Tin nổi bật ngày 14/11: Bảo đảm mức tối thiểu 3% tổng chi ngân sách Nhà nước cho khoa học, công nghệ; Xét xử vụ án đưa và nhận hối lộ tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Tin nổi bật ngày 14/11: Bảo đảm mức tối thiểu 3% tổng chi ngân sách Nhà nước cho khoa học, công nghệ; Xét xử vụ án đưa và nhận hối lộ tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2026; Xét xử vụ án đưa và nhận hối lộ tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1; ASEAN ký Hiệp định về dẫn độ… là một số tin tức đáng chú ý ngày 14/11.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2026

Chiều 14/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2026.

Theo đó, Quốc hội quyết nghị tổng số thu ngân sách Trung ương năm 2026 là hơn 1,22 triệu tỷ đồng; tổng số chi ngân sách trung ương là hơn 1,8 triệu tỷ đồng. Dự toán 238.421 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách địa phương; dự toán 53.554 tỷ đồng bổ sung cho các địa phương bảo đảm thực hiện mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng; dự toán 187.175 tỷ đồng bổ sung có mục tiêu ngân sách địa phương.

Quốc hội quyết nghị dành 15 nghìn tỷ đồng dự phòng bảo đảm an toàn, an ninh tài chính quốc gia trong trường hợp kinh tế-xã hội có biến động.

Quốc hội đồng ý tăng thêm 3% số bổ sung cân đối so dự toán năm 2025 để các địa phương có thêm nguồn lực đáp ứng các nhiệm vụ chi quan trọng phát sinh trong năm kéo dài của thời kỳ ổn định ngân sách. Tăng 319 tỷ đồng cho ngân sách tỉnh Khánh Hòa và bổ sung 168 tỷ đồng cho ngân sách tỉnh Quảng Ngãi.

Quốc hội quyết nghị dành 15 nghìn tỷ đồng dự phòng bảo đảm an toàn, an ninh tài chính quốc gia trong trường hợp kinh tế-xã hội có biến động, thu ngân sách nhà nước không đạt dự toán; dành 10.000 tỷ đồng chi thường xuyên triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Bố trí bảo đảm mức tối thiểu 3% tổng chi ngân sách Nhà nước cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và phương án phân bổ cho từng bộ, cơ quan Trung ương, địa phương theo Báo cáo số 56/BC-CP ngày 16/10/2025 của Chính phủ.

ndo_br_ket-qua-bieu-quyetvqk-1571.jpg
100% đại biểu Quốc hội có mặt nhất trí thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2026. (Ảnh: DUY LINH)

Hỗ trợ 700 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai tại 4 địa phương

Ngày 14/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2485/QĐ-TTg, hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho thành phố Huế, các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk nhằm khắc phục hậu quả thiên tai.

Nguồn kinh phí tập trung vào các nhiệm vụ cấp bách như: xây dựng, sửa chữa nhà ở bị sập đổ, tốc mái; ổn định dân cư vùng thiên tai; khôi phục hạ tầng thiết yếu (giáo dục, y tế, giao thông, thủy lợi). Cụ thể: Huế 100 tỷ đồng, Quảng Ngãi 100 tỷ đồng, Gia Lai 300 tỷ đồng, Đắk Lắk 200 tỷ đồng.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về các nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất, kiến nghị. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm: Chủ động cân đối chi ngân sách địa phương, cùng với số kinh phí được ngân sách trung ương hỗ trợ và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định. Quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực, lãng phí; báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

thu-tuong.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; trực tuyến với các địa phương về khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân và khôi phục sản xuất, kinh doanh khu vực miền trung. (Ảnh: TRẦN HẢI)

ASEAN ký Hiệp định về dẫn độ

Ngày 14/11, tại thủ đô Manila, Philippines, Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp ASEAN lần thứ 13 (ALAWMM 13) đã chính thức khai mạc với sự tham gia của Bộ trưởng Tư pháp/Tổng chưởng lý của 11 nước thành viên ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN.

asean.jpg
Đại diện các nước tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp ASEAN lần thứ 13.

Trong khuôn khổ hội nghị, các Bộ trưởng ASEAN đã ký Hiệp định ASEAN về dẫn độ giữa 11 quốc gia thành viên, tạo lập cơ sở pháp lý thống nhất cho việc dẫn độ tội phạm, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác pháp luật nội khối, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và bảo đảm hòa bình, ổn định khu vực.

