Cuộc thi vẽ “Rực rỡ Việt Nam” lan tỏa những giá trị văn hóa Việt

Gần 1.000 bức tranh của thanh thiếu niên Việt Nam sống ở 17 quốc gia tham gia Cuộc thi vẽ tranh quốc tế “Rực rỡ Việt Nam” trong hơn 2 tháng qua, đã khơi dậy tình yêu đối với văn hóa dân tộc và phát huy khả năng sáng tạo của các em thông qua lăng kính hội họa, góp phần lan tỏa vẻ đẹp của di sản văn hóa Việt đến bạn bè thế giới.

“Rực rỡ Việt Nam” là một cuộc thi được tổ chức bởi Hiệp hội Art Space (Không gian Nghệ thuật-tổ chức xúc tiến giáo dục và giao thoa đa văn hóa tại Pháp) phối hợp Phòng trưng bày nghệ thuật A2Z tại Paris, Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp, Hiệp hội Vietnam Bretagne Sud và Vietinter Foods.

Ngày 11/6, Ban Tổ chức cuộc thi đã công bố kết quả cuộc thi, chia làm hai bảng theo hai khung lứa tuổi: dưới 12 tuổi và từ 12-17 tuổi. Sau rất nhiều vòng lựa chọn và cân nhắc kỹ càng, hội đồng giám khảo đã lựa chọn ra được 2 giải Nhất, 6 giải Nhì, 12 giải Ba và 12 giải phụ.

toucher-art-phap-8.jpg
Cuộc thi “Rực rỡ Việt Nam” đã được đông đảo trẻ em tại nhiều tỉnh, thành phố ở Việt Nam hưởng ứng.

Kết nối và lan tỏa niềm tự hào về Việt Nam ở 5 châu lục

Cuộc thi vẽ tranh và triển lãm quốc tế “Rực rỡ Việt Nam” nằm trong khuôn khổ Dự án văn hóa Toucher Arts (Điểm chạm Nghệ thuật) của Hiệp hội Art Space.

Đây là một hoạt động thường niên được tổ chức từ năm 2023, quy tụ hơn 100 bạn trẻ người Việt và gốc Việt, cùng nhiều tình nguyện viên, cộng tác viên đến từ 14 quốc gia, tổ chức các hoạt động quy mô lớn với mục đích quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới theo cách của những người trẻ.

Chị Hoàng Thu Trang, Chủ tịch Hiệp hội Art Space tại thành phố Saint-Herblain thuộc tỉnh Loire-Atlantique ở phía tây nước Pháp, cho biết: Với gần 1.000 tác phẩm nhận được đến từ 17 quốc gia, cuộc thi vẽ tranh “Rực rỡ Việt Nam” không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn là hành trình kết nối cộng đồng ở Việt Nam và thế giới để lan tỏa niềm tự hào dân tộc. Rất nhiều tác phẩm dự thi đến từ các bạn trẻ ở Pháp, Anh, Phần Lan, Canada…

toucher-art-phap-2.jpg
Giải Nhất của bảng A, dành cho các bé dưới 12 tuổi, thuộc về em Ngô Kỳ Hân (sinh năm 2014, Thanh Hóa) với tác phẩm “Huế - Một thoáng cố đô”.

Tại Việt Nam, cuộc thi thu hút thiếu nhi từ gần 30 tỉnh, thành phố trên cả nước, đại diện cho nhiều vùng miền, cũng như 35 trường học đã tích cực hưởng ứng, lồng ghép cuộc thi vào chương trình giáo dục nghệ thuật.

Tiêu biểu như Alpha School (Hà Nội) với 112 tác phẩm, Trường trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành (Hưng Yên) với hơn 40 tranh, Trường tiểu học Trần Phú (Tam Điệp) với hơn 30 tranh, cùng 52 tác phẩm từ học sinh làng Kon Vơng Kia (Kon Tum), thể hiện bản sắc Tây Nguyên.

Kết quả ý nghĩa nhất của cuộc thi là các bạn trẻ đã vẽ câu chuyện di sản văn hóa Việt Nam bằng cả lòng tự hào và nỗi nhớ quê hương.

Rất nhiều bạn nhỏ trước khi tham gia cuộc thi chỉ biết đến những biểu tượng, di sản văn hóa quen thuộc như Phở Bò, Vịnh Hạ Long, Hội An…, nhưng sau đó đã tìm hiểu sâu hơn về các giá trị văn hóa ít được biết tới, như hát bội, lễ hội đua bò, chầu văn, hầu đồng, tứ linh... Từ đó, các em thêm yêu văn hóa quê hương, nhận thức rõ hơn về giá trị của các di sản và mong muốn lan tỏa điều đó.

toucher-art-phap-3.jpg
Em Nguyễn Cát Tiên (sinh năm 2009, Thành phố Hồ Chí Minh) với tác phẩm “Tứ linh” giành giải Nhất của bảng B (từ 12-17 tuổi).

