Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Ngày 24/3, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục ngày làm việc thứ hai.
Buổi sáng, Trung ương và các đại biểu làm việc tại Hội trường, thảo luận về các nội dung: (1) Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng. (2) Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. (3) Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV. (4) Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.
Sau đó, thời gian còn lại của buổi sáng và buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại Tổ để thảo luận và cho ý kiến về các nội dung:
(1) Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030; Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2026-2030. (2) Tờ trình về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. (3) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. (4) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Kết luận của Bộ Chính trị về kết quả kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, vừa ký ban hành Kết luận về kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị ở Trung ương năm 2025 (Kết luận số 12-KL/TW ngày 19/3/2026). Một số nội dung Kết luận số 12-KL/TW như sau:
Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban đảng, cơ quan, đơn vị ở Trung ương đã chủ động, kịp thời xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá đối với tập thể, cá nhân ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đảng ủy các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, tập thể lãnh đạo, quản lý ban đảng, cơ quan, đơn vị ở Trung ương.
Công tác chuẩn bị hội nghị kiểm điểm được triển khai nền nếp, bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương; thời gian tổ chức hội nghị kiểm điểm cơ bản bảo đảm theo quy định; không khí kiểm điểm thẳng thắn, dân chủ, mang tính xây dựng, dành nhiều thời gian đóng góp cho kiểm điểm tập thể và các đồng chí thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.
Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, ban đảng, cơ quan, đơn vị ở Trung ương, trước hết là người đứng đầu, cần nêu cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải thực chất, dân chủ, bảo đảm tính chiến đấu; làm rõ những hạn chế, khuyết điểm của tập thể, gắn với trách nhiệm cá nhân; thông qua kiểm điểm để chủ động phát hiện từ sớm, từ xa và đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Bổ sung, hoàn thiện các hồ sơ kiểm điểm tập thể, cá nhân theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Hoàn thành trước ngày 1/4/2026.
Ngay sau kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng phải xây dựng kế hoạch, xác định rõ các giải pháp khắc phục triệt để hạn chế, yếu kém, khuyết điểm của tập thể, cá nhân. Phân công theo dõi, tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế. Hoàn thành trước ngày 15/4/2026.
Giao Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu hướng dẫn việc đánh giá định kỳ hằng quý đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo Kết luận số 198-KL/TW, ngày 8/10/2025 của Bộ Chính trị (tiêu chí, sử dụng kết quả xếp loại hằng quý để xếp loại năm, số quý hoàn thành xuất sắc để được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm; quy định về tỷ lệ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng quý…);...
Việt Nam và Liên bang Nga hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân
Ngày 23/3, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin tại Phủ Thủ tướng ở thủ đô Moskva.
Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh và khẳng định việc ký kết Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam là bước tiến quan trọng trong hợp tác song phương trên lĩnh vực năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình và tin tưởng đây sẽ là công trình biểu tượng mới cho tình hữu nghị Việt Nam và Liên bang Nga.
Hai bên cũng đánh giá cao việc hai nước ký kết thêm nhiều thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực năng lượng-dầu khí, giao thông vận tải... giữa doanh nghiệp hai nước trong khuôn khổ chuyến thăm, qua đó, triển khai hiệu quả các Nghị định thư và Hiệp định liên Chính phủ đã ký kết, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng trong bối cảnh hiện nay.
Sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Mikhail Mishustin đã cùng chứng kiến lễ ký Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Phối hợp giám sát triển khai các thỏa thuận đã đạt được giữa hai chính phủ Việt Nam và Liên bang Nga
Ngày 23/3, tại Trụ sở Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga ở Thủ đô Moskva, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga.
Đánh giá cao vai trò của Quốc hội hai nước, trong đó có Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga, trong việc thúc đẩy quan hệ song phương thời gian qua, hai nhà lãnh đạo nhất trí trong thời gian tới cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn ở các cấp và trên các kênh, trong đó có kênh nghị viện, qua đó góp phần củng cố tin cậy chính trị, tạo nền tảng cho hợp tác toàn diện.
Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phát huy vai trò của hai Quốc hội, phối hợp giám sát triển khai các thỏa thuận đã đạt được giữa hai chính phủ trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại, năng lượng-dầu khí, khoa học-công nghệ cao, an ninh-quốc phòng, đào tạo nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng; hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc pháp lý nhằm thúc đẩy hợp tác hiệu quả trong kỷ nguyên mới; đẩy mạnh hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân và kết nối hợp tác giữa các địa phương.
