Tính lại mức thu phí đường sắt theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí thuộc lĩnh vực đường sắt. Đáng chú ý có đề xuất giảm mức phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư xuống còn 2% doanh thu vận tải, để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, nâng cao cạnh tranh.

Vận tải đường sắt cần thêm dư địa chính sách để nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng.
Vận tải đường sắt cần thêm dư địa chính sách để nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng.

Việc xây dựng Thông tư nhằm cụ thể hóa quy định của Luật Đường sắt năm 2025, đồng thời bảo đảm sự thống nhất với pháp luật về phí, lệ phí và quản lý thuế, phù hợp với điều kiện thực tiễn của ngành đường sắt trong giai đoạn tới.

Luật Đường sắt năm 2025 đã được Quốc hội thông qua ngày 27/6/2025 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Tại khoản 2 Điều 56, Luật đã sửa đổi, bổ sung Danh mục Phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí, đồng thời bổ sung một khoản phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính. Trên cơ sở quy định này, Bộ Xây dựng đã có các văn bản đề nghị Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn cụ thể mức thu và chế độ quản lý các khoản phí trong lĩnh vực đường sắt.

Theo Bộ Tài chính, quan điểm xây dựng Thông tư là bảo đảm quy định rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện; mức thu phí được xác định đúng nguyên tắc của Luật Phí và lệ phí, phù hợp với chi phí cung cấp dịch vụ và điều kiện kinh doanh thực tế. Việc ban hành Thông tư không chỉ nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý mà còn góp phần củng cố nguồn thu ngân sách nhà nước trong dài hạn.

Đối với phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt, dự thảo Thông tư kế thừa quy định tại Thông tư số 295/2016/TT-BTC, theo đó mức phí được xác định bằng 8% doanh thu từ hoạt động kinh doanh vận tải đường sắt. Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc xem xét kiến nghị của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Bộ Xây dựng đã đề xuất điều chỉnh giảm mức thu này xuống 2% trong thời hạn 2-3 năm, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn do thiên tai, bão lũ và các yếu tố bất khả kháng khác.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, đề xuất giảm phí có đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn. Đến hết năm 2025, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vẫn còn lỗ lũy kế 1.887,85 tỷ đồng do tác động kéo dài của dịch Covid-19, trong khi thiệt hại do thiên tai, bão lũ trong năm 2025 ước tính khoảng 186,9 tỷ đồng. Việc giảm mức phí trong giai đoạn nhất định được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo nền tảng cho giai đoạn điều chỉnh tiếp theo theo hướng hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và doanh nghiệp.

Số liệu do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cung cấp cho thấy, nếu áp dụng mức phí 2%, chi phí của doanh nghiệp có thể giảm khoảng 100 tỷ đồng mỗi năm so với mức 4% hiện hành. Điều này góp phần duy trì lợi nhuận dương, ổn định giá cước vận tải, nâng cao khả năng cạnh tranh của vận tải đường sắt, đồng thời tăng khả năng phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp khi doanh nghiệp có lãi và tạo thêm dư địa tái đầu tư, cải thiện chất lượng dịch vụ.

Từ năm 2021 đến nay, Bộ Tài chính đã ban hành 5 thông tư quy định giảm 50% mức thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt, từ 8% xuống còn 4%. Hiện mức giảm này đang được áp dụng theo Thông tư số 64/2025/TT-BTC đến hết ngày 31/12/2026. Trên cơ sở đó, dự thảo Thông tư mới quy định: từ ngày Thông tư có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2027, mức thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư là 2% trên doanh thu kinh doanh vận tải đường sắt; từ ngày 1/1/2028, mức thu sẽ quay trở lại 8%.

Bên cạnh đó, dự thảo Thông tư cũng quy định mức thu phí sát hạch lái tàu. Theo tính toán của Bộ Xây dựng, chi phí bình quân hằng năm cho công tác sát hạch khoảng 66,5 triệu đồng, với quy mô trung bình khoảng 70 thí sinh mỗi năm. Trên cơ sở đó, mức phí sát hạch được đề xuất là 950.000 đồng/người/lần. Bộ Tài chính thống nhất đưa mức thu này vào dự thảo nhằm bảo đảm bù đắp chi phí tổ chức, đồng thời phù hợp với khả năng chi trả của người nộp phí.