Đối với trẻ em Việt ở nước ngoài, cuộc thi còn là cầu nối giúp các em gắn bó hơn với quê hương, thể hiện tình yêu với gốc gác nguồn cội.

Em Đỗ Minh Phong (sinh năm 2016), sống tại Pháp, vẽ Hồ Hoàn Kiếm và thực hiện video chia sẻ bằng tiếng Việt về truyền thuyết Rùa thần.

Tương tự, em Vũ Linh Sam (9 tuổi, Đức) thể hiện ký ức về Hồ Gươm, còn em Bảo Trâm (Hà Lan) vẽ Vịnh Hạ Long đầy sáng tạo. Một đại diện đến từ Phần Lan, em Dương Linh An (2015) gây ấn tượng với tác phẩm “Lộc Cá Ông - Gifts from the Whale” về văn hóa ngư dân miền biển.

Tham gia hội đồng giám khảo là các nghệ sĩ, họa sĩ và chuyên gia đến từ nhiều quốc gia, trong đó có họa sĩ Phạm Bình Chương (Việt Nam); ông Anthony Phuong và bà Ziwei Phuong - nhà sáng lập Phòng tranh nghệ thuật A2Z Art Gallery (Paris); nghệ sĩ thị giác Nge Lay (Myanmar); nhiếp ảnh gia Thảo Nguyễn (Pháp).

toucher-art-phap-6.jpg
Em Nguyễn Kiều An (sinh năm 2009, Hà Nội) cùng tác phẩm “Khúc Tự Tình Huế”, em Sái Ngọc Ánh (2008, Vĩnh Yên) với bức tranh “Làng nghề gốm Phù Lãng” và em Hồ Vũ Hà Anh (2009, Hà Nội) với sản phẩm dự thi “Sắc màu di sản” giành giải Nhì bảng B.

Họa sĩ Phạm Bình Chương, thành viên Hội đồng giám khảo của cuộc thi, cho biết: “Tôi rất bất ngờ về cuộc thi năm nay, không nghĩ quy mô lớn đến con số gần 1.000 tác phẩm, khiến tôi khá choáng ngợp. Nhưng sau khi xem thật kỹ thì tôi thấy rất xúc động, vì không ngờ các bạn thanh, thiếu niên Việt Nam cũng như là thanh thiếu niên người Việt ở các nước khác đều có một lòng yêu nước, lòng yêu dân tộc, và tự hào về vẻ đẹp Việt Nam".

"Mặc dù là các bạn còn trẻ, nhưng tôi nhìn thấy cách vẽ của các bạn có hướng về chuyên nghiệp nhiều, còn các bạn ở bảng nhỏ tuổi thì vẫn giữ được chất ngây thơ hồn nhiên. Tôi rất ấn tượng về chất lượng của các tác phẩm năm nay và tôi tin rằng những tác phẩm được giải là những bức tranh thực sự xứng đáng", họa sĩ cho biết thêm.

giam-khao-pham-binh-chuong-1.jpg
Họa sĩ Phạm Bình Chương, giám khảo cuộc thi vẽ tranh “Rực rỡ Việt Nam”.

Nghệ sĩ Anthony Phuong và Léa Ziwei Li-Phuong, hai nhà sáng lập Phòng trưng bày nghệ thuật A2Z Paris, thành viên Hội đồng giám khảo, chia sẻ: "Chúng tôi thấy rất háo hức vì sắp tới công chúng Pháp sẽ có cơ hội khám phá sự đa dạng và phong phú của văn hóa Việt Nam qua những tác phẩm được triển lãm lần này ở Gallery A2Z. Điều đáng chú ý là các em trong nhóm lớn (12 đến 17 tuổi) đã biết ứng dụng các kỹ thuật vẽ, cũng như lấy cảm hứng từ những yếu tố rất hiện đại.

Chúng tôi thấy rõ sự tìm tòi, sáng tạo trong từng nét vẽ, dù các em còn rất trẻ. Có thể cảm nhận được rằng các em được dẫn dắt bởi những người thầy, người cô có chuyên môn tốt, giúp các em khám phá nhiều hình thức biểu đạt nghệ thuật khác nhau. Và trên hết, chúng tôi cảm nhận được sự tự hào của các em trong việc thể hiện vẻ đẹp Việt Nam - một đất nước với chiều sâu văn hóa lịch sử và có bản sắc riêng không thể trộn lẫn".

