Việt Nam đóng góp thiết thực cho Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Trong suốt quá trình tham dự khóa họp thứ 58, đoàn Việt Nam đã tích cực tiếp xúc, trao đổi, tham vấn với các đoàn đại diện của các nước, tham gia xây dựng nội dung các văn kiện.
Đại sứ Mai Phan Dũng - Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva tham dự phiên khai mạc Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc khóa 58. (Ảnh: ANH HIỂN/TTXVN)
Đại sứ Mai Phan Dũng - Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva tham dự phiên khai mạc Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc khóa 58. (Ảnh: ANH HIỂN/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Khóa họp lần thứ 58 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc ngày 4/4 (giờ địa phương) đã kết thúc, đánh dấu sự tham gia tích cực và đóng góp thiết thực của Việt Nam, qua việc chủ trì một phát biểu chung và nhiều phát biểu đóng góp cho cộng đồng quốc tế.

Kết quả nổi bật sau 6 tuần họp liên tiếp của Khóa họp 58 Hội đồng Nhân quyền gồm:

1. Phiên họp Cấp cao diễn ra trong tuần đầu tiên với sự tham dự của 4 nguyên thủ quốc gia, 6 Phó Tổng thống/Phó Thủ tướng, 95 Bộ trưởng và Thứ trưởng các nước thành viên Liên hợp quốc, cùng Chủ tịch Đại hội đồng, Tổng Thư ký và Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc, Lãnh đạo của các tổ chức quốc tế liên chính phủ và các tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Geneva.

2. 32 Nghị quyết được thông qua.

3. Chín phiên thảo luận chuyên đề về lồng ghép nhân quyền, vấn đề án tử hình, cảnh báo sớm và phòng chống nạn diệt chủng, ứng phó với HIV và không bỏ lại ai phía sau, hiện thực hóa quyền lao động và quyền an sinh xã hội trong nền kinh tế phi chính thức, quyền người khuyết tật, quyền trẻ em về chủ đề các ưu tiên để thúc đẩy cách tiếp cận dựa trên quyền trẻ em đối với sự phát triển của trẻ nhỏ, quyền trẻ em về chủ đề sự phát triển của trẻ nhỏ trong trường hợp khẩn cấp: đặt quyền trẻ em lên hàng đầu.

4. Thảo luận về 80 báo cáo chuyên đề.

5. Các phiên thảo luận, đối thoại với 41 Thủ tục đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền và các cơ chế nhân quyền của Liên hợp quốc.

6. Các phiên thảo luận, đối thoại về tình hình nhân quyền tại một số nước; (vii) Hoàn thành thủ tục thông qua các kết quả Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của 13 nước.

Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk phát biểu tại phiên khai mạc Phiên họp khóa 58. (Ảnh: ANH HIỂN/TTXVN)

Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk phát biểu tại phiên khai mạc Phiên họp khóa 58. (Ảnh: ANH HIỂN/TTXVN)

Trong khuôn khổ Khóa họp thường kỳ lần thứ 58, Việt Nam đã chủ trì xây dựng và trình bày Phát biểu chung về thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) để đạt được bình đẳng giới, được đông đảo các nước ủng hộ. Bài phát biểu chung nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy thực hiện đầy đủ và nhanh chóng các SDGs để đạt được bình đẳng giới bao gồm các ưu tiên như tăng cường sự tham gia của phụ nữ và trẻ em gái trong quá trình ra quyết định; thúc đẩy vai trò lãnh đạo của họ trong khoa học và công nghệ; đảm bảo sự tham gia bình đẳng trong các tiến trình hòa bình và an ninh; tăng cường năng lực, ngân sách để lồng ghép giới trong chính sách. Việc trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái là chìa khóa để bảo vệ nhân quyền và phát triển bền vững.

