Tín hiệu lạc quan từ đàm phán hòa bình Colombia-FARC

NDĐT- Kết thúc cuộc gặp tại Na Uy ngày 18-10, chính phủ Colombia và Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) đều khẳng định, hai bên đã thống nhất sẽ bắt đầu các vòng đàm phán hòa bình chính thức vào ngày 15-11 tại Havana, Cuba.
Các thành viên trong đoàn đàm phán của chính phủ Colombia và FARC
Các thành viên trong đoàn đàm phán của chính phủ Colombia và FARC

Các cuộc đàm phán được bắt đầu tại Na Uy trong tuần này là những nỗ lực mới nhất của chính phủ Colombia và FARC nhằm giải quyết cuộc xung độtkéo dài nửa thế kỷ qua tại Colombia.

Trưởng đoàn đàm phán của FARC Ivan Marquez nói: “Chúng tôi đến đây với một cành ô liu” trong khi ông Humberto de la Calle, trưởng đoàn đàm phán của chính phủ Colombia bày tỏ: “Chúng tôi hy vọng rằng sẽ có những kết quả tốt cho người dân Colombia”.

Trong dấu hiệu đầu tiên của sự mâu thuẫn, ông Marquez đã chỉ trích các tập đoàn dầu khí và khai mỏ nước ngoài tại Colombia, cho rằng sự hiện diện của họ sẽ phá hoại môi trường xã hội Colombia và yêu cầu đưa vấn đề này ra thảo luận. Tuy nhiên ông Humberto de la Calle đã bác bỏ: “Tiến trình hòa bình sẽ thành công nếu nó nghiêm túc, thực tế và hiệu quả. Chúng tôi sẽ không đàm phán về mô hình phát triển kinh tế. Chúng tôi sẽ không đàm phán về đầu tư nước ngoài”, ông Humberto de la Calle nói.

Ngày 18-10, bốn tổ chức bao gồm: Viện hòa bình Mỹ, Đại học Georgetown, Đại học Andes của Colombia và Trung tâm nghiên cứu và phổ cập giáo dục (Center for Research and Popular Education) đã công bố một tài liệu chung, chỉ ra những vấn đề quan trọng cho một cuộc đối thoại thành công giữa chính phủ Colombia và FARC và bày tỏ sự lạc quan về kết quả của cuộc đàm phán này.

Bốn tổ chức cho rằng, có những lý do để lạc quan về tiến trình đàm phán, trong đó có những tuyên bố cụ thể từ hai phía bày tỏ mong muốn của họ nhằm kết thúc xung đột vũ trang. “Chúng tôi cho rằng, các cuộc đàm phán sẽ không thể giải quyết được tất cả các vấn đề xã hội chính ảnh hưởng đến đất nước. Tuy nhiên, việc đồng thuận về một số cải cách quan trọng có thể dẫn đến kết thúc xung đột vũ trang là bước đầu tiên”, bốn tổ chức cho biết.

Cũng theo bốn tổ chức này, vấn đề hàng đầu của các vòng đàm phán có thể là cải cách ruộng đất và một vấn đề quan trọng khác là việc chuyển đổi FARC thành một đảng hoặc phong trào chính trị khi lực lượng này từ bỏ bạo lực.

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos cho biết, chính phủ Colombia muốn đạt được thỏa thuận trong khoảng thời gian được tính bằng tháng chứ không phải bằng năm. Tuy nhiên, FARC lại khẳng định, lực lượng này sẽ ngồi lại bàn đàm phán trong khoảng thời gian dài cần thiết.

James Lockhart Smith thuộc công ty tư vấn rủi ro Maplecroft nhận định: “FARC sẽ cố gắng kéo dài tiến trình đàm phán lâu nhất có thể. Khó có thể đạt được thỏa thuận cuối cùng trước khi chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Colombia năm 2014”.

Dự kiến, các vòng đàm phán hòa bình giữa chính phủ Colombia và FARC sẽ chú trọng vào năm vấn đề chính, bao gồm: cải cách ruộng đất, vai trò chính trị tương lai của FARC, kết thúc xung đột, chống buôn lậu ma túy và đấu tranh đòi quyền lợi cho các nạn nhân của bạo lực.

Có thể bạn quan tâm

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát cuộc thử nghiệm một số hệ thống vũ khí mới, ngày 25/6/2026. (Ảnh: KCNA/TTXVN)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ đạo nâng cao năng lực vũ khí mới

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/6, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thị sát cuộc thử nghiệm một số hệ thống vũ khí mới, trong đó có hệ thống pháo phản lực phóng loạt và tên lửa đạn đạo chiến thuật, nhằm đánh giá kết quả hiện đại hóa lực lượng pháo binh và tên lửa theo kế hoạch phát triển quốc phòng 5 năm.

Trụ sở Quốc hội Mỹ ở Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Đề nghị ngân sách cho chiến dịch Iran của Tổng thống Trump gặp trở ngại

Đề nghị ngân sách bổ sung gần 88 tỷ USD của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm trang trải chi phí cho chiến dịch quân sự tại Iran và bổ sung năng lực quốc phòng đang đối mặt với nhiều trở ngại tại Thượng viện Mỹ, khi vấp phải sự phản đối của đảng Dân chủ và bất đồng trong nội bộ đảng Cộng hòa.

Trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ (tháng 11/2023). (Ảnh: XINHUA)

Châu Âu củng cố quan hệ đối tác quốc phòng

Các nhà lãnh đạo nhóm E5 (gồm Đức, Pháp, Anh, Italia và Ba Lan) vừa khẳng định lại cam kết duy trì quan hệ đối tác quốc phòng mạnh mẽ, sau những tranh cãi gần đây với Mỹ, cũng như căng thẳng giữa các thành viên châu Âu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), liên quan vấn đề chi tiêu quân sự.

Nhân viên y tế tiến hành khử trùng tại trung tâm điều trị Ebola ở Rwampara, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên ngoài châu Phi

Pháp xác nhận trường hợp nhiễm virus Ebola đầu tiên ở nước này, cũng là ca bệnh đầu tiên được phát hiện bên ngoài châu Phi trong đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay ở CHDC Congo và Uganda. Bệnh nhân là một bác sĩ trở về Paris trên chuyến bay từ Kinshasa (CHDC Congo) hôm 23/6, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Ebola.

Tình hình động đất tại Nhật Bản, sáng 25/6/2026. (Ảnh: NHK)

Động đất có độ lớn 6,9 tại đông bắc Nhật Bản

Ngày 25/6, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết một trận động đất có độ lớn 6,9 đã xảy ra tại khu vực đông bắc nước này, gây rung lắc mạnh tại nhiều địa phương nhưng chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng.

Một địa điểm ở miền nam Liban bị phá hủy trong đợt không kích của Israel. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Israel và Liban khởi động vòng đàm phán mới

Ngày 23/6, Israel và Liban bước vào vòng đàm phán mới tại Washington dưới sự bảo trợ của Mỹ, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh và tình hình thực địa vẫn tiềm ẩn nguy cơ căng thẳng bùng lên. Mục tiêu là tìm kiếm giải pháp lâu dài, chấm dứt xung đột dọc biên giới hai nước.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại Phiên họp. (Ảnh do Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Hướng tới mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn

Đại diện Việt Nam đề nghị Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực có khả năng tạo chuyển biến lâu dài như tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ, tăng cường vai trò lãnh đạo và sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực mới như quản trị trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số.