Về chính sách miễn phí, dự thảo Thông tư bám sát quy định của Luật Phí và lệ phí, quy định miễn phí sát hạch lái tàu đối với người thuộc hộ nghèo, người có công với cách mạng và đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, bảo đảm tính đồng bộ, công bằng và chặt chẽ trong thực thi chính sách.

Theo Bộ Tài chính, Thông tư sẽ được hoàn thiện trên cơ sở cân nhắc đầy đủ tác động ngân sách, sức chịu đựng của doanh nghiệp và yêu cầu phát triển lâu dài của hệ thống đường sắt, qua đó tạo hành lang chính sách ổn định cho giai đoạn đầu thực thi Luật Đường sắt năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Một đoạn tuyến thuộc dự án đường cao tốc bắc-nam (giai đoạn 2) vừa được thông xe kỹ thuật ngày 19/12/2025 vừa qua, góp phần nối liền mạch đường cao tốc bắc-nam, từ Cao Bằng tới Cà Mau.

Những công trình tạo không gian phát triển mới

Ngày 19/12/2025 vừa qua, ngành xây dựng và cả nước đã đạt dấu mốc hết sức đặc biệt về đầu tư xây dựng hạ tầng: Hoàn thành vượt mức mục tiêu 3.000km đường cao tốc, nối liền một dải từ Cao Bằng đến Cà Mau. Toàn bộ hệ thống đường cao tốc quốc gia hiện tại đã đạt tổng chiều dài hơn 3.800km.

Nông dân Cần Thơ sử dụng máy bay không người lái (drone) phun xịt phân, thuốc trên cánh đồng lúa chất lượng cao.

Hỗ trợ nông dân trồng lúa chất lượng cao

Thực hiện đề án một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thành phố Cần Thơ được giao triển khai vùng sản xuất 170.000ha.

10 kịch bản vận hành hệ thống điện năm 2026 đã được xây dựng.

Sẵn sàng phương án vận hành hệ thống điện, thị trường điện năm 2026

Nhằm bảo đảm điện năm 2026, Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương và các đơn vị liên quan kế hoạch, chỉ huy vận hành hệ thống điện, tổ chức vận hành thị trường điện đúng quy định, bảo đảm an ninh cung ứng điện trong mọi tình huống.

Tận dụng lợi thế quy mô, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và phát triển các lĩnh vực mới (chuyển đổi số, kinh tế xanh) là xu thế chính. (Ảnh: PV)

Năm 2025: 6 địa phương tăng trưởng đột phá trên 10%

Theo kết quả ước tính mới nhất, nhóm tăng trưởng đột phá trên 10% đã gọi tên 6 địa phương. Trong đó, Quảng Ninh (11,89%) và Hải Phòng (11,81%) giữ vị trí dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng nhờ khả năng hấp thụ vốn đầu tư, đặc biệt là vốn đầu tư nước ngoài (FDI) hiệu quả và sự bứt phá của các tổ hợp công nghiệp, dịch vụ hiện đại.

(Ảnh minh họa: TTXVN)

Chứng khoán ngày 6/1: Dòng tiền chảy mạnh vào thị trường, VN-Index vượt mốc 1.800 điểm

Phiên giao dịch ngày 6/1, sắc xanh chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dòng tiền chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu năng lượng cùng các nhóm ngành trụ cột như: ngân hàng, chứng khoán, bất động sản đã giúp chỉ số VN-Index bứt phá. Chốt phiên, VN-Index tăng 27,87 điểm (+1,56%), lên mức 1.816,27 điểm.

Ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Thủy sản giữ vai trò điểm sáng, chủ động thích ứng trước thách thức

Năm 2025, dù chịu tác động nặng nề của thiên tai, biến đổi khí hậu và biến động thị trường thế giới, ngành thủy sản Việt Nam vẫn giữ đà tăng trưởng, là điểm sáng xuất khẩu nông, lâm, thủy sản. Phóng viên Báo Nhân Dân trao đổi với ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Thủy sản và Kiểm ngư, về kết quả này và định hướng năm 2026.