Trong suốt quá trình tham dự khóa họp thứ 58, đoàn Việt Nam đã tích cực tiếp xúc, trao đổi, tham vấn với các đoàn đại diện của các nước, tham gia xây dựng nội dung các văn kiện, đồng bảo trợ nhiều sáng kiến trên tinh thần đối thoại và hợp tác, nổi bật là xây dựng phát biểu chung với sự bảo trợ của 65 quốc gia.

Các hoạt động này đã góp phần thể hiện quan điểm, chính sách nhất quán, thành tựu của Việt Nam về thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người, cùng các nước đảm bảo hoạt động của Hội đồng Nhân quyền phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.

Đoàn Việt Nam cũng đã có các phát biểu tại nhiều phiên họp, phiên thảo luận về nhiều chủ đề được quan tâm cao như hiện thực hóa quyền lao động và quyền an sinh xã hội trong nền kinh tế phi chính thức; quyền trẻ em; ứng phó với HIV và không bỏ lại ai phía sau; quyền văn hóa; quyền lương thực; quyền người khuyết tật; vấn đề Palestine và các vùng lãnh thổ Arab bị chiếm đóng...

Tại các phát biểu, đoàn Việt Nam nêu rõ chủ trương của Việt Nam về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người của mọi người dân; chia sẻ những biện pháp mà Việt Nam đã thực hiện nhằm thúc đẩy và bảo vệ quyền của nhóm dễ bị tổn thương; khẳng định cần phải giải quyết những chia rẽ, khác biệt về chính trị và thúc đẩy hợp tác, xây dựng lòng tin thông qua tinh thần đối thoại, hợp tác, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Cùng với các nước ASEAN, đoàn Việt Nam cũng đã có một số phát biểu chung về các chủ đề ASEAN cùng quan tâm, chia sẻ như hợp tác kỹ thuật và xây dựng năng lực.

Sự tham gia tích cực của đoàn Việt Nam tại Khóa họp 58 của Hội đồng Nhân quyền thể hiện nỗ lực và trách nhiệm của Việt Nam trong phiên họp đầu tiên của năm cuối cùng trên cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025, góp phần tạo tiền đề quan trọng để Việt Nam chuẩn bị tái ứng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2026-2028.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nhân dân Việt Nam hưởng ứng chương trình ủng hộ nhân dân Cuba. (Ảnh: HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM)

Giữ ngọn lửa hữu nghị Việt Nam-Cuba cháy mãi

Khoảng cách nửa vòng trái đất không thể ngăn cản mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết gắn bó Việt Nam-Cuba ngày càng phát triển. Tình cảm sắt son này đã được vun đắp qua nhiều thế hệ lãnh đạo và người dân hai nước, trở thành hành trang quý báu để Việt Nam và Cuba tiếp tục vững bước trên hành trình phát triển.

Đại sứ Phạm Thị Thu Hương (đứng giữa) cùng các đại biểu, bạn bè Hy Lạp trong buổi giới thiệu, ra mắt cuốn sách “Tiểu sử Hồ Chí Minh” bằng tiếng Hy Lạp. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp)

Việt Nam-Hy Lạp thúc đẩy hợp tác nghị viện

Chuyến thăm chính thức Hy Lạp của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tới đây mang ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố tin cậy chính trị, khẳng định mong muốn của cả hai bên trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước, trong đó có hợp tác nghị viện.

Các “nghệ nhân nhí” say sưa tô vẽ những chiếc nón lá Việt Nam.

[Ảnh] Lan tỏa văn hóa Việt Nam tới thiếu nhi Nga

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, mới đây, Thư viện Thiếu nhi quốc gia Nga phối hợp Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga-Việt “Truyền thống và Hữu nghị” và Câu lạc bộ Văn hóa Việt Nam thuộc Đại học Kinh tế cao cấp HSE tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam dành cho thiếu nhi.

“Ngày Việt Nam Hy Lạp" thu hút sự quan tâm của chính quyền và đông đảo người dân thành phố Edessa, vùng Pella, Hy Lạp. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp)

Ngày Việt Nam Hy Lạp tổ chức tại thành phố Edessa

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam-Hy Lạp (15/4/1975-15/4/2025), trong các ngày từ 4 đến 6/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp đã triển khai sự kiện “Ngày Việt Nam Hy Lạp tổ chức tại thành phố Edessa”.

