Hà Giang bổ nhiệm Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Ngày 14/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ đối với lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cho đồng chí Hoàng Đình Phới.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cho đồng chí Hoàng Đình Phới.

Dự buổi lễ có đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Giang.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Giang đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, điều động đồng chí Hoàng Đình Phới, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thôi tham gia Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quản Bạ, thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Quản Bạ, để bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy từ ngày 14/3/2022.

Điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Chí Thâm, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy từ ngày 14/3/2022.

Hà Giang bổ nhiệm Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy -0
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang trao quyết định và tặng hoa chức mừng Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Chí Thâm. 

Trước đó, ngày 15/1/2022, Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 đối với ông Sùng Minh Sính vì đã vi phạm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương. Vi phạm quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng tài chính; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều vi phạm, mất đoàn kết nội bộ, một số cán bộ, đảng viên bị kỷ luật.

Vi phạm của ông Sùng Minh Sính đã gây hậu quả nghiêm trọng, bức xúc trong cán bộ, đảng viên, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan và cá nhân.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.