Tin nổi bật ngày 22/11: Thủ tướng bắt đầu các hoạt động tại Hội nghị Thượng đỉnh G20; Diễn đàn pháp luật lần đầu tiên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức; Nhiều hoạt động hỗ trợ người dân vùng lũ

Tin nổi bật ngày 22/11: Thủ tướng bắt đầu các hoạt động tại Hội nghị Thượng đỉnh G20; Diễn đàn pháp luật lần đầu tiên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức; Nhiều hoạt động hỗ trợ người dân vùng lũ

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu các hoạt động tại Hội nghị Thượng đỉnh G20; Diễn đàn pháp luật lần đầu tiên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức; nhiều hoạt động hỗ trợ người dân vùng lũ, khắc phục hậu quả thiên tai… là một số tin tức nổi bật trong ngày 22/11/2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu các hoạt động tại Hội nghị Thượng đỉnh G20

Sáng 22/11 (giờ địa phương, chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu tham dự các hoạt động chính thức trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) năm 2025 được tổ chức tại thành phố Johannesburg, Cộng hòa Nam Phi.

vna-potal-thu-tuong-pham-minh-chinh-du-khai-mac-hoi-nghi-thuong-dinh-g20-8426252.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Phiên khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Nam Phi. (Ảnh: TTXVN)

Đây là lần thứ bảy Việt Nam được mời tham dự cơ chế đa phương có vai trò, ảnh hưởng toàn cầu này. Bắt đầu chương trình hội nghị, tại Trung tâm Hội nghị Nasrec Expo, lãnh đạo nước Chủ tịch G20 Nam Phi chủ trì lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ các nước.

Theo chương trình, ngày 22/11, Thủ tướng Chính phủ sẽ cùng lãnh đạo các nước dự phiên khai mạc, phát biểu tại phiên thảo luận thứ nhất và dự phiên thảo luận thứ hai của hội nghị. Trong khuôn khổ hội nghị, Thủ tướng Chính phủ sẽ có nhiều hoạt động tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế.

Diễn đàn pháp luật lần đầu tiên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức

Sáng 22/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì và phát biểu khai mạc tại Diễn đàn xây dựng pháp luật lần thứ nhất với chủ đề “Hoàn thiện thể chế, pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

ctqh-2751.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và chỉ đạo Diễn đàn. (Ảnh: DUY LINH)

Đây là Diễn đàn pháp luật lần đầu tiên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức, nhằm đánh giá khách quan, toàn diện công tác lập pháp của Quốc hội, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu dự Diễn đàn thảo luận, làm rõ những thành tựu đạt được; đề xuất các giải pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế trong công tác xây dựng pháp luật; đồng thời đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới, với trọng tâm là: Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 66 ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Tiếp tục thực hiện yêu cầu đổi mới tư duy trong công tác xây dựng pháp luật, đưa thể chế pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, động lực phát triển đất nước, xác định xây dựng pháp luật là “đột phá của đột phá”; Bảo đảm tính đồng bộ, ổn định, khả thi, vừa đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt, vừa tạo khung pháp lý lâu dài cho phát triển bền vững, hội nhập quốc tế…

qcddpl.jpg
Quang cảnh Diễn đàn xây dựng pháp luật lần thứ nhất. (Ảnh: DUY LINH)

Tập trung cao nhất cho công tác cứu trợ, bảo vệ tính mạng của nhân dân

* Sáng 22/11, đoàn công tác do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu đã trực tiếp đến hiện trường, thăm hỏi và động viên đồng bào đang bị ảnh hưởng nặng bởi ngập lụt tại xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa.

dctct-thuong-truc-bbt.jpg
Tại điểm ngập sâu xã Diên Điền, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ân cần thăm hỏi các hộ dân tại nơi tránh lũ tập trung và tặng quà cho người dân tránh lũ.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn đặt việc bảo vệ tính mạng nhân dân lên trên hết. Đồng chí yêu cầu tỉnh Khánh Hòa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chính phủ; dồn mọi nguồn lực cho công tác cứu trợ, tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, thiếu nước sạch, thiếu thuốc men hoặc bị cô lập mà không tiếp cận được hỗ trợ.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao 20 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả mưa lũ.