Ông Khieu Kanharith - Cố vấn tối cao trực tiếp của Quốc vương, Nghị sĩ Quốc hội Campuchia - trả lời phỏng vấn TTXVN. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam đã nắm bắt được cơ hội lịch sử

Cách mạng Tháng Tám thành công và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2/9/1945) có ý nghĩa lịch sử, tầm quan trọng đặc biệt, để lại nhiều bài học lớn về vai trò cá nhân kiệt xuất, một chính đảng lãnh đạo biết cách tập hợp, huy động sức mạnh tổng hợp, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của nhân dân Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Lễ bế mạc Trại hè Việt Nam 2025 chụp ảnh kỷ niệm.

Bế mạc Trại hè Việt Nam 2025

Trại hè Việt Nam không chỉ là một chuyến đi mà là một hành trình nuôi dưỡng tình yêu quê hương, hình thành trách nhiệm và khát vọng đóng góp cho đất nước trong tương lai.

PV tắt ảnh bìa đại diện

Cuộc thi vẽ “Rực rỡ Việt Nam” lan tỏa những giá trị văn hóa Việt

Gần 1.000 bức tranh của thanh thiếu niên Việt Nam sống ở 17 quốc gia tham gia Cuộc thi vẽ tranh quốc tế “Rực rỡ Việt Nam” trong hơn 2 tháng qua, đã khơi dậy tình yêu đối với văn hóa dân tộc và phát huy khả năng sáng tạo của các em thông qua lăng kính hội họa, góp phần lan tỏa vẻ đẹp của di sản văn hóa Việt đến bạn bè thế giới.

Đại sứ quán Kazakhstan tại Việt Nam tổ chức lễ đón năm mới truyền thống Nauryz. (Ảnh của Đại sứ quán Kazakhstan tại Việt Nam cung cấp)

Tình cảm bền chặt giữa Việt Nam và các nước bạn bè truyền thống

Từng là “cái nôi” đào tạo lớp lớp thế hệ cán bộ, sinh viên Việt Nam, những nước bạn bè truyền thống thuộc Liên Xô (trước đây) như Belarus, Azerbaijan hay Kazakhstan có một vị trí đặc biệt trong trái tim những người Việt Nam trưởng thành dưới mái trường Xô-viết. Mối ân tình son sắt với các quốc gia này từ những năm tháng chiến tranh gian khổ vẫn luôn được các thế hệ lãnh đạo và người dân Việt Nam trân trọng, nâng niu, nỗ lực gìn giữ, tăng cường trong thời kỳ mới.
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). (Ảnh minh họa)

Reporte Asia phân tích kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, trang Reporte Asia - nền tảng thông tin uy tín về châu Á tại Mỹ Latinh - gần đây đăng bài phân tích sâu về hành trình phát triển của Việt Nam qua 3 giai đoạn lịch sử: Thời kỳ độc lập dân tộc (1945-1986), Thời kỳ Đổi mới và phát triển (1986-2025) và đang bước vào Thời kỳ chấn hưng.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tiếp và chụp ảnh kỷ niệm với Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela)

Tổng thống Venezuela: Thế hệ trẻ Việt Nam viết tiếp trang sử hào hùng của Đại thắng mùa Xuân năm 1975

Chủ tịch Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất (PSUV), Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro mong muốn, thế hệ trẻ hai nước Venezuela và Việt Nam luôn thấm nhuần và noi theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, ra sức phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển ở mỗi nước, vì hòa bình, độc lập, phồn vinh của hai nước.
Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức buổi làm việc với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Tăng cường trao đổi, hợp tác trong lĩnh vực chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

Sáng 22/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức buổi làm việc với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam. Đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và bà Silvia Danailov, Trưởng đại diện và các đại biểu của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam dự buổi làm việc.