Chúng tôi cảm nhận được sự tự hào của các em trong việc thể hiện vẻ đẹp Việt Nam - một đất nước với chiều sâu văn hóa lịch sử và có bản sắc riêng không thể trộn lẫn.

Nghệ sĩ Anthony Phuong và Léa Ziwei Li-Phuong

Kế hoạch dài hạn để lan tỏa những giá trị văn hóa Việt

Chị Hoàng Thu Trang chia sẻ: “Rực rỡ Việt Nam” không chỉ là một cuộc thi dành cho thiếu nhi, mà được định hướng trở thành sự kiện văn hóa thường niên mỗi năm, nằm trong chiến lược dài hạn của Hiệp hội Art Space nhằm gìn giữ và lan tỏa di sản Việt Nam một cách hệ thống, bền vững.

Cuộc thi đã và đang xây dựng mạng lưới giáo dục văn hóa đa quốc gia, thông qua các hoạt động giao lưu, triển lãm, trải nghiệm tại các trường học ở Pháp và mở rộng ra các quốc gia khác trong châu Âu cũng như trên thế giới.

toucher-art-phap-5.jpg
Các tác phẩm “Một vòng Việt Nam” của em Nguyễn Dương Bảo Minh (sinh năm 2017, Hà Nội), “Viêm Xá đến hẹn lại lên” của em Nguyễn Viết Vinh (2014, Bắc Ninh), “Nét đẹp vùng cao” của em Bùi Ngọc Khánh An (2015, Hà Nội) và “Chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ” của em Dương Nam Nghị (2015, Thành phố Hồ Chí Minh) là 4 trong số 6 bài dự thi giành giải Ba của bảng A (dưới 12 tuổi).

Cùng lúc, Ban Tổ chức đẩy mạnh hợp tác với hội đoàn người Việt, doanh nghiệp xuất khẩu để đưa các tác phẩm nghệ thuật thiếu nhi gắn với di sản vào đời sống, thí dụ như dự định về việc in các tác phẩm xuất sắc lên bao bì sản phẩm Việt để xuất khẩu...

Bà Nguyễn Lê Hạnh Nhi, đại diện Ban Tổ chức cuộc thi vẽ tranh “Rực Rỡ Việt Nam”, chia sẻ: “Chúng tôi bắt đầu cuộc thi này với mong muốn đơn giản tạo ra một sân chơi nghệ thuật cho thiếu nhi. Nhưng càng đi sâu, chúng tôi càng thấy rõ sức mạnh của nghệ thuật trong việc kết nối thế hệ trẻ với cội nguồn văn hóa.

Điều xúc động nhất là rất nhiều em sinh ra và lớn lên ở nước ngoài nhưng lại thể hiện tình yêu quê hương bằng những nét vẽ đầy cảm xúc và tinh tế. Việc các em tự hào về bản sắc Việt và sẵn sàng chia sẻ văn hóa của mình với bạn bè quốc tế là một điều vô cùng đáng trân trọng và cũng chính là một trong những phẩm chất đẹp nhất của một công dân toàn cầu".

toucher-art-phap-1.jpg
Cuộc thi đã được đông đảo trẻ em tại nhiều tỉnh, thành phố ở Việt Nam hưởng ứng.

150 tác phẩm xuất sắc được chọn ra từ gần 1.000 tranh sẽ được trưng bày tại các trung tâm văn hóa và triển lãm ở 3 thành phố: Saint Herblain, Lorient và Paris. 20 tác phẩm đạt giải Nhất, Nhì và Ba sẽ được trưng bày một tuần tại Phòng trưng bày nghệ thuật A2Z ở thủ đô Paris.

Có thể bạn quan tâm

Nhân dân Việt Nam hưởng ứng chương trình ủng hộ nhân dân Cuba. (Ảnh: HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM)

Giữ ngọn lửa hữu nghị Việt Nam-Cuba cháy mãi

Khoảng cách nửa vòng trái đất không thể ngăn cản mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết gắn bó Việt Nam-Cuba ngày càng phát triển. Tình cảm sắt son này đã được vun đắp qua nhiều thế hệ lãnh đạo và người dân hai nước, trở thành hành trang quý báu để Việt Nam và Cuba tiếp tục vững bước trên hành trình phát triển.