* Ngày 22/11, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đi kiểm tra thực tế tại vùng bị ảnh hưởng mưa lũ và làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng về công tác phòng, chống thiên tai, sạt lở và khắc phục hậu quả mưa lũ tại địa phương.

dc-bmh.jpg
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tặng quà, động viên các gia đình bị thiệt hại nặng do thiên tai tại xã Ka Đô, tỉnh Lâm Đồng.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng Lâm Đồng trong ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Đồng chí đề nghị địa phương tập trung hỗ trợ người dân vùng lũ, rà soát khu vực nguy hiểm, chủ động di dời, bố trí ăn ở, thuốc men và phòng chống dịch bệnh sau lũ. Đồng thời, tỉnh cần sớm ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ tín dụng để khôi phục sản xuất, ổn định đời sống, nhất là quan tâm người yếu thế, không để ai bị đói, rét.

* Ngày 22/11, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm hỏi, động viên nhân dân và lực lượng chức năng ứng cứu, đồng thời kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn các xã, phường phía đông, tỉnh Đắk Lắk.

nhb.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình kiểm tra tình hình mưa lũ trên địa bàn xã Tuy An Tây.

Phó Thủ tướng Thường trực chính phủ Nguyễn Hòa Bình yêu cầu tỉnh Đắk Lắk tiếp tục nghiêm túc triển khai đồng bộ hiệu quả Chỉ thị của Bộ Chính trị, các Công điện của Thủ tướng Chính phủ, các chỉ đạo của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai, bão lũ. Đồng thời sớm sửa chữa, khôi phục, thông tuyến các tuyến giao thông bị hư hỏng, sạt lở do mưa lũ, khôi phục hệ thống điện, thông tin liên lạc ở những vùng bị ảnh hưởng.

Hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, khôi phục các hoạt động sản xuất, đặc biệt là quan tâm đến công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, không để dịch bệnh phát sinh. Yêu cầu lực lượng vũ trang tiếp tục hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ, chỉ được thu quân sau khi hoàn tất việc hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ.

* Ngày 22/11, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng cùng Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ người dân tại các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt mưa lũ vừa qua ở tỉnh Gia Lai.

Trước thực tế thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra, Đại tướng Phan Văn Giang đã ân cần thăm hỏi, động viên tinh thần và trao 140 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng.

ddpvg.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang thăm hỏi người dân vùng "rốn lũ".

Khởi tố 14 bị can trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án hình sự “Đưa hối lộ và Nhận hối lộ” quy định tại Điều 364 và Điều 354 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế và các công ty có liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Quá trình mở rộng điều tra, căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 14 bị can. Trong đó, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 8 bị can về tội “Nhận hối lộ” quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Gồm: Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với: Đỗ Hữu Tuấn, nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm; Lê Mạnh Hùng, Trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm; Vũ Huy Long, Chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm. Khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: Nguyễn Thị Thu Quỳnh, Chuyên viên Phòng giám sát ngộ độc thực phẩm và thông tin truyền thông; Nguyễn Thị Yến, Phó Chánh Văn phòng, Cục An toàn thực phẩm; Phạm Hoàng Giang, Chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm; Trần Thị Hồng Nhung, Chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm và Trần Thị Tuyết, Chuyên viên Phòng Quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm.

Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích do lật thuyền trên sông Gianh

Sau 4 ngày tổ chức tìm kiếm, lực lượng chức năng và người dân phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị và người thân gia đình vừa tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền trên sông Gianh.

ltt.jpg
Vị trí tìm kiếm được người đàn ông mất tích do lật thuyền trên sông Gianh.

Chiều 22/11, Công an phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa tìm thấy thi thể ông Phạm Hồng (sinh năm 1961), trú ở Cồn Sẻ, xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị lúc 12 giờ 30 cùng ngày, cách vị trí gặp nạn khoảng 1 km.

Chiều 19/11, vợ chồng ông Hồng đang thả lưới trên sông Gianh, đoạn qua phường Bắc Gianh thì bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm thuyền. Người vợ may mắn bơi được vào bờ, còn ông Hồng mất tích.

Nhận được tin báo, Ủy ban nhân dân phường Bắc Gianh huy động hơn 100 người gồm Công an, Quân sự, lực lượng cứu nạn cứu hộ và người dân địa phương, cùng nhiều tàu thuyền tổ chức tìm kiếm trên sông trong nhiều ngày qua.

Vàng nhẫn, vàng miếng SJC bật tăng trở lại

Trong phiên giao dịch hôm nay, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đồng loạt tăng 600 nghìn đồng mỗi lượng sau hai phiên giảm liên tiếp.

Tại thời điểm 14 giờ 30 phút, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng ở mức 148,4-150,4 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn 9999 ở mức 146-148,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 148,4 triệu đồng/lượng và bán ra 150,4 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán so chốt phiên hôm trước.

