Tinh thần đổi mới, sức sáng tạo bền bỉ của đội ngũ người lao động dầu khí

Chiều 17/4, đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt 140 cá nhân được tuyên dương “Gương điển hình tiêu biểu” ngành dầu khí, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam nghiên cứu một cách sâu sắc, thực hiện hiệu quả Kết luận 76-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035; phát huy hơn nữa tinh thần thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, phát triển bền vững và đột phá.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đại biểu, người lao động tiêu biểu ngành dầu khí. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đại biểu, người lao động tiêu biểu ngành dầu khí. (Ảnh: DUY LINH)

Phát huy truyền thống văn hóa “người đi tìm lửa”

Qua lắng nghe báo cáo và ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của ngành dầu khí tại cuộc gặp mặt hôm nay, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, biểu dương những kết quả và thành tích của các tập thể, cá nhân người lao động tiêu biểu, Chủ tịch Quốc hội mong rằng: Ngành dầu khí tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa của “người đi tìm lửa”, luôn mang trong mình khát vọng cống hiến và tinh thần thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, phát triển bền vững và đột phá.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị đội ngũ người lao động ngành dầu khí tiếp tục cải cách, đổi mới, áp dụng các phương thức quản trị tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, quản lý các nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh; tiếp tục cơ cấu lại, sắp xếp doanh nghiệp, giảm bớt trung gian, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của đội ngũ làm quản lý, lãnh đạo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đại biểu, người lao động tiêu biểu ngành dầu khí tại cuộc gặp chiều nay. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đại biểu, người lao động tiêu biểu ngành dầu khí tại cuộc gặp chiều nay. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị ngành dầu khí tập trung đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị: Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn xác định phải đồng bộ hóa cải cách thể chế; hoàn thiện và triển khai bằng được các giải pháp bảo đảm tính khả thi, tăng năng suất lao động.

Yêu cầu quan trọng nữa là nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả quản trị đầu tư; thực hành tiết kiệm, tối ưu hóa nguồn lực; chủ động ứng phó trước diễn biến của thị trường; tiết kiệm tối đa phí đầu tư các dự án, công trình, rà soát lại các hoạt động đầu tư theo hướng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu ngành quan tâm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí...

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh lãnh đạo Tập đoàn tiếp tục tạo môi trường tốt hơn nữa để công nhân lao động phát huy hết khả năng sáng tạo của mình; tổ chức Công đoàn cần tiếp tục phát huy tinh thần nhiệt huyết, vì người lao động, đồng hành với doanh nghiệp vì mục tiêu chung.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tổ chức Công đoàn luôn là chỗ dựa tin cậy vững chắc của hơn 6 vạn công nhân lao động dầu khí, tiếp tục phát triển mạnh mẽ các phong trào thi đua, tiên phong trong mọi mặt...

Trong không khí gặp gỡ ấm cúng, chân tình, đồng chí Trần Thanh Mẫn bày tỏ tin tưởng rằng tập thể người lao động dầu khí sẽ luôn giữ vững bản lĩnh tinh thần của người dầu khí, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, có những nỗ lực mạnh mẽ, bứt phá để đồng hành cùng đất nước, vì một Việt Nam giàu mạnh, hùng cường.

Đây là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; năm 2025, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - nay là Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam (3/9/1975-3/9/2025”.

Quang cảnh gặp mặt người lao động tiêu biểu của ngành dầu khí tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Quang cảnh gặp mặt người lao động tiêu biểu của ngành dầu khí tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Vai trò nòng cốt, đầu tàu dẫn dắt nền kinh tế

Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao về những thành tích mà ngành dầu khí nói chung và các gương tiêu biểu xuất sắc đã đạt được, đặc biệt là sự trân trọng những người đang ngày đêm cống hiến nơi tuyến đầu của ngành năng lượng quốc gia.

Theo báo cáo của ông Lê Ngọc Sơn, Tổng Giám đốc Tập đoàn: Tổng doanh thu toàn Tập đoàn sau 4 năm (2021-2024) đạt hơn 3,5 triệu tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng 16,7%/năm; tổng nộp ngân sách Nhà nước đạt hơn 599 nghìn tỷ đồng, với mức tăng trưởng là 21,2%/năm; lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt hơn 238 nghìn tỷ đồng, hơn 44,3%/năm. Riêng năm 2024, Tập đoàn đã vượt 1 triệu tỷ đồng doanh thu, tăng 6% so năm 2023 và tăng 36% so năm 2019.

Riêng năm 2024, Tập đoàn đã vượt 1 triệu tỷ đồng doanh thu, tăng 6% so năm 2023 và tăng 36% so năm 2019.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những kết quả quan trọng: Thời gian qua, Tập đoàn đã ra sức thi đua và đạt kết quả cao như: hưởng ứng thực hiện Chương trình thi đua “Đổi mới sáng tạo dầu khí” giai đoạn 2024-2028, sau 1 năm triển khai đã có 3.432 sản phẩm sáng tạo, giá trị mang lại đạt gần 8.000 tỷ đồng; có 3 công trình, cụm công trình đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, 3 công trình đạt Giải thưởng Nhà nước…

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Đó là minh chứng sống động cho trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần đổi mới và sức sáng tạo bền bỉ của đội ngũ người lao động dầu khí - những người luôn dám nghĩ, dám làm, dám bứt phá vì phát triển của ngành.

Lãnh đạo ngành dầu khí cũng cho biết: Lãnh đạo các cấp cũng luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến đội ngũ cán bộ, người lao động Petrovietnam - những con người không ngừng sáng tạo, đổi mới, cống hiến thầm lặng nhưng bền bỉ, góp phần làm nên những bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực dầu khí, năng lượng và khoa học công nghệ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: DUY LINH)

Chính những người lao động là nền tảng vững chắc giúp Petrovietnam khẳng định vai trò tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi, xác định vị trí, tầm quan trọng, yêu cầu cao hơn đối với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, trong đó có Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam, đó là: giữ vai trò nòng cốt, đầu tàu trong việc dẫn dắt nền kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội; trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị-xã hội của Đảng, Nhà nước; là lực lượng quan trọng để nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, đem lại lợi ích cho đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.