Tin nổi bật ngày 8/1: Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương; Đại hội Đảng lần thứ XII của Lào thành công tốt đẹp

Tin nổi bật ngày 8/1: Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương; Đại hội Đảng lần thứ XII của Lào thành công tốt đẹp

Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương; Đại hội Đảng lần thứ XII của Lào thành công tốt đẹp... là một số tin tức nổi bật trong ngày 8/1/2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương

Sáng 8/1, tại Trụ sở Chính phủ, đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương do Chính phủ tổ chức.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ có các đồng chí: Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

image.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ chốt tới dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt hoan nghênh, ghi nhận, chúc mừng, biểu dương Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài về những nỗ lực phấn đấu và những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2025 và đặc biệt là trong giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Năm 2026 đánh dấu khởi đầu một giai đoạn phát triển mới, gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030. Đây là năm rất quan trọng định hình mô hình phát triển và quỹ đạo tăng trưởng dài hạn của đất nước. Mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên là rất thách thức. Trong bối cảnh các động lực tăng trưởng truyền thống suy giảm, những hạn chế về năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh bộc lộ rõ, cách làm cũ không còn đáp ứng yêu cầu mới. Vì vậy, giai đoạn tới đòi hỏi đổi mới căn bản tư duy phát triển, phương thức quản trị và phân bổ nguồn lực, phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, với cải cách đủ sâu, đủ mạnh, đủ quyết liệt.

"Vận hội mới đang mở ra, nhưng thời cơ chỉ trở thành hiện thực bằng nỗ lực và hành động. Tôi tin tưởng rằng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương sẽ cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, hành động quyết liệt với trách nhiệm cao nhất, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ năm 2026 và những năm tiếp theo" - Tổng Bí thư bày tỏ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Tổng công ty May 10

Chiều 8/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Tổng công ty May 10 (1946–2026), vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Khởi nguồn từ những xưởng may quân trang thô sơ tại chiến khu Việt Bắc năm 1946, hành trình của May 10 là minh chứng cho tinh thần kiên cường, đồng hành cùng mọi thăng trầm của lịch sử dân tộc.

Năm 2025, trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp, May 10 vẫn nỗ lực giữ vững nhịp độ phát triển: kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 328 triệu USD, trong đó xuất khẩu đạt trên 200 triệu USD; doanh thu đạt 5.136 tỷ đồng, lợi nhuận 212 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt trên 11 triệu đồng/tháng.

thu-tuong-pham-minh-chinh-trao-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat-tang-tong-cong-ty-may-10-anhtran-hai.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Tổng Công ty May 10. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Tổng Công ty May 10; Huân chương Lao động hạng Ba tặng một số lãnh đạo May 10.

Thủ tướng nêu rõ, trong những năm gần đây, tình hình thế giới đối mặt với nhiều biến động, ngành Dệt may chịu sức ép nặng nề từ đứt gãy chuỗi cung ứng và sự thay đổi xu hướng tiêu dùng liên tục. Tuy nhiên, ngành Dệt may Việt Nam đã nỗ lực vượt lên với tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên mạnh mẽ, đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp cho sự phát triển đất nước. Trong thành tựu chung của ngành dệt may có sự đóng góp quan trọng của Tổng công ty May 10.

Giới thiệu 145 người ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương

Chiều 8/1, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét, cho ý kiến về việc giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã xem xét, thống nhất giới thiệu 145 người ứng cử làm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương gồm cả những người được giới thiệu tái cử và ứng cử lần đầu để làm cơ sở tiến hành Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác và thông báo đến các cá nhân để triển khai làm thủ tục hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương.

bi-thu-dang-uy-quoc-hoi-chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-phat-bieu-tai-cuoc-hop-anh-duy-linh.jpg
Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: DUY LINH)

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giao Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu phối hợp các cơ quan tiếp tục thẩm định hồ sơ, hoàn thiện văn bản thông báo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về danh sách người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương và thông báo đến các cơ quan, cá nhân để lấy ý kiến cử tri nơi công tác và triển khai làm thủ tục hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương bảo đảm tiến độ theo quy định của pháp luật; hoàn thiện Nghị quyết bổ nhiệm Trợ lý Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Nhất trí giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

dong-chi-phan-van-giang-phat-bieu-tai-hoi-nghi.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị.

