Tỉnh Sóc Trăng phối hợp FPT IS diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin, ứng cứu sự cố

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng phối hợp Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) tổ chức diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin, ứng cứu sự cố năm 2023 cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, thành viên Đội ứng cứu sự cố của các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Lãnh đạo Bộ Thông tin và Thông tin, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng cùng đại diện FPT IS tổng kết các kết quả đạt được sau quá trình diễn tập.
Lãnh đạo Bộ Thông tin và Thông tin, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng cùng đại diện FPT IS tổng kết các kết quả đạt được sau quá trình diễn tập.

Tham dự buổi diễn tập thực chiến ứng cứu sự cố có ông Nguyễn Hữu Nguyên - Phó Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông; bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng; ông Nguyễn Hữu Hạnh - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng, Trưởng Ban Tổ chức Diễn tập; ông Dương Văn Nhân - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng, Phó Trưởng ban tổ chức diễn tập cùng cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin đến từ các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Sự kiện được tổ chức nhằm nâng cao năng lực của thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố, đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Sóc Trăng (https://dichvucong.soctrang.gov.vn); đồng thời, tăng cường bảo vệ cho hệ thống thông tin và giúp tuyên truyền cho cơ quan, tổ chức, người dân về công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng tại tỉnh.

Tham gia diễn tập có 14 đội tấn công và 1 đội phòng thủ. Đội tấn công sử dụng các phương pháp, kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao để thực hiện việc dò quét, khai thác các điểm yếu trên các hệ thống mục tiêu.

Tham gia vào chương trình diễn tập với vai trò là đội phòng thủ, FPT IS cùng đội ngũ quản lý, cán bộ kỹ thuật của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng đã theo dõi các hoạt động của bên tấn công, sử dụng các công cụ, kỹ thuật để phát hiện và đánh chặn kịp thời các hoạt động xâm nhập. FPT IS tư vấn phương án, biện pháp phòng thủ và phối hợp với nhân sự tại tỉnh xử lý hiệu quả, rà quét website dịch vụ công của Sở Thông tin và Truyền thông Sóc Trăng.

“Nằm trong chiến lược phát triển chính phủ số-kinh tế số của tỉnh Sóc Trăng, Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính công được xem là nút thắt quan trọng để địa phương hướng tới chinh phục các mục tiêu lớn hơn trong chuyển đổi số. Tỉnh Sóc Trăng đánh giá cao việc tổ chức đợt diễn tập thực chiến lần này khi đạt được kết quả rất tốt so với mong đợi. Thông qua đợt diễn tập, các cán bộ, công chức cần thực hiện nghiêm túc việc quản lý các tài khoản đăng nhập, thay đổi mật khẩu và đặt lại mật khẩu bảo mật cao. Cám ơn các đơn vị giàu kinh nghiệm về công nghệ thông tin đã tham gia thực chiến”, bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng cho biết.

Bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết việc triển khai diễn tập đóng vai trò quan trọng đối với việc bảo đảm an toàn thông tin trên toàn tỉnh.

Bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết việc triển khai diễn tập đóng vai trò quan trọng đối với việc bảo đảm an toàn thông tin trên toàn tỉnh.

Đại diện cho đơn vị công nghệ phối hợp diễn tập, ông Đặng Trường Thạch - Phó Tổng Giám đốc FPT IS chia sẻ: “Là đơn vị công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực bảo mật, an toàn thông tin, FPT IS rất vinh dự khi được tỉnh Sóc Trăng tin tưởng giao vai trò là nhà tài trợ, cũng như tham gia vào chương trình diễn tập thực chiến ứng cứu sự cố năm 2023. Việc diễn tập giúp kịp thời phát hiện các điểm yếu, lỗ hổng bảo mật về công nghệ, quy trình, con người nhằm có cơ sở đề ra các giải pháp phù hợp bảo đảm an toàn thông tin cho Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính công của tỉnh. Đồng thời, giúp đội ứng cứu sự cố của Sóc Trăng có thêm kinh nghiệm xử lý sự cố đối với các hệ thống đang vận hành, từng bước nâng cao năng lực thực chiến. Với năng lực triển khai giải pháp cũng như giải quyết nhiều thách thức trọng điểm về an toàn thông tin trong nhiều lĩnh vực, FPT IS kỳ vọng đồng hành cùng Sóc Trăng nói riêng và các tỉnh, thành phố trong khu vực bảo đảm an toàn thông tin tối đa, hiện thực hóa các dự án chuyển đổi số, góp phần phát triển kinh tế-xã hội”.

Ông Đặng Trường Thạch - Phó Tổng Giám đốc FPT IS cam kết cùng tỉnh Sóc Trăng tư vấn, triển khai các công nghệ tiên tiến, bảo đảm an toàn thông tin.

Ông Đặng Trường Thạch - Phó Tổng Giám đốc FPT IS cam kết cùng tỉnh Sóc Trăng tư vấn, triển khai các công nghệ tiên tiến, bảo đảm an toàn thông tin.

Đặc biệt, trong quá trình diễn tập, FPT IS đã đưa vào ứng dụng Dịch vụ giám sát và xử lý sự cố 24/7 - FPT.EagleEye mSOC. Với 4 chức năng chính gồm: Record (Ghi nhận), Detect (Phát hiện), Investigate (Điều tra), Act (Phản ứng) cùng khả năng xử lý dữ liệu lớn, tự động hóa dựa trên khung phát hiện tấn công MITRE ATT&CK, giải pháp giúp phát hiện sớm các mối đe dọa, ngăn chặn, ứng cố sự cố kịp thời với mọi rủi ro.

FPT.EagleEye mSOC giúp giám sát và xử lý sự cố một cách chính xác, nhanh chóng, từ đó bảo đảm an toàn, an ninh mạng cũng như giảm tối đa các thiệt hại gây ra bởi các cuộc tấn công. Đây được xem là giải pháp linh hoạt (SOC as a Service), vì vậy, FPT IS có thể cung cấp toàn bộ phần cứng, phần mềm, bao gồm cả việc vận hành 24/7, khách hàng chỉ cần giám sát, đánh giá về chất lượng và dịch vụ đầu ra, từ đó tiết kiệm chi phí đầu tư cho hệ thống cũng như chi phí tuyển dụng một đội ngũ nhân sự chất lượng để vận hành hệ thống.

Liên quan vấn đề xác thực định danh, FPT IS đã cho ra đời bộ giải pháp xác thực thẻ căn cước công dân gắn chip - FPT.IDCheck và thiết bị đọc thẻ căn cước công dân gắn chip - FPT.IDReader. Bộ giải pháp được xây dựng trên nền tảng ứng dụng dữ liệu thẻ căn cước công dân gắn chip của Bộ Công an, cho phép đọc và xác thực dữ liệu thẻ căn cước công dân gắn chip và nhận diện khuôn mặt với độ chính xác 100%, loại bỏ hoàn toàn các vấn đề về giả mạo danh tính trong các giao dịch sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip.

Với năng lực hàng đầu trong lĩnh vực an toàn thông tin, cùng kinh nghiệm hơn 30 năm đồng hành cùng nền công nghệ nước nhà, FPT IS sẵn sàng các giải pháp tiên tiến để song hành toàn diện cùng mọi địa phương, doanh nghiệp tháo gỡ toàn diện bài toán về an toàn thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.