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu giao nhiệm vụ cho các công chức làm công tác kiểm tra trong năm 2026.

Tăng cường kỷ cương, hiện đại hóa công tác kiểm tra thuế đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới

Ngày 5/1, Cục Thuế tổ chức Hội nghị tổng kết trực tuyến cơ quan thuế toàn quốc về công tác kiểm tra thuế năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra thuế năm 2026, đánh giá những kết quả đã đạt được, xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong công tác kiểm tra thuế đáp ứng yêu cầu quản lý thuế.

Theo Bộ Công Thương, thị trường nội địa giai đoạn 2026 – 2030 được kỳ vọng là giai đoạn tăng trưởng cao của nền kinh tế Việt Nam. Dự báo đến năm 2030 quy mô thị trường bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng trưởng 10 - 12%/năm, đạt khoảng 11,5 - 12,5 triệu tỷ đồng, tương đương 450 tỷ USD. Ảnh: TTXVN

Triển khai Tổng điều tra kinh tế 2026

Cục Thống kê chủ trì tiến hành Tổng điều tra Kinh tế năm 2026, sẽ chính thức ra quân ngày 7/1 tại Hải Phòng. Đây là cuộc điều tra trải rộng trên cả nước, đối tượng và đơn vị điều tra lớn, nội dung điều tra phức tạp, thời gian điều tra kéo dài, số lượng lớn điều tra viên, tổ trưởng, giám sát viên và Ban chỉ đạo các cấp tham gia.

Sản xuất nông nghiệp 2025 vượt khó để ghi nhận kết quả tích cực. (Ảnh: THUẬN NGUYỄN)

Ghi nhận kết quả tích cực trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2025

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2025 mặc dù bị ảnh hưởng bởi bão, mưa lũ cùng dịch tả lợn châu Phi bùng phát trong quý III/2025 nhưng với sự chủ động phòng chống, ứng phó, hỗ trợ kịp thời của các cấp, ngành, địa phương, hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2025 vẫn ghi nhận kết quả tích cực.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 6/1: Tiếp tục tăng mạnh, vàng SJC chạm mốc 158 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay (6/1) tiếp đà tăng bứt phá, giao dịch ở ngưỡng 4.465,7 USD/ounce, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang. Trong nước, giá vàng miếng, vàng nhẫn SJC đồng loạt tăng gần 1 triệu đồng mỗi lượng. Vàng miếng SJC niêm yết ở mức 158 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC tăng lên mức 154 triệu đồng/lượng.

Đồng được sản xuất tại nhà máy ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá đồng lập kỷ lục, MXV-Index lên mức cao nhất 3 năm

Kim loại tiếp tục dẫn dắt thị trường trong phiên giao dịch đầu tuần (5/1), với giá đồng COMEX xác lập kỷ lục lịch sử mới. Bên cạnh đó, giá dầu thô cũng phát đi tín hiệu phục hồi sau giai đoạn suy yếu kéo dài. Khép phiên, chỉ số MXV-Index tăng gần 2,7%, lên mức 2.457 điểm - mức cao nhất trong ba năm qua.

Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Viết Huy trả lời phỏng vấn Báo Nhân Dân.

Sẵn sàng vận hành hệ thống giao thông thông minh trên cao tốc bắc-nam: “Thu đúng, thu đủ và chính xác”

Thời gian qua, tiến độ triển khai hệ thống giao thông thông minh và thu phí không dừng tại các dự án cao tốc bắc-nam phía đông giai đoạn 1 nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Để làm rõ hơn tiến độ, quy trình vận hành hệ thống này, Báo Nhân Dân có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Viết Huy, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam.

Bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào năm 2026 với nền tảng ổn định và định hướng phát triển bền vững

Phát biểu tại Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2026, bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, năm 2025 là một năm ghi nhận nhiều dấu ấn quan trọng của thị trường chứng khoán Việt Nam, thể hiện rõ sự trưởng thành về quy mô, chất lượng và năng lực vận hành.