Đại diện Việt Nam, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, đã thay mặt Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết văn kiện quan trọng này.

Nhân kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (1995-2025), Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục là thành viên tích cực và có trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên để tăng cường hợp tác pháp luật và tư pháp, triển khai hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, hướng tới một khu vực hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển thịnh vượng.

Giá vàng đồng loạt giảm trong khi giá bạc tiếp tục lập đỉnh mới

gia-vang.jpg
Giá vàng miếng, vàng nhẫn SJC tại Việt Nam đồng loạt giảm theo giá thế giới. (Ảnh: NGỌC BÍCH)

Sáng 14/11, giá vàng thế giới giảm xuống 4.189 USD/ounce, trong khi giá vàng miếng, vàng nhẫn SJC tại Việt Nam đồng loạt giảm theo giá thế giới, giao dịch lần lượt ở mức 153,1 triệu đồng/lượng và 151,2 triệu đồng/lượng. Các thương hiệu đồng loạt điều chỉnh giảm giá mua-bán vàng miếng, vàng nhẫn 1,4-1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ do áp lực chốt lời từ các nhà giao dịch ngắn hạn sau khi vàng đạt mức cao nhất 3 tuần. Thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh nhất 1 tháng, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng nhẹ, trong khi giá dầu Brent và WTI nhích lên 64,36 USD/thùng và 60,08 USD/thùng.

Trong khi đó, sáng 14/11, giá bạc thế giới tiếp tục lập đỉnh mới và neo ở mức 53,41 USD/ounce. Giá bạc 99.99 tại Hà Nội được niêm yết 1.739.000.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.769.000 đồng/lượng (bán ra); tại Thành phố Hồ Chí Minh là 1.741.000-1.771.000 đồng/lượng.

Theo chuyên gia James Hyerczyk (FX Empire), giá bạc tăng mạnh đầu phiên ngày 13/11 đã vọt lên 54,39USD, gần mức đỉnh nhiều năm 54,49USD, phản ánh thị trường cần hạ nhiệt.

Đợt phục hồi gần đây của bạc vượt trội so với vàng, tỷ lệ vàng/bạc giảm xuống mức thấp nhất 5 tuần, được hỗ trợ bởi vai trò kim loại công nghiệp và xếp vào danh sách kim loại chiến lược 2025 của USGS.

Khu du lịch quốc gia Mũi Né sẽ trở thành một trung tâm du lịch mang tầm quốc tế

mui-ne.jpg
Bãi tắm Đá Ông Địa thu hút nhiều du khách tham quan. (Ảnh: THANH HẢI)

Ngày 14/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, với diện tích lập 14.760ha. Trong đó, 4 địa phương nằm trong quy hoạch có địa giới hành chính nằm sát nhau gồm: phường Phú Thủy khoảng 532ha; phường Mũi Né khoảng 6.093ha; xã Hòa Thắng khoảng 7.165ha, xã Phan Rí Cửa khoảng 970ha.

Với sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc, chất lượng cao và có thương hiệu, giữ gìn, phát huy các giá trị đặc trưng văn hóa, kiến trúc và cảnh quan tự nhiên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, trong tương lai, Khu du lịch quốc gia Mũi Né sẽ trở thành một trung tâm du lịch mang tầm quốc tế, một điểm đến hàng đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Với điểm đến tầm cỡ quốc tế, đến năm 2030 đạt khoảng 14 triệu lượt khách (không kể khách tham quan) với khoảng 41.000 phòng; đến năm 2040 đạt khoảng 25 triệu lượt khách, khoảng 71.500 phòng.

Xét xử vụ án nhận hối lộ tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

xet-xu.png
Các bị cáo tại phiên tòa.

Ngày 14/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiến hành xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Về tội “Nhận hối lộ”, bị cáo Hà Huy Dũng bị tuyên 14 năm 6 tháng tù; Vũ Quốc Tiến 7 năm tù; Hoàng Lại Nam 5 năm 6 tháng tù về tội “Đưa hối lộ và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.

Hội đồng xét xử đánh giá, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm, làm ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn, uy tín của cơ quan, tổ chức, xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

Theo hồ sơ, từ đầu năm 2023-2024, các bị cáo nhận hối lộ từ bệnh nhân và người nhà, trung bình khoảng 200 triệu đồng/tháng, chia đều cho các cá nhân liên quan, một phần được biếu lãnh đạo bệnh viện.