Hoan nghênh những kết quả đã đạt được tại cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Mikhail Mishustin, Chủ tịch Valentina Matviyenko khẳng định ủng hộ các đề xuất của Việt Nam và sẽ nỗ lực hợp tác, hỗ trợ để đưa những cam kết hai bên đã đạt được vào triển khai hiệu quả trên thực tế.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Bảo tàng Năng lượng Nguyên tử của Nga
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, sáng 24/3 (giờ địa phương, chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội), tại Thủ đô Moskva, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm Bảo tàng Năng lượng Nguyên tử.
Tại Bảo tàng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên đoàn đã nghe lãnh đạo Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử quốc gia Liên bang Nga (Rosatom) và lãnh đạo Bảo tàng giới thiệu về lịch sử và những thành tựu hiện đại của lĩnh vực năng lượng hạt nhân Nga.
Tìm hiểu về kinh nghiệm phát triển lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Nga, Thủ tướng cho rằng Bảo tàng đã tạo động lực, truyền cảm hứng cho mong muốn phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt.
Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, Việt Nam và Nga đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực về năng lượng nguyên tử phục vụ mục đích hòa bình, với cả 2 hướng là các cơ sở đào tạo của Nga mở phân viện tại Việt Nam và phía Việt Nam gửi sinh viên, nghiên cứu sinh sang Nga, đáp ứng yêu cầu phát triển, trong đó có việc hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam.
Đề nghị phía Nga hợp tác, hỗ trợ xây dựng hệ thống tàu điện ngầm cho Việt Nam
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, sáng 24/3 (giờ địa phương, chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội), tại Thủ đô Moskva, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm, làm việc tại Trung tâm điều khiển hệ thống tàu điện ngầm Moskva.
Bày tỏ ấn tượng với hệ thống tàu điện ngầm của Moskva cũng như của Liên bang Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, cùng với tập trung xây dựng hệ thống đường sắt đô thị, Việt Nam đang tính toán xây dựng hệ thống metro (tàu điện ngầm) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Đánh giá việc xây dựng các tuyến tàu điện ngầm có độ sâu lớn là lĩnh vực thế mạnh của Nga, Thủ tướng cho biết, phía Việt Nam muốn thúc đẩy hợp tác và tham khảo kinh nghiệm của Nga về tầm nhìn, tư duy, quy hoạch, thiết kế, xây dựng các dự án cụ thể và tổ chức thực hiện, nhất là trong huy động nguồn lực, cũng như vận hành, quản lý, chuyển giao công nghệ…
Dự kiến chiều cùng ngày, lãnh đạo Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan có liên quan của Nga về lĩnh vực tàu điện ngầm; Thủ tướng đề nghị phía Nga tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với hai thành phố để triển khai các công việc tiếp theo, trong đó có đặt hàng nghiên cứu, tư vấn về quy hoạch với tầm nhìn trăm năm và hạch toán hiệu quả tổng thể, đáp ứng đa mục tiêu, trong đó có mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10%, tạo việc làm, sinh kế cho người dân.
Đánh giá đây là bước khởi đầu rất quan trọng, Thủ tướng đề nghị hai bên lập tổ công tác để bắt tay ngay vào công việc, làm việc với tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực để đạt kết quả cụ thể.
Giá vàng ngày 24/3: Đồng loạt tăng mạnh trở lại
Giá vàng thế giới hôm nay, 24/3, bật tăng sau chuỗi ngày lao dốc, giao dịch ở mức 4.321,7 USD/ounce khi xung đột tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt giúp giảm bớt lo ngại lạm phát.
Trong phiên giao dịch hôm nay (24/3), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước tăng mạnh trở lại; thậm chí, giá vàng DOJI tăng 6,4 triệu đồng mỗi lượng.
Cụ thể, tại thời điểm 19 giờ ngày 24/3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 167,2-170,2 triệu đồng/lượng, tăng 4,2 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước.
Giới phân tích nhận định dù đã thu hẹp đà giảm, kim loại quý sẽ phải trải qua giai đoạn giằng co do những bất ổn trong cuộc xung đột tại Trung Đông.
Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm thi Đánh giá tư duy đợt 2
Sáng 24/3, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm thi Đánh giá tư duy đợt 2 năm 2026.