Trong khi đó, giá vàng thế giới giảm 12,2 USD/ounce xuống 4.064,2 USD/ounce do dữ liệu việc làm Mỹ khả quan làm thu hẹp kỳ vọng FED cắt giảm lãi suất. Giá vàng được dự báo còn biến động mạnh trước cuộc họp FED.

“Mưa đỏ” lọt vào danh sách 86 phim đủ tiêu chuẩn dự tranh Oscar

Theo thông tin từ tờ Hollywood Reporter, trong số 86 phim nước ngoài đủ tiêu chuẩn dự tranh giải Oscar do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Hoa Kỳ tuyển chọn, có tên phim “Mưa đỏ” đại diện điện ảnh Việt Nam.

mua-do.jpg
“Mưa đỏ” cán mốc 1 triệu lượt xem sau 24 giờ phát miễn phí trên TV360.

Phim điện ảnh “Mưa đỏ” do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, đạo diễn, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Thái Huyền thực hiện. Phim kể lại cuộc chiến đấu anh dũng và ngoan cường của các chiến sĩ Tiểu đội 1 của K3 Tam Sơn (được đặt tên theo K3 Tam Đảo) tại Thành cổ Quảng Trị) trong 81 ngày đêm lịch sử.

“Mưa đỏ” đã tạo nên sự chấn động khi ngay lập tức gây sốt phòng vé sau khi ra mắt công chúng. Sau chưa đầy một tháng chiếu rạp, “Mưa đỏ” đạt hơn 700 tỷ đồng doanh thu, cao nhất từ trước đến nay, đưa bộ phim trở thành phim Việt chiếu rạp có doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh Việt Nam.

Theo công bố của Viện Hàn lâm Khoa học và nghệ thuật Hoa Kỳ, danh sách rút gọn trước đề cử của hạng mục Phim nước ngoài hay nhất sẽ được công bố vào ngày 16/12 tới.

Bệnh nhi 3 tuổi ở Hà Nội hồi sinh nhờ lá gan hiến từ người cho chết não ở Cần Thơ

Bệnh nhi 3 tuổi mắc teo đường mật bẩm sinh, suy gan giai đoạn cuối chỉ còn thời gian sống ngắn ngủi đã được hồi sinh từ lá gan hiến từ người cho chết não tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ. Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện thành công ca ghép gan từ người cho chết não.

ghepgan.jpg
Các bác sĩ tiến hành ca ghép gan cho bệnh nhi.

Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương Trần Minh Điển chia sẻ, thành công của ca ghép gan từ người cho chết não đầu tiên tại Bệnh viện Nhi Trung ương không chỉ mang lại cơ hội sống cho bé gái 3 tuổi này mà còn mở ra thêm hy vọng cho nhiều trẻ mắc bệnh lý suy gan giai đoạn cuối.

Phí visa Nhật Bản tăng mạnh, hướng tới tiêu chuẩn phương Tây

Nhật Bản chuẩn bị tăng mạnh lệ phí liên quan đến thị thực và tình trạng cư trú, nhằm đưa mức phí ngang bằng với các nước phương Tây từ năm tài chính 2026. Động thái này diễn ra trong bối cảnh số lượng cư dân nước ngoài gia tăng kỷ lục, với mục tiêu vừa tăng ngân sách quản lý vừa cải thiện các chương trình hỗ trợ và kiểm soát tình trạng cư trú bất hợp pháp.

Hiện nay, công dân nước ngoài phải trả 6.000 yên (khoảng 38 USD) để gia hạn hoặc thay đổi tình trạng cư trú. Theo trang Japan Times, chính phủ dự kiến tăng mức phí này gấp năm đến sáu lần, lên khoảng 30.000-40.000 yên. Lệ phí 10.000 yên để nộp đơn xin thường trú cũng sẽ tăng hơn mười lần, vượt 100 nghìn yên. Mức phí mới sẽ được tính tương ứng với thời hạn hiệu lực của thị thực.

Với khoản thu nhập bổ sung dự kiến hàng chục tỷ yên từ việc tăng phí, Nhật Bản sẽ phân bổ thêm ngân sách cho công tác quản lý cư dân nước ngoài, cải thiện các chương trình dạy tiếng Nhật và trục xuất những người cư trú quá hạn bất hợp pháp.

Có thể bạn quan tâm

Phường Đông Gia Nghĩa (Lâm Đồng) tái hiện lễ mừng lúa mới của đồng bào Mnông. (Ảnh minh họa: YÊN TÂM)

Triển khai hiệu quả Phụ trương 6 vùng kinh tế-xã hội trên Báo Nhân Dân

Ngày 22/5/2026, Văn phòng Trung ương Đảng có Công văn số 2549-CV/ VPTW thông báo ý kiến của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đồng ý như đề nghị của Báo Nhân Dân về việc xin chủ trương đổi tên Phụ trương 6 vùng kinh tế-xã hội trên Báo Nhân Dân hằng ngày và Báo Nhân Dân điện tử.

