Tìm cơ hội xuất khẩu nông sản vào thị trường chất lượng cao

Từ tư duy sản xuất nông nghiệp, nông dân Gia Lai đang chuyển dịch dần sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Đẩy mạnh áp dụng công nghệ vào chế biến sâu, ngành công thương tỉnh cũng tăng cường xúc tiến thương mại, tìm cơ hội xuất khẩu nông sản vào thị trường đòi hỏi chất lượng cao.

Đại diện doanh nghiệp Nhật Bản tìm hiểu về sản phẩm tại hội nghị xúc tiến thương mại.
Đại diện doanh nghiệp Nhật Bản tìm hiểu về sản phẩm tại hội nghị xúc tiến thương mại.

Giai đoạn 2021-2024, kim ngạch xuất khẩu bình quân hằng năm của tỉnh Gia Lai tăng đều qua các năm. Năm 2020, xuất khẩu của Gia Lai mới đạt 353,9 triệu USD, xếp thứ 50/63 tỉnh, thành phố; năm 2024 tăng lên 1.272,6 triệu USD, xếp thứ 40/63 tỉnh, thành phố; bốn tháng đầu năm 2025, quy mô xuất khẩu của tỉnh tăng lên xếp hạng 27/63 tỉnh, thành phố.

Ngành nông nghiệp tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đạt 850-900 triệu USD kim ngạch xuất khẩu trong năm 2025. Bên cạnh các mặt hàng xuất khẩu truyền thống, Gia Lai có hơn 400 sản phẩm OCOP mang đậm dấu ấn đặc trưng của địa phương, đáp ứng các tiêu chuẩn thương mại quốc tế, với tiềm năng xuất khẩu lớn như: cà-phê, hồ tiêu, mật ong, hạt mắc-ca, hạt điều, trái cây sấy...

Trong đó, mật ong Phương Di là sản phẩm mật ong đầu tiên của Việt Nam đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia, xuất hiện tại hơn 60 quốc gia trên thế giới và đã thâm nhập thị trường khó tính như Mỹ, châu Âu và Nhật Bản.

Đầu tháng 6 vừa qua, Công ty TNHH Phát triển khoa học quốc tế Trường Sinh tham gia gian hàng tại “Hội nghị kết nối giao thương xúc tiến xuất khẩu hàng hóa giữa doanh nghiệp tỉnh Gia Lai với doanh nghiệp nước ngoài tại Gia Lai” năm 2025 với sự quan tâm của các doanh nghiệp Nhật Bản.

Hai ngày sau hội nghị, đại diện Trung tâm ASEAN-Nhật Bản, một tổ chức liên chính phủ đặt tại Tokyo đến tham quan, làm việc với tập thể lãnh đạo công ty, tìm hiểu quy trình sản xuất thực phẩm của doanh nghiệp. Bà Võ Thị Tuyết Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển khoa học quốc tế Trường Sinh cho biết, lâu nay điểm yếu của các doanh nghiệp tại Gia Lai là khâu tự quảng bá, hình ảnh truyền thông ít chú trọng, vì vậy, hội nghị xúc tiến thường là cơ hội tốt để doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp gỡ trực tiếp đối tác tìm kiếm đầu ra.

Trung tâm ASEAN-Nhật Bản có sứ mệnh thúc đẩy thương mại, đầu tư và hợp tác giữa các nước ASEAN và Nhật Bản. Nhiều năm qua, trung tâm đã nỗ lực hỗ trợ các doanh nghiệp Gia Lai tiếp cận thị trường Nhật Bản, vì vậy doanh nghiệp kỳ vọng sẽ có đơn hàng mới trong thời gian tới.

Từ các hoạt động xúc tiến thương mại, doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp xúc, trao đổi và học hỏi đối tác nước ngoài nhằm cải thiện quy trình sản xuất theo hướng tối ưu chi phí đầu vào nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường tự nhiên, qua đó thị trường xuất khẩu của tỉnh ngày càng được mở rộng với đa dạng hóa sản phẩm.