Đà Nẵng: Sạt lở núi kinh hoàng tại xã biên giới

sat-lo.jpg
Sạt lở núi cuốn theo đất đá và cây cối từ đỉnh đồi xuống. (Ảnh: ANH QUÂN-ĐỖ VẠN)

Sáng 14/11, tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn (thành phố Đà Nẵng) xảy ra vụ sạt lở núi rất lớn, cuốn theo đất đá và cây cối từ đỉnh đồi xuống, vùi lấp nhiều nhà Zơng và làm tê liệt một đoạn dài tuyến đường ĐH4.

Chính quyền địa phương cho biết thời điểm xảy ra sạt lở có nhiều người dân đang đi sản xuất trên nương rẫy và hiện đã mất liên lạc với họ. Lực lượng chức năng xã và Đồn Biên phòng Gary đang khẩn trương tìm cách liên lạc, đồng thời khoanh vùng khu vực nguy hiểm, cắm biển cảnh báo để triển khai phương án xử lý tiếp theo do khu vực tiếp tục có nguy cơ sạt lở.

Hà Nội: Cháy căn hộ tại khu tập thể cũ Trung Tự

chay.jpg
Một vụ cháy bùng phát tại căn hộ tầng 5 nhà A2 tập thể cũ Trung Tự (thành phố Hà Nội).

Khoảng 10 giờ sáng 14/11, một vụ cháy bùng phát tại căn hộ tầng 5 nhà A2 tập thể cũ Trung Tự (Hà Nội), lửa bốc lên từ phần ban công cơi nới, được rào kín bằng khung sắt, quây tôn.

Lực lượng chức năng huy động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, sau khoảng 15-30 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ đồ đạc bên trong, may mắn không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Mỹ kết thúc đợt đóng cửa chính phủ dài kỷ lục

my.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký luật chi tiêu tại Nhà trắng.

Tối 12/11 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump ký đạo luật chi tiêu, chính thức mở cửa trở lại các cơ quan liên bang sau 43 ngày đóng cửa, dài nhất trong lịch sử nước này. Trước đó, Hạ viện Mỹ phê chuẩn dự luật ngân sách do Thượng viện thông qua với 222 phiếu thuận và 209 phiếu chống, cho phép chính phủ hoạt động đến tháng 1/2026.

Khoảng 670.000 công chức bị nghỉ việc tạm thời trở lại làm việc, các nhân viên bị sa thải trong thời gian đóng cửa được khôi phục công việc, và hoạt động hàng không cũng dần bình thường hóa. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson gửi lời xin lỗi đến người dân và nhân viên liên bang chịu ảnh hưởng.

Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ, đợt đóng cửa gây thiệt hại khoảng 14 tỷ USD cho nền kinh tế. Thị trường tài chính Mỹ phản ứng tích cực, kỳ vọng việc chính phủ mở cửa sẽ khôi phục dữ liệu kinh tế chính thức và các dịch vụ quan trọng.

Nghị viện châu Âu thông qua mục tiêu giảm 90% khí thải vào năm 2040

image-1.jpg
Toàn cảnh phiên họp Nghị viện châu Âu tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 13/11, Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) nhằm giảm 90% lượng phát thải khí nhà kính so mức năm 1990 vào năm 2040, mở đường để mục tiêu này trở thành luật của khối. Tuy nhiên, kế hoạch đi kèm các điều khoản linh hoạt, cho phép các quốc gia thành viên mua tín chỉ carbon từ ngoài khối để bù tối đa 5% lượng phát thải, nghĩa là mức giảm thực tế trong EU khoảng 85%.

Mức giảm 90% vẫn thấp hơn khuyến nghị khoa học để giữ tăng nhiệt toàn cầu dưới 1,5°C, nhưng được đánh giá tham vọng hơn nhiều cam kết của các nền kinh tế lớn khác. Nghị viện châu Âu và các quốc gia thành viên sẽ tiếp tục đàm phán chi tiết cơ chế thực hiện, đồng thời xây dựng tiêu chí nghiêm ngặt cho tín chỉ carbon.

Cùng ngày, Nghị viện châu Âu cũng thông qua việc nới lỏng một số quy định môi trường và trách nhiệm doanh nghiệp, nhằm giảm gánh nặng hành chính và thuận lợi cho hoạt động kinh doanh.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.