Tỉnh Đồng Tháp cần khắc phục khó khăn, phát triển bền vững

Chiều 18/10, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng đoàn công tác của Trung ương đã có buổi làm việc với tỉnh Đồng Tháp về tình hình khó khăn, vướng mắc, giải pháp tháo gỡ nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội; giải ngân vốn đầu tư công và tình hình triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu kết luận tại buổi làm việc.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, 9 tháng đầu năm 2025, tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) theo giá so sánh năm 2010 ước đạt trên 108,2 nghìn tỷ đồng, tăng 6,98% so với cùng kỳ năm 2024; trên 2.000 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký gần 13.000 tỷ đồng; xuất khẩu đạt 6,87 tỷ USD, tăng 1,1% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 3,68 tỷ USD, tăng 15,8% so cùng kỳ.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã tập trung, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh. Đến nay, địa phương đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 17/26 công trình; đang triển khai thi công 7/26 công trình, đang thực hiện chuẩn bị đầu tư 2/26 công trình. Về xóa nhà tạm, nhà dột nát, tỉnh đã hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng là 2.767/2.767 căn, đạt 100% kế hoạch của Trung ương giao.

Bên cạnh đó, Đồng Tháp có 9 dự án nhà ở xã hội đang triển khai thực hiện, với tổng số gần 4.600 căn và đang triển khai thực hiện 5 dự án nhà ở xã hội, với khoảng 2.300 căn.

Ước tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 9 tháng đầu năm là gần 18.000 tỷ đồng, đạt 86,69% so với dự toán năm, tăng 12,34% so với cùng kỳ. Đến ngày 15/10, giá trị giải ngân vốn đầu tư công là 8,4 nghìn tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, sau 3 tháng vận hành, chính quyền địa phương 2 cấp đã hoạt động ổn định thông suốt; nhiều khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ, giải quyết kịp thời. Trong đó, dịch vụ hành chính công được duy trì liên tục, đáp ứng tốt yêu cầu của người dân, doanh nghiệp; an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; hoạt động điều hành phát triển kinh tế-xã hội được chuyển tiếp liên tục; bảo đảm không bỏ sót chức năng, nhiệm vụ, công việc quản lý nhà nước khi chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương.

Thời gian tới, tỉnh Đồng Tháp tập trung đẩy mạnh hơn nữa việc hoàn thiện thể chế; thực hiện rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo quy định của Chính phủ; hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, ưu tiên công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, các dự án liên vùng, dự án giao thông nội tỉnh và hạ tầng đô thị.

Địa phương chủ động thực hiện cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực và trong nội bộ ngành gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả tăng sức cạnh tranh và chống chịu của nền kinh tế; chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu; giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

Tại buổi làm việc, tỉnh Đồng Tháp cũng kiến nghị Bộ Nội vụ trình Chính phủ xem xét, sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7/10/2020 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; sớm có quy định về tiêu chí và hướng dẫn về việc sắp xếp các thôn, tổ dân phố để các địa phương triển khai thực hiện.

Kiến nghị Bộ Tài chính tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ nguồn vốn từ nguồn ngân sách Trung ương (khoảng 830 tỷ đồng) để xử lý khẩn cấp 2 khu vực sạt lở đặc biệt nghiêm trọng trên sông Tiền, đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của hàng nghìn hộ dân và doanh nghiệp.

ndo_br_dsc-0525-6264.jpg
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu tỉnh Đồng Tháp khắc phục khó khăn, phát triển bền vững.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Mai Văn Chính thay mặt Chính phủ đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà tỉnh Đồng Tháp đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2025 và chia sẻ những khó khăn, vướng mắc mà địa phương đang gặp phải.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cũng yêu cầu tỉnh Đồng Tháp tập trung quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, các công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên trong năm 2025, địa phương cần có kịch bản cụ thể, khả thi, quyết liệt. Về giải ngân vốn đầu tư công, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cần chỉ đạo sâu sát, yêu cầu đơn vị thi công phải đẩy nhanh tiến độ hơn nữa.

Ngoài ra, địa phương tập trung thu hút các nhà đầu tư đến tỉnh để góp phần thúc đẩy tăng trưởng, triển khai các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch...

Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thường xuyên kiểm tra tình hình lũ lụt, thiên tai và có kế hoạch ứng phó kịp thời để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân; tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã để có số lượng đúng theo vị trí việc làm, khung năng lực nhằm hoạt động hiệu quả…

Có thể bạn quan tâm

Thiếu tướng Hồ Việt Triều (đứng giữa) thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà mừng lễ Sene Dolta Ban Quản trị, chức sắc, chức việc Chùa Ngan Dừa, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm, chúc mừng lễ Sene Dolta đồng bào Khmer

Nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2026, những ngày qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm, chúc mừng các vị chư tăng, sư sãi và phật tử tại nhiều điểm chùa nam tông tại địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Bộ Nội vụ kiểm tra công tác tổ chức bộ máy tại Cần Thơ

Chiều 6/10, Đoàn kiểm tra chuyên ngành của Bộ Nội vụ do ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Biên chế làm Trưởng đoàn, làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý và tinh giản biên chế; quản lý công chức, viên chức và cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phát động thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Phạm Hữu Lầu

Ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hữu Lầu. Đây là cuộc thi do Trung ương Đoàn chỉ đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp đăng cai tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hữu Lầu (1906-2026).

Chùa Khmer nơi sinh hoạt tôn giáo, lễ hội cổ truyền của đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH KHỞI)

Ấm áp Lễ hội Sene Dolta ở Vĩnh Long

Từ lâu, đồng bào Khmer Nam Bộ nổi tiếng với đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, cùng nhiều lễ hội truyền thống có ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc. Vào những ngày này, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long hân hoan đón mừng Lễ hội Sene Dolta năm 2026, ấm áp, đầy ắp nghĩa tình.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bảng tượng trưng của Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc và tặng quà tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 1/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác đã tiếp xúc cử tri và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.