Tìm giải pháp nâng cấp hệ thống chợ

Theo kế hoạch đề ra năm 2021, trong giai đoạn 2021-2025, thành phố Hà Nội tiến hành xây mới, xây dựng lại 141 chợ và nâng cấp, cải tạo 169 chợ. Đến tháng 6/2024, số lượng chợ đề xuất xây mới, xây lại được điều chỉnh còn 55 chợ; số chợ nâng cấp, cải tạo còn 97 chợ.

Một gian hàng thực phẩm tươi sống tại chợ Ngọc Lâm (phường Bồ Đề).
Một gian hàng thực phẩm tươi sống tại chợ Ngọc Lâm (phường Bồ Đề).

Tuy nhiên, công tác xây dựng, cải tạo hệ thống chợ trên địa bàn vẫn rất chậm.

Sở Công thương Hà Nội cho biết, trên địa bàn hiện có 457 chợ. Trong đó, chỉ có 91 chợ kiên cố, còn lại 250 chợ bán kiên cố và 116 chợ tạm. Về phân hạng chợ, có 24 chợ đang thuộc diện di dời, giải tỏa để thực hiện dự án khác hoặc nằm trên đất ngoài đê, đất cây xanh, đất nông nghiệp... cho nên không phân hạng. Bên cạnh đó, theo báo cáo của Công an thành phố Hà Nội, hiện còn nhiều chợ chưa bảo đảm về phòng cháy, chữa cháy như các chợ La Phù, Ngãi Cầu, Lưu Xá, Nghĩa Tân, Đống Đa...

Đến thời điểm này, Hà Nội mới hoàn thiện đầu tư xây mới được 9 chợ; 9 chợ đang hoàn thiện nốt các hạng mục, dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Các chợ còn lại đang trong giai đoạn chuẩn bị thủ tục đầu tư. Tương tự, đối với các dự án cải tạo, nâng cấp chợ, thành phố mới hoàn thành được 42 chợ, vẫn còn 20 chợ đang thi công, 20 chợ đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục đầu tư, 10 chợ chưa bố trí được nguồn ngân sách để đầu tư cải tạo...

Sở Công thương Hà Nội đánh giá, công tác đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống chợ trên địa bàn chưa được quan tâm một cách đầy đủ, cho nên chưa bảo đảm đúng tiến độ đề ra theo kế hoạch thành phố giai đoạn 2021-2025 và hằng năm.

Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Nguyễn Thế Hiệp cho biết, với mục tiêu là phục vụ nhu cầu dân sinh, hiệu quả kinh tế trong lĩnh vực quản lý kinh doanh, khai thác chợ thấp. Cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư còn hạn chế. Tuy đã tích cực kêu gọi xã hội hóa, nhưng các doanh nghiệp ít quan tâm lĩnh vực đầu tư, cải tạo chợ, làm ảnh hưởng công tác quản lý, kinh doanh khai thác chợ. Doanh thu từ chợ rất thấp, chỉ đủ bù đắp chi phí vệ sinh môi trường và một phần chi phí quản lý, không đủ để bù đắp các khoản khấu hao và phục vụ sửa chữa, nâng cấp, cải tạo.

Công tác phòng cháy, chữa cháy tại chợ cũng gặp nhiều khó khăn. Nhiều chợ có diện tích nhỏ không bảo đảm giao thông, cơ sở vật chất xây dựng từ lâu, cho nên khó khắc phục hệ thống phòng cháy, chữa cháy để nghiệm thu đúng tiêu chuẩn. Một số phường, xã chưa có chợ hoặc số lượng chợ chưa đủ đáp ứng nhu cầu của nhân dân, dẫn đến phát sinh các tụ điểm họp chợ trái phép. Theo thống kê, trên địa bàn vẫn còn và phát sinh 85 chợ cóc mà chính quyền các địa phương chưa giải tỏa được.

Trước thực trạng này, Hà Nội rất cần một cơ chế hỗ trợ đủ mạnh để nâng cấp, cải tạo được hệ thống chợ trên địa bàn. Sở Công thương Hà Nội đã đề nghị Bộ Tài chính tham mưu cơ chế hỗ trợ về miễn, giảm tiền thuê đất, ưu đãi lãi suất cho vay đầu tư xây dựng chợ đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh, khai thác chợ nhằm giúp giảm chi phí đầu vào; tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ tương đương với mức thu áp dụng khi chợ đang do nhà nước quản lý để bảo đảm an sinh, ổn định xã hội.

Các đơn vị, sở, ngành liên quan như Sở Tài chính, Thuế, Nông nghiệp và Môi trường… quan tâm, hướng dẫn tháo gỡ, xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan công tác xây mới, cải tạo chợ. Công an thành phố Hà Nội tập trung hướng dẫn các đơn vị hành chính cơ sở, đơn vị quản lý các chợ đầu tư cải tạo sửa chữa, bố trí đầy đủ các trang, thiết bị phòng cháy, chữa cháy theo quy định để các chợ bảo đảm đủ tiêu chuẩn, an toàn về phòng cháy chữa cháy. Chính quyền các xã, phường thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về chợ. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh: “Trong công tác đầu tư, xây dựng, cải tạo hệ thống chợ, cần đẩy mạnh kêu gọi vốn xã hội hóa, nếu không được có thể tính đến sử dụng vốn đầu tư công. Các đơn vị cần triển khai đúng kế hoạch được giao, đồng thời, giao trách nhiệm cho các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát, dứt khoát xóa bỏ “chợ cóc”, chợ tạm”.