Đại sứ Phạm Thị Thu Hương (đứng giữa) cùng các đại biểu, bạn bè Hy Lạp trong buổi giới thiệu, ra mắt cuốn sách “Tiểu sử Hồ Chí Minh” bằng tiếng Hy Lạp. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp)

Việt Nam-Hy Lạp thúc đẩy hợp tác nghị viện

Chuyến thăm chính thức Hy Lạp của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tới đây mang ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố tin cậy chính trị, khẳng định mong muốn của cả hai bên trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước, trong đó có hợp tác nghị viện.

Các “nghệ nhân nhí” say sưa tô vẽ những chiếc nón lá Việt Nam.

[Ảnh] Lan tỏa văn hóa Việt Nam tới thiếu nhi Nga

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, mới đây, Thư viện Thiếu nhi quốc gia Nga phối hợp Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga-Việt “Truyền thống và Hữu nghị” và Câu lạc bộ Văn hóa Việt Nam thuộc Đại học Kinh tế cao cấp HSE tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam dành cho thiếu nhi.

“Ngày Việt Nam Hy Lạp" thu hút sự quan tâm của chính quyền và đông đảo người dân thành phố Edessa, vùng Pella, Hy Lạp. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp)

Ngày Việt Nam Hy Lạp tổ chức tại thành phố Edessa

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam-Hy Lạp (15/4/1975-15/4/2025), trong các ngày từ 4 đến 6/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp đã triển khai sự kiện “Ngày Việt Nam Hy Lạp tổ chức tại thành phố Edessa”.

Ông Khieu Kanharith - Cố vấn tối cao trực tiếp của Quốc vương, Nghị sĩ Quốc hội Campuchia - trả lời phỏng vấn TTXVN. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam đã nắm bắt được cơ hội lịch sử

Cách mạng Tháng Tám thành công và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2/9/1945) có ý nghĩa lịch sử, tầm quan trọng đặc biệt, để lại nhiều bài học lớn về vai trò cá nhân kiệt xuất, một chính đảng lãnh đạo biết cách tập hợp, huy động sức mạnh tổng hợp, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của nhân dân Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Lễ bế mạc Trại hè Việt Nam 2025 chụp ảnh kỷ niệm.

Bế mạc Trại hè Việt Nam 2025

Trại hè Việt Nam không chỉ là một chuyến đi mà là một hành trình nuôi dưỡng tình yêu quê hương, hình thành trách nhiệm và khát vọng đóng góp cho đất nước trong tương lai.

Đại sứ quán Kazakhstan tại Việt Nam tổ chức lễ đón năm mới truyền thống Nauryz. (Ảnh của Đại sứ quán Kazakhstan tại Việt Nam cung cấp)

Tình cảm bền chặt giữa Việt Nam và các nước bạn bè truyền thống

Từng là “cái nôi” đào tạo lớp lớp thế hệ cán bộ, sinh viên Việt Nam, những nước bạn bè truyền thống thuộc Liên Xô (trước đây) như Belarus, Azerbaijan hay Kazakhstan có một vị trí đặc biệt trong trái tim những người Việt Nam trưởng thành dưới mái trường Xô-viết. Mối ân tình son sắt với các quốc gia này từ những năm tháng chiến tranh gian khổ vẫn luôn được các thế hệ lãnh đạo và người dân Việt Nam trân trọng, nâng niu, nỗ lực gìn giữ, tăng cường trong thời kỳ mới.
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). (Ảnh minh họa)

Reporte Asia phân tích kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, trang Reporte Asia - nền tảng thông tin uy tín về châu Á tại Mỹ Latinh - gần đây đăng bài phân tích sâu về hành trình phát triển của Việt Nam qua 3 giai đoạn lịch sử: Thời kỳ độc lập dân tộc (1945-1986), Thời kỳ Đổi mới và phát triển (1986-2025) và đang bước vào Thời kỳ chấn hưng.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tiếp và chụp ảnh kỷ niệm với Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela)

Tổng thống Venezuela: Thế hệ trẻ Việt Nam viết tiếp trang sử hào hùng của Đại thắng mùa Xuân năm 1975

Chủ tịch Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất (PSUV), Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro mong muốn, thế hệ trẻ hai nước Venezuela và Việt Nam luôn thấm nhuần và noi theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, ra sức phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển ở mỗi nước, vì hòa bình, độc lập, phồn vinh của hai nước.
Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức buổi làm việc với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Tăng cường trao đổi, hợp tác trong lĩnh vực chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

Sáng 22/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức buổi làm việc với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam. Đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và bà Silvia Danailov, Trưởng đại diện và các đại biểu của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam dự buổi làm việc.