Tín dụng chính sách - Bà đỡ cho các đối tượng chính sách

Chiều 15/9, tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ ngày 4/10/2002 về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh.
Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tặng 1 tỷ đồng cho Quỹ người nghèo tỉnh Bắc Ninh.
Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tặng 1 tỷ đồng cho Quỹ người nghèo tỉnh Bắc Ninh.

Qua 20 năm thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các chương trình tín dụng chính sách xã hội của Trung ương và của tỉnh đã được triển khai kịp thời, có hiệu quả đến các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn; từng bước khẳng định vai trò của tín dụng chính sách xã hội là công cụ, giải pháp quan trọng, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn phát triển của tỉnh Bắc Ninh.

Đến nay, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt 3.473 tỷ đồng, tăng gấp 23 lần so với khi mới thành lập, trong đó, riêng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác đạt 406 tỷ đồng, chiếm 11,7% trên tổng nguồn vốn. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội được giải ngân đến tất cả các xã, phường, thị trấn với hơn 621.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; hỗ trợ kịp thời vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 45.000 lao động...

Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Ninh phấn đấu nguồn vốn và dư nợ tín dụng chính sách tăng trưởng bình quân hằng năm từ 8% trở lên, trong đó nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội, hằng năm phấn đấu mức 100 tỷ đồng/năm; giữ vững và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,3%/tổng dư nợ; tỷ lệ thu lãi hằng năm đạt trên 99% lãi phải thu; hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra, giám sát theo định kỳ hằng năm của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác và Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp; đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động nghiệp vụ phù hợp với hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội....

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội đã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị định số 78/2002/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 7,65% (năm 2002 theo tiêu chí cũ) giảm còn 1,15% năm 2021 theo tiêu chí đa chiều.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của người dân và của toàn xã hội để làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội. Cùng đó, bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh để triển khai kịp thời, có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.

Nhân dịp này, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tặng 1 tỷ đồng cho Quỹ người nghèo tỉnh Bắc Ninh. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP được tuyên dương, khen thưởng.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thảo luận tại Diễn đàn.

Đà Nẵng hướng tới điểm kết nối cửa ngõ logistics Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đà Nẵng có nền tảng để phát triển thành trung tâm logistics tích hợp đa phương thức và cửa ngõ thương mại quốc tế. Thành phố hướng tới chuyển mình từ một đầu mối logistics của miền trung thành một điểm kết nối trong mạng lưới chuỗi cung ứng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, liên kết hiệu quả các thị trường khác.

Tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng là một trục giao thông chiến lược, kết nối các tỉnh ven biển phía bắc với trục cao tốc bắc-nam. (Ảnh: NGỌC BIỂN)

Tìm hướng khơi thông vốn tín dụng cho các dự án PPP giao thông

Thời gian qua, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông có xu hướng tăng nhanh, song khi quy mô dự án ngày càng lớn, thời gian hoàn vốn kéo dài và rủi ro doanh thu được nhìn nhận thận trọng hơn, nguồn vốn tín dụng đang trở thành một trong những “cửa ải” quyết định tính khả thi của dự án hạ tầng theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Ảnh: dms.gov.vn

Giá xăng đồng loạt giảm trong kỳ điều hành ngày 13/8

Từ 15 giờ chiều 13/8, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm theo kỳ điều hành của liên Bộ Công thương-Tài chính. Trong đó, xăng E5RON92 giảm gần 500 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm hơn 200 đồng/lít; dầu diesel cũng tiếp tục giảm so kỳ điều hành trước.

Tòa nhà Hội sở Sacombank. (Ảnh: Như Quỳnh)

Sacombank chủ động giảm 2% lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp

Ngay sau buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng, Sacombank là một trong những ngân hàng đầu tiên chủ động thu hẹp biên lợi nhuận xuống còn 0,79% để hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời có các phương án hướng dòng tiền vào các lĩnh vực ưu tiên, hộ kinh doanh và doanh nghiệp FDI.

Công nhân EVVNPC kiểm tra hệ thống điện. (Ảnh: EVNNPC)

EVNNPC tăng tốc hoàn thành kế hoạch năm 2026

Trong 7 tháng năm 2026, Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC) tiếp tục bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân tại 17 tỉnh, thành phố phía bắc, đồng thời đẩy mạnh đầu tư xây dựng, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.

Ngâm tre là công đoạn đầu tiên trong quy trình xử lý nguyên liệu của làng nghề Xuân Lai, giúp tăng độ bền và tạo điều kiện để tre đạt màu sắc đặc trưng sau khi hun khói.

“Giữ lửa” làng nghề trước áp lực thị trường

Việt Nam hiện có hơn 5.400 làng nghề và làng có nghề, không chỉ tạo sinh kế cho hàng triệu lao động mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, nhiều làng nghề đang đứng trước nguy cơ mai một do khó khăn về đầu ra cho sản phẩm, thiếu vốn, nguyên liệu, lao động lành nghề...

Các kỹ sư, công nhân làm việc tại mỏ Đại Hùng.

Hồi sinh mỏ Đại Hùng

Từ mỏ dầu bị đánh giá không còn hiệu quả kinh tế, được chuyển nhượng với giá 1 USD, nhưng quá trình nghiên cứu, áp dụng các giải pháp khoa học-kỹ thuật đã giúp mỏ Đại Hùng “hồi sinh” với doanh thu hàng tỷ USD.