Có thể bạn quan tâm

Khu nhà ở xã hội Đặng Xá 2, xã Thuận An, Thành phố Hà Nội (Ảnh TỔNG CÔNG TY VIGLACERA)

Điều chỉnh cơ cấu nguồn cung nhà ở

Thị trường bất động sản Hà Nội đang lệch pha cung-cầu khi nguồn cung căn hộ cao cấp chiếm ưu thế, trong khi nhà ở vừa túi tiền khan hiếm. Kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đặt ra yêu cầu điều chỉnh cơ cấu sản phẩm, tăng nguồn cung nhà ở giá hợp lý, siết chặt quản lý thị trường bất động sản.

Tiên phong ứng dụng công nghệ trồng hoa

Tiên phong ứng dụng công nghệ trồng hoa

Trên vùng đất bãi ven sông Đáy thuộc xã Đan Phượng (Hà Nội), ông Bùi Văn Khá, hội viên Hội Nông dân xã đã mạnh dạn ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất hoa đồng tiền, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế.

Trong giờ học tại Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ, xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội (Ảnh KTCN)

Tạo tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao

Nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ là yếu tố đầu vào của nền kinh tế, mà phải trở thành động lực trực tiếp tạo ra năng suất, đổi mới sáng tạo và sức cạnh tranh. Đây chính là yêu cầu, đòi hỏi đặt ra cho Thành phố Hà Nội trong quá trình tiến tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Các nghệ nhân tỉnh Phú Thọ Trình diễn hát Xoan tại sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”. (Ảnh: BTC)

Sắc màu văn hóa Đất Tổ tại sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”

Chiều 10/10, trong khuôn khổ sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô” tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), các nghệ nhân tỉnh Phú Thọ mang đến những làn điệu hát Xoan, hát Ghẹo đậm sắc thái dân ca vùng Đất Tổ; cùng du khách giao lưu, trải nghiệm gói bánh chưng, giã bánh giầy. 

Các đại biểu tham quan trưng bày những bài thi hay, trình bày đẹp trong lễ trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hà Nội 2026.

Bền bỉ nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa đọc

Nhận thức rõ xây dựng văn hóa đọc không phải câu chuyện ngày một, ngày hai, Thành phố Hà Nội liên tục triển khai các hoạt động khuyến khích văn hóa đọc, nhất là với các bạn trẻ. Hành trình bền bỉ ấy đang từng bước đạt được thành công.

Phiên livestream giới thiệu nông sản lần thứ 5 xã Ứng Hòa (Ảnh KIM XUYẾN)

Thu ngân sách đạt kết quả khả quan

Kết thúc quý III/2026, nhiều xã, phường tại Hà Nội đã hoàn thành hoặc thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Việc các địa phương cùng vào cuộc một cách quyết liệt, hiệu quả là cơ sở quan trọng cho thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.

Công trường thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo (Ảnh Nhà thầu thi công cung cấp)

Đầu tư công tạo bứt phá cho tăng trưởng

Tăng trưởng GRDP của Thành phố Hà Nội quý III/2026 ước đạt 10,02% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu tiên trong năm chạm ngưỡng tăng trưởng hai con số và là mức cao nhất trong ba quý. Kết quả này có được là nhờ tốc độ triển khai và giải ngân các dự án đầu tư công.

Khu vực đọc sách tại Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm.

“Ngôi nhà chung” ở Vạn Điểm

Từ chỗ chỉ là nơi hội họp, Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên (Hà Nội) đang mở ra một không gian gần gũi hơn cho cộng đồng. Đó là nơi người cao tuổi tập dưỡng sinh, trẻ nhỏ vui chơi, các câu lạc bộ gặp gỡ và người dân cùng nhau gìn giữ, quảng bá nghề truyền thống.

Chợ truyền thống từng bước lên không gian số

Từ phương thức bán hàng trực tiếp tại chợ, ghi chép thủ công và giao dịch bằng tiền mặt, các tiểu thương tại chợ Linh Lang và chợ Thành Công, phường Giảng Võ (Hà Nội) đang từng bước làm quen với phương thức kinh doanh trên môi trường số.

Công nhân thoát nước giàu sáng kiến

Nhiều năm gắn bó với hệ thống hồ điều hòa, trạm bơm thoát nước của Thủ đô, anh Phạm Thành Trung luôn trăn trở tìm tòi, đưa các sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất với mong muốn giảm vất vả, nặng nhọc cho người lao động và nâng cao hiệu quả công tác tiêu thoát nước, hạn chế úng ngập.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.