Chiều 8/1, Văn phòng Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại biểu Quốc hội khóa XV, người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại hội nghị, 100% cử tri đã biểu quyết nhất trí giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đồng chí Thongloun Sisoulith được bầu lại làm Tổng Bí thư Đảng Nhân dân cách mạng Lào

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ và với tinh thần trách nhiệm cao, chiều 8/1, tại Thủ đô Vientiane, Lào, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm 73 đồng chí Ủy viên chính thức và 15 đồng chí Ủy viên dự khuyết.

Cùng ngày, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XII đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng. Đồng chí Thongloun Sisoulith tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, nhiệm kỳ 2026-2030; Đại tướng Vilay Lakhamfong được bầu làm Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XII; đồng chí Vanxay Phongsavanh được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XII có 6 Phó Chủ nhiệm.

Cũng tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII của Lào đã bầu ra 13 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và bầu Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII gồm 11 đồng chí.

image-1.jpg
Đồng chí Thongloun Sisoulith tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư khóa XII, nhiệm kỳ 2026-2030. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Nhân dịp này, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi thư chúc mừng đồng chí Thongloun Sisoulith.

Chiều 8/1, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao đã dẫn đầu Đoàn sang Lào chúc mừng về thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và gặp Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XII, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Dứt khoát sắp xếp các hội quần chúng hoạt động kém hiệu quả

Ngày 8/1/2026, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Nhấn mạnh vai trò không thể thiếu của các Hội quần chúng trong cấu trúc đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam, nhưng đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cũng khẳng định: Sự ổn định hiện tại của hầu hết các Hội không đồng nghĩa với việc được phép hoạt động cầm chừng.

Nhắc đến tình trạng trong 30 hội quần chúng có tới hơn 600 pháp nhân trực thuộc, nhưng nhiều đơn vị lại hoạt động kém hiệu quả, xa rời tôn chỉ, mục đích, đồng chí cho hay: Thời gian tới, Hội nào hoạt động không hiệu quả, dứt khoát sẽ phải sắp xếp, thậm chí đưa ra khỏi danh sách các Hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 230-KL/TW ngày 5/1/2026 về Đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và Đề án đánh giá mô hình hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Hà Nội làm công trình khẩn cấp hơn 8.400 tỷ đồng giảm ùn tắc giao thông

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có báo cáo về việc thực hiện 3 dự án theo Lệnh khẩn cấp để giảm thiểu ùn tắc giao thông, tổ chức giao thông phục vụ sự kiện quan trọng quốc gia.

du-an-mo-cac-duong-nhanh-ket-noi-duong-ngo-15-ngoc-hoi-voi-cao-toc-phap-van-cau-gie.jpg
Dự án mở các đường nhánh kết nối đường ngõ 15 Ngọc Hồi với cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ.

Mục đích xây dựng là hoàn thiện mạng lưới giao thông vận tải, đẩy mạnh thu hút đầu tư, góp phần tạo diện mạo mới cho đô thị dọc tuyến đường nói riêng và của toàn thành phố nói chung, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô trong công cuộc hiện đại hóa đất nước.

Địa điểm xây dựng tại các phường: Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân. Thời gian thực hiện (dự kiến) năm 2026; dự kiến kinh phí khoảng 8.401 tỷ đồng.

Các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện dự án, công trình theo Lệnh khẩn cấp để hoàn thành dự án đúng tiến độ (dự kiến trong quý IV/2026), cùng với đó là hoàn thiện các thủ tục khởi công và triển khai thi công công trình ngay sau khi có đủ điều kiện về mặt bằng.

Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong bị đề nghị mức án 20 năm tù

Sáng 8/1, tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, sau ba ngày xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã công bố bản luận tội với 55 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế trước khi phiên xử bước vào phần tranh luận.

bi-cao-nguyen-thanh-phong-tai-phien-toa.jpg
Bị cáo Nguyễn Thanh Phong tại phiên tòa.

Trong 34 người bị xét xử tội “Nhận hối lộ”, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong mức án 20 năm tù, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga bị đề nghị mức án 12-13 năm tù, hai cựu Cục phó Cục An toàn thực phẩm: Nguyễn Hùng Long bị đề nghị mức án 11-12 năm tù; Đỗ Hữu Tuấn bị đề nghị mức án 5-6 năm tù. Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ tù treo đến 9 năm tù.

Trong vụ án, Viện Kiểm sát cáo buộc hai cựu Cục trưởng đã chủ mưu, thống nhất với cấp dưới đưa ra chủ trương nhận “cơ chế” từ doanh nghiệp xin cấp chứng nhận sản phẩm… với tổng số tiền 107 tỷ đồng, cá nhân ông Phong nhận hối lộ hơn 43 tỷ đồng, bà Nga nhận hơn 8 tỷ đồng.

