêm nhạc "Duy Thái và Lời của gió" là lời tri ân sâu nặng dành cho một nhạc sĩ đã bền bỉ viết nên những giai điệu về quê hương, Tổ quốc và con người Việt Nam suốt gần bốn thập niên. Với 17 ca khúc tiêu biểu cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi, chương trình được kỳ vọng lan tỏa giá trị nhân văn đến cộng đồng.

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong trao đổi với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Saudi Arabia tại Việt Nam Thamer Mohammed A. Algosaibi. (Ảnh: TITC)

Còn nhiều dư địa hợp tác về văn hóa, thể thao và du lịch giữa Việt Nam-Saudi Arabia

Nhận định lượng khách Saudi Arabia đến Việt Nam thời gian qua có xu hướng tăng trưởng tích cực, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Saudi Arabia tại Việt Nam Thamer Mohammed A. Algosaibi mong muốn sẽ sớm có đường bay thẳng giữa hai quốc gia để tạo điều kiện thuận lợi cho du khách và giao lưu nhân dân.

Các thành viên dự án tìm hiểu nghệ thuật khảm trai tại làng nghề Chuôn Ngọ.

Sức trẻ góp phần tôn vinh nghệ thuật khảm trai truyền thống

Với mục tiêu đưa vẻ đẹp của khảm trai đến gần hơn với công chúng đương đại, nhất là các bạn trẻ, ngày 17/5, tại Bảo tàng Hà Nội sẽ diễn ra triển lãm “Thủy Sắc Vân Trai”. Sự kiện gồm chuỗi hoạt động đa dạng như: trưng bày, giới thiệu quy trình, workshop thực hành và gặp gỡ nghệ nhân...

Chương trình là bản hòa ca nghệ thuật về con người và thiên nhiên. (Ảnh: HÒA NGUYỄN)

Lắng nghe bản hòa ca của con người và thiên nhiên

Tối 14/5, những thanh âm tươi xanh, trong trẻo của “True Concert - Tình đất” đã vang lên đầy ấn tượng trong không gian Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), đưa công chúng bước vào dòng chảy nghệ thuật giàu cảm xúc, nơi âm nhạc kết nối con người với thiên nhiên, cội nguồn và những giá trị bền vững của cuộc sống.

Chương trình nghệ thuật "Âm vang Tổ quốc" diễn ra cuối tháng 4/2026 thu hút khoảng 40.000 khán giả xem trực tiếp tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. (Ảnh: TUẤN HUY)

Kiến tạo hệ sinh thái cho ngành sự kiện-triển lãm

Vài năm gần đây, Việt Nam chứng kiến những bước đi vô cùng sôi động của ngành triển lãm-sự kiện với những đại nhạc hội, triển lãm chuyên ngành, hội chợ quy mô lớn liên tục được tổ chức, kéo theo sự phát triển mạnh của các nhà cung ứng dịch vụ hoạt động trong lĩnh vực này.

Quang cảnh buổi gặp gỡ báo chí thông tin về chương trình "Phở Cultural Roadshow Europe 2026". (Ảnh: Dương Tiêu)

"Phở Cultural Roadshow Europe 2026" - Hành trình lan tỏa niềm tự hào văn hóa Việt Nam ra thế giới

Dự kiến diễn ra cuối tháng 6 đến giữa tháng 7/2026 tại một số nước châu Âu, chương trình "Phở Cultural Roadshow Europe 2026" không chỉ là hoạt động quảng bá ẩm thực đơn thuần mà còn là hành trình lan tỏa niềm tự hào văn hóa Việt Nam ra thế giới thông qua hình ảnh bát phở - món ăn được xem là "quốc hồn, quốc túy" của dân tộc.

Tập trường ca "Mặt trời nồng ấm trong tim" của nhà văn Châu La Việt.

Từ “Tiếng chim rừng và đất lửa Tây Ninh” đến “Mặt trời nồng ấm trong tim”

Sau tập trường ca “Tiếng chim rừng và đất lửa Tây Ninh”, nhà văn Châu La Việt vừa ra mắt tập trường ca mới “Mặt trời nồng ấm trong tim”. Khoảng thời gian giữa hai lần xuất bản ngắn chưa đầy hai năm, nhưng để hoàn thành tác phẩm là cả một hành trình dài nghiên cứu, tìm hiểu cùng vốn sống một thời chiến trường khốc liệt.

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa (áo dài xanh, bên phải) bên tác phẩm chân dung mình được nghệ nhân tạo tác trên lá sen Việt Nam. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Triển lãm "Sen trong đá": Tri ân và lan tỏa tinh thần sống đẹp

Tại Bảo tàng Côn Đảo (Đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh), 25 tác phẩm mỹ thuật trên lá sen khắc họa chân dung các nữ chiến sĩ cách mạng đang được trưng bày phục vụ công chúng. Chất liệu độc đáo cùng những câu chuyện xúc động mở ra không gian kết nối ký ức lịch sử với lòng yêu nước và tinh thần cống hiến trong thời bình.

Đại diện Chibooks tặng sách cho các đại biểu. (Ảnh: Linh Bảo)

Cơ hội để nhiều tác phẩm Việt Nam đến với độc giả Trung Quốc

Hội nhập quốc tế về văn học là quá trình giao lưu, quảng bá giá trị văn chương giữa các quốc gia nhằm mở rộng không gian sáng tạo và khẳng định bản sắc dân tộc trên trường quốc tế. Quá trình đòi hỏi sự bền bỉ, tâm huyết của các đơn vị làm sách để nâng cao vị thế, đưa tác phẩm văn học nước nhà đến gần hơn với độc giả quốc tế.

Chương trình giới thiệu văn hóa, du lịch thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc tại Hà Nội.

Quảng bá văn hóa, du lịch thành phố Bách Sắc tại Hà Nội

Sáng 14/5, Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội phối hợp Sở Văn hóa và Du lịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây tổ chức chương trình “Trà hài hòa Thế giới” - Nhã tập 2026 và giới thiệu văn hóa, du lịch “Gặp gỡ Quảng Tây (Bách Sắc)”.

Sức hấp dẫn của lịch sử quán cà-phê

Sức hấp dẫn của lịch sử quán cà-phê

“Đời sống xã hội của cà-phê - Sự hình thành không gian cà-phê Anh quốc” của Brian Cowan do Sao Bắc Media và Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành là tác phẩm mang đến một góc nhìn cà-phê sâu sắc hơn cả một thức uống.

Dự án được thể hiện với màu sắc mới: hiện đại, trẻ trung và giàu ấn tượng thị giác hơn. (Ảnh: CƯỜNG VŨ)

Ban nhạc Ngũ Cung khởi động Dự án “Rock cùng di sản”

Sau thời gian dài nuôi dưỡng ý tưởng, ban nhạc Ngũ Cung vừa chính thức khởi động Dự án “Rock cùng di sản”. Đây là bước đi tiếp tục nối dài hành trình của Ngũ Cung trong việc kể câu chuyện văn hóa Việt Nam bằng âm nhạc, nhưng được thể hiện với màu sắc mới: Hiện đại, trẻ trung và giàu ấn tượng thị giác hơn.

Khi khán giả tự quảng cáo cho chương trình

Khi khán giả tự quảng cáo cho chương trình

“Gia đình Haha” là một trong những chương trình giải trí được khán giả mong đợi có mùa 2 nhất sau khi mùa 1 khép lại. Và khi công bố thông tin về format chương trình mùa 2, ngay lập tức một làn sóng quảng bá chương trình của khán giả, fan hâm mộ đã lan tỏa trên khắp các nền tảng xã hội, điều hiếm hoi trong showbiz.