Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 sẽ chỉ có giá trị khi ý tưởng được chuyển hóa thành hành động ở các cấp độ, đặc biệt là các tiểu vùng.
Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 sẽ chỉ có giá trị khi ý tưởng được chuyển hóa thành hành động ở các cấp độ, đặc biệt là các tiểu vùng.

Tiểu vùng sông Mekong trở thành trọng tâm của khu vực

Trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới và khu vực có nhiều biến động sâu sắc, các cơ chế hợp tác tiểu vùng trở thành một trọng tâm quan trọng và có liên kết chặt chẽ với nhau. Hợp tác tiểu vùng sông Mekong do đó trở thành một động lực thúc đẩy Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Ngày 8/6, tại Học viện Ngoại giao, trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) 2026, đã diễn ra thảo luận bàn tròn về “Mekong trong kiến trúc hợp tác tiểu vùng ASEAN: Hướng tới Tầm nhìn 2045”. Hợp tác tiểu vùng này không chỉ là câu chuyện của từng quốc gia riêng lẻ dọc theo con sông Mekong, mà đã trở thành một mô hình đổi mới trong nỗ lực của cộng đồng ASEAN hướng tới tầm nhìn 2045.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Nguyễn Mạnh Đông, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, nhấn mạnh: “Mekong trong kiến trúc hợp tác tiểu vùng ASEAN: Hướng tới Tầm nhìn 2045” là một sáng kiến của Chính phủ Việt Nam từ năm 2024 nhằm tạo ra một diễn đàn nơi những ý tưởng sáng tạo và khuyến nghị hành động được đề xuất.

Ông Nguyễn Mạnh Đông nhận định, khu vực ASEAN đứng trước nhiều thử thách từ bên ngoài từ cạnh tranh nước lớn, áp lực kinh tế, cho tới các vấn đề về nước, năng lượng, lương thực, biến đổi khí hậu và tội phạm xuyên quốc gia.

duy-8541.jpg
Theo Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) là nền tảng cho những ý tưởng sáng tạo đóng góp vào Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Mặc dù, tiểu vùng Mekong được biết tới là một trong những không gian hợp tác năng động trong khu vực, nhưng vẫn cần thiết xây dựng một sự kết nối với các cơ chế hợp tác tiểu vùng khác như Tam giác tăng trưởng Indonesia-Malaysia-Thái Lan (IMT-GT) hay Khu vực tăng trưởng Đông ASEAN Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines (BIMP-EAGA), hướng tới củng cố sự đoàn kết nội khối.

Điều phối buổi thảo luận bàn tròn, bà Hoàng Thị Hà, Nghiên cứu viên cao cấp Viện Nghiên cứu ISEAS - Yusof Ishak, khẳng định tiểu vùng Mekong chính là trụ cột đảm bảo an ninh lương thực và năng lượng cho toàn khối ASEAN.

Với nguồn tài nguyên nông thủy sản dồi dào cùng mạng lưới thủy điện có nhiều đóng góp cho thị trường điện khu vực, tiểu vùng sông Mekong đang góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của các quốc gia thành viên. Đặc biệt, tiểu vùng sông Mekong cũng được đánh giá là hành lang giao thông và hạ tầng kết nối mới cho hai khu vực lục địa và biển đảo của ASEAN.

duy-8566-1.jpg

Tiếp nối chương trình, bà Sumitra Jayaseelan, Trợ lý Giám đốc, Trưởng Ban Sáng kiến hội nhập và Thu hẹp khoảng cách phát triển ASEAN thuộc Ban Thư ký ASEAN, đã cung cấp một cái nhìn toàn cảnh về ASEAN. Trong đó, các thách thức tại tiểu vùng sông Mekong như biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, năng lượng, lương thực và khoảng cách số đều hiện hữu tại các tiểu vùng khác như BIMP-EAGA hay IMT-GT.