Cháy nhà 7 tầng gần chợ Hà Đông (Hà Nội) làm 3 người tử vong

Khoảng 8 giờ sáng 8/1 đã xảy ra cháy tại căn nhà 7 tầng ở phố Lê Lợi (phường Hà Đông, Hà Nội), cách chợ Hà Đông khoảng 50m.

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 4 người. Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy đã lên 3 người.

Hiện, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

image-4.jpg
Lãnh đạo phường Hà Đông đến Bệnh viện đa khoa Hà Đồng thăm hỏi, động viên người bị nạn trong vụ cháy. (Ảnh: Phường Hà Đông)

Bắt, tạm giam đối với Hoàng Thị Hồng Thái

Ngày 7/1, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thị Hồng Thái (sinh năm 1980; trú tại khu đô thị Thanh Hà, xã Bình Minh, thành phố Hà Nội) về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định, lệnh tố tụng trên đã được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội điều tra xử lý, theo quy định.

Giá vàng ngày 8/1: Vàng nhẫn SJC tăng mạnh, vàng miếng đi ngang

Trong phiên giao dịch hôm nay, giá vàng miếng SJC đứng yên, niêm yết ở mức 156,1-158,1 triệu đồng/lượng, không đổi ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 152,4 triệu đồng/lượng, bán ra 154,9 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).

Tính đến 12 giờ 30 phút ngày 8/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 27,6 USD/ounce so kết phiên hôm trước xuống mức 4.427,9 USD/ounce.

Mỹ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế theo sắc lệnh của Tổng thống Trump

Tổng thống Donald Trump ngày 7/1 đã ký một bản ghi nhớ chỉ đạo việc rút Mỹ ra khỏi 66 tổ chức quốc tế, trong đó có Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA).

tong-thong-my-donald-trump-trong-mot-lan-phat-bieu-tai-nha-trang-anh-thx-ttxvn.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một lần phát biểu tại Nhà trắng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bản ghi nhớ yêu cầu tất cả các bộ ngành và cơ quan hành pháp chấm dứt việc tham gia cũng như cấp kinh phí cho 35 tổ chức không thuộc Liên hợp quốc và 31 cơ quan của Liên hợp quốc hoạt động "đi ngược lại lợi ích quốc gia, an ninh, thịnh vượng kinh tế hoặc chủ quyền của Mỹ".

Quyền Tổng thống Venezuela đề ra 3 định hướng chính trị then chốt

Ngày 7/1, tại cuộc họp diễn ra ở Caracas với liên minh cầm quyền mang tên Đại cực Ái quốc Simón Bolívar, quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez đã công bố 3 ba định hướng chính trị then chốt nhằm chỉ đạo công tác điều hành đất nước trong bối cảnh hiện nay.

Bà Rodríguez khẳng định ưu tiên hàng đầu là trả tự do cho Tổng thống Nicolás Maduro và Đệ nhất phu nhân Cilia Flores, coi đây là mục tiêu mang tính quốc gia, có ý nghĩa quyết định đối với tình hình chính trị và thể chế của Venezuela.

ba-delcy-rodriguez-tai-le-tuyen-the-nham-chuc-tong-thong-lam-thoi-venezuela-o-caracas-ngay-5-1-2026-anh-thx-ttxvn.jpg
Bà Delcy Rodriguez tại lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời Venezuela ở Caracas ngày 5/1/2026. Ảnh: (THX/TTXVN)

Định hướng thứ hai được quyền Tổng thống Delcy nêu ra là bảo đảm hòa bình trên toàn lãnh thổ, với trọng tâm là ngăn chặn mọi nguy cơ gây mất ổn định, đồng thời bảo vệ sự chung sống hòa bình về mặt thể chế và xã hội.

