Theo Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, “cán bộ đi B” gồm cán bộ, chiến sĩ miền nam tập kết ra bắc theo Hiệp định Giơnevơ năm 1954, sau đó từ năm 1959 - 1975 được bí mật trở lại miền nam công tác. Ngoài ra còn có cán bộ dân sự miền bắc được cử vào nam, chủ yếu là y sĩ, bác sĩ, giáo viên, kỹ sư, nhà văn, nghệ sĩ, nhà báo... theo con đường dân sự do Ủy ban Thống nhất Chính phủ quản lý.
Năm 2013, Sở Nội vụ TP Đồng Nai đã tiếp nhận 256 bản sao hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B do Trung tâm Lưu trữ quốc gia III bàn giao. Sau khi tiếp nhận, các đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, xác minh thông tin, đến nay đã trao trả được 65 bản sao hồ sơ, kỷ vật cho cán bộ đi B hoặc thân nhân.
Hiện, Trung tâm Lưu trữ lịch sử TP Đồng Nai đang bảo quản 191 bản sao hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B có quê quán ở TP Đồng Nai nhưng chưa xác định được chủ nhân hoặc thân nhân để trao trả.
Lâm Đồng hoàn thành lấy mẫu ADN tại các nghĩa trang liệt sĩ
Ngày 12/8, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, công tác lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn đã hoàn thành sớm 3 tháng so kế hoạch.
Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng đã huy động các lực lượng triển khai đồng bộ việc rà soát, tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ. Toàn tỉnh Lâm Đồng có 13.228 mộ liệt sĩ tại 12 nghĩa trang; trong đó, 4.776 mộ thuộc diện cần lấy mẫu phục vụ xác định danh tính. Các lực lượng chức năng đã hoàn thành khai quật, lấy mẫu đối với toàn bộ số mộ theo kế hoạch. Trong đó, nghĩa trang liệt sĩ Bình Thuận có số lượng mộ cần lấy mẫu lớn nhất với 3.431 mộ, thu được 2.992 mẫu; nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Lâm Đồng có 651 mộ cần lấy mẫu, thu được 287 mẫu. Lực lượng chức năng cũng đã quy tập được 13 hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin và tiếp tục khảo sát những khu vực theo các thông tin được cung cấp.