Nhật Bản đòi hỏi sản phẩm phải bảo đảm tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, canh tác bền vững và bao bì đóng gói hiện đại. Nhờ vào định hướng đúng đắn trong xây dựng vùng nguyên liệu hữu cơ và đẩy mạnh chế biến sâu, các doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai đã bước đầu gặt hái được thành công tại thị trường này.

Đặc biệt, các sản phẩm như cà-phê hữu cơ rang xay, mật ong đóng chai, hạt điều nhân trắng và các loại nông sản sấy dẻo đã bắt đầu được người tiêu dùng Nhật Bản đón nhận, mở ra tiềm năng tăng trưởng bền vững cho nông sản Gia Lai. Để bảo đảm các quy chuẩn chất lượng, kỹ thuật, ông Jiro Nagura, Cố vấn Hiệp hội Siêu thị quốc gia Nhật Bản cho rằng: “Người tiêu dùng Nhật Bản rất chú trọng đến an toàn thực phẩm, bao bì sạch đẹp, thông tin rõ ràng về nguồn gốc.

Vì vậy, các doanh nghiệp nhỏ từ Gia Lai muốn tiếp cận thị trường Nhật Bản phải chú trọng ba điều quan trọng là: An toàn thực phẩm, nhãn mác rõ ràng và phương pháp canh tác bền vững”.

Khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có, đẩy mạnh xúc tiến thương mại ra thị trường quốc tế, đặc biệt là thị trường Nhật Bản, là định hướng chiến lược của tỉnh Gia Lai trong thời gian tới. Nhật Bản là một trong những thị trường nhập khẩu nông sản lớn, có yêu cầu cao về chất lượng, an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn kỹ thuật.

“Chúng tôi xác định đây là thị trường trọng điểm, ổn định và lâu dài phù hợp với các sản phẩm thế mạnh của tỉnh Gia Lai như cà-phê rang xay, cà-phê đặc sản, hồ tiêu sạch, chuối, chanh dây, sầu riêng và một số mặt hàng nông sản chế biến khác…”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung khẳng định.

Từ kết quả bước đầu trong hoạt động xuất khẩu sang thị trường ASEAN và Nhật Bản, có thể khẳng định rằng, Gia Lai đang đi đúng hướng trong chiến lược phát triển xuất khẩu gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và mở rộng thị trường quốc tế. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), Gia Lai cần tập trung tăng tỷ trọng sản phẩm chế biến sâu sẽ góp phần nâng cao giá trị gia tăng, giảm rủi ro từ biến động giá nguyên liệu thô và tạo nền tảng phát triển bền vững.

Với thị trường ASEAN, Gia Lai cần tiếp tục tận dụng lợi thế cửa khẩu và quan hệ láng giềng; đồng thời, đầu tư hạ tầng logistics, nâng cao năng lực kiểm dịch và chủ động kết nối trực tiếp với nhà nhập khẩu.

Ông Sơn đã đề xuất nhiều giải pháp để mở rộng thị trường xuất khẩu, trong đó nhấn mạnh vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp; thông qua các hiệp hội doanh nghiệp nắm bắt, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngoài ra, định hướng cho các hiệp hội đổi mới văn hóa sản xuất, khởi nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Nhà ga hành khách rộng 18.000m² với thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa bản địa Champa, mang tính ứng dụng cao, thấm đẫm triết lý Hồn Lửa-Khát vọng vươn cao.

Lâm Đồng khởi công sân bay dân dụng Phan Thiết

Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi công dự án Cảng hàng không Phan Thiết-hạng mục hàng không dân dụng. Sự kiện đánh dấu một kỷ nguyên kết nối hàng không mới cho vùng đất Mũi Né và khu vực Nam Trung Bộ.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo tỉnh, địa phương tham quan Bãi đá Ông Địa.

Lâm Đồng động thổ công viên Bãi đá Ông Địa

Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân phường Phú Thủy (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức lễ động thổ xây dựng Công viên Bãi đá Ông Địa, hướng đến những giá trị thiết thực dành cho cộng đồng địa phương, không gian phục vụ đời sống tinh thần và sự kết nối cộng đồng.