Vì vậy, bà Jayaseelan nhấn mạnh cần phải có một cơ chế chia sẻ kiến thức một cách có hệ thống, học hỏi lẫn nhau qua những thực tiễn triển khai. Đại diện Ban Thư ký ASEAN cũng chia sẻ thêm: Lần đầu tiên, hợp tác kinh tế tiểu vùng được đưa trực tiếp vào Mục tiêu Chiến lược số 6 của Kế hoạch chiến lược Kinh tế ASEAN, tạo nền tảng pháp lý và chính trị vững chắc để các tiểu vùng phối hợp cùng nhau.

Nhân dịp này, Trưởng Ban Sáng kiến hội nhập và Thu hẹp khoảng cách phát triển ASEAN cho biết rằng Kế hoạch hành động chung (JPOA) giai đoạn 2026-2030 cũng vừa được thông qua giữa các ban thư ký tiểu vùng, trong đó tập trung vào các lĩnh vực như năng lượng, nông nghiệp và du lịch.

duy-8573.jpg
Bà Sumitra Jayaseelan nhấn mạnh ba trụ cột gồm tính tự cường, toàn diện và bền vững.

Về phần mình, ông Suriyan Vichitlekarn, Giám đốc điều hành Viện Mekong, nhận định rằng các cơ chế hợp tác tiểu vùng của ASEAN hiện nay chưa có nhiều sự tương tác hệ thống và cần phải tìm kiếm sự bổ trợ lẫn nhau để hướng tới những mục tiêu chung của khối.

duy-8553.jpg
Các tiểu vùng cần được xem là những mô hình để chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn.

Ông Suriyan Vichitlekarn đề xuất: Để hiện thực hóa tầm nhìn tương lai, tiểu vùng sông Mekong cần tập trung nâng cao năng lực vận hành thông qua các ban thư ký hoặc trung tâm điều phối.

duy-8609-1.jpg
ASEAN cần thúc đẩy đoàn kết trong một bối cảnh thế giới nhiều biến động.

Trong khi đó, ông Alounkone Boulom, Cố vấn Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Lào, nguyên Tổng Giám đốc Ban thư ký Ủy hội sông Mekong, đề xuất thiết lập một danh mục bao gồm những dự án ưu tiên chung nhằm tối ưu hóa dòng vốn đầu tư.

Ông Asoka Rasphone, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao Lào, khẳng định sông Mekong có ý nghĩa chiến lược đối với nền kinh tế và tương lai của một quốc gia có điều kiện tự nhiên không giáp biển. Tiểu vùng sông Mekong là nơi giao thoa của các thách thức chiến lược về an ninh nguồn nước, lương thực, năng lượng, hạ tầng và tính bền vững của môi trường.

Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao Lào đưa ra bốn đề xuất thực tế bao gồm: thiết lập cơ chế điều phối định kỳ để chia sẻ kế hoạch làm việc, xây dựng một danh mục dự án ưu tiên chung để sử dụng hợp lý dòng vốn, tạo kênh báo cáo thường xuyên từ tiểu vùng lên các cơ quan của ASEAN và đưa vấn đề tội phạm xuyên quốc gia trở thành nội dung cốt lõi trong nghị sự nhằm bảo đảm an ninh cho khu vực.

duy-8709.jpg
Các thách thức chung như vấn đề nước, năng lượng, lương thực, tội phạm công nghệ cao, biến đổi khí hậu… yêu cầu cách tiếp cận toàn diện, liên tiểu vùng.

Ông Từ Anh Tuấn, Quyền Giám đốc Trung tâm phát triển và ngoại giao kinh tế (Học viện Ngoại giao), đã phân tích sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia thông qua lăng kính kỹ thuật về mối liên kết nước-năng lượng-lương thực. Từ đó, ông đề xuất lập kế hoạch “dự trữ khu vực chung” liên quan đến các yếu tố này nhằm ứng phó với những bất ổn toàn cầu.

duy-8723.jpg
Các đại biểu đều thống nhất cần mở rộng và tiến tới thể chế hóa các cơ chế đối thoại và hợp tác liên tiểu vùng.