Định hướng thứ ba tập trung vào việc duy trì khả năng quản trị chính trị của Nhà nước thông qua củng cố sự đoàn kết của các lực lượng cách mạng và tăng cường phối hợp thường xuyên giữa các cấp, các cơ quan trong bộ máy nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm Hành chính công phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp, đưa Robot lễ tân thông minh vào phục vụ người dân và doanh nghiệp. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Đồng Tháp tập trung cải cách hành chính

Sau hợp nhất, tỉnh Đồng Tháp đã kế thừa, duy trì và từng bước thống nhất hạ tầng, nền tảng, hệ thống thông tin và dữ liệu dùng chung; bảo đảm hoạt động thông suốt trong quá trình chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Công an xã Lệ Thủy hỗ trợ tìm kiếm người thất lạc 21 năm (người cầm giấy) trở về đoàn tụ. (Ảnh: Công an Lệ Thủy)

Quảng Trị: Công an xã Lệ Thủy giúp tìm người đàn ông thất lạc 21 năm đoàn tụ cùng gia đình

Sau 21 năm mất liên lạc, một người đàn ông tại xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị được gia đình tìm thấy và đón trở về quê nhà với sự hỗ trợ xác minh, kết nối thông tin của Công an xã Lệ Thủy. Cuộc đoàn tụ đã khép lại hành trình đằng đẵng tìm kiếm người thân và gia đình họ đã gửi thư cảm ơn đến Công an xã. 

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng. (Ảnh: BẢO VĂN)

Phát huy thành quả 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng

Kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua với niềm tự hào, trân quý, lòng biết ơn và ý thức trách nhiệm sâu sắc với những người đi trước; đồng thời, tiếp nối, phát huy những giá trị ấy bằng hành động cụ thể trong hôm nay và mai sau.

Một nút giao trên tuyến đường ô-tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. (Ảnh: TÚ ANH)

Cung đường mở cánh cửa đầu tư

Hơn 25 năm qua, hệ thống đường cao tốc cả nước nhanh chóng được đầu tư, phủ hầu khắp các vùng miền, không chỉ kéo gần khoảng cách, rút ngắn thời gian, mà còn là “chìa khóa” giúp các địa phương khai phá tiềm năng, mở rộng không gian phát triển, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số...

BIDV đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ

BIDV đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ

Phát huy vai trò của một ngân hàng thương mại hàng đầu đất nước, tại Hội nghị “Ngành ngân hàng đồng hành khơi thông nguồn lực tài chính-ngân hàng phục vụ tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2026 - 2030”, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã mang đến những giải pháp có tính khả thi cao.

Kíp chiến đấu tiến hành nạp đạn tên lửa lên bệ phóng. (Ảnh: VĂN Ý)

Tiểu đoàn 178, Trung đoàn 282 quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập bắn đạn thật

Ngày 24/10, thực hiện kế hoạch tham gia diễn tập có bắn đạn thật do Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức năm 2026, Sư đoàn Phòng không 375 tổ chức giao nhiệm vụ cho kíp chiến đấu Tiểu đoàn 178, Trung đoàn Tên lửa 282. Dự và chỉ đạo buổi giao nhiệm vụ có đồng chí Đại tá Đào Hồng Phương, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 375.

Các đại biểu dự lễ ra quân “Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội-Bưu điện Việt Nam, Chung tay lan tỏa an sinh-Vì mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân”. (Ảnh BTC)

Chung tay lan tỏa an sinh - Vì mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân

Lễ ra quân “Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội-Bưu điện Việt Nam, Chung tay lan tỏa an sinh-Vì mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân” đã được phát động nhằm đẩy mạnh phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng trên địa bàn Thủ đô trong những tháng cuối năm 2026.

Doanh nhân Nguyễn Văn Tưởng trân trọng tặng ông Marc Knapper chiếc quạt trầm hương, tháng 4/2025, khi ông đang là Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam thăm Trầm Hương Khánh Hòa ATC. (Ảnh: ĐỨC ANH)

Khát vọng định vị Khánh Hòa trong chuỗi du lịch-thương mại-tài chính toàn cầu

Nghị quyết số 325/NQ-CP ngày 12/10/2026 của Chính phủ về thí điểm miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông đến Việt Nam du lịch theo đoàn, trong khuôn khổ Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027 (Nghị quyết 325), địa điểm và phạm vi du lịch tại Khánh Hòa, là cánh cửa mở có điều kiện và có thời hạn.

Người dân bản Nậm Pố 3, xã Mường Nhé vui mừng chia sẻ về niềm hy vọng giảm nghèo từ cây mắc-ca và cây cà-phê được trồng thay thế các loại cây truyền thống năng suất thấp. (Ảnh: LÊ LAN)

Đổi thay nơi biên giới Điện Biên

Triển khai Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hệ thống chính trị tỉnh Điện Biên đã chủ động vào cuộc thực hiện toàn diện các nội dung và đạt nhiều kết quả nổi bật.