Lãnh đạo thành phố tặng quà chúc mừng Phật đản đến các vị chức sắc Phật giáo là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng chức sắc Phật giáo nhân Đại lễ Phật đản

Ngày 22/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt các vị chức sắc Phật giáo là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang cư trú trên địa bàn Thành phố; Phó Chủ tịch không chuyên trách và Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Hữu Châu, con trai cố Luật sư, Quyền Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ, Phó Chủ nhiệm Thường trực Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền nam trao học bổng cho các em học sinh.

Trao 20 suất học bổng cho trẻ em khuyết tật

Tối 22/5, Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền nam; gia đình cố Luật sư, Quyền Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ và các cơ quan, đơn vị phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức chương trình “Trao hạnh phúc-Thắp sáng niềm tin”, lần 1 năm 2026.

Hội phụ nữ phòng An ninh kinh tế tặng quà cho em Chìu Thị Nguyên trú tại xã Đầm Hà.

Lan tỏa nhân văn qua chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Bằng những hành động thiết thực và tình cảm chân thành, các chị đã trở thành điểm tựa vững chắc, viết tiếp ước mơ đến trường cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Quảng Ninh bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Tin nổi bật ngày 22/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Amazon David Zapolsky; Đại tướng Phan Văn Giang thăm LB Nga

Tin nổi bật ngày 22/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Amazon David Zapolsky; Đại tướng Phan Văn Giang thăm LB Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Amazon David Zapolsky; Đồng chí Trịnh Văn Quyết thăm, chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Lễ tổng kết Ngày Đổi mới sáng tạo Báo Nhân Dân lần thứ 5 năm 2026… là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 22/5.

Ban tổ chức trao tặng quà và tiền hỗ trợ người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, hoặc bệnh nghề nghiệp.

VISSAN dành hơn 430 triệu đồng chăm lo người lao động

Ngày 22/5, Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (VISSAN) phối hợp Công đoàn Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn-trách nhiệm hữu hạn một thành viên (SATRA) và Công đoàn VISSAN tổ chức ngày hội “Người lao động VISSAN” năm 2026 cùng chương trình “Bữa cơm Công đoàn”.

Các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Huế truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Lào

Sáng 22/5, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Huế tổ chức trọng thể Lễ viếng, truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào, vừa được Đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế quy tập trong mùa khô 2025-2026.

Bài 1: Công trình ven sông Hương xây vượt chiều cao, phát sinh gần 600m² ngoài giấy phép

Bài 1: Công trình ven sông Hương xây vượt chiều cao, phát sinh gần 600m² ngoài giấy phép

Công trình Huế Times Square tại số 5 Lê Lợi, phường Thuận Hóa, thành phố Huế, nằm sát bờ sông Hương, là tổ hợp dịch vụ, sự kiện, ẩm thực và giải trí được giới thiệu có quy mô hơn 8.000m² ở khu vực trung tâm thành phố. Dự án do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Vận tải An Phú Minh làm chủ đầu tư.

Công an phường Ba Đình kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh tại khu vực chợ Châu Long. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Quyết liệt duy trì trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị

Sau hơn sáu tháng triển khai Kế hoạch 332/KH-UBND của thành phố Hà Nội về giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị” và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, diện mạo nhiều tuyến phố, khu dân cư ở Hà Nội đã có chuyển biến tích cực, nhiều điểm nóng về trật tự đô thị đã được xử lý.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa tại một cơ sở kinh doanh.

Siết kỷ cương, bảo vệ thị trường

Theo Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trong 4 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng cả nước đã bắt giữ, xử lý 43.970 vụ vi phạm, tăng 31,99% so với cùng kỳ. 

Tin nổi bật ngày 21/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với các cơ quan về phát triển khoa học công nghệ, công nghiệp vật liệu; 62 người nhập viện, nghi do ngộ độc thực phẩm

Tin nổi bật ngày 21/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với các cơ quan về phát triển khoa học công nghệ, công nghiệp vật liệu; 62 người nhập viện, nghi do ngộ độc thực phẩm

Phát triển công nghệ lượng tử, đáp ứng yêu cầu tự chủ chiến lược trong giai đoạn mới; chuyển mạnh từ khai thác sang công nghiệp chế biến sâu, làm chủ công nghệ vật liệu,… là một số nội dung đáng chú ý trong cuộc làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với các cơ quan liên quan ngày 21/5.