TSA đợt 2 năm 2026 được tổ chức trong 3 kíp thi ngày (14 và 15/3 với hơn 20.000 thí sinh đăng ký dự thi. Về kết quả điểm thi, điểm cao nhất của đợt 2 năm 2026 là 98,98/100, cao nhất từ khi tổ chức kỳ thi đến nay, phá kỷ lục thủ khoa hiện tại đang có điểm TSA là 98,61 điểm.
Có 2 thí sinh đạt trên 90 điểm; 55 thí sinh đạt trên 80 điểm; 710 thí sinh đạt trên 70 điểm. Điểm trung bình của đợt 2 năm 2026 là 55,44/100.
Jerusalem trúng tên lửa, Israel tuyên bố phá hủy hoặc vô hiệu hóa hơn 300 bệ phóng tên lửa của Iran
Rạng sáng 24/3, một tiếng nổ lớn đã vang lên trên không phận Jerusalem khi quân đội Israel điều động các đội tìm kiếm và cứu nạn tới một tòa nhà bị hư hại sau 2 đợt bắn tên lửa của Iran.
Trước đó, ngày 23/3, quân đội Israel thông báo đã tấn công một địa điểm của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ở thủ đô Tehran, nơi được cho là đang sử dụng làm căn cứ chỉ huy các tiểu đoàn thuộc lực lượng bán quân sự Basij.
Cũng trong ngày 23/3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã phá hủy hoặc vô hiệu hóa khoảng 330 trong tổng số 470 bệ phóng tên lửa đạn đạo ước tính của Iran.
Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn thông báo của quân đội Israel cho biết hơn một nửa số bệ phóng đã bị phá hủy trong các cuộc không kích.
IDF nêu rõ Không quân Israel đang tiếp tục truy tìm khoảng 150 bệ phóng còn lại nhằm giảm thiểu các đợt tấn công tên lửa của Iran.
Theo một số nguồn tin, số lượng các vụ phóng tên lửa của Iran trong những ngày gần đây đã giảm xuống còn khoảng 10 quả/ngày, giảm mạnh so với khoảng 90 quả trong ngày xung đột đầu tiên.
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un được suy tôn là Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên
Ngày 23/3, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, tại Kỳ họp thứ nhất Hội nghị Nhân dân tối cao (Quốc hội - SPA) Triều Tiên khóa XV, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un được suy tôn là Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên.
Đây là nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp của nhà lãnh đạo Kim Jong Un kể từ khi Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên được thành lập năm 2016 với vai trò là cơ quan hoạch định chính sách hàng đầu của Triều Tiên.
KCNA nhấn mạnh, quyết định nêu trên phản ánh ý chí và nguyện vọng thống nhất của toàn thể nhân dân Triều Tiên.
Theo KCNA, bên cạnh công tác nhân sự, kỳ họp thảo luận việc sửa đổi và bổ sung Hiến pháp; việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế quốc gia 5 năm đã được thông qua tại Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên.
Kỳ họp cũng bàn thảo về việc thực hiện ngân sách nhà nước Triều Tiên năm 2025 và các vấn đề ngân sách nhà nước năm 2026.
Xung đột tại Trung Đông: Mỹ cân nhắc nhiều phương án tác chiến
Truyền thông Mỹ ngày 23/3 đưa tin Washington đang gia tăng hiện diện quân sự tại Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng với Iran diễn biến phức tạp, đồng thời cân nhắc nhiều phương án tác chiến khác nhau.
Theo báo The Wall Street Journal, khoảng 2.200 lính thủy đánh bộ Mỹ dự kiến sẽ đến Trung Đông ngày 27/3, trùng thời điểm kết thúc thời hạn đàm phán mới do Tổng thống Donald Trump vừa công bố sau khi ông cho biết Mỹ tạm dừng kế hoạch tấn công các nhà máy điện của Iran trong 5 ngày để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán.
Trong khi đó, tờ The New York Times đưa tin Lầu Năm Góc đang cân nhắc khả năng triển khai lực lượng lính nhảy dù từ “Lực lượng phản ứng nhanh” thuộc Sư đoàn Dù số 82 của Lục quân Mỹ - một lữ đoàn gồm khoảng 3.000 binh sĩ có khả năng được điều động trong vòng 18 giờ - để hỗ trợ các hoạt động quân sự tại Iran.
Một trong những kịch bản được xem xét là kiểm soát đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chủ chốt của Iran.