Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí
Chiều 14/6, tại Nhà Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì cuộc gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026).
Thay mặt Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, biểu dương và chúc mừng đội ngũ những người làm báo trong cả nước về những thành tích to lớn đã đạt được trong thời gian qua.
Về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, báo chí tuyên truyền sâu rộng hơn nữa, đặc biệt các thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm gần đây về phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới cũng là những chủ trương lớn của Đảng ta, nhất là 10 Nghị quyết trụ cột, chiến lược của Bộ Chính trị; tiếp tục bám sát, phản ánh đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Quốc hội, Chính phủ; chuyển tải kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân tới Quốc hội, Chính phủ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Chính phủ.
Bên cạnh đó, các nhà báo, phóng viên luôn là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng-văn hóa; đấu tranh loại bỏ cái sai, cái xấu, bảo vệ cái đúng, lan tỏa người tốt việc tốt; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cả về bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp.
Nhiều hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu
* Chiều 14/6, tại Nghệ An, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An trang trọng tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Đồng chí Hồ Tùng Mậu - Nhà lãnh đạo kiên trung, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam”.
Hội thảo là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tri ân, tôn vinh cuộc đời hoạt động cách mạng cao đẹp, vẻ vang và những cống hiến to lớn của đồng chí Hồ Tùng Mậu đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hôm nay.
Hội thảo đã nhận được gần 50 báo cáo, tham luận khoa học từ các cơ quan Trung ương, địa phương, các viện nghiên cứu và các Trường đại học trong cả nước. Các tham luận đã tập trung làm sáng tỏ thêm về cuộc đời, sự nghiệp, những đóng góp quan trọng của đồng chí Hồ Tùng Mậu với cách mạng Việt Nam.
* Sáng 14/6, tại xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương; khánh thành Dự án tu bổ, tôn tạo di tích nhà thờ và mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí (15/6/1896-15/6/2026). Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh dự buổi lễ.
Nhà thờ và mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu tại xã Quỳnh Anh được xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia vào tháng 2/2000. Đây là nơi sinh ra, lớn lên và gắn với những năm tháng đầu hoạt động cách mạng của đồng chí Hồ Tùng Mậu. Nhà thờ cũng là nơi ghi dấu những sự kiện hoạt động cách mạng của các bậc tiền bối cách mạng Đảng ta.
Sáng 14/6, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đã đi thực địa kiểm tra dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận. Dự án có chiều dài hơn 90km, tổng vốn đầu tư hơn 36.100 tỷ đồng. Đây là dự án 100% vốn tư nhân, không sử dụng ngân sách nhà nước. Liên danh nhà đầu tư do Tập đoàn Đèo Cả đại diện đứng đầu.
Trên công trường, các đơn vị đang tổ chức 64 mũi thi công. Sản lượng thực hiện đạt khoảng 1.300 tỷ đồng, tương đương hơn 6% giá trị xây lắp. Doanh nghiệp đầu tư dự án đã xây dựng kế hoạch tổ chức thi công và phương án rút ngắn tiến độ khoảng 6 tháng so kế hoạch.
Phát biểu tại buổi kiểm tra dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận, Bộ trưởng Xây dựng biểu dương Tập đoàn Đèo Cả và các đơn vị liên danh đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, nhanh chóng tổ chức thi công, đạt sản lượng 6% trong thời gian ngắn, thể hiện quyết tâm của nhà đầu tư khi triển khai một dự án hoàn toàn bằng nguồn vốn doanh nghiệp và vốn huy động, qua đó góp phần hiện thực hóa chủ trương phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết 68 của Trung ương.
Hàng nghìn thanh niên công nhân cùng con em "Lan tỏa năng lượng tích cực"
Chuỗi hoạt động cuối cùng của hành trình "Thanh niên công nhân-Lan tỏa năng lượng tích cực" do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và TCP Việt Nam phối hợp tổ chức đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng 14/6.
Chuỗi hoạt động cuối của Ngày hội “Thanh niên công nhân-Lan tỏa năng lượng tích cực” năm 2026 diễn ra tại phường Tân Phước (Thành phố Hồ Chí Minh) với các nội dung: khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc chuyên sâu và trao quà tặng 1 nghìn thanh niên công nhân.
Bên cạnh đó, thanh niên công nhân đến với Ngày hội còn được tham gia nhiều trò chơi tập thể gắn kết, đặc biệt là Giải bóng đá thanh niên công nhân 2026.
Phát biểu ý kiến tại Ngày hội, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh tinh thần "mỗi khu công nghiệp có những tổ chức Đoàn, Hội mạnh", qua đó bày tỏ mong muốn sự kiện cuối cùng trong chuỗi Ngày hội năm nay sẽ trở thành nguồn cổ vũ tinh thần lớn lao giúp thanh niên công nhân thêm hăng say lao động, sản xuất, cống hiến và phát triển bản thân.
Cảnh sát biển Việt Nam đồng hành cùng ngư dân Vĩnh Long
Ngày 14/6, tại xã Thạnh Hải, tỉnh Vĩnh Long, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long cùng Bệnh viện Hùng Vương tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, với nhiều hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng ngư dân ven biển.
Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và trao quà cho 300 người dân, đồng thời tuyên truyền pháp luật, tặng quà cho 40 gia đình chính sách và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Hoàng Trung Hiếu, đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, cho biết, hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân khi tham gia khai thác hải sản trên biển; góp phần cùng các địa phương thực hiện hiệu quả công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Giá vàng giao dịch quanh mức 144-147 triệu đồng/lượng
Giá vàng trong nước lại nối dài chuỗi tuần giảm giá khi kết thúc tuần giảm thêm 3,2 triệu đồng/lượng so cuối tuần trước, mua vào-bán ra ở mức 144-147 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng trong nước đang cao hơn giá thế giới khoảng 13 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Cụ thể, tại thời điểm 17 giờ ngày 14/6, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 144-147 triệu đồng/lượng, giảm 3,2 triệu đồng/lượng so cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 143,9 triệu đồng/lượng, bán ra 146,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng 100.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 144 triệu đồng/lượng và bán ra 147 triệu đồng/lượng, giảm 3,2 triệu đồng mỗi lượng so chốt phiên cuối tuần trước.
Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 144 triệu đồng/lượng và bán ra mức 147 triệu đồng/lượng, giảm 3,2 triệu đồng mỗi lượng so chốt phiên cuối tuần trước
“Hương sắc Việt Nam” lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản
Ngày 14/6, tại thành phố Higashi Osaka (Nhật Bản), Chương trình nghệ thuật đặc biệt Việt Nam-Nhật Bản với chủ đề “Hương sắc Việt Nam"-Tôn vinh văn hóa Việt trong dòng chảy toàn cầu, đã diễn ra trong không khí trang trọng, giàu cảm xúc và đậm đà bản sắc dân tộc.
Chương trình do Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai tổ chức dưới sự hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka. Sự kiện thu hút sự tham dự của đông đảo đại biểu, khách mời Nhật Bản, cộng đồng người Việt Nam tại Kansai cùng các tổ chức văn hóa, nghệ thuật và truyền thông hai nước.
Sự kiện được xem là một trong những chương trình giao lưu văn hóa Việt-Nhật nổi bật trong năm 2026 tại khu vực Kansai, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và di sản văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
Chương trình còn mang đến nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc như biểu diễn âm nhạc truyền thống Nhật Bản của Ban nhạc Trainnovation và phần trình diễn của đoàn nghệ sĩ Việt Nam với các tiết mục dân ca, múa truyền thống và nghệ thuật sân khấu dân gian đặc sắc.
Số ca mắc bệnh Ebola tại CHDC Congo tiếp tục tăng
Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo) hôm nay (14/6) cho biết, số ca nhiễm Ebola được xác nhận tại nước này đã tăng lên 710, bao gồm 149 trường hợp tử vong, đồng thời bác bỏ tin đồn trên mạng xã hội cho rằng lệnh phong tỏa toàn quốc đã được ban bố để đối phó với dịch bệnh.
Theo Bộ này cho biết, tỷ lệ tử vong do nhiễm Ebola là 21,0%. Tổng cộng có 324 bệnh nhân đang được cách ly hoặc nhập viện, 35 người đã hồi phục.
Bộ Y tế Congo cho biết, không có lệnh phong tỏa nào được ban hành tại các khu vực bị ảnh hưởng và không có biện pháp nào như vậy đang được xem xét, đồng thời kêu gọi công chúng không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng và dựa vào các kênh chính thức để cập nhật thông tin.
Trong bản tin cập nhật về dịch bệnh được công bố hôm nay, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, dịch bệnh ở CHDC Congo tiếp tục diễn biến nhanh chóng, với số ca mắc bệnh ngày càng tăng và lan rộng về mặt địa lý.
WHO cho biết, tỷ lệ tử vong do nhiễm Ebola được báo cáo có thể là con số thấp hơn thực tế vì nhiều trường hợp tử vong xảy ra trước khi dịch bệnh vẫn đang được điều tra.
Triều Tiên tuyên bố vị thế quốc gia hạt nhân là "không thể đảo ngược"
Ngày 14/6, Triều Tiên tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của nước này là "không thể đảo ngược" và là chìa khóa để bảo đảm ổn định khu vực, bác bỏ lời kêu gọi phi hạt nhân hóa của phía Mỹ và các đồng minh.
Bình Nhưỡng đã nhiều lần khẳng định sẽ không từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình. Đầu tháng này, bà Kim Yo Jong - người em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong Un - gọi chính sách hạt nhân của nước này là "đường lối không được lùi bước".
Triều Tiên đưa ra tuyên bố trên 2 ngày sau khi Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ kết thúc cuộc họp 3 bên tại Tokyo hôm 12/6, trong đó 3 nước tái khẳng định cam kết đối với mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời một quan chức nước này khẳng định: "Cho dù Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc có tranh cãi đến đâu, họ cũng sẽ không bao giờ thay đổi được vị thế hiện tại của Triều Tiên là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân". Quan chức trên cũng viện dẫn việc Washington bán các hệ thống vũ khí cho Seoul và Tokyo như một lý do chính đáng cho việc Bình Nhưỡng theo đuổi chương trình hạt nhân của mình, mô tả đây là "sự bảo đảm an ninh vững chắc cho ổn định và hòa bình khu vực".