Tỉnh ủy Cao Bằng công bố các quyết định về công tác cán bộ

Sáng 29/8, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cán bộ.
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động, luân chuyển và bổ nhiệm.
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động, luân chuyển và bổ nhiệm.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh Cao Bằng đã công bố các quyết định về công tác cán bộ, cụ thể như sau:

Điều động và phân công đồng chí Công Văn Hưu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm đến công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Luân chuyển, phân công đồng chí Đoàn Trọng Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ đến công tác tại Huyện ủy Bảo Lâm, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều động, phân công đồng chí Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bảo Lạc đến công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Đồng chí Lã Hoài Nam, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải đến công tác tại huyện Bảo Lạc, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Bảo Lạc nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Phạm Văn Cao, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Trùng Khánh được điều động, phân công đến công tác tại Sở Ngoại vụ, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Ngoại vụ. Đồng chí Nguyễn Anh Quế, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương được luân chuyển, phân công đến công tác tại Huyện ủy Trùng Khánh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Trùng Khánh.

Đồng chí Đồng Thị Kiều Oanh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ được điều động, bổ nhiệm công tác tại Sở Công thương, giữ chức vụ Giám đốc Sở Công thương. Đồng chí Nguyễn Lâm Thị Tú Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hà Quảng được điều động, phân công đến công tác tại Sở Nội vụ, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ.

Tỉnh ủy Cao Bằng cũng luân chuyển, phân công đồng chí Lê Hải Yến, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy đến công tác tại Huyện ủy Hà Quảng, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Hà Quảng nhiệm kỳ 2020-2025.

Dịp này, Tỉnh ủy Cao Bằng cũng điều động, luân chuyển và bổ nhiệm một số đồng chí giữ chức vụ Phó trưởng Ban Đảng và Phó trưởng ngành.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng đề nghị các đồng chí điều động, luân chuyển và bổ nhiệm đợt này tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo chuyển biến tích cực trong công tác tại các địa phương, đơn vị.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.