Thông qua trao đổi cởi mở và thực chất, Tọa đàm đã góp phần làm rõ vai trò của Tiểu vùng Mê Công trong bức tranh tổng thể hợp tác ASEAN, gửi đi thông điệp về tăng cường trao đổi, kết nối liên tiểu vùng, đóng góp tích cực vào việc hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Có thể bạn quan tâm

Hiện trường vụ động đất. Nguồn: THX

Động đất tại Philippines: Ghi nhận sóng thần cao 1,4m

Ngày 8/6, Viện Núi lửa và địa chấn Philippines cho biết đã ghi nhận sóng thần cao 1,4 m sau trận động đất có độ lớn 7,8 ở ngoài khơi miền Nam nước này. Trong khi đó, một cơn sóng thần cao 83cm đã được ghi nhận bằng máy đo ngoài khơi đảo Sulawesi của Indonesia.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm. (Ảnh: DUY TOÀN)

Chuyến thăm của Thủ tướng Sonexay Siphandone thể hiện lập trường nhất quán của Lào đối với mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam

Theo Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm và Thứ trưởng Ngoại giao Lào Phongsavanh Sisoulath, việc Thủ tướng Sonexay Siphandone thăm Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 thể hiện chính sách đối ngoại nhất quán của Lào đối với Việt Nam và đề cao cơ chế Diễn đàn do Việt Nam sáng kiến thành lập.

Đại diện Green SM cùng 5 đối tác ký MOU tại lễ ra mắt. (Ảnh: Ngọc Thúy/PV TTXVN tại Ấn Độ)

Taxi điện Việt Nam chính thức lăn bánh tại Ấn Độ

Ngày 5/6, Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (Green SM) của Việt Nam đã chính thức khai trương dịch vụ Green SM Limo tại New Delhi, đánh dấu cột mốc hiện diện tại Ấn Độ - một trong những thị trường di chuyển lớn nhất và năng động nhất thế giới.

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Chuyến thăm của Thủ tướng Hun Manet làm sâu sắc sự tin cậy chính trị, yếu tố cốt yếu thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cho rằng, kết quả đạt được tại chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Hun Manet sẽ tạo động lực mới trong thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định khu vực, đóng góp thiết thực xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Đại sứ Đinh Ngọc Linh (thứ 3 từ trái qua) và Đoàn công tác chụp với Thủ hiến bang Penang. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cung cấp)

Việt Nam và Malaysia thúc đẩy hợp tác địa phương

Trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Malaysia, việc hướng tới thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa hai địa phương được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực mới cho hợp tác song phương, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Chân trời hợp tác mới giữa Việt Nam và các bạn bè Đông Nam Á

Chân trời hợp tác mới giữa Việt Nam và các bạn bè Đông Nam Á

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đánh dấu những mốc son rực rỡ trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước thành viên ASEAN, mở ra cơ hội đưa hợp tác giữa Việt Nam và ba nước phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

(Nguồn: Kompas.com)

Indonesia: Cháy lớn tại khu dân cư đông đúc ở trung tâm thủ đô

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, tối 1/6, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu vực Kebon Kosong, quận Kemayoran, trung tâm thủ đô Jakarta của Indonesia, tạo ra những cột khói đen dày đặc bốc cao trên bầu trời và buộc lực lượng chức năng triển khai chiến dịch chữa cháy quy mô lớn.

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược Tăng cường giữa Cộng hòa Philippines và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nhận lời mời của Tổng thống Ferdinand R. Marcos Jr., Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã thực hiện có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Philippines từ ngày 31/5 đến ngày 1/6 năm 2026.

Anh Nguyễn Phạm Hoàng Nguyên (ngoài cùng bên trái) tại sự kiện đón Năm mới do Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines tổ chức.

Kiều bào kỳ vọng vào những bước tiến mới trong quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam-Philippines

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ là một sự kiện ngoại giao quan trọng, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với cộng đồng người Việt ở Philippines. Chuyến thăm thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước dành cho kiều bào đang sinh sống xa quê hương, đất nước.